1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Ăn nguyên quả bom của tước mà xe nguyên vẹn, chỉ bị ám khói đen, đúng là chỉ có vũ khí Nga mới có khả năng này thôi :-?
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :-D Không phải đâu, con này thập thò trong nhà vòm , bị thằng UAV nó rình nó làm phát trúng vào phần đuôi, tội vào không vào hẳn , ra không ra hẳn :-D:-D:-D:-D
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Nếu liên hệ về nhu cầu và phương hướng đầu tư cho quân đội xứ Vịt thì mình thấy chúng ta đã manh mún làm được hầu hết các thành phần cấu kiện của một hệ thống SPAAG 37-57mm trong nước rồi. Nhu cầu trong nước tương đối lớn, bảo vệ trận địa tên lửa, bảo vệ các đài radar, bảo vệ các cơ sở CN (quốc phòng) quan trọng, bảo vệ các sân bay, rồi bố trí trang bị đến từng F bộ binh. Chắc cần cũng hơn ngàn khẩu pháo. Không cần, không muốn, không thể vác tiền đi mua xe lắp sẵn của Nga đâu.

    Tay meo u quan ngại hợp lý về vụ ngòi cận đích cho đạn pháo PK. Nhưng mình nghĩ không khó chuyện cái ngòi, chẳng qua bọn Nga đang câu giờ chờ xem có đối tác nào muốn đầu tư hợp tác cùng phát triển không thôi. Bài ruột của CNQP Nga thời bây giờ là 'mượn' tiền đối tác để R&D. Cảm thấy giàu thì bỏ tiền cùng bọn Nga nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất. Còn không thi chờ một thời gian, bọn Nga đưa súng 57mm vào trang bị quy mô lớn trong quân thì bản thân chúng nó sẽ có nhu cầu tăng cường sức chiến đấu cho súng 57mm bằng đạn mới. Chúng ta có thể đợi đến lúc Nga làm ra đạn mới rồi lò dò sang mua về phỏng chế lại.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :-D:-D
    xóa
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Các dự án đóng tàu Nga vẫn tiến triển rất chậm, dự án tàu hỗ trợ cứu hộ Đề án 23700 Voyeda vẫn chưa đóng xong tại nhà máy đóng tàu Yantar Baltic.

    [​IMG]
    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Thợ lặn Hải quân hạm biển Bắc luyện quân để đi thi Army 2020

    meo-u thích bài này.
  7. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.591
    Đã được thích:
    18.391
    Chạ hiểu vũ khí phòng không tầm thấp kiểu gì mà để drone treo trên đầu rồi ị toẹt xuống nhỉ :))

    Nhìn vũ khí Nga thùng rỗng kêu to trên các chiến trường mà em sợ cho mớ nồi niêu xoong chảo của nước nhà quá đi mất.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tin chưa xác nhận:
    Các máy bay Su-24 Su-34 và Su-35S của Nga đã cất cánh từ Syria ( sân bay Khmeimim ) và hạ cánh ở các sân bay Tobruk và Al-Jafra của Lybia để trực tiếp hỗ trợ phe của LNA.

    Cụ nào xác nhận cái đi nào.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga tiếp tục sản xuất và thử nghiệm máy bay SSJ-100 bất chấp cấm vận và Covid, chiếc máy bay được chế tạo đã bay thử thành công mang số series 95200 và số đăng ký 81940. Đây là chiếc SSj-100 thứ 3 được bay thử trong năm 2020 và là chiếc thứ 196 kể từ khi bay thử thành công lần đầu tiên vào tháng 5/2008.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/05/2020, Bài cũ từ: 21/05/2020 ---
    RosoboroExport chào bán hệ thống radar 59N6-TE 3D ra thị trường. Radar có khả năng phát hiện mục tiêu bay tốc độ 8000km/h, phạm vi 450km, độ cao tối đa 200km sử dụng gầm KAmaz 6560
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2020
    meo-uRacuta thích bài này.

Chia sẻ trang này