1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Trước :
    mà xem đến một cọng lông chân của Dân Do Thái còn chả dám động vào
    Sau:
    Đụng phải thể loại phò mồm dzồi . :((

    lại S-200 :((:((
    chimnon08 thích bài này.
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.378
    Đã được thích:
    13.402
    :-D:-D:-D:-D Khổ thân quá, để cộng thêm cho một cái chiến công mặc dù không biết nó có 100% là của Iran không , có nghĩa là sau khi bị Do Thái ném bom hơn hai trăm trận, thì các bạn Iran bắn được 1 quả AGTM vào một cái xe thiết giáp của Do Thái, hy vọng là có sỹ quan Do Thái chết . Và một chiến công oai hùng nữa là có thể các bạn Sỹ quan Iran điều khiển tên lửa hạ ngục 1 máy bay F16 của Do Thái :-D:-D:-D:-D Thì mình chả bảo các bạn Iran đánh yêu các bạn Do Thái còn gì :-D:-D:-D:-D Câu hỏi được đặt gia là : với hàng vạn quả tên lửa chứa đầy trong kho hầm ngầm , các bạn Iran để làm gì, dám động đến lông chân một anh Do Thái bé tí không ? :-D:-D Kết luận là tên lửa Iran chỉ làm s ex t oy thôi . :eek: buồn cười là mấy bạn Nga vang , lại cũng tự sướng cùng mới lạ chứ
    Nhìn hoành quá nhỉ.
    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Lả lan man quá rồi.
    Bọn Iran nó đang chịu đấm ăn xôi ở Syria và Lebanon
    Mặc kệ bọn Israel càng lúc càng điên cuồng không kích, bọn Hez nó càng lúc càng mạnh lên, số tên lửa càng lúc càng nhiều
    Giờ bọn Israel cũng có dám húng như ngày xưa nữa đâu. Bọn Hez nó bắn xe Israel sao không dẫn quân qua làm cỏ nó như 2006 nữa
    Nó chỉ còn mỗi bài không kích. Mà giờ cũng phải chuyển sang không kích theo kiểu hit and run bằng tên lửa từ xa thôi, còn tự nhiên bay vào Syria như cái thời 2008 nữa đâu
    Đến lúc bọn Hez nó có khả năng phòng không đủ để bắn bắn bọn máy bay phản lực nữa thì Israel hết mẹ nó bài
    Lần cập nhật cuối: 24/04/2020
    meo-u, Massu, polite people1 người khác thích bài này.
  4. chimnon08

    chimnon08 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    29
    Nói ngu vãi ***, có cả vạn tên lửa sao ko bem thằng Ị ra xe
    -bắn cả vạn quả tên lửa thằng Ị ra xe sẽ tan tác,
    *** chả còn chứ nói gì đến người,
    Nhưng sau đó để thằng mẽo Nó xua chó đàn ăn hôi à,
    - Tên lửa đó nó để dành đề phòng chó đàn cắn trộm
    --- Gộp bài viết: 24/04/2020, Bài cũ từ: 24/04/2020 ---
    Sao bác ko nghĩ mấy thằng tàu chiến Mỹ thấy Iran là lảng lảng ko dám bén mảng gần khu vực Iran
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Bác bớt thẩm du giúp em cái

    Cái gọi là vạn quả tên lửa ấy hầu hết là loại tầm ngắn, chứ loại tầm trung 1500km trở lên đủ để bắn quá Israel ấy được bao nhiêu %

    Kể cả cho là nó có vài ngàn quả tên lửa có thể bắn tới israel thì cũng làm gì có chuyện Israel nó tan xác, dù rằng tổn thất tất nhiên là rất lớn vì bọn Iran chắc chắn nó sẽ phang thẳng vào giữa các thành phố của israel
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Tay ngochai12a2 nói đúng rồi. Phó tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tuyên bố cần phải dịch cái tuýt của tổng tư lệnh Chum thành mệnh lệnh tác chiến để tàu bè có thể theo đó mà thi hành. Như vậy rõ ràng Chum chỉ tuýt chứ chưa có truyền đạt mệnh lệnh xuống hệ thống chỉ huy bằng văn bản.

    https://www.stripes.com/news/middle...-to-shoot-at-harassing-iranian-boats-1.627064
    Pentagon leaders must now develop orders for troops that match President Donald Trump's tweet instructing the Navy to shoot at harassing Iranian ships, Gen. John Hyten, the vice chairman of the Joint Chiefs of Staff, said Wednesday.
    “The president made a clear statement. I think the Iranians understand that, I think the American people understand that. Now, we as the military have to apply that clear direction from the commander in chief into lawful orders that we execute,” the Air Force general said during a Pentagon news conference that he conducted with Deputy Defense Secretary David Norquist.
    Lần cập nhật cuối: 24/04/2020
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    18.330
    Tất nhiên là phải có mệnh lệnh được cụ thể hoá bằng văn bản thì tướng và quân Mĩ mới thi hành. Chứ lệnh mồm như thế bố bảo ai dám theo.

