1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khỉ. cáo topic này không có nút sửa.

    Đây là tin bài liên quan đến bài trên cũng của rận chí
    http://dantri.com.vn/c36/s36-612263/tepco-rut-khoi-du-an-hat-nhan-o-viet-nam.htm
    Như trên đã nói, các chương trình ăn thịt người này được thực hiện dưới sự la ló của đám báo chí ngu xuẩn chưa từng thấy và sẵn sàng bán mọi giá trị thiêng liêng của chúng ta với giá rẻ nhất, hầu hạ ngoại bang. Còn cái post này chứng minh thêm lần nữa rằng, người ta ghê tởm ngay cả chinh con em người ta, khi chúng làm trong khối chính trị nhà nước, vì không cùng ngu cực xuẩn, không điên hơn chó và ngu hơn lợn, thì không thể làm nổi ở những chỗ đó.



    Về TEPCO, chủ của Fukushima I. Cuối tháng 6 năm 2012, các cổ đông của công ty đã đồng ý quốc hữu hoá để đổi lấy một khoản cứu trợ từ chính phủ Nhật bản. Sau WW2, Nhạt Bản thua mà thắng, thắng mà thua. Chính quyền quân sự Nhật cũng như Đức Ý không hề đại diện cho các thế lực phát triển kinh tế lành mạnh ở các nước này, mà thực chất là các thế lực bị sự phát triển kinh tế đào thải cùng đường gây chiến. Những thế lực kinh tế lành mạnh ở các nước này tranh thủ cuộc chiến này để công phá hệ thống thuộc địa. Sau WW2, thì mục tiêu của Đức-Ý-Nhật là công phá thuộc địa đã thành công, nhưng các thế lực phát xít ở ba nước này lại cùng bại trận với Mỹ Anh Pháp. Chính vì thế, sau WW2 xuất hiện nhưng kiểu nhà nước lệch lạc ở Đức Ý Nhật, họ phát triển kinh tế mạnh mẽ khi thuộc địa của Mỹ Anh Pháp tan vỡ, nhưng đổi lại là những thứ như TEPCO, đại diện cho sự đô hộ quân sự của Mỹ. Chính vì thế, cùng với việc đánh đuổi căn cứ Otkinawa thì sự đanh đuổi hạt nhân kiểu Mỹ là việc đồng hành.

    Ở Việt Nam, hiện nay đ&cp đang xây dựng hệ thống hút máu kiểu này cũng thông qua sự thống trị các ngành công cộng như giao thông, y tế, giáo dục, điện lực, thông tin. Ví như cái Vinasat cổ lỗ 16 tuổi và đắt gấp 5 lần thường.

    Bài viết nhấn mạnh thêm một điểm: tại sao Nhật không dùng hạt nhân của họ mà xuất khẩu sang Ninh Thuận 2. Bài viết cũng quên không khẳng định 1 diểm, là chỉ còn Ninh Thuận 2 duy nhất trên thế giới dám đánh bạn với hạt nhân tử thần kiểu Mỹ. Nhật Bản đã rút toàn bộ các chương trình xuất khẩu hạt nhân trừ Ninh Thuận 2. Cũng kể thêm là, Nhật Bản vẫn phải hoàn thành những lò đã xây gần xong như 1 cái ở Đài Loan + 1 nhà máy ở Tầu, hay duy trì phục vụ các lò đang chạy ở nước ngoài... Nhưng chỉ duy nhất có Ninh Thuận 2 chưa ký chi tiết vẫn tiến hành.


    Cái lý do để đưa bài viết này vào bảng phong thần là đây: "Chính phủ Nhật sẽ đưa một ngàn tỷ yên (12,6 triệu đôla) vào công ty để tránh phá sản và đưa tổng số tiền chính phủ hỗ trợ cho Tepco lên ít nhất 3,5 ngàn tỉ yên kể từ trận động đất vào năm ngoái làm hư hại lò phản ứng." Theo tỷ giá hiện nay, 1 USD là gần 80 yên Nhật Bản JPY. Như thế 1 ngàn tỷ yên là 12,6 tỷ USD chứ không phải 12,6 triệu. Không ngu như lợn và điên như chó thì không thể kiếm cơm bằng cách sủa thuê cho đ&cp.


    Cũng ở Post này mình đưa thêm một bản tin nổ động trời "Nhật rút khỏi dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam". Thực chất, không phải là Nhật Bản rút lui mà là TEPCO, và TEPCO chỉ rút khỏi công ty xuất khẩu hạt nhân Nhật Bản International Nuclear Energy Development of Japan Co. JINED. Xem ra, diễn đàn doành nghiệp toàn các siêu cò nổ tung trời. Thực chất, JINED lập ra để mở một chiến dịch kinh khủng nhồi bằng được cho Việt nam loại lò hạt nhân Nhật bản không bán được đi đâu, nhưng công ty này không chỉ có cái Ninh Thuận 2. JINED thay mặt các cổ đông của nó thực hiện nhiều công việc đến các lò đang xây gần xong hoặc vận hành ở ngoài Nhật Bản cho hết các hợp đồng.

