1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

u 18 Việt Nam dự vòng loại giải châu Á 2019:CHẬT VẬT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 18/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    U19 Quốc gia đang đá vòng loại. Viettel thuỷ chiến thắng PVF 2-0, xem video thấy thể hình ngang nhau và đều khá cơ bắp.
    HAGL có 2 đội, đội 1 hoà CAND 1-1. Đội này là khoá 4 JMG hơi non tuổi nên sức bền sức mạnh chưa tốt. Đội HAGL 2 (năng khiếu?) đá bảng Đông Nam Bộ.
    BlueSea96 thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Giải U19 (vòng loại) đang diễn ra, tôi có theo dõi một số trận từ đầu giải (giai đoạn lượt đi) và tạm rút ra kết luận như sau:
    Bóng đá VN trong khoảng 10 năm tới vẫn dựa vào nhóm tứ trụ: PVF, Hà Nội, Viettel, HAGL, đây vẫn là nhóm 4 trung tâm đào tạo bài bản, có sự khác biệt (tư duy khác biệt), riêng lò PVF hiện nay và các lứa về sau đào tạo rất tốt, cầu thủ vừa cao to vừa kỹ thuật, chứ không chân gỗ như trước.

    Các trung tâm còn lại như SLNA, Thanh Hóa, Bình Dương, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Nam Định, Quảng Ninh, Long An....vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở tư duy. Nhiều trận đấu cầu thủ đá tối, tốc độ trận đấu chậm, nói chung là dù khâu đào tạo trẻ đã được cải thiện hơn trước, nhưng những trung tâm này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nâng tầm đẳng cấp cầu thủ nhằm hướng đên cái đích là mục tiêu dự WC.
    Điểm dễ thấy ở các trung tâm này là đa phần HLV đào tạo là HLV nội, bị hạn chế bởi vấn đề tư duy, do dó đào tạo trẻ còn bộc lộ nhiều sai sót và hạn chế. Trước đây, vấn đề này tôi đã từng có nói một lần rồi. Muốn bóng đá VN nâng tầm thì phái đập hết cái cũ đi, thay lớp HLV đào tạo trẻ nội bằng các chuyên gia HLV ngoại. Hàng Đông Âu (Croatia, Serbi..) hay Nam Mỹ, chỉ cần 10-20k Trump (tương đương lương tháng trả cho một ngoại binh) là đã có thể có được chuyên gia đào tạo trẻ ngon rồi. Nếu VFF có chính sách bắt buộc các trung tâm phải có chuyên gia ngoại đào tạo trẻ, thì tôi tin 5-10 năm sẽ nâng tầm đẳng cấp rõ rệt.
    Nhìn sang Thailand, cầu thủ Thái tố chất và kỹ thuật hoàn toàn không hơn mình, nhưng Thái League đầy rẫy HLV ngoại do đó tư duy chơi bóng của cầu thủ Thái vẫn nhỉnh hơn cầu thủ Việt, do được khai sáng từ các HLV ngoại

    Trong 10 năm tới ngoài nhóm tứ trụ trên thì còn có thêm 3 lò: Juventus ở Vũng Tàu, Lò Lyon và Nutifood ở Tphcm, và rất đáng để kỳ vọng. Càng thêm nhiều lò, càng cạnh tranh, bóng đá trẻ sẽ càng được cải thiện. Các lứa sau từ 2001-2002-2003-2004 tôi đánh giá có rất nhiều tài năng, nhưng còn chưa lộ diện, không hề khan hiếm tài năng như bác Lông Dân HN nghĩ đâu nhé :))

    Ông Lopez mới sang VN làm việc chưa lâu, ông đã nhìn thấy ngay vấn đề của bóng đá VN, không hoàn toàn ở kỹ thuật và thể hình mà vấn đề lớn nhất là nằm ở tư duy

    Tâm lý, nhận thức chiến thuật và khả năng di chuyển không bóng là những yếu tố HLV Fabio Lopez (Thanh Hóa) cho rằng cầu thủ Việt Nam phải cải thiện nếu muốn tiến xa trong tương lai.
    “Tại Việt Nam, lứa cầu thủ mới của các bạn rất nhanh và sở hữu thể hình tốt hơn trước.
    Tuy nhiên, nhận thức chiến thuật vẫn là vấn đề lớn nhất. Từ tư duy cá nhân, tư duy chơi bóng, phối hợp cùng đồng đội, rất khó để họ hiểu và áp dụng được hết. Nhiều cầu thủ thậm chí đã thi đấu 10 năm tại V.League nhưng vẫn không biết cách chạy chỗ như nào cho hợp lý.”