    Trump có truyền thống tuyên bố trên twitter trước rồi sau đó mới hướng dẫn thuộc cấp thi hành. Rút khỏi hiệp định Paris, sa thải bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng ngoại giao .... toàn theo kiểu thế. Hình như những quyết định quan trọng của ảnh chưa bao giờ thấy ảnh chém gió, đánh trống bỏ dùi cả. Nếu em sai, các bác chỉ hộ em phát.

    Giờ tàu Mĩ vẫn hiện diện ở eo biển Hormuz, muốn test xem Trump có nói phét hay ko chỉ cần Iran đưa mấy con ruồi mấy con muỗi vo ve quanh tàu chiến Mĩ là biết ngay ấy mà :D

    Sợ là đ.éo dám.

    Trump giờ đang cần một sự kiện để xốc lại tinh thần dân Mĩ khi nó đang ở dưới mắt cá chân vì những hậu quả nặng nề của Covid - 19. Ảnh đang chỉ đạo thuộc cấp tăng cường đổ tội lên Trung Quốc, gây sức ép tối đa để đánh lạc hướng cần lao Mĩ khỏi những yếu kém của ảnh trong việc chống dịch thời kì đầu trước khi bùng phát. Giờ Iran lăng xăng lao vào lại chả hợp í ảnh quá.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Chum là một kẻ nói láo thành thần. Cứ tuýt tá lả, chuyện gì cũng tuýt được. Chuyện thành thì nhận vơ ông làm, tự sướng ông giỏi không. Chuyện không thành thì tuýt chuyện khác. Một lợi thế to lớn của loại người vô liêm sỉ.

    Chuyện Iran-Mỹ thì mình cho rằng trong tình hình giá dầu, và tiêu thụ dầu như hiện nay, eo Hormuz mất đi cái giá trị chiến lược để tống tiền thế giới. Iran sẽ không gây hấn trong tương lai gần được. Nên các bạn yêu Mỹ, quý Chum có thể chém vù vù rằng cái tuýt xạo lìn của Chum đã làm Iran sợ teo dái nằm yên một góc. Nói như vậy thì cũng không trái ngược với tình hình thực tiễn.
    kuyomukotohoiloveubaby thích bài này.
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    387
    Lực lượng miền Nam Yemen tuyên bố quyền tự trị:
    Trong một tuyên bố, Hội đồng Chuyển tiếp phía Nam do phe ly khai lập ra, được sự hậu thuẫn của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho biết họ sẽ tự cai quản khu vực phía Nam. Phe ly khai cáo buộc chính phủ Yemen (được Saudi Arabia ủng hộ) tham nhũng và sai lầm trong quản lý.


    Ngay lập tức, Chính phủ Yemen bác bỏ động thái của phe ly khai. Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed Abdullah al-Hadrami kêu gọi Saudi Arabia có lập trường rõ ràng và thực hiện các biện pháp quyết định chống lại cuộc nổi dậy của Hội đồng Chuyển tiếp phía Nam.


    Nhìn chung thì tiền không mua được chư hầu mạnh. Lính 6di đa số đánh thuê, tinh thần chiến đấu hạn chế, chế độ tay sai được tập hợp dựa vào tiền nên dễ tham nhũng, thối nát. Giờ lại bị bóng đen covid+giá dầu phủ che phủ thì 6di phải tính bài rút chân khỏi Yemen là vừa !
    MassuBonmua thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Hai thằng lại phang nhau.Mệt !
    Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ khẩn cấp sơ tán binh lính bị thương từ Greater Idlib
    Trưa 26/4, các trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bay tới vùng Greater Idlib, tây bắc Syria để sơ tán binh lính bị thương trong cuộc giao tranh với Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và một số tổ chức khủng bố khác.

    Các cuộc giao tranh này xảy ra vào sáng 26/4 khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ với các phần tử đang phong tỏa tuyến đường cao tốc Lattakia-Aleppo (M4). Ít nhất 4 phần tử cực đoan, trong đó có thành viên của HTS, thiệt mạng.

    Sau đó, phiến quân đã tấn công 1 xe tăng chiến đấu chủ lực, 1 xe bọc thép và xe ủi đất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở chốt quan sát gần thị trấn al-Nerab bằng tên lửa chống tăng (ATGM).

    Để đáp trả, phía Thổ phát động các cuộc không kích nhằm vào 2 vị trí của HTS ở thị trấn San. Ít nhất 2 phiến quân của nhóm này đã thiệt mạng.

    Theo Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong quá trình đàm phán với các nhóm phiến quân ở Greater Idlib, trong đó có HTS, nhằm giảm leo thang tình hình trong khu vực.
    meo-u, Bonmuaconvitbuoc thích bài này.

Chia sẻ trang này