1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Chắc cũng có tập đấy! Mà cứ tập hơi quá sức tí lại đau háng với rát đùi :))
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Tôi nghĩ muốn thằng Trường tranh cướp, va đập tốt hơn cũng khó, vì nó là tố chất rồi. Cái ưu của thằng Trường là tư duy tốt, kĩ thuật tốt, đặc biệt là khả năng chuyền. Nó bây giờ khả dĩ nhất thì nên hoàn thiện theo cái hướng đủ thể lực để chạy và di chuyển không bóng nhiều hơn. So sánh khập khiễng thì ông đang chơi kiểu Riquelme, giờ cố mà chơi theo kiểu Xavi.
    Tuân Anh khỏe hơn Trường, nhưng cũng không phải là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Nó đá cùng 1 tiền vệ sung mãn và có tầm hoạt động rộng như Hùng Dũng thì mới hiệu quả. Còn nếu vắng Hùng Dũng, người đá cùng nên là Đức Huy.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.336
    Đã được thích:
    3.479
    Sớm nở thì tối tàn, cái này ko trách riêng bản thân nó đc, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, làm sao qua đc tư duy và tâm thế của cả nền bóng đá. Giới chuyên môn và truyền thông VN vẫn còn yếu chuyên môn và tư duy thực dụng, cho nó lên làm ông sao từ quá sớm.

    Nói giới chuyên môn và truyền thông VN còn yếu là ko phải so với ai cả, chỉ là yêu cầu cơ bản tối thiểu cần có mà thôi. Nhận xét này ko phải cảm tính mà có bằng chứng, nhìn vào ngay quả bóng vàng vừa rồi, lý do Hùng dũng thắng áp đảo nằm ở cái Seagame chứ so tầm ảnh hưởng ở CLB và ĐTQG ko qua đc Quang hải. Mà cái seagame nó ko có thực chất về chuyên môn. Rồi ông Tiến linh đá rất hay ở U22 và ĐTQG mà chẳng đc cái đề cử nào trong khi Hoàng đức còn đc cái giải trẻ. Ông Quyết rừng đá hay ở CLB nhưng chẳng có đóng góp gì ở tuyển cũng đc đề cử quả bóng vàng, ko hiểu tiêu chí là gì hay ko rõ ràng.

    Yếu tố nền tảng để phát triển bóng đá nó nằm ở giới HLV và truyền thông, 2 cái đám này mà yếu thì đào tạo trẻ ko ăn thua, 10 thằng tiềm năng thì bóp chết 9 thằng.
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2020
    dangnam0511 thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    ku Trường tạng giống Xabi Alonso ấy, cử động cứ lù đù nhưng dù chậm nhưng vẫn có thể thành cầu thủ đỉnh cao như thường :D
    atlas07 thích bài này.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Thằng này nó nhanh bóng, nhưng dáng chạy thì lờ vờ rũ rượi.
  6. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Chẳng giấu gì các bác, em là giống y như bác thansau mô tả ở trên. Hồi đi học em yếu nhất là môn thể dục, rất chi là đi đẹt. Nhưng từ ngày đi làm thì chịu khó túc tắc tập chạy, nhanh rồi dài. Về dài thì 42km hay 70km giờ là quá đơn giản, mà time thì tốt như không phải vật vã gì. Về nhanh thì hồi mấy năm trước, trong một giải ở HN, em chạy 10km còn nhanh hơn cả cậu Cristiano Roland, cựu cầu thủ của T&T. Tất nhiên là thể lực của đá bóng nó có khác với chạy bộ không, nhưng kể ra để thấy rằng, riêng về sức bền , cứ chịu khó tập luyện đều đặn chăm chỉ, vd như Hùng Dũng nó kể trong vài bài phỏng vấn gần đây, thì không thể không tiến bộ được.
    thansau_72 thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chắc cậu còn bao nhiêu thời gian rảnh thì đều để dành thời gian học tiếng Anh và trui rèn sách đạo đức do bầu Đức bắt đọc. Tương lai đi học kinh tế về làm trợ lý cho bầu Đức.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.140
    Đã được thích:
    5.329
    Mỗi cầu thủ có điểm mạnh và yếu riêng, các ông cứ nghĩ là dậy sớm chạy mỗi ngày 10km là đơn giản à. Kể cả nó là cầu thủ chuyên nghiệp, thì ngay cả cái ý thức và ý chí phấn đấu mỗi thằng cũng một khác. Những thằng như Hùng Dũng nó không tài năng như thằng Trường thì nó lại có ý chí bù lại, đấy đều là điểm mạnh yếu của con người cả, bảo thằng Trường nó chạy mỗi ngày 10-15km tập sức bền thật ra cũng không khác bắt thằng Dũng phải chuyền hay và cảm nhận như thằng Trường hay có tư duy xử lí như thằng TA.

