1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Bị buộc phải giảm sản lượng theo thoả thuận của OPEC+. Có đơn hàng nhưng không thể hút dầu để bán đáp ứng. Bọn Rosneft đau đớn quằn quại ngồi nhìn tiền nằm ngay trước mắt mà không với tay lấy được.

    https://uk.reuters.com/article/uk-r...l-cuts-painful-sources-idUKKBN2342PO?rpc=401&
    Exclusive: Russia's Rosneft finds extended oil cuts painful - sources
    Rosneft does not have enough crude to ship to buyers with which it has long-term supply deals, making it hard for the Russian company to continue with record oil cuts beyond June, four sources familiar with the matter told Reuters on Thursday.
    Rosneft has told the energy ministry it would be difficult to maintain cuts to the end of the year, as it has had to cut shipments to major buyers, such as Glencore and Trafigura, despite good demand, two sources close to the talks said on con***ion of anonymity.

    -----------------------------------------------------------

    Putin ra đòn thật là thần xầu quỷ khóc. Đánh cho dân Nga, công ty Nga lên bờ xuống ruộng để đạt được những 'lợi ích to lớn' mà không ai có thể biết được.
    muontatca thích bài này.
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga dự kiến mua thêm 76 chiếc bản Su-34 nâng cấp nhằm duy trì việc làm cho người lao động, đồng thời thay thế máy bay Su-24 có từ thời Liên Xô với khả năng không chiến hạn chế.

    [​IMG]
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Không quân Nga dự kiến mua sắm thêm 76 máy bay tiêm kích bom Su-34 cải tiến

    [​IMG]
    Theo tờ Izvestia thì Bộ quốc phòng Nga sẽ đặt hàng thêm 76 chiến đấu cơ Su-34 cải tiến và sẽ nhận đủ vào 2027 , những máy bay mới này sẽ được trang bị hệ thống trinh sát mới cũng như sử dụng các vũ khí mới đang phát triển

    Đơn hàng sản xuất 92 máy bay tiêm kích-bom Su-34 ký kết từ 2012 đã hầu như hoàn tất bởi NAPO ( Novosibirsk Aviation Plant ) , nâng tổng số Su-34 sản xuất theo hợp đồng 2008-2020 lên hơn 120 chiếc , nếu hợp đồng mới ký kết thì đến 2027 không quân Nga sẽ nhận được khoảng 200 Su-34 Fullback , đây sẽ là tiêm kích - bom tiền tuyến ( front-line ) thay thế hoàn toàn cho Su-24 Fencer nghỉ hưu vào 2030


    Tổng giám đốc UAC ( Tập đoàn hàng không thống nhất ) Yuri Slyusar vào tháng 12 năm ngoái cho biết phiên bản nâng cấp Su-34M sẽ được cải thiện sức mạnh đáng kể với hệ thống trinh sát dạng treo mới , nâng cấp hệ thống điện tử ( avionic ) cũng như sử dụng các loại vũ khí mới
    Điểm khác biệt là Su-34M sẽ trang bị các pod trinh sát đang phát triển ở dự án Sych bao gồm 3 hệ thống treo dạng container riêng rẽ : hệ thống trinh sát điện tử UKR-RT , hệ thống trinh sát quang điện UKR-OE và hệ thống radar UKR-RL , tất cả sẽ được tích hợp 1 kênh dẫn truyền tín hiệu duy nhất


    UAC quan tâm đến việc mua lại Embraer

    [​IMG]

    Sau khi gã khổng lồ Boeing từ chối thương vụ sát nhập M&A với tập đoàn hàng không Embraer của Brazil thì các hãng sản xuất máy bay toàn cầu khác đang tiến hành nghiên cứu việc giải cứu tập đoàn này

