1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Hàn nó kỷ luật chiến tranh, lúc nào chẳng thể lực ý chí tập luyện đưa lên số 1.
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Có tin Lukas Podolski sẽ đầu quân cho Johor Darul Tazim
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    đến giờ vẫn ko thể hiểu được vì sao thằng Indo trận gặp Thái nó đá như lên đồng, xé nát Thái vỡ vụn. Thái trận đó thua 2-0 là còn ít. Nhưng không hiểu sao VN gặp Thái lại cực kỳ chật vật, và may mắn lắm mới hòa được 2-2
    còn Indo gặp VN thì như con đá với bố, tự tin sắc sảo biến mất hết, mất hình cả lũ
    Hy vọng trận VL WC tới đây thằng Indo nó lên đồng phát nữa với Thái thì tốt
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Có thể do đấy là trận đầu tiên nên Indo nó Sung, Thái thì chủ quan tập trung đội hình muộn. Trận Việt Nam hòa 2-2 với Thái, sau hai bàn thua chóng vánh và vớ vẩn nếu đội Việt Nam không cứng thì khả năng cao là vỡ trận.
    nhnglhn thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    lý do chủ quan hay tập trung muộn lý giải thua Indo tôi nghĩ là ko thuyết phục, mà nằm ở trình độ Thái của chỉ có vậy, trình Níshino cũng chỉ có vậy. VN dù trình hiện nay ở mức cao so với trước đây nhưng gặp Thái vẫn còn bị yếu tố tâm lý chi phối, chưa thực sự tự tin mạch lạc được, cần vài trận thắng Thái nữa để tự tin mạch lạc hẳn
    Nishino cũng như nhiều HLV khác của Nhật, khả năng huấn luyện bị giới hạn, bảo thủ và cứng nhắc nên HLV Nhật từ xưa đến nay chưa ai ra nước ngoài làm việc mà thành công. Nishino cũng vậy, thất bại chỉ là sớm muộn. Sở dĩ thằng chủ tịt LĐBĐ Thái Somyot gia hạn với Nishino là do Nishino cầm quân 3 trận trước Park đều không thua :))
    Nhưng để vươn tầm đẳng cấp, để thành công thì đối thủ không chỉ có Park. Nishino thua cả Mã lẫn Indo, hòa Rắc , thua Úc, Sáu Đĩ...thì Nishino nhìn tổng thể vẫn dưới tầm Park, tức là vẫn chưa chứng tỏ được khả năng khi đối đầu với các đội bóng lớn thuộc nhóm 8 châu Á. Đó là còn chưa kể giải U23 rồi Thái có lợi thế sân nhà, mà Thái cũng thường đá hay trên sân nhà, đá sân khách hoặc sân trung lập thì thành tích còn tệ hơn nữa.

    Cảm giác của tôi Indo và Mã gần đây gặp VN "cóng" hơn so với việc gặp Thái, họ không còn sợ Thái nữa (từ lứa trẻ đến ĐTQG)
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Indo và Malay nó có ngây thơ và gà mờ cũng chả bao giờ nó khớp với Thái. Còn với mình thì Indo nó hay rét lắm, đó đúng là kỵ dơ. Huống chi giờ mình đã lên 1 tầm rồi thì càng ngán.
    nhnglhn thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Rét mà 20 năm trời ko thắng nổi nó :P
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN trước đây cũng lùn ngoái đít như Indo, kể cả lứa vàng 2008, tài năng cũng có thật đấy nhưng lùn quá, chỉ là bớt ngoái đít do được Calisto huấn luyện nên đá hiện đại hơn
    khi 2 thằng ngoái đít gặp nhau, thằng nào thể lực trâu chó hơn, nhiều tiểu xảo hơn, lỳ lợm hơn thì thằng đó thắng. Mấy cái này thì Indo nó nhỉnh hơn mình nên nó thường hay thắng mình, chưa kể nó rất hay xuân, ăn rùa hoặc mình tự động kinh
    từ khi Park đến thì về cơ bản tư duy chơi bóng của VN đã khác, kết hợp việc đào tạo trẻ thay đổi toàn diện, thì nay Level của mình cao hơn, đẳng cấp cao hơn nên đã khắc chế được chúng nó. Giả sử những năm trước nếu khi bị Indo dẫn 1-0 và Thái dẫn 2-0 ở vòng bảng thì khi ấy VN chết chắc luôn.
    Quan điểm của tôi vẫn cho rằng đào tạo trẻ của VN hiện nay trình cao hơn các nước ĐNA một bậc nhưng Thai League nó vẫn hơn mình vì thế cái chân đế của nó vẫn giữ khiến cho bóng đá nó k bị khủng hoảng.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Trước nay nó ko hiếp mình thì thôi :D nhớ trận gì Sỹ Hùng móc quả vào, trận đó 2 - 2, bọn nó khen Smalboy lắm, trận đấy ai nghĩ hòa được đâu, trước trận ỉu dã man.
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    năm đấy Lào đá lên đồng đập chết Mã ngựa nên Vịt lọt qua khe cửa hẹp. Sau này tôi nghĩ lại lý do Mã thua là do cá độ thì đúng hơn.
    nhnglhnNamdinh80 thích bài này.

Chia sẻ trang này