    Qua việc này chúng ta thấy những vấn đề phức tạp xung quanh chính trị và quỹ công. Nhật Bản đã thắng bọn bóc lột họ với giá rất đắt, nhưng không vì TEPCO chết mà Ninh THuận 2 dừng, vì như thế đồng nghĩa với việc giun sán giòi bọ nhà ta mất đi hàng chục tỷ USD. Nhắc lại là, 2 lò đầu tiên của Ninh Thuận 2 không chỉ lởm ghê tởm đến mức cả Nhật Bản cũng phải chào, mà nó đắt gấp 3-6 làn các lò thứ 3 trở đi của Ninh Thuận 1.


    Mình cũng đưa đối chứng bài viết tiếng ANh trên báo Nhật Bản
    Công ty điện lực Tokyo TEPCO đã quyết rút khỏi một chương trình xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân vì tai nạn do sóng thần ở nhà máy FukuShima 1. Tin thu được của Mainichi Shimbun.
    TEPCO tuyên bố rút khỏi một chương trình của JINED, nhằm xây dựng một nhà máy hạt nhân tại Việt Nam. Quyết định này có vẻ do sức ép của chính phủ nhằm kiểm soát sự phát triển xuất khẩu hạt nhân.
    JINED được thành lập năm 2010 ban đầu bởi bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp (
    METI), với mục tiêu chủ yếu là giành được hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt nam.
    Nó gồm 9 công ty điện lực, nhà sản xuất lò điện hạt nhân Hitachi, công nghiệp nặng Mitsubisi, và tập đoàn phát triển mạng-một liên doanh cổ phần.
    TEPCO có 20 phần trăm ở JINED, là cổ đông lớn nhất, dự kiến sẽ vận hành và dịch vụ lò ở Việt Nam.
    Tuy nhiên, chủ tịch mới của TEPCO Naomi Hirose đã quyết định rút sau tai nạn trên.
    "các kỹ thuật viên lò hạt nhân của TEPCO phải tập trung để làm ổn định và sử lý sau khi dừng các lò một thời gian dài. Việc đầu tư cho xuất khẩu sẽ làm mất bớt khả năng ứng phó với tai nạn", ông nói.
    Theo đó, TEPCO không gửi các kỹ sư đến làm việc tại nhà máy Việt Nam. Trong một chương trình bên UAE 2009, giá thầu của Nhạt Bản thua trước các đồng nghiệp Hàn Xẻng rẻ hơn 20%.
    Nguồn tin trong giới công nghiệp cho hay xây dựng lò hạt nhân trên vùng động đất Nhật Bản đắt hơn nữa vì những lý do nâng cao mức an toàn. Như thế, METI dự định trong các hợp đồng không chỉ xây các nhà máy mà còn vận hành và cung dịch vụ trong các hợp đồng trọn gói để tăng cao lợi nhuận.

    Thắng thầu của JINED tại Việt Nam được xem như một ví dụ về làm thị trường thành công, và công ty dự định tiếp tục xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân với cộng tác từ TEPCO. Tuy nhiên, từ khi TEPCO từ chối tham dự chương trình này, công ty khủng của Nhật Bản mất đi mũi nhọn.


    Chính phủ đang bù đắp dữ dội cho khả năng vượt trội của JINED. "Chúng tôi xem xét hỏi công ty điện lực Kansai thay thế TEPCO làm lãnh đạo chương trình", một nguồn METI nói.


    Nếu Nhật Bản không bù đắp việc TEPCO rút lui thì chính phủ Việt nam có thể huỷ hợp đồng hoặc thay đổi các điều kiện hợp đồng. Nguồn tin chính phủ nói.




    [​IMG]
    copy nguyên văn nội dung (owrt giữa các dấu =)
    =
    epco rút khỏi dự án hạt nhân ở Việt Nam

    (Dân trí) - Báo Mainichi dẫn lời tân chủ tịch của Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), Nhật Bản, tuyên bố công ty này sẽ rút ra khỏi dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

    [​IMG]

    Nhà máy điện Fukushima I, nhà máy bị tàn phá trong thảm họa động đất/sóng thần hơn một năm trước.

    Tepco là cổ đông chính với 20% cổ phần trong Công ty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Quốc tế của Nhật Bản (JINED) với sự tham gia của tám công ty điện khác nữa.

