1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Theo mình thì đội tuyển qg thời năm 95 đá kém hơn đội nữ qg bây giờ về cả về đường nét và chiến thuật.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Ỉn hồi đó còn chưa là gì vs Thái. Thái hồi đó đúng là ông kẹ :)

  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Bóng đá Indo giai đoạn 2013 có thể nói là gần như tốt nhất, nhưng sau vụ tranh chấp nội bộ lục đục, một đất nước có đến 2 giải vô địch quốc gia nên bị FIFA cấm, từ đó dường như đi xuống. Hồi 2013 đội tuyển quốc gia Indo thắng Kurgistan 4-0 với thế trận cửa trên, áp đảo, đá trên chân hoàn toàn


    cũng trong năm 2013, Indo với thế hệ U19 được ca ngợi là Barca, thắng U19 Thái 3-1, thắng VN ở chung kết U19 ĐNA 2013, và thậm chí thắng cả U19 Hàn Quốc 3-2 tại vòng loại U19 châu Á (đội sau này thắng lứa CP 6-0 tại VCK U19 2014). Nhưng rồi thế hệ vàng U19 năm 2013 của Indo hiện tại chỉ còn trụ được đúng 3 chú là: Hansamu Pranata cao 1m82 đeo áo số 23 đá trên ĐTQG Indo (chú này là khá nhất) , còn 2 chú Evan Dimas (số 6) và Zulfiandi (số 7), đá tại Seagames 2019 năm ngoái thì cũng dạng làng nhàng trung bình, số còn lại thì mất hút.
    Thế mới thấy thành tích ở giái trẻ chỉ là khái niệm, chỉ để tham chiếu, để đạt đến trình độ ĐTQG là cả quá trình dài.

    Clip U19 Indo thắng Thái 3-1


    Clip U19 Indo thằng U19 Hàn tại vòng loại U19 châu Á 2013
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Còn đây là giaỉ trẻ của Thái
    Burriram đá vs Chorunbi, giải U17 năm ngoái, lứa này năm nay là U18


    Chung kết U17 năm ngoái


    Xem thì thấy kỹ thuật hơi lọng cọng, ko đc mượt lắm, tốc độ chậm, tư duy thì vẫn vậy, vẫn kiểu vùng trũng, chưa thấy tư duy hiện đại gì, mặc dù đào tạo trẻ và dẫn dắt là thầy ngoại (có Tây trong clip). Chỉ có yếu tố thể hình có vẻ được cải thiện đôi chút. Nhưng mà để ý những cầu thủ Thái cao to thì cầu thủ nào hầu như cũng vụng và gỗ. Nếu Thái đi theo con đường thể hình thì e là còn tệ hơn.
    Có vẻ như tố chất của cầu thủ Thái đã tới giới hạn, lứa 92-93 là max của Thái rồi. VN tập trung đào tạo trẻ tốt thì từ nay về sau đè Thái dài dài
    nhnglhn thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Fox Sport nhiều lúc cứ hài hài ấy nhỉ? Gì mà xếp 1 đám ao làng chung mâm với Ali, Son, Nakata :))

    [​IMG]
    konho thích bài này.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đúng là hài thật 6 ct ĐNA, số lượng áp đảo các khu vực khác.
    Nhưng khả năng cao là doanh thu của Fox ở khu vực ĐNA quá lớn :D
    ptsondr thích bài này.
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    1.781
    Đá bóng thời đó có đc học hành đào tạo gì đâu. Nên kỹ thuật và tư duy như hạch cả. Thằng nào khoẻ hơn thì ăn thôi. Vn trc hay thua đậm tàu cũng vì bọn nó to vkl
    nhnglhn thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Indo cũng có chương trình tuyển chọn 24 thằng U17 xuất sắc nhất làm 1 tour huấn luyện tại Anh, Ý. Trên youtube có hẳn phóng sự dài tập, ông nào thích có thể xem. Nhưng mới đến tập 11 thì phải dừng vì Corona, các cháu về nhà sơm.
    Nhìn chung thì cũng thuộc loại bỏ tiền du học giống nhà mình, kiểu na ná Thể Công hồi trước mà thời đại mới nó xịn hơn thôi. Hơn nữa đây là tuyển trẻ QG chứ không phải CLB.
    Kiểu này cũng đã chứng minh nhiều là không ăn thua gì, vì thứ nhất U17 vẫn còn trẻ quá, và thứ 2 là bị đồng hoá ngược khi về nước. Nhưng xem cũng hay, có một số thằng đá rất khá, có thể vài năm nữa sẽ giữ lại được dăm ba thằng như lứa JMG của VN.
    Vấn đề còn lại là xem mấy thằng ngu ở PSSI và cái Ỉn League nó ganh đua với VFF xem bên nào ngu hơn để phá tương lai các cháu nhiệt tình hơn thôi.

    nhnglhn thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Bọn Ỉn là chúa nợ lương mịe rùi, trước thì nợ lương Luis Milla, giờ lại tới lượt Shin :P
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Dân đông, nền kinh tế lớn nhất ĐNA mà sao Indo hẹp hòi chuyện lương HLV nhỉ !?

Chia sẻ trang này