1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fabet.vip đưa tin Vì sao Ngoại hạng Anh khó bị hủy như giải Hà Lan?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi lehongminh91, 30/04/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehongminh91

    lehongminh91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2017
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Việc giải VĐQG Hà Lan chính thức bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về điều tương tự có thể xảy ra với Ngoại hạng Anh, giải đấu đã bị hoãn từ ngày 13/3.

    Tuy nhiên, khả năng đó rất khó xảy ra, hay nói cách khác, có cơ sở để tin rằng Liverpool và 19 đội còn lại sẽ đá nốt 92 trận để hoàn tất mùa giải 2019/20.

    Nếu như giải VĐQG Hà Lan bị hủy là điều bất khả kháng vì chính phủ nước này thực hiện lệnh giãn cách xã hội cho đến ngày 1/9, thì tình hình tại Anh khả quan hơn.

    [​IMG]

    Xem thêm: cá độ bóng đá online

    Giải VĐQG Hà Lan bị hủy mà không xác định nhà vô địch

    Bằng chứng là mới đây thủ tướng Anh - Boris Johnson đã có kế hoạch cho nhiều hoạt động thể thao mở cửa trở lại, trong đó có bóng đá. Người đứng đầu chính phủ Anh thậm chí khẳng định, việc đảm bảo không hủy Premier League 2019/20 giữa chừng là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng.

    Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Hà Lan và Anh liên quan đến việc hủy giải VĐQG. Theo thủ thướng Anh, ngay cả khi các SVĐ chưa mở cửa đón CĐV thì việc 20 đội bóng thi đấu trở lại, đồng thời các trận đấu được phát sóng trên truyền hình sẽ tạo ra cú hích tinh thần rất lớn trong cộng đồng.

    [​IMG]

    Liverpool và 19 CLB khác sẽ sớm ra sân trở lại

    Ngoài ra, việc Ngoại hạng Anh trở lại sẽ giúp các đội bóng xử lý cuộc khủng hoảng tài chính. Trong những ngày qua, nhiều CLB đã phải sa thải bớt nhân viên vì không biết xoay đâu ra tiền. Từ nhóm đại gia đến các đội cuối bảng đều muốn giải đấu trở lại.

    Ngay sau khi thủ thướng Boris Johnson “bật đèn xanh”, BTC Premier League đã lên kế hoạch để chuẩn bị cho trái bóng lăn trở lại, dự kiến vào đầu tháng 6.

    Điểm chú ý trong kế hoạch này là mỗi trận đấu chỉ cho phép tối đa 400 người tham dự, địa điểm diễn ra các trận đấu bị giới hạn thay vì được tổ chức ở tất cả các sân. Dĩ nhiên, các cầu thủ phải thực hiện đo thân nhiệt kỹ càng cũng như không bắt tay trước trận.

Chia sẻ trang này