1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
  2. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    cầm tiền lên và liếm [r23)][r23)][r23)]
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thực ra cái vụ phượt kiểu này ở các nước châu âu là có, nhưng bé này chắc có đi phượt thật nhưng chám gió quá đà để bán sách =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực ra cái vụ phượt kiểu này ở các nước châu âu là có, nhưng bé này chắc có đi phượt thật nhưng chám gió quá đà để bán sách =))
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    mợ Jenna còn bài về nước gì ở đông âu sau khi LX sụp thì liếm assmyx,đến giờ thì dân bỏ đi hết ko,cho em xin vs.em search gúc mà ko ra.tìm ở post này cũng ko ra
  6. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
  7. xuanhuonghoho

    xuanhuonghoho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Oh là la! Chú Phúc mải chơi ****** chứ không dám hưởng ***tool từ chị nhỉ=))
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thời gian vừa qua mình bận, hay phải đi vắng. Mình cũng chưa rỗi hẳn nhưng thật sự là cảm thấy có lỗi quá khi nhìn cái topic này.

    Chúng ta bắt đầu refresh chủ đề này bằng cách nhìn lại vấn đề cũ.
    Post của bạn sư http://ttvnol.com/baochi/p-25160551#post25160551
    Post sau đó.
    Jenna http://ttvnol.com/baochi/p-25161896#post25161896
    http://ttvnol.com/baochi/p-25162116#post25162116

    Vấn đề là, tiến sỹ đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao đăng đàn lớn tiếng
    "Mỹ dằn mặt Nga trong vấn đề Syria"

    'Mỹ muốn dằn mặt Nga trong vấn đề Syria'
    Cuộc tấn công của Mỹ vào Syria không chỉ nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học, mà còn là để hỗ trợ phe nổi dậy, dằn mặt Nga và thử nghiệm tính hiệu quả của hệ thống luật quốc tế, một chuyên gia về khu vực Trung Đông Bắc Phi nhận xét
    .


    "chuyên gia về khu vực Trung Đông Bắc Phi" ở đây là
    Tiến Sĩ Đỗ Sơn Hải
    Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao
    Học Viện Ngoại Giao
    Điện thoại: 04.38344540 - Ext: 148
    Email: dosonhai63@hotmail.com

    Thông tin trên tra tại http://www.dav.edu.vn/vi/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-don-vi/cac-don-vi-dao-tao.html

    Làm rõ như thế để biết ở học viện ngoại giao người ta dạy buôn lậu sừng tê như thế nào. Việt Nam là cường quốc số một hoàn cầu về giết tê giác châu Phi, sau khi đã làm tuyệt chủng tê giác Việt Nam. Cảnh sát quốc tế bó tay. Các nhà ngoại giao này bán mọi thông tin nhà nước, và mua một chính sách chính phủ Việt nam... với giá rẻ hơn 1 cc sừng tê.

    Mỹ thử nghiệm tính hiệu quả của luật thế giới, trước đó Obama xưng "tôi như là nhà lãnh đạo thế giới"

    Và Mỹ ủng hộ bọn móc tim người tươi ăn sống.

    Và chó dại loài nào la liếm nước Mỹ như thế.

    Chúng ta cũng xem bộ mặt của 2 vạn tiến sỹ mậu sịch mà thực dân giao cho tiến sĩ ngành nhồi sọ học chế ra. Cứ nhìn những diện lợn dưới Mông Phụ nữ, và đỗ sơn hải này. Trước đây, mình ấn tượng vì hai ***toi mới được vtc chế tạo. Một thằng mình vẫn gọi là "nốt ruồi" dành cho các bà sồn sồn đi học trường đảng, và thằng này mình gọi bằng húy anh Hải Hề. Ấn tượng vì mc hỏi nó: Bin đen chết thì khủng bố tăng hay giảm, nó nói vừa tăng vừa giảm, đúng thời đại vừa đực vừa cái. Cả hai cái ****** này đều được dùng cho những khách hàng là đám con cái ông bà , những kẻ không nuôi dưỡng tâm trí bằng cảm giác cực khoái với giảng viên, thì không thể ngồi nổi nửa tiết học.




    Sau các sự kiện chúng ta nhìn lại.

    Về Syria, HP đã tiên đoán rằng Mỹ chỉ dám giới hạn bắn một vài quả Tôm vô thưởng vô phạt làm ******, sau đó Nga-Đức sẽ sử dụng sức ép Tầu trong G20 và mở cho Mỹ một đường thoát.

    Nhưng siêu nhục. Nước Mỹ không dám bắn một quả tôm nào. Thậm chí các chó dại không kiếm được mổi mẩu lông của ****** mà chúng đang đợi.

