1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Hồi tháng 12/2019 OPEC+ có một thoả thuận cắt 1.7 triệu thùng dầu, bọn Saudi thẩy thêm vào một cái giò cháo quẩy. Bảo nếu OPEC+ có thể cắt 1.7 triệu thùng dầu thì bọn nó tình nguyện, đơn phương cắt thêm 400.000 thùng để thể hiện tinh thần xung phong đi đầu. OPEC+ đạt được thoả thuận cắt tổng cộng 2.1 triệu thùng, 1.7 + 0.4. Lúc đó Nga thoả thuận là sẽ cắt 300.000 thùng. Nga gánh khoảng 1/7 tổng lượng cắt nếu tính cả phần tình nguyện của Saudi, 1/5 về mặt nguyên tắc.

    Đến tháng 3/2020, bọn OPEC đề nghị cắt thêm 1.5 triệu thùng nữa cho chắc giá. Theo tỷ lệ trước đó bổ đầu Nga, bắt Nga gánh 1/5 nữa, 300.000 thùng. Nga cương quyết không chịu. Bọn Saudi lúc đó đã cảnh cáo, bây giờ là 1/5, lần sau quay lại thì không có cái tỷ lệ dễ chịu ấy đâu.

    Và thực tế một tháng sau quay lại, cả khối OPEC+ ném đá vào mặt nước Nga ầm ầm. Quy kết nước Nga ngu như bò, lúc trước cắt 1.5 triệu thùng (tổng cộng 3.2 triệu) không muốn, bây giờ làm mọi người phải cắt đến 10 triệu thùng. Cả bọn quây lại ép nước Nga gánh 1/4 tổng lượng cắt, 2.5 triệu thùng. Nga phải muối mặt cắn răng mà nhận, còn phải lên báo tuyên bố hy vọng chân thành rằng thoản thuận sẽ được thực thi nghiêm chỉnh.

    Để xát muối lên vết thương, thằng Mexico cự tuyệt bảo hồi xưa nó gánh 50.000 thùng, bây giờ nó chỉ gánh 100.000 thùng, theo đề nghị 6/3/2020. Thằng nào ngu thằng đó chịu. Nga phải cắn răng mà chịu, chấp nhận OPEC+ chỉ cắt 9.7 triệu thùng, bỏ qua phần Mexico làm mình làm mẩy.

    Nên nhớ trước khi họp Nga vẫn cứng mồm bảo ai cũng phải đóng góp cắt sản lượng, từ OPEC, đến '+', đến bọn tư bản như Mỹ, Canada. Và sản lượng giảm theo giá là không tính. Kết quả thì thế nào ? Chỉ có những thoả thuận bí mật, mang lại lợi ích to lớn cho bọn Putin giáo mà thôi. Chứ Mỹ, Canada chúng nó có phải ký chữ nào để mà ràng buộc.
    pbdkhatmauChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Trump nó là con buôn, cái gì nó cũng dám á.
    Mà khôn ngoan lõi đời như Putin thì lão ấy chả chịu đâu. Kiểu gì cũng vừa có quà của Mỹ vừa được gía dầu lên cao.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    VPK Ural - Tiger * BTR-82A
    урал впк-тигр-БТР-82


    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/04/2020
    Racuta thích bài này.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Quân đội Nga phun hóa chất diệt virus Covid tại thành phố Vladikavkaz
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. phienquanfsa

    phienquanfsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2020
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    10
    Con ngoài cùng bên trái là con gì
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Chiều typing lộn , ВПК-Урал nhé
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Làm tàu to bán không được, bây giờ làm tàu nhỏ bán đỡ. Kiếm tiền mua sữa cho con.