    Tập đoàn hàng không quốc gia Trung Quốc ( COMAC ) và Irkut ( Nga ) đang đánh tiếng việc mua lại Embraer , cả hai đang cạnh tranh quyết liệt với Boeing và Airbus ở phân khúc máy bay hành khách 150 chỗ ngồi khoang hẹp ( narrow-body ) , nếu thành công việc mua lại Embraer sẽ là bước tiến đáng kể trong việc tiếp cận công nghệ kỹ thuật từ tập đoàn này , cũng như chuỗi phân phối bán hàng và bảo trì toàn cầu

    Ngoài COMAC và Irkut thì Ấn Độ cũng bày tỏ việc thâu tóm Embraer , Thủ tướng Narendra Modi luôn mong muốn phát triển nền hàng không nội địa với chương trình phát triển máy bay dân dụng tầm ngắn ( regional-jet ) UDAN 80-90 chỗ ngồi , trước đó quốc gia Nam Á này chỉ là số 0 trong mảng hàng không dân dụng với máy bay cánh quạt Saras 14 chỗ ngồi , do vậy nếu Ấn Độ thành công mua lại Embraer sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách công nghệ với Trung Quốc
    --- Gộp bài viết: 31/05/2020, Bài cũ từ: 31/05/2020 ---
    Nga thử nghiệm pháo tự hành bánh lốp Coalition-SV 152mm
    [​IMG]
    Chương trình phát triển một phiên bản pháo tự hành ( SPG) bánh lốp ( wheeled-chassit ) đang được nghiên cứu ở Viện nghiên cứu quốc gia Burevestnik tại Nizhny Novgorod , một đơn vị trực thuộc tập đoàn Uralvagonzavod
    Phiên bản bánh lốp gắn trên thân xe KamAZ-6550 sẽ cải thiện đáng kể chi phí vận tải , bảo dưỡng so với phiên bản bánh xích , với bánh xích thì sau khi di chuyển 5.000 km sẽ phải sửa chữa ( overhaul ) còn bánh lốp không cần , không vận cũng dễ dàng hơn
    Coalition-SV 152mm sẽ là pháo tự hành tương lai của quân đội Nga thay thế cho 2S19 Msta-S với khả năng pháo kích tốc độ cao , chính xác hơn và sử dụng các loại đạn pháo thông minh tốt hơn
    [​IMG]
    Tifavn thích bài này.
  4. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    ^
    Ai biết tiếng Nga dịch hộ cái ảnh của lão Su hôi với ạ :)
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Quả này các chú google dịch bó chiếu à? =))

    Kêu mấy thằng rồ Nga dốt ra nó dịch cho chứ có gì đâu mà :-D

    Nó là như này

    Повышение дально¬сти стрельбы в 1,45 - 2,5 раза: tăng tầm bắn 1,45-2,5 lần
    Повышение точности стрельбы в 1,5 - 3 раза: Cải thiện độ chính xác 1,5-3 lần
    Повышение могущества боеприпасов в 1,5 - 1,7 раза: Tăng sức mạnh của đạn 1,5 - 1,7 lần
    повышение скорострельности в 1,75 раза - до 15 выстр/мин: Tốc độ bắn tăng gấp 1,75 lần - lên tới 15 phát/phút
    ДВАБ со спутниковой навигацией и автономным самонаведением: DVAB điều hướng vệ tinh tự động
    ДВАБ = дальнобойных высокоточных артиллерийских боеприпасов là đạn pháo chính xác cao tầm xa ấy mà


    Còn cái hàng chữ trên cùng cái hình là

    Рис. 8 Повышение боевой эффективности перспективного 152-мм межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ»

    Cụ copy và google dịch sẽ ra là

    Quả sung. 8 Cải thiện hiệu quả chiến đấu của tổ hợp pháo binh liên quân 152 mm đầy hứa hẹn "Liên minh-SV" =))

    Mục 8. Cải thiện tính năng chiến đấu của tổ hợp pháo binh 152ly triển vọng Koalishya-SV
    --- Gộp bài viết: 31/05/2020, Bài cũ từ: 31/05/2020 ---
    Bàn giao loạt pháo tự hành mới (cải tiến) cho quân đội. Có thể thấy các ống phóng phòng thủ được thay bằng máy hiệu chỉnh đạn đạo mới ở mặt trước tháp pháo