    Chưa hết, sau đó, thì các con chó dại vẫn đứng từ Mỹ xóc lọ sang khủng hoảng quỹ công châu Âu đâu rồi. Hay Đỗ sơn hải còn chưa mòn hết da mặt dầy, con chó dại đỗ sơn hải đâu, mày đăng đàn sủa to nữa vào, rằng là Mỹ không khủng hoảng quỹ công.

    Chúng ta đã phân tích rằng, khủng hoảng quỹ công châu Âu là lành mạnh, là cao trào đương đại của cách mạng xã hội chủ nghĩa Marx. Các quỹ công tây Âu tiêu lạm nhưng không có máy in tiền truyền thống phải phá sản. Đó là sự tiến bộ xã hội, các chính quyền thối nát phải đổ nhưởng chỗ cho các chính quyền tiên tiến lành mạnh.

    Còn Mỹ, Việt, Nhật, Hàn... thì ngược lại, in tiền ra tiêu thoải mái. Đó là tâm điểm, là cái rốn mà mọi sự thối nát dồn đến.

    Chúng ta đã biết, chính phủ Mỹ dừng hoạt động chỉ mấy ngày. Mỹ chẳng thể nào dừng chính phủ vì chuyện đâu đâu này. Nhưng, nó cho chúng ta nhìn rõ:

    Một là: các đảng phái Mỹ đâu có cắn nhau để chính phủ Mỹ hùng mạnh, mà chúng đều sẵn sàng cắn chết chính phủ Mỹ. Và vì thế nước Mỹ đang chết không ai cứu nổi, chết ở mức độ sụp đổ nền tảng chính trị trong giai đoạn 2014-2017.

    Hai là: nước Mỹ còn có con đường nào đi đâu ngoài thêm nợ, thêm thối nát. Nguồn sống bắt buộc của chính phủ Mỹ là tăng không ngừng công suất máy in tiền để móc túi toàn dân chuyển cho giun sán giòi bọ, khắc sâu mâu thuẫn xã hội đến chết.


    Dạy cho các con chó dại buôn lậu sừng tê và cả cái đảng chó dại như thế về ngoại giao.





    Trước kỳ chính phủ Mỹ bị đóng cửa. Assad làm gì nhở:
    Mày đã đến đây, thì mày đanh tao chết luôn đi hãy về. Còn nếu mày không đánh tao chết được mà muốn về, thì mày phải để đây tỷ đô.

    Vâng, Assad không có cách nào lấy tỷ đô đó của Mỹ trực tiếp. Nhưng Mỹ vẫn phải chi tỷ đô đó. Cả thế giới đang bò lăn ra cười chuyện Mỹ phải nộp tiền cho Nga mua vũ khí ủng hộ Assad.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vấn đề đồng tính lại nóng. vtc liên tiếp tổ chức đăng đàn cho bọn đồng tính . Chúng ta đã quá biết kiểu chính trị Do Thái, Anh-Pháp đã sử dụng đám đồng tính hai ngàn năm ăn cắp này chế tạo nên chính trị Mỹ chó điên, lấy tiền lấy mạng người Mỹ cứu Anh-Pháp bị Đức đánh sặc tiết. Đến nay, Do Thái đang biến Việt Nam thành con ốc tự sát cứu Mỹ. Nhắc lại rằng, năm 2008 Việt Nam đã bán vàng mua vào 20 tỷ USD , mua trong dòng thác tầu bán ra ít nhất 700 tỷ, theo tay Tầu Khựa Mỹ cũng ồ ạt tăng công suất máy in tiền FED vớt vát. Chỉ trong 1 năm, một nửa số vàng giá trị mua vào đó chạy từ kho vàng Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam sang máy in tiền FED.

    Ơn Do Thái, còn Vịt giang rộng đôi cánh 20 tỷ chặn dòng thác 700 tỷ Tầu Khựa để cứu chủ Mèo. Ơn Lê Lai này Mèo nó đời đời ghi công. Còn nay thì Vịt đang bù lỗ cho điện gió kiểu Mỹ để Mỹ được đốt các bon bình quân đầu người gấp 15 lần Việt Nam. Và văn minh Do Thái còn tràn ngập Việt Nam để mở đường cho hạt nhân, vũ khí, vũ trụ... của Do Thái.

    Khỏi phải nói sự ghê tởm của những khuôn mặt đồng tính trên vtc. Thưa mỗi người nói tiếng tính. được dạy đồng Việt. Sự thật là như vậy. Con cái các bạn đang xem vtc và được dạy đồng tính, được cổ vũ đồng tính, được xem các con lợn đồng tính ghê tởm làm ngôi sao để con cái các bạn dõi theo....



