1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimosalq

    mimosalq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    137
    Nhìn danh sách người mất ở Mỹ thì thấy hầu hết là các cụ già lớn hơn 75 và nam giới mất nhiều hơn nữ giới,rất ít người gốc Á.

    R.I.P các cụ.
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nhà Trắng công bố 3 giai đoạn của kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế.

    Lần cập nhật cuối: 17/04/2020
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    mimosalq thích bài này.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    BQP tiến hành xét nghiệm cho 10.000 quân Biên phòng
    https://vnexpress.net/xet-nghiem-ncov-cho-10-000-linh-bien-phong-4085897.html

    Bộ Quốc phòng giao Học viện Quân y tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nCoV cho 10.000 bộ đội Biên phòng đang bám đường biên chống dịch.


    Tại hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chiều 16/4, trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, đánh giá đây là nhiệm vụ khó khăn đối với quân y do nhân lực có hạn, trong khi bộ đội Biên phòng lại đang ở hàng nghìn tổ, chốt sát biên giới, phải đi bộ nhiều giờ mới tới nơi. Hiện Học viện chỉ có que cứng để lấy mẫu bệnh phẩm, trong khi que mềm sẽ giúp lấy mẫu ở sâu trong vòm họng, cho kết quả chính xác hơn.

    "Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đề nghị xây dựng mô hình quân dân y kết hợp tại từng tỉnh, vì hiện mỗi địa phương đều có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và tổ đội của Y học dự phòng quân đội. Học viện Quân y sẽ hướng dẫn và chi viện nhân lực cho một số nơi không đủ người", tướng Quyết nói và cho rằng tương lai cần thiết lập mô hình quân dân y kiểm soát dịch nơi biên giới, hải đảo, cảng hàng không.

    [​IMG]
    Trung tướng, GS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y. Ảnh: Hoàng Thùy.

    Đồng tình với đề xuất trên, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thiếu tướng Lê Văn Phúc, nói kết hợp CDC các tỉnh thành với tổ y học dự phòng của quân đội để nhanh chóng hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm là giải pháp hữu hiệu nhất. Cho kết quả xét nghiệm nCoV sớm sẽ giúp ngăn ngừa được dịch bệnh.

    Trước thực trạng GS Đỗ Quyết nêu, thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Cục Quân y cấp que mềm lấy mẫu xét nghiệm cho Học viện Quân y thực hiện nhiệm vụ. Ông đồng tình với mô hình quân dân y kết hợp để lấy mẫu xét nghiệm cho bộ đội Biên phòng. "Bộ Quốc phòng sẽ gửi văn bản đến UBND các tỉnh đề nghị chỉ đạo Sở Y tế hỗ trợ chúng ta. Nếu cần thiết thì Cục Quân y, Học viện Quân y xuống phối hợp với các địa phương để thực hiện nhiệm vụ", tướng Đơn nói.

    Hiện nay, hàng nghìn chốt Biên phòng được lập ở các đường mòn, lối mở dọc biên giới từ Bắc vào Nam để tăng cường tuần tra, kiểm soát cửa khẩu, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Đây là lực lượng tuyến đầu chống dịch, thường xuyên tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh trở về từ vùng dịch.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Hôm nay nước Nga đã có 36.700 người bị nhiễm bệnh. Trong khi đó bọn Mỹ mặc dù đã chết 33.000 người. Nhưng bây giờ lại không lo bệnh, đi cãi nhau chí choé xem có nên nới lỏng giới nghiêm hay không. Chum và bọn đàn em thống đốc các 'bang đỏ' thì đấm ngực thề rằng sẽ mở cửa làm ăn vào 1/5. Cuomo, thống đốc NY, tiên phong cho thống đốc các 'bang xanh' thì thề rằng không có tiền liên bang viện trợ thì sẽ không mở cửa, xem xem nền kinh tế Mỹ có thể vận hành mà không có NY, với CA hay không.

