1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thái ngày xưa có ngân hàng nông nghiệp Thái từng vô địch C1 châu Á, hình như năm 91 hay 92 thì phải
    sau đó có thằng BEC gì đó cũng vào chung kết C1 châu Á lần nữa, thời đó có Chaiman, giai đoạn đó tầm 2003-2005 thì phải. Nhưng đó là khi AFC Champion League chưa cải tổ, chất lượng còn thấp, các đội còn chưa chuyên nghiệp, tham gia chưa nhiệt tình. Những năm gần đây Burriram và Muangthong vào được đến vòng knockout là kịch kim, đá không nổi Nhật, Hàn, Úc...Burriram vòng sơ loại đầu năm còn bị Shanghai SGP giã cho 3-0 và bị loại, trình độ Burriram hiện nay ko hơn các CLB Vleague, dù Thai League nó vẫn nhỉnh hơn mình ở trình độ ngoại binh, sân bãi, trọng tài...

    Đây là bức ảnh hiếm hoi về giai đoạn Thái hội tụ đủ anh tài: Kiatisuk, Taiwan, Chaiman, Thonglao, Nirut, Sutee Sunchao, Kosin...đội hình này là giai đoạn 2006-2007-2008 của Thái cũng rất mạnh, khi đó VN mình đá với Thái đều k có cửa, thua nó suốt. Nhưng đội hình này của Thái so với đội hình lứa 90-92-93 hiện tại của Thái thì vẫn chưa là gì. Lứa 90-92-93 Thái đúng là thế hệ vàng. Nhưng đen cho Thái là thằng chủ tịt Somyot nó hãm nó lên nó phá nát tất cả. Đội hình Thái hiện nay không yếu đi, chỉ là VN mình mạnh lên thôi
    [​IMG]
    ibra2912nhnglhn thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Thôi đợi vòng 3 WC biết ngay mà, bao giờ trở lại đá nốt để vào vòng 3 ấy các bác nhỉ. Nhẽ mình năm nay mà không vào thì chắc khó còn cơ hội nào ngọt hơn.
    nhnglhn thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN dưới thời Park phong độ sân khách rất tốt, sân trung lập còn tốt hơn nữa, nên nếu mà vòng loại thứ 3 mà đá sân trung lập (và chỉ đá 1 lượt trận kiểu xanh chín, không đá lượt đi lượt về) thì cũng chưa biết thế nào. Vì mấy đội mạnh hơn kiểu j cũng phải nhao lên tấn công, phòng ngự chặt chờ sơ hở rồi đâm là sở trường của Park. Thái thì không có được yếu tố lỳ lợm này, khả năng chịu đấm của Thái kém nên chỉ loay hoay ở ao làng, ra châu Á là toang
    nhnglhn thích bài này.
  4. nhnglhn

    nhnglhn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    353
    Thể lực cũng rất quan trọng. Thể lực tốt và biết phân phối sức trong cả trận đấu rất quan trọng vì sẽ phòng thủ rất chắc mà lúc cần phản công sẽ rất sắc. Về thể lực Đông Nam Á chưa có đội nào thể lực tốt hơn VN. Thái Lan, Indo, Malay, Philippines, Xinh... chỉ chạy được 50 - 70 phút là hụt hơi ko chạy nổi
    --- Gộp bài viết: 26/04/2020, Bài cũ từ: 26/04/2020 ---
    Thể Lực cầu thủ Việt Nam hiện nay đã tiệm cận với Nhật và =85 - 90% Hàn, I Ran....
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Đá cường độ cao chắc gì 90%, tầm 80% thôi.
    nhnglhn thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Nói thế thì hơi quá, vì thể lực nó phụ thuộc vào tốc độ trận đấu. Mình hiện giờ có thể cầm cự được với các đội trên nếu đá theo thế trận của mình, kiểu chơi rình rập của mình. Cũng giống như bảo bọn Hải, Hậu, CP...etc... nó về đá sân 7 với mấy ông phủi, mấy ông phủi chạy được hết trận không có nghĩa là thể lực của mấy thanh niên đấy bằng được bọn tuyển. Tương tự mình so với bọn kia cũng thế thôi.
    Nếu đá hết sức sống chết như kiểu vào WC hoặc vòng loại cuối lấy vé đi WC thì VN không đủ thể lực chơi với chúng nó đến phút 70 chứ đừng nói là tiệm cận. Đá kiểu của mình rình rập phòng ngự số đông mà xem những trận gặp Hàn ở Asiad, Iran, Nhật nó khoan đến tầm phút 70 là đi bộ hết, hàng thủ thủng lung tung.
    Có tiến bộ hơn xưa, nhưng mà đường còn dài lắm. Cái hay ở đây là biết mình biết người, chọn kiểu chơi phù hợp và năng lực, thể lực cầu thủ hiện tại cũng đáp ứng được nhu cầu chiến thuật đấy. Chứ còn bảo mấy thanh niên giải phủi HN, SG ra sân 11 mà đá gặp đội hạng nhì nó câu bóng cho thì chắc hết hiệp 1 là thở bằng đ*t.
    nhnglhn thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các bác cho hỏi quốc tịch VN là cái Căng Củ Cọt gì mà cao giá thế, gần 2 năm nay chưa nhập tịch xong cho Phillip Nguyễn, nó mà sang Anh hoặc giải VĐQG danh tiếng hơn chơi bóng thì VN hết cơ hội sở hữu thủ môn đẳng cấp
    ở cái xứ sở khỉ ho cò gáy này mà cũng bày đặt thủ tục nhập tịch nọ kia. Trước đây đáng ra cũng có thể vồ được Lee Nguyễn nếu không có vụ thủ tục quốc tịch lằng nhằng chết tiệt này. Kevin Bùi, Jason Quang Vinh...và bao nhiêu nhân tài khác, trải thảm mời chưa chắc nó đã thèm về lại còn bày đặt xét duyệt thủ tục nhập tịch này nọ.