    Có những cái nói thì dễ nghe, vào làm mới khó, những thằng được đầy đủ các yếu tố thế thì đã thành siêu sao như Ronaldo, Messi. Nghe cái câu cứ làm đi, sao không cải thiện...etc.. Chẳng khác *** nào bảo các ông sao không chịu học tiếng Anh tiếng Pháp, mỗi ngày thậm chí chỉ cần 30p là đủ, mà có ông c** nào làm nổi đâu. Mà dù sao nó cũng là ở tầm cỡ VN, tối thiểu nó cũng là top 30, 40 cầu thủ hàng đầu VN hiện giờ. So ra các kĩ sư bác sĩ VN đầu ngành các loại, có đầu óc thông minh, có chuyên môn mà sao không "mỗi ngày 30p cải thiện ngoại ngữ" thì câu chuyện nó cũng chẳng khác là bao. Cái nó cần bây giờ thật sự là HLV thể lực lên giáo án riêng cho nó biết cần phải cải thiện những gì trong trường hợp cụ thể của nó thôi, chứ cầu thủ chuyên nghiệp cái bài "mỗi sáng dậy chạy 10km" của các ông chẳng khác gì bảo đĩ vén váy. Nhìn nó thế thôi là so với các bọn chuyên nghiệp khác chứ cái tầm 10km của các ông là bài vỡ lòng của chúng nó. Chết là ở cái vào trận đấu nó khác hoàn toàn. Mà cũng rách việc, ** hồi xưa Hồng Sơn mỗi trận còn chạy đến phút 70 là đi bộ cả sự nghiệp mà các bố vẫn tung hô tụt l`. Thằng Trường giải châu Á đá 3 trận 120p vẫn chạy ầm ầm, sau đó bị chấn thương háng gì đấy mới bắt đầu tụt dần. Mà thằng này rất hay bị chấn thương vặt, cũng nói lên thể trạng của nó rồi. Như thằng TA toàn chấn thương nặng thì bảo số đen chứ loại chấn thương vớ vẩn thì cơ thể của nó chỉ đến thế thôi. Nói thì hay lắm chứ chấn thương đau bỏ mẹ ra, lâu ngày nó thành cái dớp mà cứ kêu chạy cố lên em thì anh vào mà chạy. Chả khác *** gì các ông đi nhậu quắc cần câu về xong hôm sau lên công ty sếp bảo mày phải làm việc 100% phong độ thức đêm chạy dự án cho anh, nếu đ thức được chứng tỏ mày đ có ý chí, thì các ông lại chẳng kêu cơ địa của em chỉ uống được thế thôi.

    Tất nhiên không biện hộ cho cái kém của nó, đấy là điểm yếu rõ ràng, nhưng việc cải thiện nó cũng không phải đơn giản như chém là được đâu, vì thể chất nếu chỉ cày trâu khổ luyện là được thì Nhật Hàn nó đã vật cả thể giới chứ chẳng đợi mấy ông nhõi ở VL. Cái ý chí nó cũng không phải là "take for granted" mà cũng là một phần trong ưu điểm nhược điểm của con người.
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2020
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Phản biện bác eversong tí: ngoại ngữ là cái hoàn toàn có thể học được mà k cần năng khiếu, có thì tiến nhanh hơn thối.Cac con trời lười và học tí là ngại, chứ mỗi ngày bỏ 2 tiếng luyện nghe + đọc thì sau 1 năm đã ở mức xoá mù cơ bản rồi.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.140
    Đã được thích:
    5.329
    Thì ý tôi đang nói là cái ngoại ngữ là cái đơn giản, không cần phải có cơ địa thể chất gì, chỉ cần bỏ thời gian, không bị đau mỏi chấn thương các loại mà các ông hô khẩu hiệu xong còn chẳng học được, trong khi cái vận động rèn luyện chạy sức bền các loại còn bị giới hạn về thể chất, không phải cứ muốn là được. Mà cái ngoại ngữ là cái bình dân, chẳng cần top này top kia, chứ như trường hợp thằng Trường nó cũng là top cầu thủ VN rồi, thể trạng của nó so ở tầm quốc gia thì không phải ai cũng đủ khả năng đâu mà mỗi sáng chạy 10km là đủ thể lực vào tuyển VN. Các ông đem so cái chạy dưỡng sinh 10-15km của các ông với cầu thủ thi đấu thực tế thì đúng là buồn cười. Chạy tốt mà đá bóng được thì Usain Bolt nó đã được MU tuyển từ lâu rồi, cũng như hô khẩu hiệu với khổ luyện mà thành tài thì Bắc Triều nó phải ăn chục cái WC.

Chia sẻ trang này