1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Khựa bổng nhiên hung hăng có lẽ do bị cả thế giới đang chuẩn bị tẩy chay trong chuyện quan hệ - làm ăn , để giảm bớt sự chú ý .
  2. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Từ thời điểm dịch covid 19 bùng phát tại các nước châu Âu, Mỹ và các nước lớn khác ngoài Trung Quốc có lẽ các nước đã thực sự thấy mối lo lắng đến từ Trung Quốc. Những người ngây thơ chính trị nhất cũng đã không còn tin vào cụm từ " trỗi dậy hòa bình". Sẽ không còn các cuộc chiến tranh thế giới để phân định lại thị trường, trật tự kinh tế thế giới mà thay vào đó là những đợt dịch bệnh được tô thêm màu "nhân tạo" sẽ góp phần thay đổi thế giới trong thế kỷ 21.
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    HD8 ĐÃ HOÀN TẤT ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 7 VÀ ĐANG TIẾN HÀNH ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 8

    Vào lúc 4.06 am ngày 23-4 (giờ VN) tầu HD8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 7 và thưc hiện đường khảo sát thứ 8.
    Tốc độ di chuyển của HD 8 trên biển khi khảo sát là 5knots.
    Đường khảo sát thứ 7 dài 96.9 NM (khoảng 136 km),ngắn hơn các đường khảo sát trước đó đôi chút .
    Các đường khảo sát từ 1 đến 7 thẳng tắp, song song với nhau và cách đều nhau khoảng 2.2 NM, chứng tỏ trong suốt hành trình khảo sát vừa qua, HD8 không hề bị một tác động bên ngoài ngăn trở, làm lệch đường di chuyển.
    [​IMG]
    Connuocviet, karate_hnvxkhoa thích bài này.
  4. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Xem ra, ông Việt Nam có vẻ đang dự định kiện TQ:

    Việt Nam lên tiếng trước phát ngôn đe dọa của Trung Quốc về Biển Đông
    [​IMG]
    Vũ Hân
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    vuhanbc@gmail.com
    16:48 - 23/04/2020 0 THANH NIÊN ONLINE
    "Việt Nam cũng đã giao thiệp với Trung Quốc để khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của Việt Nam, bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc" về Biển Đông, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng cho biết.
    ...

    Trước đó, tại buổi họp báo ngày 20.4, khi được hỏi về phản ứng trước việc Việt Nam phản đối chính quyền Trung Quốc lập 2 quận để quản lý quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã có những luận điệu ngang ngược, đe dọa đối với Việt Nam.
    Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục luận điệu sai trái về chủ quyền với cái gọi là "Tây Sa" và "Nam Sa", cho rằng Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền và lợi ích của nước này tại Biển Đông, thậm chí đe dọa Trung Quốc sẽ "sử dụng các biện pháp cần thiết" để bảo vệ quyền và lợi ích của Trung Quốc.

    Việt Nam:
    "Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng giải quyết tranh chấp với các quốc gia liên quan thông qua đàm phán cũng như các biện pháp hòa bình khác, kể cả các biện pháp quy định tại UNCLOS", ông Thắng nhấn mạnh.
  5. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Trung Quốc ngu, bị Việt Nam lợi dụng mà không biết. Làm trâu làm bò đi bắt nạt mấy nước xung quanh Biển Đông
    Thử hõi Việt Nam tứ bề thọ địch Phi, Mã, Indo, Đài đều đòi xí phần TS thì lực nào mà VN có thể húc văng mấy nước kia một lúc. Mượn đao Trung Quốc là giá rẻ nhất có thể làm. Cừ thế rồi Vn lặng lẽ xây dựng phòng thủ, mặt trận ngoại giao cho tốt mà không bị làm phiền cho đến khi thời cơ đến.
    Chigo76 thích bài này.
  6. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Mấy ngày rồi mà không có tin gì mới hả các bác?
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    387
    Ngày 28/4, tàu khu trục USS Barry của Mỹ tiến hành hoạt động tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa sau khi thực hiện hải trình thứ hai qua eo biển Đài Loan trong tháng 4 này.
    Ngày 29/4, tàu USS Bunker Hill di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh Đá Ga Ven thuộc quần đảo Trường Sa.
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Ngày 1/5/2020 lúc 10:00