    Một con lợn như thế trẻ măng. Đây là con lợn đực. Chẳng cần phải nói rằng chúng làm gì với nhau để thỏa mãn ******** thay thế tình yêu tự nhiên. Dạ, bọn đồng tính nữ thì chúng la liếm nhau. Bọn đồng tính nam thì chúng thông đít nhau. Chúng không có gen tự nhiên, thì chúng dùng dầu ăn=từ được dùng thể hiện sự ghê tởm một cách sạch sẽ của dân mạng. Nhắc lại là, tất cả những điều ở đoạn này là nghĩ đen, không ví von bóng bẩy gì cả.

    Con lợn đực ấy nó ghê tởm thế nào thì xin phép không tả nữa, nó cũng như các con lợn đồng tính khác chầu chực đầy các toa lét công cộng. Trên tv, nó so sánh đồng tính và thường... rồi nó nói, như thế là đối xử với đồng tính không công bằng.

    Ở đây, mình xin phép các bạn, định nghĩa lại thế nào là bản năng gốc. Ngày nay, bọn chó bọn lợn sủa thuê làm lung lay cả các khái niệm gốc đó của Văn Hóa Việt. Không còn sớm sủa gì khi định lại gốc rễ nền tảng này.





    Sinh vật có hai cách sinh sản, là hữu tính và vô tính. Sinh sản vô tính thì đơn giản, chặt đoạn mía đem dâm, mua thêm 3 ngàn tiền thuốc chiết để kích thích ra rễ. Đơn giản thế thôi, vậy thì tại sao con người không sinh sản vô tính, dâm một sợi tóc chẳng hạn. Mẹ Thiên Nhiên đẻ ra muôn loài đã bắt loài con người sinh sản phức tạp như thế làm gì.

    Vấn đề là, con người là sinh vật cao cấp, là kết quả của sự phát triển lâu dài. Để phát triển, thì phải có sinh diệt, từ sinh diệt phải có biến dị di truyền. Nếu chỉ có sinh không có diệt , nếu chỉ có di truyền không có biến dị.... thì đến nay sinh vật trên trái đất vẫn là giun sán. Sự biến dị không thể sinh ra ở một cá thể, mà ở mọi cá thể trong loài. Do đó, sinh sản hữu tính cho phép tổ hợp lại các biến dị đó để mẹ thiên nhiên chọn lọc phát triển.

    Ở những loài hữu tính cấp thấp thì con đực ưu việt chỉ bé tí tẹo như loài kiến loài mối, nhiệm vụ của chúng sinh ra chỉ để thụ tinh cho con cái, so với kiến mối khác chúng có thêm đôi cánh để bay đi ghẹo gái. Nhưng ở người, thì con đực đi kiếm mồi cho con cái sinh sản, nên con đực to khỏe thông minh.

    Con người không đẻ hàng vạn trứng rồi ném cho thiên nhiên nuôi sao cho xác suất sống sót chỉ là 2 trong số hàng vạn đó, như loài cá, con người sinh con và nuôi con rất vất vả. Vì thế,Mẹ Thiên Nhiên sinh ra một cái trò lừa đảo. Anh chị trông thấy nhau, lên cơn động cỡn, ôm nhau đánh chén phè phỡn cực khoái. Rồi bụng to ra phải trả nợ đời. Trò lừa đảo đó là tình yêu, nó đơn thuần chỉ là ảo giác lừa mị, nhưng nó là trò lừa mị có ích, nó lừa con người ta trả nợ nghĩa vụ làm người, mà thói thường ai cũng muốn bùng chạc cái nợ đồng lần.

    Chính vì mục đích của mọi mục đích khi con người sống trên đời là sinh sản, và hữu tính, nên tình yêu và sản phẩm của nó là trẻ con, cũng như các bà đẻ và gia đình của họ.... được luật pháp và mọi thứ chính quyền bảo hộ. Cái trò lừa đảo là tình yêu ảo diệu được tôn thờ.

    Những con lợn đồng tính bẩn thỉu có cái gì, làm được cái gì cho xã hội... mà dám so sánh với sự nghiệp chế tạo trẻ con, mục đích của mọi mục đích mà con người làm trên đời. Những con lợn đồng tính la liếm nhau, thông đít nhau.... đem lại cái gì cho xã hội, làm gì cho Mẹ Thiên Nhiên... Mà chúng đòi Mẹ Thiên Nhiên ban cho tình yêu kỳ diệu, chúng đòi xã hội bảo hộ.