    https://www.navyrecognition.com/ind...trol-boat-to-sub-saharan-african-country.html
    “Rosoboronexport has begun implementing the first export contract with a Sub-Saharan African country for the delivery of Project 02450 BK-10 transport-assault RIBs,” said the press department, adding that the contract “has been inked recently”. The company did not detail the number of the BK-10s to be delivered to the customer.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Ngu vãi đạn, hay đang bị COVID-19 nó ăn não ?
    Nga nó làm tàu to hồi nào ? Mấy con Đề án 22350 như Đô đốc Kasatonov của Nga mới 4.500 tấn và là đồ gia bảo nhà nó, nó sản xuất còn chưa đủ dùng, hơi đâu mà bán.
    Từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga chưa chế được cái tàu nổi nào trên 5000 tấn. Trong khi Trung quốc nó đẻ tàu như gà đẻ trứng, tàu tuần dương 13.000 tấn nó chế nhoáy phát là chạy.
    Chỉ là một vụ mua bán bình thường, mà qua mồm Ngẫn, nghe nó thảm vãi chấy.
    Mà con tàu tốc độ cao BK-10 hơi bị hoành đấy. Mở Youtube mà xem.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ chém kinh quá.
    Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ đại khái mỗi quốc gia thành viên giảm 20% sản lượng. Có hỗ trợ "bằng mồm" của Trump thuyết phục các đệ còn lại trong G20 phải giảm theo với tỉ lệ tương ứng. Dĩ nhiên bọn G20 ko ký, nhưng phải thi hành. Nếu không thỏa thuận OPEC+ ký rồi cũng chỉ là giấy lộn. Thỏa thuận chính thức cũng chỉ ký có 2 tháng 5, 6 thôi. Đang cao điểm mùa hè chó nó mua dầu.

    Mẽo còn hỗ trợ Mexico giảm thêm 250.000 thùng để thúc đẩy đạt thỏa thuận. Thật ra Trump không hứa thì sản lượng Mẽo cũng tự giảm do giá quá thấp. Chẳng tội gì không hứa.

    Như vậy Nga cũng như tất cả các nước đều giảm theo tỉ lệ sản lượng. Ko ai thiệt ai lợi ở đây. Kể cả các nước ngoài OPEC+ như Canada cũng tuyên bố giảm 1 triệu thùng/ 4,9 triệu thùng mỗi ngày. 20% sản lượng.
    https://www.vietnamplus.vn/tong-tho...-san-luong-20-trieu-thung-moi-ngay/634292.vnp
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Chém thế là còn nhẹ ấy. Ít nhất cũng còn công nhận Putin biết đúng sai, biết đâu là lợi ích cho nước Nga, cho nhân dân Nga. Bọn tây bây giờ viết báo cười vào mũi bọn Nga ầm ầm. Chọc quê rằng Nga cắt dái để luyện tịch tà kiếm phổ thật là độc. Lại còn ca hát Chum cao tay, chỉ vài bãi nước bọt là đã mua được hết mớ phiếu đại cử tri của mấy tiểu bang hút dầu xứ Mỹ.

    https://jamestown.org/program/russian-oil-bluff-is-called-and-economic-losses-keep-mounting/
    Russian Oil Bluff Is Called, and Economic Losses Keep Mounting

    https://atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/putin-concedes-defeat-in-the-oil-price-war/
    Putin concedes defeat in the oil price war

    https://www.worldoil.com/news/2020/4/13/russia-paid-a-heavy-price-to-end-the-oil-price-war
    Russia paid a heavy price to end the oil price war

    https://fortune.com/2020/04/15/trump-opec-oil-deal-price-war/
    With OPEC, Trump makes his favorite kind of deal: One where he gives nothing


    Gì thì gì, sắp tới sau khi bọn Nga khoá vòi, giảm sản lượng thì bọn Mỹ sẽ lòi mặt chuột. Thực hiện các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ ngành công nghiệp dầu đá phiến để giúp duy trì công ăn việc làm của nước Mỹ. Có 2 hướng chính. Một là trợ giá - subsidize - cho sản xuất để duy trì một mức sản lượng, và lao động trong ngành. Hai là tăng gói kích cầu để các doanh nghiệp đá phiến có thể vay 'free money' mà tiếp tục chèo chống qua cơ sóng gió.
    Do không có thoả thuận giấy tờ để ràng buộc nên các doanh nghiệp Mỹ có thể cầm tiền nhà nước nằm chờ. Kinh tế khởi sắc, giá lên thì nhảy ra hốt thị trường trước khi bọn Nga Saudi kịp phản ứng. Thằng nào tin lời Chum thì cứ đi hỏi mấy ông Kurd ở Syria, mấy ông bộ trưởng, thành viên nội các Mỹ bị Chum úp sọt. Hỏi xem lời hứa, phát ngôn của Chum đáng mấy xu.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.

Chia sẻ trang này