1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 2):
  2. nhoccongsan
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Iran 19 died rồi, ko khéo gần cả ngàn nhiễm rồi cũng nên!
    --- Gộp bài viết: 27/02/2020, Bài cũ từ: 27/02/2020 ---
    Khiếp! Như này mà dịch ko bùng phát mới là lạ!

    "Nhà thờ Shincheonji, nơi các tín đồ ngồi chật cứng trên sàn và bị cấm đeo khẩu trang, là địa điểm Bệnh nhân 31 ở Hàn Quốc thường xuyên tới.

    Các cựu tín đồ của Shincheonji (Tân Thiên Địa) cho biết họ đến nhà thờ ngay cả khi bị ốm. Sau những buổi lễ, họ được chia thành các nhóm để học Kinh thánh, hoặc ra ngoài đường truyền đạo.

    "Chúng tôi được giảng rằng không được sợ hãi bệnh tật, cũng không cần quan tâm đến những thứ trần tục như công việc, tham vọng hay đam mê. Mọi thứ đều tập trung vào việc truyền đạo, ngay cả khi chúng tôi đổ bệnh", Lee Ho-yeon, người rời giáo phái từ năm 2015, cho biết."
    LackOfMoney thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    https://www.facebook.com/drnguyenvtuan/posts/902826563497995
    Hệ số lây lan con này thấp hơn con SARS ngày xưa mà lây lan nhanh hơn hẳn nhỉ? Phải chăng do tỉ lệ chết thấp nên nhiều nước chủ quan không ngăn chặn triệt để + nhiều người không có triệu chứng rõ ràng?
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Con này ủ bệnh lâu hơn. Sars đâu có 3-4 ngày là đã phát bệnh rồi nên dễ dập hơn!
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tiếp tục 1 bài viết của GS Tuấn viện hàn lâm Úc.
    https://www.facebook.com/drnguyenvtuan/posts/902072083573443
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Tình hình ban căng dồi!

    "Lượng người Hàn Quốc vào Việt Nam rất đông, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 người Hàn Quốc vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Hai ngày nay, có khoảng 650 người trong khu cách ly, dự báo đến hôm nay có thêm khoảng 800 người thuộc diện phải cách ly sau khi xuống sân bay Nội Bài, trong khi khu cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ tiếp nhận được khoảng 800 người. Vì thế, đang có tình trạng ùn ứ tại sân bay Nội Bài, nhiều người chờ từ đêm qua chưa được chuyển về khu cách ly."
    --- Gộp bài viết: 27/02/2020, Bài cũ từ: 27/02/2020 ---
    USC Interco nghe lạ hoắc nhỉ :D

    [​IMG]
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Thêm ĐTQG Ba Lan vượt khỏi qua vòng an toàn, tham dự WCcorona2020