    Báo Mainichi dẫn lời tân chủ tịch Naomi Hirose nói: "Các kỹ sư chuyên về lò phản ứng hạt nhân của Tepco cần tập trung vào việc ổn định và tháo dỡ các lò phải ứng tại nhà máy (gặp sự cố ở Fukushima) trong thời gian dài.

    "Chúng tôi không thể đặt trọng tâm vào xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân vì nó ảnh hưởng tới cách ứng phó của chúng ta với cuộc khủng hoảng."

    Vụ rò rỉ hạt nhân tại các nhà máy ở Fukushima ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn và khiến hàng chục ngàn người phải di tản.

    Người ta ước tính Nhật Bản sẽ mất hàng chục năm để tẩy phóng xạ.

    Tờ Mainichi cho rằng quyết định rút khỏi JINED của Tepco có nhiều khả năng buộc chính phủ xem xét lại chính sách thúc đẩy xuất khẩu hạt nhân của họ.

    Các đối tác còn lại của JINED cũng bao gồm các công ty Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries và Innovation Network Corporation of Japan.

    Báo Mainichi dẫn lời một quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, bộ đưa ra sáng kiến thành lập JINED, nói họ đang xem xét chuyện mời Công ty Điện lực Kansai thay thế Tepco ở vai trò dẫn đầu.

    Các nguồn tin chính phủ được báo Mainichi dẫn cũng nói Việt Nam có thể hủy hợp đồng với JINED nếu Nhật không bù đắp được cho việc Tepco rút đi. Một số chuyên gia cũng đặt câu hỏi đối với việc Nhật Bản xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân trong khi chính họ lại đang dần từ bỏ công nghệ này.

    Hôm qua cổ đông Tepco đã thông qua quyết định quốc hữu hóa công ty này.

    Chính phủ Nhật sẽ đưa một ngàn tỷ yên (12,6 triệu đôla) vào công ty để tránh phá sản và đưa tổng số tiền chính phủ hỗ trợ cho Tepco lên ít nhất 3,5 ngàn tỉ yên kể từ trận động đất vào năm ngoái làm hư hại lò phản ứng.

    Vũ Quý
    Theo BBC


    =



    nổ động trời "Nhật rút khỏi dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam"
    =
    Nhật rút khỏi dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam

    Tân chủ tịch mới được bổ nhiệm của TEPCO, ông Naomi Hirose thông báo TEPCO quyết định không tham gia dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam của công ty Phát triển năng lượng hạt nhân quốc tế Nhật Bản (Jined). Quyết định này có thể buộc chính phủ Nhật xem xét lại chính sách thúc đẩy xuất khẩu nhà máy hạt nhân của mình.
    [​IMG]
    Một trong những mô hình nhà máy điện hạt nhân


    Ông Naomi Hirose nói công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải từ bỏ kế hoạch này do khủng hoảng hạt nhân Fukushima. “Các kĩ sư hạt nhân của TEPCO phải tập trung ổn định và cho ngưng hoạt động những lò phản ứng. Cho nên chúng tôi không thể đặt ưu tiên hàng đầu là xuất khẩu nhà máy hạt nhân nếu phải hi sinh các biện pháp khắc phục khủng hoảng”.


    Jined là công ty liên doanh tư nhân được thành lập vào tháng 10.2010 theo sáng kiến của bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), với mục tiêu ban đầu là giành được gói thầu xây dựng các nhà máy hạt nhân ở Việt Nam. TEPCO sở hữu 20% cổ phần và là cổ đông lớn nhất tại Jined.


    Mặc dù là cổ đông lớn nhất của Jined, TEPCO sẽ không phái kĩ sư tới Việt Nam hay tham vấn cho các công nhân tại dự án. Do vậy, Jined lo sợ các công ty Nhật sẽ mất lợi thế cạnh tranh nếu TEPCO rút lui. Nguồn tin từ bộ METI cho biết: “Chúng tôi đang xem xét việc yêu cầu công ty điện lực Kansai thay thế TEPCO làm trưởng dự án này”.


    Theo SGTT


    =




    http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20120628p2a00m0na010000c.html
    =
    TEPCO to withdraw from Vietnam nuclear plant project


    Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) is set to withdraw from an overseas nuclear power plant construction project to concentrate on the crisis at the tsunami-hit Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant, the Mainichi Shimbun has learned.
    TEPCO decided to exit a project by International Nuclear Energy Development of Japan Co. (JINED) to construct nuclear plants in Vietnam. The decision is likely to force the government to review its policy of promoting nuclear plant exports.
    JINED was set up in October 2010 on the initiative of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), with the primary aim of winning a contract to build nuclear power stations in Vietnam.
    It is owned by nine electric power companies, nuclear plant manufacturers Hitachi Ltd. and Mitsubishi Heavy Industries Ltd. and Innovation Network Corp. of Japan, a public-private joint venture.
    TEPCO, which has a 20 percent stake in JINED, is the top shareholder, and had planned to operate and service nuclear reactors in Vietnam.
    However, TEPCO's newly appointed president, Naomi Hirose, said the company has no choice but to abandon the plan due to the Fukushima nuclear crisis.
    "TEPCO nuclear reactor engineers must concentrate on stabilizing and decommissioning the reactors at the plant over a long period. It's impossible to place priority on exporting nuclear plants if we are sacrificing the response to the crisis," he said.
    Though it will maintain its stake in JINED, TEPCO will not dispatch engineers to Vietnam or give advice to workers at the project site.
    In a separate nuclear plant construction project in the United Arab Emirates in 2009, Japanese bidders were defeated by their South Korean counterparts, which offered a price about 20 percent lower.
    Industry insiders say the construction of nuclear power stations in quake-prone Japan is more expensive because of stepped up safety measures. Therefore, METI proposed that contractors offer to not only build nuclear plants but also to operate and service them in a package deal to make up for their higher prices.
    JINED's winning of the contract in Vietnam is widely regarded as an example of successful marketing, and the company had intended to continue exporting nuclear power stations with cooperation from TEPCO.
    However, since TEPCO has decided not to participate in such projects, it is feared Japanese companies will lose their edge.
    The government is desperate to maintain JINED's superiority.
    "We're considering asking Kansai Electric Power Co. to replace TEPCO as leader of the project," a METI source said.
    If Japan fails to compensate for TEPCO's withdrawal, the Vietnamese government could cancel its contract with JINED, citing a change in contract terms, government sources said.


    =





    =
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Theo Chinanews, ông Annan nhấn mạnh, trong tình hình căng thẳng hiện nay, Tổng thống Assad và các tướng lĩnh thân cận không nên có mặt trong chính quyền quá độ Syria."
    http://vtc.vn/311-339039/quoc-te/anh-keu-goi-hdba-mau-chong-trung-phat-syria.htm

    hỏi nhà Gúc ? kết quả là bịa đặt hoàn toàn. Thậm chí kết quả đầu tiên trả về là VTC

    Để có tin giật gân, VTC đã dựng đứng dựng ngược tin động trời bồi ưỡi bồi mõm cho khủng bố.




    Thật ra, lập trường của Annan rất đanh thép là tôn trọng quyền tự quyết tránh can thiệp nước ngoài, nên mình mới đọc bản tin này đã thấy hoàn toàn bịa đặt.

    Chinanews ít tham gia vào các bản tin quốc tế và đây là bản tin về hội nghị Giơ Neo của họ 1/7/2012. Bản tin được copy từ tân hoa xã
    ( dưới đây là trang tiếng ANh của chinanews, chinanews.com là tiếng tầu)

    và một số bản tin tân hoa về Syria ngày hôm nay liên quan đến hội nghị Giơ Neo
    Syria bảo rằng kết quả hội nghị là bế tắc
    chiến sự sáng sớm 1/7 xung quanh thủ đô Đa Mát
    nhóm hành động tìm được kết quả tối thiểu trong hội nghị
    hội nghị được chờ đợi từ Syria
    Hội nghị không ảnh hưởng đến lập trường của Iran
    Tầu có tiếng nói tích cực tại hội nghị
    bom xe ở Đa Mát
    hội nghị tìm kiếm sự chuyển giao quyền lực ở Syria




    http://www.ecns.cn/voices/2012/07-01/18477.shtml
    China speaks positively of Geneva meeting on Syria

    2012-07-01 13:43 Xinhua Web E***or: Su Jie comment Chinese Foreign Minister Yang Jiechi said on Saturday that the outcome of the Action Group on Syria ministerial meeting has great significance for a political settlement of the Syrian issue.
    He told reporters after ministers concluded a meeting all day long that the participating parties agreed to continue their support for the mediation of UN-Arab League Joint Special Envoy Kofi Annan.
    They pledged efforts to back the implementation of his six-point proposal and relevant Security Council resolutions in a bid to establish a transitional governing body in Syria, and set up the Action Group on Syria to coordinate follow-up activities of the international community.
    The parties also reiterated their respect for the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Syria, and the need for a political transition to be led by the Syrian people.
    "China speaks positively of the above-mentioned outcome," he said.
    The final Communique of the meeting mentioned the establishment of a transitional governing body which can establish a neutral environment in which the transition can take place.
    It could include members of the present government and the opposition and other groups and shall be formed on the basis of mutual consent, according to the Communique.
    Yang stressed that the mentioning of the "transitional governing body" is designed to provide constructive assistance to a political transition process in Syria, encourage all parties in Syria to swiftly launch an inclusive political dialogue so as to seek an appropriate solution to the ongoing crisis.
    "I wish to emphasize here that the political transition process in Syria should be led by the Syrian people and truly owned by the people of Syria. As for the specific issues as the composition of the 'transitional governing body' and its operation, they should be agreed on the basis of a dialogue among Syrian government and other relevant parties of Syria."
    He said that China will continue to take a constructive part in the activities of the Action Group, maintain communication and coordination with relevant parties of the international community, work on the Syrian government and the opposition in an active and balanced manner, and make unremitting efforts to find a just, peaceful and appropriate solution to the Syrian issue at an early date.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    lâu lâu ko thấy ai vào nhể,. lên nào