    Bọn đồng tính ghê tởm hôm nay được đem lên quốc hội, được vtc sủa thuê. Sự thật là như thế, vtc, hãng tin lớn nhất mà đ&nn dùng tiền của các bạn chế ra, vtc ấy đang cổ vũ con cái các bạn đồng tính.

    Bọn đồng tính Do Thái so sánh chúng với những vấn đề y tế và nhân đạo, như vấn đề không rõ giới tính. Như chúng ta đã biết, không rõ giới tính có nhiều dạng căn. Có loại không rõ giới tính giả, tức mang bộ gen như con trai hay gái, nhưng có bề ngoài ngươci lại như gái hay trai. Đó là do các tuyến hoóc môn có vấn đề, cần phát hiện sớm và phẫu thuật chữa trị. Một dạng không rõ giới tính là lỗi gen di truyền, như bệnh đao, phải cô lập những người này không cho sinh sản, vì chúng ta không còn chọn lọc tự nhiên, phải thay Mẹ Thiên Nhiên làm nhiệm vụ chọn lọc, nếu không sẽ thoái hóa giống nòi. Việc công nhận hôn nhân những loại người trên sẽ ngăn cản khả năng chữ trị cho họ, đó là tội ác.

    Nhưng, đồng tính Do Thái hoàn toàn khác các căn bệnh trên. Chúng chỉ bám vào các trường hợp trên để sủa. Còn bản chất Đồng Tính Do Thái là một căn bệnh tâm thần, lây nhiễm qua đường tâm thần. Đây là một tội ác ghê tởm lưu truyền 2 ngàn năm qua, và nếu không chữa được, thì không có cách gì hơn là tru diệt, như nhiều nước đã làm. Bắn bỏ tra tấn đến chết đám này để chúng không làm lây thói ghê tởm đo cho các thành viên khác của xã hội.

    Đó là, các giáo sỹ Do Thái bị cắt bao quy đầu và về mặt công khai không được lấy vợ. Họ thỏa mãn ******** bệnh họan bằng cách hãm hiếp đồng tính, nghĩa đen là thông đít, các bé trai phụ lễ. Chuyện tương tự cũng xuất hiện bên các nhà tu nữ, hay các bà góa không muốn rời bỏ tài sản địa vị bên chồng quá cố... Các bé trai bé gái đó bị tâm thần từ nhỏ, được tẩy não bằng các chiêu thức ngàn năm.... Đến lượt các em lớn lên lại hãm hiếp đồng tình và chế tạo thế hệ sau.

    Chúng ta đã miêu tả "thầy tu Do Thái", hay ví dụ một em bé bị môt "đôi" có ông Việt Kiều hãm hiếp từ 18 tháng tuổi. Bay giờ thì đ&nn ta là liếm thông đít các ông bà Việt Kiều kiểu đó trên đình trên miếu nhà ta. Với những kẻ đó, nếu còn có người quan tâm đến chúng, thì cách chữ trị duy nhất là hãm hiếp chúng cho đến khi xảy ra một trong hai việc, chúng chết, hay khỏi bệnh tâm thần.



    Thưa các bạn, định nghĩa đồng tính thế là đủ, không thể không nói, nhưng nó quá ghê tởm. Mình nhắc lại rằng, ở nhà, con cái các bạn đang xem vtc, hãng tin lớn nhất của đ&nn, và trẻ con của các bạn đang được cổ vũ đồng tính. Đó là nghĩ đen hoàn toàn không pha tí bóng bẩy gì cả.
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    anh Hit có vài cái sai "khá là lớn"= 1 cái sai lớn là bệnh dại của ảnh.nhưng lúc ảnh còn tỉnh táo thì ảnh làm 1 cái việc theo em là cái đúng "ko hề nhỏ" khi cho bọn dầu ăn,bú liếm và cắt bao quy đầu vào lò thiêu.
    em chợt nghĩ,ở ta,trước khi bọn cắt bao quy đầu và dầu ăn thông đít đến thì trình độ kém,cứ nghĩ đjao đức chuẩn mực XH là ổn rồi nên cái trại Trâu Quỳ nó ko to lên vài lần hay thành lò thiêu.đến anh DT hợp thành trang thành thử người ta toàn pahir ăn cám lợn
    ứ đỡ đc.mấy hôm trước,em có cô bạn post 1 bài viết về 2 thằng dầu ăn lấy ăn với cái tít "cuối cùng họ đã đc sống thật vs chính mình".em bật cười,rồi quên mất mình đang dùng cái face "thanh niên nghiêm túc" chứ ko pahir cái face chimto hay chửi bậy.vậy là em xổ 1 tràng về bệnh tâm thần thông đít.cô bạn đấy cạch mặt em đến giờ [r23)][r23)][r23)][r23)]

Chia sẻ trang này