    HD8 ĐÃ HOÀN TẤT ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 29 VÀ ĐANG TIẾN HÀNH ĐƯỜNG KHẢO SÁT THỨ 30
    Các đường khảo sát dọc-mới, từ đường số 23 đến 30, được sắp xếp theo mô hình giống như "hình chiếu cắt dọc của một chiếc lò xo (spring)", xin xem hình đính kèm.
    Như đã thông báo trước đây, vùng khảo sát của HD8 nằm trong vùng đặc quyền KT của M'sia, có một phần lấn vào vùng chồng lấn trên biển giữa M'sia với VN và một phần lấn vào vùng chồng lấn trên biển giữa M'sia với Brunei.
    Khu vưc biển phía Nam Việt nam là một khu vực giáp ranh giữa nhiều nước: Việt nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei, Thái lan . Đây là khu vực có nhiều đảo và có 1 số quần đảo. Sáu nước nói trên đều tuyên bố khu vưc chủ quyền biển của mình và đưa ra các yêu sách (claim) về vị trí của đường giới hạn EEZ của nước mình. Các đường giới hạn EEZ của các nước "đè" lên nhau và tạo nên các vùng chồng lấn, hay cũng có thể gọi là vùng tranh chấp.
    Vì cùng là các thành viên của ASIAN và đều đã cùng công nhận UNCLOS, nên các nước trong khu vực này đang làm việc với nhau để (xác định đường) phân định tại các khu vưc chồng lấn. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có khu vưc chồng lấn nào được phân định, có sự chấp nhận chính thức của LHQ.
    Dự kiến Hiệp định phân định giữa VN và Malaysia áp dụng cho vùng biển tranh chấp (mà tầu HD 8 vừa xâm phạm) đã được VN và M'sia thống nhất trình lên LHQ năm 2009, nhưng theo tôi được biết, cho đến nay vẫn chưa được LHQ công nhận.
    Cần lưu ý là vùng biển tranh chấp này cũng nằm trong "Đường lưỡi bò " của TQ. TQ đã cố tình ngăn cản LHQ công nhân các Hiệp định phân định các vùng chồng lấn trên biển giữa các QG Đông Nam Á.
    Trên khu vưc biển "chật chội" và tranh chấp khá căng thẳng này, không thể có các "high seas" (vùng biển [cho đến nay] chưa có nước nào đòi chủ quyền).
    Xin xem Hình mô tả các công bố (claim) về khu vưc EEZ của các nước Đông Nam Á tai vùng biển nam Việt nam
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    caheo999, su_30, Hector_S1 người khác thích bài này.
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465

    29 Tháng 4 lúc 22:16 ·

    [​IMG]