    hầu như ngày nào mỗi tờ lá cải điện tử cũng phải vài lần tự chưng minh rằng, không điên hơn chó và ngu hơn lợn không làm được phóng viên biên tập báo điện tử Việt Nam. Đây là cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản mới với đặc trưng của mọi cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản là làm hóa dại hàng lớp lớp thanh niên , biến họ thành lực lượng chủ công của cách mạng chó dại có tên thường gặp là hồng vệ binh. Nay là hồng vệ binh kiểu Mỹ thay thế kiểu tầu.

    nhiệm vụ duy nhất của lũ chó dại này là sao chép các cám miến phí đã được chủ chó chúa lợn dịch ra mọi thứ tiếng.


    "Tàu lặn cứu hộ mang tên Thâm Tiềm (Shenqian) nặng 13.000 tấn, dài 125 m. Đây là tàu hỗ trợ tàu ngầm hiện đại nhất của Trung Quốc, được trang bị bãi đáp trực thăng và một cần cẩu với sức nâng 140 tấn, để nâng tàu ngầm cũng như một số hạng mục khác lên khỏi mặt nước."
    Chỉ nghe cũng đủ biết, trên thế giới nào không có cái siêu tầu ngầm nào như thế cả.

    Thực chất, thâm thiềm là tầu cứu hộ sâu, nó có nhiệm vụ hỗ trợ các thợ lặn và có thể có các tầu ngầm robot nhỏ. Bản thân thâm thiềm như ảnh minh họa trong bài viết, nó là một tầu nổi, không thể lặn được chút nào hết. Vì thâm thiềm không thể lặn nên nó không phải là tầu lặn-tầu ngầm.

    nhìn cái tầu này mà có loại ngu hơn lợn đến mức bảo nó là tầu lặn
    [​IMG]



    nguyên văbn bài viết
    ==========================

    Tàu cứu hộ sâu nhất Trung Quốc đi vào hoạt động

    Tàu lặn cứu hộ lớn nhất Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động từ hôm qua tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông với chức năng cứu hộ hàng hải và thăm dò tài nguyên biển.
    > Tàu tuần tra lớn nhất Trung Quốc hạ thủy
    > Tàu Trung Quốc hoàn thành đợt lặn kỷ lục


    [​IMG]
    Tàu cứu hộ nước sâu Thâm Tiềm của Trung Quốc tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: China Daily Tàu lặn cứu hộ mang tên Thâm Tiềm (Shenqian) nặng 13.000 tấn, dài 125 m. Đây là tàu hỗ trợ tàu ngầm hiện đại nhất của Trung Quốc, được trang bị bãi đáp trực thăng và một cần cẩu với sức nâng 140 tấn, để nâng tàu ngầm cũng như một số hạng mục khác lên khỏi mặt nước.
    "Sự ra đời của tàu Thâm Tiềm đã bổ sung phần còn thiếu cho hạng mục tàu cứu hộ nước sâu của Trung Quốc. Tàu sẽ nâng cao khả năng làm sạch dầu tràn khi có sự cố, phản ứng nhanh với các tai nạn trên biển và thực hiện được những cuộc cứu hộ nước sâu hơn, trọng tải lớn hơn", China Daily dẫn lời ông Từ Tổ Viễn, thứ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc, nói.
    Tàu được trang bị hệ thống lặn sâu, cho phép 12 thợ lặn làm việc luân phiên ở độ sâu 300 m dưới mặt nước, sâu hơn công nghệ cũ 100 m. Công nghệ mà tàu Thâm Tiềm sử dụng là công nghệ khác, không giống với tàu Giao Long, tàu ngầm lặn sâu nhất của Trung Quốc.
    "Các thợ lặn có thể làm việc liên tục 28 ngày với hệ thống hỗ trợ. Chúng tôi đã tiến hành cải tiến để giải quyết các vấn đề kỹ thuật lặn và cứu hộ ở độ sâu lớn", giám đốc đơn vị quản lý của tàu, Công ty Cứu hộ Thượng Hải, cho hay.
    Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, các nước phát triển trên thế giới đã sở hữu công nghệ lặn sâu từ lâu, trong khi Trung Quốc mới bước vào lĩnh vực này. Đến nay, trên thế giới đã có 8 nước thực hiện được công việc cứu hộ ở độ sâu hơn 400 m dưới mặt nước. Mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc là phát triển công nghệ cho phép cứu hộ ở độ sâu 500 m dưới đáy biển.
    Vũ Hà
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))=))=))=))

