1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Chuẩn luôn. Cuộc chiến của bọn con buôn. Kệ mịa chúng nó, miễn là dân được ưởng lợi vì giá xăng dầu thấp thôi.
    Nói về tự chủ thì đúng là tụi Nga nhợn mấy năm nay lại quá ổn. Trước kia cứ phụ thuộc vào dầu mỏ, nông nghiệp èo uột. CHính vì bị Mỹ + pet cấm vận mà giờ thì bọn nó tự chủ khá tốt, thậm chí nhiều mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu cạnh tranh với Mỹ và Châu Âu luôn.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Tội nghiệp mấy ông Nga vàng, cả đời đắm chìm trong hận thù nên mắt mù, tai điếc. Không thấy, không nghe việc thiên hạ; chỉ biết rờ kinh thánh Putin giáo mà phán.

    Ngành dầu khí đá phiến của Mỹ năm 2014 chết thế nào mà sau 5 năm sản lượng tăng hơn 20%, từ gần 9 triệu thùng/ngày năm 2014 lên hơn 11 triệu thùng/ngày năm 2019 ? Còn đòn hiểm, đánh độc của Putin kiểu gì mà phải đi gặp bọn rậm râu xin chúng nó cùng cắt sản lượng để ghìm giá ?

    Bọn Nga vàng ngu si đần độn lấy các chuyển động bình thường của một nền kinh tế thị trường lành mạnh để xóc lọ, tự sướng rằng nhờ đòn độc, đánh hiểm của Putin mà Mỹ phá sản mất 150 tỷ gì gì đó. Ngu không thể tả.

    Giá cả lên xuống là chuyển động tất yếu của một thị trường lành mạnh. Các công ty không thích ứng kịp sẽ bị đào thải. Các công ty thích ứng kịp sẽ phát triển vươn lên. Như vụ dầu đá phiến xuống giá năm 2014, để thích ứng thì các công ty Mỹ đầu tư nghiên cứu, điểu chỉnh công nghệp nén, ép giếng phun để đạt hiệu suất tối ưu hơn đẩy giá trị sản xuất dầu đá phiến xuống thấp hơn nữa. Kết quả của sự vận hành lành mạnh đó là sự tiến bộ cho nền khoa học kỹ thuật nước nhà. Xã hội có thêm tích lũy do gia tăng sản lượng sản xuất. Kết quả cuối cùng là sản lượng dầu vẫn tăng trong khi hàng chục, hàng trăm công ty dầu đá phiến phải nộp đơn phá sản. Rắn muốn lớn thì phải đau khổ lột da, bỏ đi những cái cũ, cái trì trệ, cái không hợp thời.

    Ai như bọn Putin giáo chỉ biết tôn thờ âm mưu quỷ kế. Ca ngợi, vui sướng khi nước Nga phải dùng hành vi hèn hạ, bất lương như thông đồng làm giá, lũng đọan thị trường để làm cơ sở để duy trì lợi ích. Suốt ngày Putin thần thánh ra đòn độc, đánh hiểm, lập bẫy vàng, với phá thế petrodollar. Nghe buồn ỉa chết được.
    pbdkhatmau thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Lại sủa sớm. Vụ giảm giá dầu 2020 này được dàn xếp rồi ngẫn ạ. Có mấy cách để làm tăng giá dầu để cứu kinh tế Mỹ và các công ty đá phiến Mỹ.
    1. Táng Iran.
    2. Táng Ả rập Saudi
    3. Mỹ đàm phán với Nga

    Mỹ đã nhanh chân chọn phương án 3. Một phái đoàn Mỹ đã đi taxi đến sứ quán Nga ở Washington xin gặp đại sứ Nga đàm phán về giá dầu. Sau đó là các cuộc gặp cấp cao hơn.
    Tuy nhiên vẫn có khả năng Mỹ nó tiến hành cả 3 phương án cùng lúc.
    Cứ chổng mông vào chửi Putin, sùi bọt mép lên mà chả có cái nhìn toàn cảnh gì cả. Đi mà ở với thằng trẻ trâu kuyomukotoho ấy. Nhốt mấy thằng nài vào với nhau có khi nó cắn nhau ghê lắm.
    Ho ho
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Các cậu Nga vàng ngày nào cũng ngồi tưởng tượng ra mấy chiêu đánh độc, đòn hiểm của Putin thần thánh, nhưng mà đến khi có chuyện thì trí tưởng tượng lại nghèo nàn, khuôn sáo thế. Gì mà phải đánh, phải giết, rồi còn phải đi taxi đến gặp mấy ông quan chức Nga nữa chứ. Đánh hiểm kiểu gì mà nước Nga hy sinh mấy trăm triệu đô la mỗi ngày lợi tức dầu khí chỉ để đánh đổi một chút nước bọt của bọn Mỹ là thế nào. Liếm nước bọt Mỹ rồi thả giá dầu lên thì giết đá phiến thế nào chứ. Giết bằng ước mơ àh ?