    Liên tiếp hai ngày, hai tàu chiến Mỹ tiến hành hai chiến dịch tuần tra tự do hàng hải (FONOP) ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong loạt động thái dồn dập hiếm thấy nhằm thách thức Trung Quốc sau khi nước này ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là quận Tây Sa và quận Nam Sa.
    Ngày 28.4, khu trục hạm USS Barry (DDG-52) tiến hành FONOP ở Hoàng Sa. Đáng chú ý là mới cách đó bốn ngày, ngày 24.4, USS Barry vừa băng qua eo biển Đài Loan, từ Biển Đông ra Hoa Đông.
    Trước nay, tàu Mỹ băng qua eo biển Đài Loan viện danh nghĩa tuyến đường hàng hải quốc tế, khi cần phải đi từ Biển Đông ra Hoa Đông hoặc ngược lại.
    Tuy nhiên, lần này tàu USS Barry từ Biển Đông băng qua eo biển Đài Loan ra Hoa Đông rồi vòng lại Biển Philippines, qua eo Ba Sỹ vào Biển Đông, rồi lại áp sát Hoàng Sa để đánh tiếng.
    Động thái này là thách thức vỗ mặt, chứ không phải là kiểu qua lại eo biển Đài Loan khi có việc.
    Nhìn tuyến đường thì rõ ràng USS Barry vòng một vòng quanh Đài Loan, điều này còn chuyển tải thông điệp về việc bảo vệ hòn đảo này giữa lúc Trung Quốc đánh đi những tín hiệu hung hăng xuyên eo biển.
    Bởi vậy, sau khi trở lại Biển Đông, tàu khu trục Mỹ còn làm thêm một cú FONOP để gây chú ý, làm nổi bật thực tế là vì xăng rẻ quá nên chúng tôi vừa làm một cú vòng quanh Đài Loan chơi đấy, làm gì nhau!
    Chỉ sau một ngày, tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52) làm tiếp một FONOP ở Trường Sa. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên có hai FONOP do hai tàu khác nhau tiến hành liên tiếp trong hai ngày.
    Không những thế, hình ảnh tàu chiến tiến hành FONOP đều được cập nhật kịp thời trên các kênh thông tin mạng xã hội của Hạm đội 7.
    Thông điệp rõ ràng là bất chấp dịch bệnh, thì tàu Mỹ vẫn hiện diện ở Biển Đông, ngay cả sau khi tàu đổ bộ tấn công USS America đã đi qua Biển Philippines.
    Và cũng không có chuyện tàu Mỹ đến rồi tàu Mỹ đi, chỉ có Trung Quốc ở lại, như nhiều người thường nói.
    Ngoài ra, sau khi USS America băng qua eo Ba Sỹ ra Biển Philippines, tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords (LCS-10) từ Singapore đã trực chỉ khu vực hoạt động của tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa Chất 8 làm một vòng trước khi trở lại căn cứ Changi trong hôm nay.
    Cũng trong tối nay, oanh tạc cơ B-1B từ Alaska bay một vòng đến gần khu vực Okinawa của Nhật Bản thị uy.
    Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần B-1B một tiến hành chuyến bay xuyên đại dương như thế. Chuyến bay trước đó của B-1B được tiến hành ngày 22.4, sau khi phi đội oanh tạc cơ B52 được rút từ Guam về lục địa Mỹ.
    Hiện tại, hai tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở Guam và USS Ronald Reagan ở Nhật Bản đều bước vào quá trình phòng ngừa dịch bệnh cuối cùng trước khi ra khơi trở lại.
    4.000 thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt đã hoàn tất quá trình cách ly và chuẩn bị trở lại tàu, thay thế cho kíp 700 thủy thủ duy trì tàu tiến hành cách ly.
    Nghĩa là khoảng sau nửa tháng nữa USS Theodore Roosevelt đã có thể ra khơi, tương tự với USS Ronald Reagan.
    Ở bên kia đại dương, USS Nimitz ra khơi huấn luyện đợt cuối trước khi lên đường triển khai sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
    Nghĩa là non một tháng nữa có thể có ba tàu sân bay Mỹ ra khơi ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khi ấy chắc sẽ lắm trò vui!
  10. Chigo76

    Chigo76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    156
    Thực ra chủ trương nhà mình vẫn dựa vào nội lực là chính, uy của Mỹ cũng không giải quyết được vấn đề khi giữa mình với TQ đối đầu trên thực địa. Theo em nghĩ nhanh tróng đóng được nhiều tầu quân sự lượng giãn nước lớn ở trong nước và gia tăng thêm đội ngũ tầu cho CSB và KN hoàn thành và đưa vào SX đại trà tên lửa chống hạm KCT 15 trang bị cho toàn bộ vùng duyên hải cùng các đảo lớn trường xa ta đang chốt giữ. Tranh thủ sự ủng hộ ngoại giao QT và đưa vấn đề vi phạm lãnh hải và quyền chủ quền ra LHQ, nếu cần thiết chuẩn bị thủ tục kiện nó. QS+NG kết hợp nhuần nhuyễn cộng với ý chí dân tộc em nghĩ thằng rở hơi nó sẽ lui, cần thiết phải cọ sát dân sự với nó nhiều và căng hơn trên thực địa nữa. Đây là chút ngu ý của em mong các bác đừng ném đá nhé!

Chia sẻ trang này