    trời đất ơi, tại sao toàn bộ cái ban biên tập hoặc độc giả rận chí chưa học hết cấp 1
    "“Nếu vậy thì làm già đi giá trị sai lệch nhỏ thôi, chứ nhiều khi khách mua có vài lạng mà ăn nhiều quá họ phát hiện đó. Em sẽ làm cho anh mỗi ký ăn được 2 lạng, và mỗi lạng ăn được 2 gam. Khách mua càng nhiều thì ăn được giá trị càng lớn"

    bạn nào quen với lũ lợn ấy thì bảo chúng rằng, đừng làm báo nữa, mà về đầu tư cho con cái học hành để hy vọng 10 đời sau thoát kiếp giai cấp vinh quang mang tên bần cố. 1kg là 1000 gram, 1 lạng là 100 gram, 1 cân ăn 2 lạng thì một lạng ăn 20 gram, chứ không phải là 2 gram.

    g viết tắt của gram chứ không phải gam, người ta cần viết đúng chữ gram vì nó dễ nhầm với grain.


    :)):)):)):)):)):))

    nhân đây nói về cân điêu. Thật đúng là lợn tả cân điêu. Ngày xưa, các cụ chẳng cần chíp với khiển gì ráo, mà các cụ khoan một lỗ trong cái đòn cân , cái cân cổ truyền nhà ta là cân thằng bằng. Rồi các cụ cho vào đấy mnột giọt thủy ngân. Khi muốn cân non, thì nghiên đòn cho giọt thủy ngân chạy về cán đòn, ngược lại là cân già. Ngày nay cũng thế, các cụ thiếu gì chiêu không để lại dấu vết. Có điên chư chó mới cho IC vào cân để quản lý thị trường cho đi tù.:))
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trung Quốc "vỡ mộng" cái gọi là "thành phố Tam Sa"


    http://dantri.com.vn/c728/s728-629035/trung-quoc-vo-mong-cai-goi-la-thanh-pho-tam-sa.htm


    [​IMG]




    thực chất, ảnh trên là Hàn Quốc, chứ không phải "Hình ảnh một đoàn tàu cá Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trên Biển Đông". Bức ảnh trên nguyên bản là của hải quân Hàn Xẻng được báo chí Việt Nam copy từ AFP từ năm ngoái. Ví dụ "Ảnh chụp từ một trực thăng Hàn Quốc cho thấy các tàu cá Trung Quốc kết lại với nhau bằng dây thừng khi bị một tàu tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển Hàn Quốc săn đuổi. Các tàu cá Trung Quốc bị cho là đã đánh bắt trái phép ở vùng biển Hàn Quốc ở Hoàng Hải ngày 16-11-2011"





    đây không chỉ là một ví dụ về sự ăn cắp đê tiện, mà đó là trào lưu bán nước chó má từ đ&cp mà lúc này mình đang bận chưa type kỹ được. Trước mắt, các bạn chưa cần phân tích đã thấy độ tự sướng mang tên công nghệ thẩm du ở đó đã. Đ&cp ta thì số một hoàn cầu về thẩm du công nghệ cao.
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên sơ suất (hay ng... có thể hiểu là ngớ ngẩn, ngờ nghệch!) đã đành, Biên tập viên lại đáng trách hơn khi để lọt lưới nhiều... tảng đá!
    Mà không chừng PV viết đúng, BTV lại chỉnh sai mới bỏ bu!
    Xem hình sẽ rõ!

    [​IMG]

    AZ.
  6. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bác biên tập lại vắng nhà, để mấy em PV viết nhăng viết cuội!

    Bài của PV ta viết "chiếc dĩa"...

    [​IMG]

    Thực tế là "cái nĩa"
    [​IMG]

    Thật là... "tùy tiện quá đi đó mà"! :-p

    AZ
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn xem hình sẽ rõ!