    Anh dạy cho mấy chú Nga vàng một kích bản hợp lý hơn đây này. Đòn bẩn OPEC -, quota dầu. Nước Mỹ bỏ qua các nguyên tắc vàng của thị trường tự do. Triệu tập các nước xuất khẩu dầu dến Mỹ rồi bảo bây giờ thế giới giảm tiêu thụ, ứ hàng, cần phải giảm sản lượng để giữ giá hợp lý. Áp đặt tất cả các nước xuất khẩu dầu trên thế giới phải cắt sản lượng x%, lấy mốc là sản lượng ngày 31/12/2019. Mục đích là giữ giá dầu ở mức 30-40 đô một thùng trong mấy năm đầu của cuộc khủng hoảng. Có được cơ sở chính trị đó thì bọn Mỹ ra một đạo luật chống phá giá dầu, cho phép trừng phạt kinh tế bất cứ nước nào xuất khẩu dầu mà không tuân thủ quota đã được thông qua.

    Bọn Nga mà lì, cứ cố ra đòn hiểm để mà phá giá dầu, đòi giết đá phiến thì sẽ được cho ra rìa như Iran, như Venezuela. Cần đếch gì phải đánh giết với bom đạn chứ. Với siêu cường như Mỹ thì chỉ cần một tờ giấy với một cây bút là đủ quyết định giá dầu thế giới ở mức có lợi nhất cho đất nước mình. Cần gì phải đòn độc, đánh hiểm, âm mưu chiêu trò như mấy ông Nga vàng suốt ngày suýt xoa Putin thật giỏi chứ.
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Kịch bản nhà bác đưa ra nghe có lý, nhưng nó vi phạm một nguyên tắc quan trọng nhất mà bọn Mỹ luôn rào giảng "thị trường tự do"
    Nếu đặt ra các quy định trên thì chính các công ty đầu đá phiến Mỹ cũng phải giảm sản lượng. Vấn đề này các chủ tư bản đầu tư vào các công ty dầu đá phiến có chịu không.
    Còn nếu bắt các nước khác giảm sản lượng để giữ giá còn riêng dầu đá phiến Mỹ vẫn tự do khai thác thì mứt mà các nước khác nó nghe
    Trong 4 năm qua, lợi dụng cái OPEC+ giảm sản lượng dầu để giữ giá cũng như cấm vận Iran. các Cty dầu đá phiến Mỹ tranh thủ khai thác tối đa để giành thị phần
    Giờ bọn kia nó tỉnh ra rồi, nó không có điên mà làm pet cho Mỹ, trừ khi Mỹ lật đổ các chính phủ hiện tại và dựng đàn pet mới lên
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Có một nguyên tắc của mấy chú trẻ này là: nguyên một luận điệu, bất chấp tất cả, cãi cùn. Hoàng ngẫn và Kuy trẻ trâu này chung một chí hướng. Ho ho
    Có ai nói: Thế giới trước kia chỉ có một siêu cường là Mỹ chỉ đạo toàn bộ thế giới. Tất nhiên có vài tiếng nói yêu ớt chống lại là: Nga, TQ, Iran, Vene, Triều Tiên,... đều đã bị Mỹ gọi hội pet cấm vận. Gọi là hút máu tập thể đến chết. Nên Mỹ vẫn giàu mạnh, vì dùng sức mạnh áp đặt lên thế giới và kiếm chác từ sức mạnh quân sự lẫn kinh tế.
    Giờ Trump lên, tư tưởng dân tộc cực đoan, nước Mỹ vĩ đại. Anh xây cmn tường rào cách ly nước Mỹ với bọn Mexico, anh hủy bỏ cmn hết các hiệp định quốc tế. Anh phang hết kể cả chiến tranh kinh tế lẫn chiến tranh bom đạn. Anh bất chấp và đạp lên đầu các đồng minh thân cận để đưa nước Mỹ tiến lên.
    Anh hành xử như bố của các đồng minh.
    Cách này có thể làm cho nước Mỹ tạm mạnh trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì thế giới nó ngán ngẩn, nó điếu tin anh. Các đồng minh hoài nghi anh, tự lập hội riêng qua mặt anh. Nhiều thằng đốp thẳng vào mặt anh chứ không sợ dúm dó như xưa nữa.
    Nước Mỹ của anh Trump sẽ yếu thế dần dần. Ngay bây giờ đã thấy có hậu qủa rồi. Trump làm tiếp nhiệm kỳ nữa thì căng.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Cùn hay không thì ai đọc cũng thấy. Bọn Nga vàng trước ca Putin ra đòn kéo giá dầu xuống để giết dầu khí nước Mỹ. Bị bóc mẽ chỉ ra 5 năm trưóc đã ca bài này rồi, chẳng chết ai. Bây giờ đổi qua có Chum thì nước Mỹ sẽ chết.

    Đúng là lũ khùng, lan man từ A đến Z, thù hận nước Mỹ từ trong xương tuỷ nhưng bạc nhược, yếu ớt không làm được gì nên suốt ngày kiếm chuyện tưởng tượng nước Mỹ sẽ tan tành.