    #COVID19 #coronavirus #HĐKNews
    BẢN TIN SÁNG LÚC 07:30 NGÀY 27-2 TẠI MỸ - 20:30 TỐI 27-2 GIỜ VN
    *Tây Ban Nha xác nhận thêm 4 ca. Một ở tại Barcelona, 2 ở Madrid và 1 ca là cổ động viên túc cầu ở Valencia bị nhiễm sau khi đến Milan để xem một trận đấu vào ngày 19 tháng 2. Ngày hôm đó, đã có khoảng 2.500 cổ đông viên từ Valencia đến Milan. Hiện thời, TBN đã có tổng cộng 15 ca.
    * Ý vừa công bố thêm 75 cả nhiễm mới và 2 người chết. Hiện Ý đã có tổng cộng 528 ca nhiễm với 14 người chết.
    * Hy Lạp vừa xác nhận thêm 2 ca mới. Vậy là nước này đã có 3 ca,.
    * Tổng thống Macron của Pháp nói:
    "Chúng ta đang đối diện với một cuộc khủng hoảng. Một cơn dịch bệnh đang trên đường đến"
    * Áo vừa có ca nhiễm thứ ba. Ca đầu tiên tại thủ đô Vienna.
    Thủ tướng Morrison của Áo nói:
    "Trong lúc WHO vẫn chưa chịu công bố tính chất của dịch bệnh COVID-19 và sự chuyển biến, đang hướng đến một đại 8 của nó. Chúng tôi tin rằng một đại dịch toàn cầu đang phủ chụp xuống chúng ta.
    Căn cứ vào sự cố vấn của các chuyên gia mà chúng tôi nhận được. Đã có đủ mọi chỉ dấu cho thấy là thế giới sẽ sớm bước vào giai đoạn đại dịch toàn cầu"
    * Thụy Sĩ có thêm 3 ca mới, đưa số người bị nhiễm ở đây lên 5. Trong 3 ca mới này, 1 ca ở thủ đô Geneva và 2 ca còn lại ở vùng Graubuenden (Tin từ bạn FB)
    * Do Thái có ca nhiễm thứ 3. Một người vừa trở về từ Ý.
    * Iran ghi nhận 106 ca mới và 4 người chết. Tổng cộng họ đang có 245 ca nhiễm và 26 ca tử vong.
    Xin nhắc lại tin đồn từ nhiều ngày trước là Iran đã có ít nhất là 800 ca nhiễm nhưng họ đang dấu diếm những con số thực.
    * Nhật Bản vừa có thêm 18 ca nhiễm mới và 1 người chết. Trong 18 ca nhiễm mới, có đến 15 ca là từ tỉnh đảo Hokkaido.
    Nhật Bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc đóng cửa từ thứ Hai.
    * Hồng Kông có 3 ca mới. Hiện đang có 92 ca nhiễm ở đây với 2 người đã chết.
    * Anh xác nhận thêm 2 ca mới. Một ở Liverpool và 1 ở London. 2 ca này trở về từ Ý và Tenerife của Tây Ban Nha.
    * Nam Hàn khám phá 171 ca mới. Tổng cộng Nam Hàn đã phát hiện 505 ca trong ngày hôm nay. Cao hơn cả số ca của toàn Trung Quốc. Hiện Nam Hàn đã có tổng cộng 1.766 ca với 13 người thiệt mạng.
    * Kuwait có thêm 17 ca mới trong ngày hôm nay.
    * Estonia công bố ca đầu tiên của mình. Đây lả quốc gia thứ 3 ở vùng biển Baltic của Bắc Âu có người nhiễm COVID-19, sau Thuỵ Điển và Phần Lan.
    * Thủ đô Baghdad của Irag ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, đưa số người nhiễm COVID-19 ở Iraq lên thành 6 ca.
    * Đan Mạch công bố ca nhiễm đầu tiên, là một phóng viên của đài TV2. Người này bị nhiễm sau một chuyến du lịch từ Ý trở về.
    Sau khi Nam Hàn ghi nhận một số lượng kỷ lục các ca mới nhiễm trong một ngày. Hiện giờ, thế giới đã có tổng cộng 4.072 ca nhiễm COVID-19 với 67 người chết - không tính Trung Quốc.
    --- Gộp bài viết: 27/02/2020, Bài cũ từ: 27/02/2020 ---
    Y tế Iran nó làm gì mà yếu nhân dính virus cả vậy nhỉ:

    --- Gộp bài viết: 27/02/2020 ---
    Nữ phó tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar đã được xác nhận nhiễm virus corona. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và đối ngoại của Quốc hội Iran Mojtaba Zonnour cũng thông báo ông đã nhiễm virus.
    Đáng sợ hơn nữa là bà này vừa tham dự cuộc họp chính phủ của Iran vào hôm qua. Trong bức hình này bà Ebtekar ngồi cách Tổng thống Hassan Rouhani chỉ khoảng 3 mét.
    Không khéo đi nguyên cả dàn!
    Chiều nay, giáo sỹ cấp cao Hadi Khosroshahi, cựu đại sứ Iran ở Vatican và Ai Cập, đã qua đời ở tuổi 81 vì nhiễm virus corona.
    --- Gộp bài viết: 27/02/2020 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/02/2020 ---
    Hiện đã có ít nhất là 4 viên chức của chính phủ Iran bị nhiễm COVID-19:
    1. Masouma Ebtekar, Phó Tổng thống, phụ trách Bộ Phụ nữ và Gia đình.
    2- Mojtaba Zonnour, Dân biểu Lập pháp.
    3- Iraj Harrichi, Thứ trưởng Bộ Y tế.
    4- Mahmoud Sadeghi, Dân biểu Lập pháp.
    Bà Phó tổng thống Masouma Ebtekar mới hôm qua còn ngồi cạnh các vị tay to mặt lớn nhất của Iran trong một cuộc họp của chính phủ nước này, trong đó có cả Tổng thống Iran.
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Hơi chậm, nhưng những người Hà Lan bay cũng đã đến rồi
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bài báo bác đọc sửa 1 vài câu chữ mà nội dung khác hẳn nhau rồi đấy.
    https://thanhnien.vn/thoi-su/chong-...guoi-ve-tu-han-quoc-phai-cach-ly-1188424.html
    Ngay trong 1 bài của thanh niên đã có chỗ không rõ ràng.
    https://baomoi.com/hang-tram-nguoi-o-han-quoc-ve-ha-noi-cho-duoc-cach-ly/c/34116083.epi
    https://beta.vnexpress.net/cach-ly-trong-doanh-trai-gan-1-100-nguoi-ve-tu-han-quoc-4061358.html

    Dựa theo các bài báo này thì 1000 người Việt từ HQ về mới có vài chục người Hàn qua VN. Tựu chung lại là không có chuyện mỗi ngày 1500 người HQ vào VN, theo các bài báo trên thì mỗi ngày chỉ cỡ vài chục tới cỡ 100 người HQ vào VN thôi. Việc người Việt về đã có dự báo trước.

    --- Gộp bài viết: 28/02/2020, Bài cũ từ: 28/02/2020 ---
    Con này ủ bệnh trung bình cũng rơi vào quãng 3-6 ngày thôi. Nhìn vào các ca ở VN cũng rơi vào quãng này. Mấy cái bài mà 24 ngày ủ bệnh là quan sát chưa kiểm chứng kĩ thôi. Vật lực của TQ có hạn nên mọi quan sát có kết quả khác thường (outlier) của họ lúc này đều chưa có sự kiểm soát kĩ càng.
    --- Gộp bài viết: 28/02/2020 ---
    Trừ VN và 1 số nước ra thì nhiều nước, tiêu biểu là Nhật, Hàn, rồi bọn HK, ĐL, Thái... khá là lỏng lẻo. Vì thế mà nhiều mô hình dự đoán đã đi đến kết luận là nhân loại sẽ phải học sống chung với virus SARS-Cov-2 như 1 con corona thứ 5. Hi vọng là có vaccine sớm (trước mùa đông năm sau).
    VN phải tính toán để cân bằng giữa kinh tế và khả năng lây lan của con virus này trên đất VN để chọn hành động ngăn chặn phù hợp, đảm bảo các công ty không phá sản mà mức độ lây lan của virus không lớn (tại 1 thời điểm ta chấp nhận khoảng bao nhiêu người mắc con virus này?). Không thể duy ý chí cấm đóng hết mọi hoạt động, cũng không thể nhập cảnh thoải mái. Cần có cái nhìn khoa học với các hành động dựa trên quan sát thực tế về mức độ lây lan và khả năng tử vong của con virus ở điều kiện nhiệt đới, dựa vào con số thống kê không chỉ VN (vì quá thấp) mà cả thế giới (các xứ nóng khác).
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2020
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    3.498
    Trước mắt còn nhiều thứ chưa rõ về nó thì tạm thời áp dụng biện pháp cực đoan cái đã, giết nhầm hơn bỏ sót.
    LackOfMoney thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vậy thì nên thu thập dữ liệu và hiểu về nó càng sớm càng tốt, đồng thời công bố rộng rãi để người dân hiểu rõ và bớt hoang mang. Trước mắt ta chưa có chết ai vì con virus này, nhưng hết tiền thì khả năng chữa trị bệnh tốn kém cũng là không có, đó cũng là nguyên nhân gây chết người. Cái chết nào cũng thiệt hại như nhau.

Chia sẻ trang này