1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 3):
  2. darkara
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi lờ mờ đoán chiến lược của các sếp nhà mình thế này. Với VN và 1 số nước có mùa đông mà vẫn có dịch lây lan trong cộng đồng thì giờ chỉ hi vọng tụi châu Âu, Mỹ nó qua đỉnh dịch nhanh nhanh, tụi tây chúng nó hình thành miễn dịch cộng đồng khiến virus yếu đi (khả năng lây lan và gây nguy hiểm sẽ yếu đi giống như ở Hàn Quốc & TQ). Lúc đó VN mới "tuyên bố hết dịch" để làm ăn + học hành bình thường trở lại vì ...báo chí nước ngoài hết bàn tán => dân yên tâm. Còn chuyện miễn dịch cộng đồng của VN khi dịch có thể trở lại vào mùa đông năm sau? Hi vọng là mùa đông miền Bắc ngắn, không lạnh lắm, và với độ ẩm cao thì có thế nào cũng không bung bét.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Trump có vẻ muốn kiềm chế tốc độ lây lan lại bằng cách chặn 26 nước EU. Động thái này có lẽ để đảm bảo hệ thống y tế đáp ứng được với số bệnh nhân gia tăng vừa phải.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Người ta thường hành động dứt khoát khi mọi thứ đã muộn.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Em nghĩ Trump sẽ đợi Phap va Y qua đỉnh dịch thì mở EU lại hoặc 1 phần EU lại. Đây là kiểu hệ thống y tế không kịp hứng hết khi xả hết vòi thì chia ra 3-4 vòi nhỏ cho chảy từng vòi 1 để hệ thống y tế tải kịp. 38 người chết với Mỹ vẫn là chấp nhận được, vì nó là đất nước tư bản, không phải XHCN như VN. Dân số của nó già hơn VN nhiều, lại khó quản lý hơn Đức. Thành công nhất hiện nay phải nói là tụi Đức và mấy nước như Na Uy, Đan Mach,... Toàn bọn nhiều ca nhiễm mà vẫn duy trì được tỉ lệ tử vong cực thấp, từ 0% tới 0.x%. Dân vừa tạo được miễn dịch mà số ca chết đều rất thấp dù dân số rất già, thời tiết lạnh cũng sẽ khiến điều trị phải khó khăn hơn.
    VN cũng chỉ như mấy anh em ĐNA khác thôi. Phải xem ông nào hết vụ này vừa ít người chết mà vừa tổn thương về các mặt khác của XH ít hơn mới là giỏi (cùng điều kiện về y tế, thời tiết, dịch của láng giềng...). Việc VN giới thiệu app khai báo sức khoẻ có thể chính là phương án cho trường hợp số ca nhiễm tăng cao. Các sếp nhà mình phải nói là có sự chuẩn bị khá tốt vụ release cái app này. Sẽ không thể ngăn sông cấm chợ, vì bản thân các tập đoàn nhà nước có khi cũng vỡ chứ chưa nỏi tới tư nhân. Kiểm soát cách ly tới F3-F4 khi có 100 ca nhiễm cũng là bất khả thi.
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2020
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Mình nghĩ khi nào kết thúc dịch mới có death rate tương đối chính xác, giờ phải tạm tính theo kiểu số chết/số chữa khỏi thì phản ánh mức độ tốt hơn.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đúng là vậy.
    Nhưng cũng có thể đoán phần nào nếu số ca nhiễm không bị tăng đột biến. Tụi nó cũng toàn trên 500 mà chết 0 hoặc 1-2 là chứng tỏ hệ thống y tế của tụi nó đang chiến đấu tốt. Về cơ bản với người yếu và có bệnh thì giữ sống càng lâu thì càng giảm tỉ lệ tử vong vì sức đề kháng dần hồi phục để chiến đấu với con virus.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Há há... đúng là Vịt vs Mỹ :))

    Vịt:
    "Sửa lời vì nhạy cảm
    Ở phiên bản tiếng Việt mới này, lời bài hát chỉ duy nhất được sửa đổi ở đoạn có nhắc đến thành phố Vũ Hán với ý nghĩa là quê hương của virus corona. Cụ thể, ở giây thứ 20, lời nguyên thủy của bài hát là "Em ở đâu? Quê của em ở Vũ Hán " hiện đã được đổi thành:"Bao ngày qua em tạo ra bao sóng gió. "

    Trong cuộc phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt hôm 11/3, nhạc sĩ Khắc Hưng, người sáng tác ca khúc 'Ghen Cô Vy' xác nhận là đã thay đổi một chút lời tiếng Việt:

    "Tôi chỉ chỉnh sửa một chút để mọi thứ đỡ nhạy cảm vì việc tuyên truyền cần có sự chính xác và khéo léo, tránh những vấn đề khác. Tôi không chắc vấn đề nhạy cảm là gì vì Bộ Y tế bảo sửa. Thông điệp chính của bài hát là để cho mọi người biết cách rửa tay đúng cách và bảo vệ sức khỏe, không phải các vấn đề khác".

    Mỹ:
    "Ngày 6/3, trong cuộc phỏng vấn trên CNBC và Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi virus Covid-19 là "virus Vũ Hán" dù virus này đã được Ủy ban quốc tế về phân loại virus đặt tên là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng virus Corona 2 (SARS-CoV-2)."
  8. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.607
    Đã được thích:
    4.584
    Tỷ lệ chết/bệnh mỗi nước tính mỗi khác nên không so sánh với nhau được. Bài này phân tích tại sao số của Ý và số của Đức vênh nhau 30 lần:
    https://translate.google.com/transl...ie-ist-das-moeglich/25626678.html&prev=search

    Đại ý là ông Ý không thèm test người không có triệu chứng nữa mà chỉ test người bệnh nặng với người chết, nên tỷ lệ nó mới lên tới 6% như thế. Còn ông Đức thì ngược lại, người chết vì bệnh khác thì không test (bình thường mỗi ngày nước Đức có 2000-3000 người chết già). Không test thì coi như không có vi rút rồi.

    Số liệu của ông Mỹ lại càng fake hơn nữa, bởi vì chi phí làm test ở Mỹ cao, không phải ai cũng có tiền để làm test.
    --- Gộp bài viết: 12/03/2020, Bài cũ từ: 12/03/2020 ---
    Bình thường nước Ý có khoảng 1500-2000 người chết già mỗi ngày. Bây giờ cứ mỗi ngày có hơn 100 người chết vì vi rút thì so bình quân ra khoảng gần 10% dân số Ý bị nhiễm vi rút rồi. Bảo sao Cô Vy số 17 sang Ý phát dính ngay.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Duyên phết

    [​IMG]

Chia sẻ trang này