1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Đăng trên facebook clb SG thời đấy, nhầm lẫn thế nào được. Bây giờ thì tôi không biêt' thế nào, chứ hồi đấy SG làm gì có đội trẻ. Không lấy đội đấy thì nó làm gì có đội mà tham gia.
    Cái học viên của Lyon này là chưa có đầu ra đây này.


    https://www.goal.com/vn/tintuc/clb-...-lo-olympique-lyon/1a4t0k8labvx91nfyburbek802

    "...
    Với mong muốn làm bóng đá chuyên nghiệp và lâu dài, thời gian qua CLB Sài Gòn đã tích cực đàm phán nhằm tiếp nhận lứa đầu ra của lớp năng khiếu hợp tác giữa LĐBĐ TP.HCM (HFF) và CLB Olympique Lyon (Pháp).

    Đây là lứa cầu thủ trẻ do chính các chuyên gia đến từ Olympique Lyon trực tiếp tuyển chọn và đào tạo. Trong đó hai khóa đầu tiên gồm lứa U11 và U13 đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2016.

    Đầu tháng 3/2017, HFF và CLB Sài Gòn đã có những trao đổi đầu tiên về vấn đề giải quyết đầu ra cho các thành viên của chương trình đào tạo. Sau tròn 1 tháng đàm phán, đến chiều qua 5/4, CLB Sài Gòn đã chính thức nhận được sự đồng ý từ phía lãnh đạo bóng đá TP.HCM trong việc sử dụng lớp năng khiếu U14 tham gia vòng loại giải U15 Quốc gia 2017 tới đây..."
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Vụ CLB Sài Gòn xin nhận lứa Lyon là có thật đấy, tôi có đọc báo. Có lẽ là động thái để vừa tìm kiếm cầu thủ trẻ, vừa tăng chất SG cho một đội bóng con rơi. Bản chất vụ CLB này ra đời cũng đặc biệt, nó được cho là câu chuyện gắn với một số doanh nghiệp phía Bắc muốn tận dụng cơ hội thời Táo giao thông về làm bí thư. Bây giờ vào tù rồi thì không biết sẽ ntn.
    Juventus thì nói thật là tôi k tin tưởng lắm, vì đa phần những lò kiểu như thế chỉ thiên về mục đích thương mại.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    thì trước tưởng là con đẻ, nhưng nay hóa con nuôi còn j :))
    tphcm hồi 2016 chưa thăng hạng, sau năm 2017 mới lên hạng thì lúc mới thành lập học viện thì SG đứng ra xin, nhưng nay HCM chính thức là "con đẻ" trong khi SG là "con nuôi" thì k còn vé ấy nữa.
    nói chung để ông Saigon ông ấy tự ái, mở thêm 1 học viện thì là tin vui thôi :))
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác đừng ác cảm với thắng Tù vì thành tích bất hảo trước đây, nay cha ấy cũng hoàn lương làm bóng đá bài bản có căn cơ chứ k còn dây xã hội đen nữa, chức chủ tịt chỉ là hư danh thôi, vẫn là làm thuê và chịu sức ép từ tập đoàn Bình Minh
    Về học viện Juve thì làm bài bản đấy, mời Đinh Hồng Vinh trước làm đào tạo trẻ lứa năng khiếu HAGL

    Do vừa chuyển mô hình và lên hạng nên CLB TP.HCM tạm mua ngôi sao để lấy thành tích, trong lúc chờ dòng máu mới từ Học viện Juventus. Lò đào tạo trẻ này đang có các lớp U.12 (sinh năm 2008 - 2009) và U.14 (2006 - 2007) gối đầu nhau được dìu dắt bởi nhóm 10 HLV cả nội lẫn ngoại. Đứng đầu là GĐKT Giuseppe Zappella chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và HLV Buonopane Carlo Nunziante cùng một HLV sắp được CLB Juventus bổ sung. Dàn HLV nội cũng chất lượng với Trần Công Minh, Lương Trung Tuấn, Châu Trí Cường, Trần Hùng Cường...
    Giám đốc Học viện Juventus Đinh Hồng Vinh đánh giá: “Sau 11 tháng tập luyện, lứa U.12 đang tiến bộ rất tốt cả về thể hình lẫn kỹ thuật, đặc biệt tầm vóc rất tốt. Chúng tôi đang có 42 em chia làm 2 đội, mỗi đội 21 người để tạo sự cạnh tranh trước khi sàng lọc lại trong 2 - 3 năm tới. Lớp U.14 với 33 em cũng tiến bộ nhanh nhờ 2 chuyên gia Ý trực tiếp đứng lớp và có thể hình rất đẹp. Hè năm nay, 2 lứa U.12 và U.14 Juventus đều sẽ đá sớm 1 năm ở giải U.13 và U.15 quốc gia để các em được cọ xát. Song song, Học viện Juventus chuẩn bị tuyển sinh toàn quốc chọn thêm 30 em sinh năm 2009 - 2010 để tiếp tục gối đầu cho các lứa sau”.
    Từng làm trẻ tại HAGL, ông Vinh so sánh giáo án của Juventus có khá nhiều nét tương đồng so với HAGL JMG, chọn lối đá kỹ thuật ban bật nhỏ phù hợp con người VN. Hiện tại lò Juventus đang tập tại các sân tiêu chuẩn AFC tại Bà Rịa với hệ thống sân bãi, phòng ốc, nhà ăn, phòng gym… cực kỳ hiện đại. Ông Hữu Thắng khẳng định: “Bóng đá cộng đồng đang tự nuôi sống và là vệ tinh cung cấp đầu vào tốt cho học viện. “Lò” Juventus mỗi năm tốn rất nhiều tiền để vận hành mà do nguyên tắc thương mại chúng tôi không thể tiết lộ con số cụ thể. Đắt nhưng đáng để đầu tư, vì đó là biểu tượng cho cam kết gắn bó và đầu tư bóng đá lâu dài của tập đoàn và CLB TP.HCM. Hy vọng 4 - 5 năm nữa chúng tôi có thể trình làng người hâm mộ thành phố những cầu thủ đầu tiên cho chính CLB đào tạo”.