    [​IMG]
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Xem lại highlights trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia thời HLV Hữu Thắng, thấy đá hay dã man.
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    601
    Có bao nhiêu bài vở bày ra hết đá giao hữu với đối thủ. Khán đài VIP ngày đó giờ có người đã vô tù.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Lứa này vẫn là mấy cháu cũ từ trước thì chẳng hi vọng gì. Xem đá chán rồi, chắc chờ đến sau giải U19 ĐNÁ xem hạng nhì có thằng nào không chứ nguyên bộ khung năm vừa rồi đá vãi cả nước lẫn cái ra mới vào VCK thì xác định là tham dự cho vui. Nhìn cả lứa chẳng có thằng nào có tư chất cả, 80% toàn là loại ngu si đầu bò công nghệ cũ, nhìn bọn nó đánh vật với quả bóng mà phát nản. Nào là Mạnh Quỳnh SLNA truyền nhân VQ, tiểu CP Xuân Tạo, ** đỡ quả bóng không xong mà ngoáy đít với chả ngoáy mông.

    Bóng đá VN còn bị cái bênh ếch ngồi đáy giếng. Như thằng V Quyến là một thằng rất bình thường, cái loại mà ra những giải hạng 4,5 thậm chí hạng nghiệp dư bán chuyên của các nước khác thì đầy rẫy mà mấy chục năm cái đám ngu dân không ngóc đầu ra khỏi ao làng nó khen nào là ngàn năm có một. Bảo sao bóng đá VN và SLNA mãi mãi tự sướng ở cái góc nhà.

    Bây giờ thời đại có phải thiếu thốn thông tin đ** đâu, lên youtube search ra cả ngàn thằng vô danh tiểu tốt mà kĩ thuật cá nhân cho tới thể hình thể lực ông Quyến gọi bằng cụ mà đám dân tự nhục nó vẫn tự tôn lên làm bố thì thấy VN thiếu nhân tài đến thế nào, mà đi đâu cũng suốt ngày tự kêu tao giỏi tao lắm người tài.

    Thằng V Hậu là thằng phải nói gần như là sản phẩm toàn diện nhất trong lịch sử bóng da VN mà còn không đá chính nổi ở Ha Lan, một giải VDQG hạng 2.5 của châu Âu mà trong khi xem mấy ông già QH P Nam các loại ngồi tự sướng với nhau bốc mấy ông thế hệ vàng lên tận mây xanh nào là kĩ thuật đỉnh cao với cả khoẻ kinh hồn. Giở lại video xem chẳng khác đ** gì mấy thằng học sinh lớp 1,2 ngồi khen mấy anh lớp 3,4 giải toán cộng trừ nhoanh nhoách. Trong khi thế giới giáo sư kĩ sư nó chế mẹ nó tàu vũ trụ tên lửa bay tận đâu đâu rồi các bố vẫn ngồi ăn mày quá khứ khen nhau giải phương trình bậc 2 nhanh quá. BTS mấy thằng hủ nho.
    nhnglhnobafemi_martin thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chú Mạnh Quỳnh nhìn mặt già, đá bình thường thôi có kĩ năng gì đặc biệt đâu mà được phía Nghệ An bơm thổi ghê thật. Mà có vẻ cũng là dạng trong nhóm khá khẩm nhất của cả cái đám U19 mà ông Troussier dùng. Xem chừng bác Troussier muốn động viên tinh thần cho các cháu tự tin lên.
    nhnglhn thích bài này.
  9. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    U19 châu Á bốc thăm rồi mà các bác chưa í ới gì à. U19 Việt Nam cùng bảng với Ả-râp Xê-út, Úc và Lào.
    LackOfMoney, konhothansau_72 thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Bảng ngon rồi

Chia sẻ trang này