    [​IMG]

    AZ.
  8. huyphuc572012

    huyphuc572012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>
    để xe máy leo được lên lan can cầu cần phải có những biên tập viên ngu đên nhường này và nhưng khán giả tương ứng hốc lấy hốc để những cám đó. Quá dễ hiểu tại sao trẻ con chúng ta phải ăn sữa lừa đảo đắt gấp 3 giá gốc. Xã hội dùng nét tràn ngập đám đàn bà nhà quê ra tỉnh, bố mẹ 10 đời không dám múa lấy quyển sách, nay được ăn cám miễn phí thì hốc lấy hốc để. Thế mới có cái true milk không có một nhà máy sản xuất nào, dùng toàn ảnh quảng cáo Canada, với một vài trang trại mẫu chỉ vài con bò quay phim, nhưng xưng là sữa sạch. Cám sữa này được đám nhà quê ra tỉnh nhồi tiếp cho các thế hệ liệt não truyền đời, nối đời hồng vệ binh chó dại.

    [​IMG]
    [​IMG]









    http://dantri.com.vn/c36/s36-633559/sap-cau-dai-nhat-mien-bac-trung-quoc-3-nguoi-chet.htm
    chỗ sập không phải là cây cầu treo, nó cũng không phải là cây cầu dài nhất miền bắc trung quốc. Cây cầu này là cầu cạn trên cao như là đường khấu duy tiến đang xây. Có thể xem ảnh của nó đây


    theo truyền thống, TVC phong là cầu dài nhất Trung Quốc.
    http://vtc.vn/311-345905/quoc-te/sap-cau-dai-nhat-trung-quoc-3-nguoi-chet.htm
    "Khoảng 5h30’ sáng nay theo giờ Bắc Kinh, cây cầu dài nhất Trung Quốc, Minh Dương Than đột nhiên bị sập, khiến 4 chiếc xe tải chở 8 người rơi xuống đất. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 5 người bị thương, Tân Hoa Xã đưa tin.
    Cầu Dương Minh Than nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cầu có tổng chiều dài 15.42km, rộng 41.5m, với 8 làn xe chạy với tốc độ 80km/giờ. Lưu lượng xe lớn nhất đạt 9.800 xe/1 giờ.
    "

    Mình không cần tìm nguồn xinhua làm gì vì cái độ chó dại của VTC không cần bàn.




    http://www.ministryoftofu.com/2012/...on-buck-bridge-in-harbin-collapses-killing-3/
    [​IMG]


    [​IMG]



    đây là cầu treo

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2007/10/3b9faedb/
    [​IMG]


    toàn cảnh cầu
    http://blog.163.com/laool@126/blog/static/368356282012725111139507/
    [​IMG]







    Yangmingtan Bridge là cây cầu treo, nhưng đoạn sập là cầu dẫn, đó là cầu cạn bê tông. Cầu dài nhất miền bắc Trung Quốc có thể kể là cầu thiên tân 113km, cầu bắc kinh 48km, cầu biển thanh đảo.... Còn Yangmingtan dài 9,6 dặm=15km, nhưng phần lớn chiều dài tính trên chỉ là cầu cạn, nếu như tính cả thì cầu thanh trì dài đến bến xe mỹ đình. Phần vượt sông dài 6km, là một cây cầu tầm thường.
    http://baike.baidu.com/view/5494270.htm


    Bạn nào quen thì nhắc lại với bọn chúng rằng, về gom tiền cho con cái ăn học tử tế, thì 10 đời sau bay ra thoát kiếp bần cố để cầm bút. Cũng có thể dễ dàng trả lời tại sao những kẻ ngu hơn lợn này lại ngày ngày sản xuất cám . Đó là đ&cp đang tập hợp những binh đoàn hồng vệ binh để làm đại ***************** vô sản liên miên. Chỉ có những cái xác không não ngu hơn lợn và điên hơn chó thế này mới ngày đêm khai thác cám miễn phí mà các loại thực dân đã dịch ra mọi loại thứ tiếng quẳng đầy trên nét, để làm cám cho đ&cp lợn hóa truyền đời toàn xã hội.
  9. huyphuc572012

    huyphuc572012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    http://vtc.vn/311-345801/quoc-te/ten-lua-dan-dao-trung-quoc-la-hang-nhai-cua-nga.htm


    đ&cp đang bán rẻ Hoàng Trường trong cái bẫy cò ke. thằng Tầu hô, anh to đây sợ chưa. Thằng Mỹ hô: vịt ơi có anh. Các phái chó dại ở Tầu Mỹ và Vịt cướp trằng hoàng trường của chúng ta để độc quyền khai thác dầu nước sâu, thứ mà người ta chỉ mới biết khai thác chục năm nay và làm thể giới nổi điên tranh nhau các vùng nước sâu.

    Cơn bệnh chó dại này muôn hình muôn vẻ, sau đây là đoạn tự sướng. Ở Triều Tiên, quân tầu còn chết đói, quân Mỹ thừa vũ khí sau đại chiến, thế mà quân Mỹ có "cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử". Năm 1974 tầu lấy Hoàng Sa trước mũi hạm đội 7 và toàn bộ quần đảo nằm trong tầm của máy bay từ căn cứ Việt Nam cũng như Philippine. Ấy mà nay có đám chó dại ngày đêm thẩm du rằng Mỹ sẽ bảo vệ hoàng trước cho Vịt.