    [​IMG]
    donkisot2711, Racutahalosun thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    2 hộp bơ sữa gần nòng pháo là radar đo sơ tốc đầu đạn hả cụ, còn xi lanh giảm giật của pháo đâu nhẩy=))
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    UUV của Nga

    Mới nhất là con Vityaz vừa thực hiện lặn xuống rãnh Mariana sâu hơn 10.000m

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/06/2020, Bài cũ từ: 01/06/2020 ---
    [​IMG]
    Drone Nga bị mất ở Syria
    souriRacuta thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.600
    Đã được thích:
    18.414
    Crew Dragon của anh Musk đã kết nối với ISS. Ngày cửu vạn Nga thất nghiệp ko còn xa nữa :D



    Hậu quả của sự kiện này với ngành không gian Nga đã được chuyên gia Nga dự báo từ trước

    Nhưng Elon Musk đã xây dựng tàu vũ trụ của tương lai. Nó có 7 chỗ. Nó tái sử dụng lại được. Nó dùng công nghệ mới. Do đó nó hơn Soyuz về mọi tham số và bởi mọi chỉ số kỹ thuật. Nó chỉ còn cần chứng minh sự hữu ích trong các chuyến bay có người thật và đến tháng 7 này sẽ có chuyến bay có người đầu tiên. Musk không chỉ mang các phi hành gia rời Roscosmos. Việc vận chuyển các phi hành gia nước ngoài (bằng tàu Soyuz) lên ISS đang đến hồi kết. Mỗi năm chúng ta (người Nga) đã nhận được khoảng 400 triệu USD và bây giờ điều đó sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ buộc, gần như là phải như vậy, chuyên chở các nhà du lịch, nhưng Musk có thể đưa ra mức giá thấp hơn cho họ, và ông ta có tàu 7 chỗ ngồi. Do vậy liệu chúng ta có thể có được bao nhiêu?

    Tôi muốn chỉ ra một điều thú vị, từ quan điểm cho rằng đó là điều tốt. Khi chúng ta đã chuyên chở các phi hành gia, chúng ta về cơ bản là được không 400 triệu mỗi năm với giá 90 triệu một chỗ cho mỗi nhà du hành nước ngoài. Đó là cái giá cao hơn giá thành của toàn bộ tên lửa, tàu vũ trụ và điều hành phóng cộng lại. Có nghĩa cứ mỗi khi chúng ta có một phi hành gia ngoại quốc đi cùng thì chúng ta được bay miễn phí. Với chúng ta việc đó không chỉ miễn phí mà còn là thuốc ngủ. Nó cho phép chúng ta tuyệt đối chẳng phải làm gì mà vẫn kiếm được tiền. Và bây giờ liều thuốc ngủ đó đã bị cắt mất, chúng ta sẽ buộc phải làm điều gì đó. Có thể chúng ta sẽ trôi vào lịch sử với những thành quả đã đạt được, giống như người Bồ Đào Nha, khám phá ra Châu Mỹ với cuộc phiêu lưu của Magellan. Hoặc chúng ta sẽ phải nghiêm túc làm điều gì đó.

    http://nghiencuuquocte.org/2019/03/...k__EqhIIQ_Hfic1wvlejXyQoBuzRXWvKj_cy4QFJid7P0


    Nguyên bản cuộc phỏng vấn bằng tiếng Nga

    muontatca thích bài này.
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Zvezda giới thiệu UUV do Nga chế tạo
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Đo sơ tốc cái con khỉ. Mấy cái máy hỏi đó nó chỉnh đạn đạo pha đầu cho đi vào vùng mà pha sau có thể tự động lái đến mục tiêu được. Đạn tự động lái đến mục tiêu đâu phải đạn thánh. Bắn trật xa quá nó có lái về được mô. Mấy cái cơ cấu hãm lùi thì giờ nó làm gọn hơn và làm nhiều cái hơn thôi. Nhìn kỹ sẽ thấy.

Chia sẻ trang này