    Chẳng cần nhìn ai đâu xa, nhìn thằng Mã bên cạnh mà học, một thằng chơi bên Bỉ, nó làm thủ tục nhập tịch vài ngày cái là xong, đúng kiểu trải thảm rước nhân tài về. Đằng này nhân tài muốn về VN cống hiến thì còn phải quỳ lạy "xin" được nhập tịch, thế thì bố dí zái mà bố về nữa. Nhiều lúc không muốn chửi cũng không được, đinh công mạnh cái bộ máy này
    nhnglhn thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    2 cái, một là tư duy của mấy ông trên cao nói thẳng là vẫn bần cố nông, có làm này nọ thì vẫn xuất phát mấy đời từ các cụ không bao giờ đi khỏi làng. Chẳng xấu xa gì cái đấy, nhưng đi ít, học ít thì tầm nhìn nó chỉ bằng cái ao làng thôi. Có lên chức to này nọ thì cái suy nghĩ nó vẫn tủn mủn.
    2 là lắm bộ ngành dây dưa quá, kiểu cha chung không ai khóc, bộ VHTTH có quyền lợi nhưng lại phải đưa sang bộ tư pháp làm, mà mấy thằng làm nhà nước thì không có tí bôi trơn thì nó kệ mẹ, bôi từ bộ này sang bộ khác, quyền lợi quốc gia cũng đ bằng cái phong bì. Chính vì thế nên VN làm việc kiểu một lũ liu tiu nhưng không thằng nào quyết, toàn đợi các cụ bật đèn xanh. Mà đợi các cụ thì quay lại điểm 1.
    Nói chung chờ tầm 20-30 năm nữa, để con cháu các cụ ăn tiền nhà nước đi học về ( hoặc là ở mẹ nó ở các nước khác cho bớt rác ) thì từ từ dân trí lên, quan trí nó mới lên được. Chửi tây nhiều nhưng riêng cái sòng phẳng mạch lạc trong bộ máy công quyền thì còn lâu mới bằng nó được.
    nhnglhn thích bài này.
  9. Tuan_Mexico

    Tuan_Mexico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2018
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    34
    cần chi Phi líp Nguyen
    đã có người nhện xứ Nghệ Trần Nguyên Mạnh phong độ đang lên cao chói sáng tại Viettel thì răng cần thêm thằng mô nựa
    đợt tới ni mà ông Pắc không gọi Nguyên Mạnh lên thì chắc ổng bị khùng
    nhnglhn thích bài này.
  10. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Bọn vff quan liêu thôi, nó nghĩ đợt này thành tích tốt việc đ gì phải gọi ai. Giờ nó là bố, việt kiều muốn về lo mà quỳ lạy lobby cho chúng nó :))) đưa ra cái lý do thủ tục rườm rà thì càng ba xàm. bên tennis vs bóng rổ nó gọi việt kiều cái rụp trong khi bóng đá mấy năm trời làm ko xong.Khi đã thiếu quyết tâm thì nhìn đâu cũng ra lý do cả =))
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này