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa là loại vú khí đặc biệt quan trọng, nó cần đảm bảo đem đầu đạn đến mục tiêu trong mọi tình huống, kể cả chiến tranh hạt nhân tổng lực phá hủy hậu phương của nó khi nó đã xuất phát. Vậy nên Nga và các nước sử dụng ký thuật quân sự của họ đều dùng hệ thống dẫn đường quán tính không thể gây nhiễu cho loại vú khí này. Thậm chí, theo hệ kỹ thuật Nga thì tên lửa đẩy vũ trụ cũng dùng hệ thống này. Điều này khác đặc biệt với người Mỹ vì họ sử dụng hệ dẫn đường vệ tinh, rất dễ bị gây nhiêu cũng như vô hiệu hóa toàn bộ. Người Mỹ không thể hoàn thiện hệ dẫn đường quán tính nên phải làm vậy. Độ chính xác của hệ dẫn đường quán tính với tầm liên lục địa chỉ đạt vài trăm mét, kém xa con số 6 mét của dẫ đường vệ tinh. Nhưng vài trăm mét không đáng kể với đầu đạn hạt nhân.

    =))=))=))=))
    Đấy là chưa kể, với công nghiệp hạt nhân đã chết từ 30 năm qua thì các đầu đạn nhà mèo toàn không ngòi, nó chỉ còn rất ít tritium để duy trì một số lượng rất nhỏ ngòi cho đầu đạn nhiệt hạch.=))=))


    Với kỹ thuật vũ trụ chỉ xếp sau Nga, Tầu lại không dẫn đường được cho tên lửa liên lục địa .... thế thì nó lấy dãi các chó dại để lái tầu vũ trụ chắc ? Đến 2011 thì Nga có số lần phóng tầu vũ trụ gấp đôi Mỹ, Mỹ xếp sau Trung Quốc. Nước Mỹ hãy ngừng tự sướng để làm ra được một cái tầu chở người lên quỹ đạo đi đã, rồi hãy tính đến chuyện so sánh với trung quốc

    VTC, đại lý cám chó dại lớn nhất việt nam

    http://vtc.vn/311-345801/quoc-te/ten-lua-dan-dao-trung-quoc-la-hang-nhai-cua-nga.htm

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ^:)^^:)^^:)^
    khủng quá, khủng quá cái độ chó dại của VTC. Phong trào không liên kết có một thành viên tích cực bậc nhất là Việt Nam. VTC định liệt luôn cái nước Việt Nam vào trục ma quỷ chắc, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng là khủng bố đây. Rồi cả Indonexia, Ấn Độ là những thằng đầu sỏ của phong trào này nữa.

    đồ chó liếm đít thực dân làm đại lý cám chó dại.

    http://vtc.vn/311-345665/quoc-te/kim-jong-un-cung-iran-lap-lien-minh-chong-my.htm
    Kim Jong-un cùng Iran lập "liên minh chống Mỹ"?



    [​IMG]
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình bận, post ra lại post vào, nhưng lần này lại không sửa được.

    Đây là danh sách một phần đại biểu các nước tham gia hội nghị phong trào không liên kết xếp theo thứ tự thời gian, trên là mới nhất , đây là các đại biểu mới đăng ký, Bắc Triều Tiên đi sau


    http://graphics.latimes.com/towergraphic-non-aligned-movement-summit/
    Iran: Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
    North Korea: Kim Yong Nam, president of the Supreme People’s Assembly
    Afghanistan: President Hamid Karzai
    Venezuela: President Hugo Chavez
    Sudan: President Omar Hassan Ahmed Bashir
    Zimbabwe: President Robert Mugabe
    Tunisia: Foreign Minister Rafik Abdessalem
    Azerbaijan: President Ilham Aliyev
    Egypt: President Mohamed Morsi
    Libya: Foreign Minister Ashour Bin Khayal
    South Africa: Foreign Minister Maite Nkoana-Mashabane
    Lebanon: President Michel Suleiman
    India: Prime Minister Manmohan Singh
    Australia: U.N. Ambassador Gary Quinlan
    United Nations: Secretary-General Ban Ki-moon



    VTC nó làm gì nhể, nó cho các lợn làm quen với việc đ&cp quay 180 độ về cùng chiến tuyến với đám chó gìa bị đá ra sa mạc.

    Mà năm nay đ&cp có cử đại biểu đi hội nghị phong trào không liên kết không nhỉ ? hay là đ&cp cùng VTC chứng minh đó là đám khủng bố ?

Chia sẻ trang này