    Thùy Link: https://thanhnien.vn/the-thao/bong-...-cho-hai-qua-tu-hoc-vien-juventus-114798.html
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN ko cần thuê GĐKT hay giám đốc đào tạo trẻ đâu xa, cứ hàng Đông Âu: Croatia và Serbi: ngon - bổ - rẻ, giá chỉ chừng 10-15k/tháng cho một "Tây" gõ đầu trẻ
    Tôi đảm bảo 14 đội Vleague và 14 đội hạng nhất đều có đào tạo trẻ xứ đông âu thì trong vòng 10 năm tới chắc chắn VN sẽ được dự WC, số lượng cầu thủ xuất khấu có thể trên dưới 20 cầu thủ

    Nhìn Serbi đá mà mê, cao to nhưng nhanh và khỏe, cũng dạng như Iran nhưng đẳng cấp trên tầm Iran vài bậc. Năm 2015 đội U20 của Serbi vô địch U20 thế giới thì phải
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Bình Dương có 2 HLV đào tạo trẻ người Brazil. Good, very good =D>=D>=D>

    Ông Thạch chia sẻ: “Ngay từ những năm 2008 - 2009, khi BD đang ngự trị ở đỉnh cao, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện phải trẻ hóa bằng đội hình có nhiều cầu thủ BD hơn, chứ không thể sống mãi bằng ngoại lực. Muốn phát triển lâu dài và bền vững, con đường căn cơ nhất là phải làm trẻ. Chính vì vậy BD đã chuẩn bị cho công tác đào tạo, tham gia thường xuyên các giải trẻ để phát hiện thêm tài năng, bồi dưỡng lớp kế cận và dần dần tính chuyện thay thế lớp cựu binh ngôi sao. Trong 10 năm qua chúng tôi luôn chú trọng đầu tư đào tạo trẻ, thành quả bước đầu là những cái tên nổi bật như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Trương Dũ Đạt, Trần Duy Khánh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Đoàn Tuấn Cảnh, Nguyễn Đoàn Trung Nhân, Nguyễn Trần Việt Cường…”.
    So với nhiều tỉnh thành làm bóng đá khác, BD có một cơ ngơi đủ để xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp. Họ có sân bãi riêng gồm sân chính Gò Đậu và 2 sân phụ nằm cạnh bên đủ chuẩn thi đấu cấp quốc gia. Đội bóng đất Thủ cũng có một trung tâm hoành tráng ở Mỹ Phước với cái tên hàm chứa đầy đủ tính chất lâu dài là Công ty cổ phần đào tạo bóng đá trẻ Becamex Bình Dương với hơn 100 cầu thủ ở các tuyến U.15, U.17, U.19, U.21 BD được gầy dựng bởi Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh. Các cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản từ 2 HLV đến từ Brazil cùng các HLV nội tâm huyết như Trương Văn Dũ, Nguyễn Đại Ninh, Hoàng Hùng, Trần Tấn Thông… là lực lượng kế thừa đủ sức chơi ở V-League mà ít cần chiêu mộ cầu thủ các nơi về. Kể cả trong trường hợp bổ sung, BD luôn nhất quán chính sách mua cầu thủ dưới 23 tuổi, có khát khao và phẩm chất.


    =D>=D>
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Văn Hậu mới đọc báo nào có đề nghị của CLB mời ở lại 1 năm nữa các bác nhỉ?
    Quả này người VN được đá ngoại hạng Hà Lan thật rồi.
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Nhưng hình như bọn nó cũng mua thêm hậu vệ trái đó bác, chỉ mong em nó may mắn thôi.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chắc hẳn là hoặc VH được phía VN trả lương (nhà tài trợ hoặc ông Hiển), hoặc là có VH thì tụi HRV được tài trợ nhiều hơn thế nào chứ làm gì có chuyện trả lương cao vậy chỉ để nuôi 1 cầu thủ chưa chắc vào được vào sân từ băng ghế dự bị?
    Thực sự vẫn nghĩ VH nên tìm giải đấu thấp hơn, và không bị bắt phải trả tới 450k euro lương cho cầu thủ ngoài EU. Chứ ở đây chi phí du học đắt quá.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Hà Lan là hợp lý rồi bác, cỡ Nga, Pháp thì không tới. Bỉ cũng coi như tầm Hà Lan, còn Serbi hay Hy Lạp, Thổ thì khó hòa nhập quá. Có cơ hội gì mà không cố, hơi quá 1 tí thì cũng phải cố chứ :D

Chia sẻ trang này