    Chum tuy ngu nhưng cũng chỉ phá được 4 năm nữa là tối đa. Chum xuống, người khác lên dẹp rác. Putin tuy giỏi những sẽ tiếp tục cầm lái, kéo nước Nga vào một xó một mình thêm mười mấy năm nữa. Putin nằm xuống không biết nước Nga sẽ ra sao.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Tất nhiên Mỹ cũng sẽ phải giảm sản lượng nếu như muốn dùng quota, chống phá giá. Nhưng mà đó chỉ là kịch bản mình dùng để chọc mấy ông Nga vàng kém sáng tạo thôi. Bọn Mỹ chúng nó có nhiều bang phái, lợi ích mỗi bang phái lại rất khác nhau. Không có khả năng thượng viện Mỹ ra một đạo luật can thiệp thị trường để làm tăng giá dầu đâu.

    Mấy bang miền Nam với miền trung hút dầu đem xuất khẩu mới khóc là giá dầu thấp quá, lỗ nặng, em phải này phải kia. Chứ mấy bang miền đông bắc nhập khẩu dầu từ Canada, biển bắc về thì lại sướng tê tái, kí hợp đồng thuê tàu siêu tải là kho chứa dầu nổi trên biển ầm ầm. Cái cơ chế thượng viện ở Mỹ thì bang nào, nhỏ lớn giàu nghèo kiểu gì thì cũng có tiếng nói ngang nhau. Hai phe giá cao-giá thấp đấu đến tết Công-gô cũng không thể phân chia thắng thua.

    Còn theo cung cầu-giá cả thì giá dầu sẽ giữ ở mức thấp trong thời kì kinh tế thế giới khủng hoảng. Khác nhau là đánh giá khủng hoảng nặng nhẹ, kéo dài bao lâu thôi. Bọn Ả rập sợ khủng hoảng kéo dài, nếu cung nhiều quá thì giá dầu sẽ thấp trong thời gian dài, nên đề nghị cắt sản lượng để giữ giá 40-50 đô la/thùng.

    Bọn Nga sở dĩ không chịu cắt sản lượng vì bọn nó đánh giá là khủng hoảng chỉ là tạm thời vì dịch, hết dịch thì sẽ phục hồi đi vào chu kỳ tăng trở lại. Giá dầu cuối năm sẽ khoảng 60 đô/thùng. Nếu cắt sản lượng một năm thì sẽ tạo cửa cho bọn đá phiến giành thị phần. Nga không cắt sản lượng, sẵn sàng đấu với Ả rập đến cuối năm để chứng minh Putin thần thánh cũng giỏi về kinh tế, đánh giá đúng chu kỳ phát triển của kinh tế thế giới. Nói chung là vứt tiền để lấy sĩ diện thôi. Giết với chả tiêu diệt dầu đá phiến gì ở đây.
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2020
  9. phienquanfsa

    phienquanfsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    10
    Thì nước nga sẽ tiếp tục công cuộc ném bom vào đầu khủng bố do mĩ và đàn em dựng lên chứ sao
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga nhợn lại thế nữa rồi, ho ho.
    Trong khi Mỹ ôm 500.000 bộ kit test Covid-19 của pet Italia về nước và tuyên bố kệ cụ chúng mài tự lo, anh đóng cửa lo cho nước Mỹ của anh đây. Israel theo gương chủ Mỹ sai Mossad đi lùng gom các bộ test kit khắp châu Âu mang về Israel phòng thủ sẵn.
    - Châu Âu ngơ ngác, số người chết tăng vùn vụt. Họ không thể lường trước được hậu quả sẽ như thế này. Trước kia chủ quan bao nhiêu thì bây giờ họ cảnh giác bấy nhiêu, Châu Âu tự đóng cửa, các quốc gia cấm xuất-nhập. Italia số người chết vượt 4000 và tăng liên tục, vượt cả số người chết của Trung quốc đông đúc.
    - 9 máy bay vận tải quân sự IL-76 Không quân Nga chuẩn bị cất cánh tới Italia và các quốc gia châu Âu giúp dập dịch COVID-19. Họ sẽ được chia thành 8 nhóm cơ động gồm các bác sĩ quân y và các chuyên gia về virus để tới các nước EU và Ý, quốc gia thành viên NATO để giúp đỡ vượt qua đại dịch.
    - Một nhóm chuyên gia Nga gồm khoảng 100 người đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
    - Bọn chuyên gia y tế Trung Quốc, Cuba, Venezuela ùn ùn kéo sang Italia cứu trợ, cứu chữa bệnh nhân Covid-19.
    Khi nào hết dịch Châu Âu lại đồng lòng nghe chủ Mỹ cấm vận chít mịa tụi Nga, Trung Quốc, Cuba, Venezuela đi.
    Vinh quang dâm chủ ! Ho ho.
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2020

Chia sẻ trang này