    Chum tuýt cổ vũ đàn em tụ tập đông người để gây áp lực đòi mấy bang lừng khừng phải mở cửa. 'Liberate' !!!!!

    Đức thì tuyên bố dịch bệnh trong tầm kiểm soát, có thể làm ăn trở lại.

    Brazil thì cũng như Mỹ.

    Ho chết hay đói chết ?
    Lần cập nhật cuối: 18/04/2020
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Việc Trump bốc đồng cắt đóng góp cho WHO là việc dại dột và ngu muội.
    WHO trong dịch này có những hạn chế, cần cải tổ hoặc thay đổi chứ không phải bốc đồng bố ghét là bố cắt.
    WHO nó kết nối các quốc gia để phòng dịch bệnh. Nếu không có WHO là nơi tổng hợp, kết nối, phân tích, điều phối các nguồn lực về y tế, thì thế giới sẽ đại loạn vì dịch, đặc biệt là các nước trung bình hoặc kém phát triển.
    Con đường "Nước Mỹ vĩ đại" của Trump đang đi đúng hướng. Và tạm thời Mỹ sẽ mạnh, vì tiềm lực của mình. Nhưng các nước sẽ xa rời dần Mỹ, và tìm cách tự liên minh với nhau mà không cần Mỹ nữa, các vấn đề quốc tế, kinh tế sẽ tuột khỏi sự điều phối chỉ đạo của Mỹ. Và dần dần, Mỹ sẽ yếu ớt, cả về kinh tế lẫn chính trị.
    Vì Mỹ dưới thời Trump đạp đổ mọi thỏa thuận, coi thường luật pháp quốc tế, đứng trên vai các đồng minh thân cận.
    Trump cần ra đi để nhường chỗ cho người khác dẫn dắt nước Mỹ.
  7. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Bài học về sự chủ quan vẫn còn. Mà bọn tư bản nó cũng không cần mấy cái mạng già ăn bám lên nó sẽ mở cửa. Cùng lắm chết bớt bọn ăn hại
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Dân nhập cư, da đen toạch nhiều. Dân da trắng thượng đẳng toạch ít vì được ưu tiên điều trị.
  9. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Thời nay có ai đói chết đâu bác, ngay cả ở châu phi

    Với cái kiểu mở cửa sớm của Mỹ và một số nước thì lạc quan nhất là dịch nó sẽ đi ngang cho tới khi tìm được vaccine. Nhanh cũng một năm nữa. Tức là bọn Mỹ đổi vài trăm nghìn mạng lấy nền kinh tế.

    Brazil thì lão tổng thống tâm thần, Brazil nó chưa đến đỉnh dịch mà kiên quyết chống phong tỏa. Cũng may mấy tay thống đốc các bang không điên giống lão, không thì Brazil nó cũng sẽ toang như Mỹ thôi.

    Nga thì nó sẽ kiểm soát đc sớm hơn nếu so với mấy nước kia. Hiện tại Nga nó phong tỏa quyết liệt. Đồng thời nó đang xét nghiệm rộng, tới 1.85triệu xét nghiệm rồi. Cao hơn cả Đức, nước luôn đc ca ngợi ở Châu âu về quy mô xét nghiệm. Cùng với bài học ngay trước mắt ở Ý, Pháp và Anh thì dân nó cũng biết sợ chứ ko có chống đối như ở Mỹ hay Brazil
    Lần cập nhật cuối: 19/04/2020
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    'Đói chết' không phải là gầy trơ xương mà nằm chờ chết như Somali năm nào. 'Đói chết' ở đây là sụt giảm mức sống dẫn đến bất ổn xã hội, bạo loạn, chiến tranh. Doanh thu bán súng cho dân chúng của bọn Mỹ tăng kỷ lục vào tháng ba vừa qua, ít nhất là 2 triệu khẩu súng, 15 người thì có một người mua thêm súng.

Chia sẻ trang này