1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Pháp Đũy nó có mỗi một tàu sân bay nên nó sợ, cho cho tàu chạy té tát về nước để xử lý.
    Mỹ nhiều tàu sân bay nên kệ, một tàu bị COVID-19 chả sao, đừng về, nhà cửa đang toang mịa nó rồi, còn kéo cả 4-5000 người với cả mớ thủy thủ bị bệnh về nữa làm sao chịu nổi. Cách chức thằng cha thuyền trưởng là đúng rồi. Kêu ca gì nữa. Chúng mài có chết thì chết ngoài khơi đừng về Mỹ nữa.

    Bộ Quốc phòng Pháp cho biết hàng không mẫu hạm của nước này buộc phải cắt ngắn lịch trình hoạt động ở vùng Vinh và Đại Tây dương để trở về cảng sau khi phát hiện một số thủy thủ có triệu chứng nhiễm coronavirus.

    Đã có khoảng 40 thủy thủ trên tàu sân bay Charles de Gaulle có triệu chứng buộc phải theo dõi y tế, tất cả họ đều đang được cách ly tại chỗ trên tàu. Hiện chưa có thủy thủ nào có dấu hiệu nghiêm trọng
    convitbuoc thích bài này.
  2. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Mỹ bị nhiễm trên 4 tàu sân bay rồi và cả cái tàu bệnh viện ở New York nữa . Giờ mà Nga- Trung nó tấn công thì NATO chỉ ngồi lấy hạt nhân ra khè chứ có đánh đấm được gì nữa.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.567
    Vớ vẩn. Giờ mà Nga - Trung phát động chiến tranh là dịch bệnh bùng phát không thể kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ của 2 nước đó ngay. Cần gì phải đến vũ khí hạt nhân.
  4. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Vãi tôi tưởng ông kỳ cựu trên diễn đàn thì ngoài những cm chêu đùa đá xoáy thì phải có những cm có trọng lượng chứ. Ai ngờ không nổi 1 lạng
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Ơ ... thì tui đang xoáy tay Ném đá đó thôi.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Obama lên tiếng ủng hộ người của đảng dân chủ Joe Biden làm tổng thống thay Trump
  7. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Mỹ nó thèm khát Ấn Độ từ rất lâu rồi: Một thị trường vũ khí cực lớn mà Nga đang độc chiếm.
    Bằng mọi cách từ đe đọa cấm vận theo luật rừng Mỹ đề ra cho đến chơi bẩn, Mỹ cũng dần lấy được một số hợp đồng bán vũ khí cho Ấn.
    Còn thằng Ấn thì tuy nước lớn, đông dân nhưng éo làm cái gì ra hồn, nền quốc phòng bao năm hô hào tự lực nhưng hẻo và không như mong đợi. Cứ vác vali tiền đi shopping: Nga, Istael, Mỹ, Châu Âu. Có lẽ việc shopping thì các quan chức được hoa hồng tốt hơn hay sao ấy. Nên Ấn rất máu đi mua hàng.
    Ngoài mấy lý do trên thì hiện nay xu thế các nước đều mua sắm vũ khí của nhiều nước khác nhau. Vừa chọn được tinh hoa, vừa đề phòng koong bị ps giác hoặc bị bắt bài khi có chiến tranh.
    Tết nhiên, tỷ lệ vũ khí chính của Ấn độ thì vẫn là trường phái Nga-Xô.
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Kiến nghị anh em các bác , các cụ bớt đọc soha , đất viet , kiến thức quốc phòng , antd ,báo mới ..... toàn chém gió kiếm tiền thôi.
    Nói về ý tưởng mang BrahMos-A của Ấn là tăng khả năng chiến Su 30 . 1 Quả tên lửa siêu thanh bắn mang lên máy bay bắn góc nào đó khiến đối phương khá bất ngờ khó đề phòng hơn.
    Nga chào hàng thôi . Sau nhiều năm thử nghiệm chán chê thì có vẻ Ấn ko hài lòng gói cho Su 30 mang đc BrahMos-A (báo trí nói quá đắt trích lời từ 1 quan chức quân sự nào đó ẩn danh)
    Ý tưởng riêng của Ấn đây vẫn chưa thành hiện thực ko biết bao g sẽ thành....
    [​IMG]
    Nói chung là học thuyết không quân đối hải của Ấn chắc thuộc dạng ngẫu hững thôi .
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ấn muốn tận dụng công nghệ sẵn có đã nắm bắt hoàn thiện là tên lửa Brahmos để làm bản mini treo chơi trên máy bay cũng hợp tình hợp lý thôi.

    Nga lại khác. Nó thừa hưởng của LX bản mini tên lửa Moskit lắp trên máy bay có tầm chống hạm 70-110km rồi. Lại ưu điểm nhiên liệu rắn dễ bảo quản triển khai. Với máy bay đa năng đại trà tầm đó tạm ổn.

    Mà muốn bắn xa lại có tên lửa đặc chủng lắp trên Tu22. Nó ko có nhu cầu và ko vội trang bị thêm dòng tên lửa chống hạm dở dở ương ương như BM mini nữa.

    Chỉ khổ các nước đi mua vũ khí như nước ta. Muốn mua em nào bay 3M tầm bắn 300km phóng trên máy bay như Su30 không biết hỏi ai.

    Hiện nay Nga đang thu nhỏ bản tên lửa siêu vượt âm Zircon cho Su57. Tương lai sẽ có bản mini xuất khẩu bán đại trà lắp trên Su30 ngon lành. Mỗi tội 10 năm nữa có hay không?

Chia sẻ trang này