1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Định qua báo chí

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi nonelove, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    XÃ HỘI
    ?oNhững chung cư chờ sập? ở TP Nam Định: Người dân sẽ có nhà mới
    Ông Vũ Trọng Khánh, phó chủ tịch UBND TP Nam Định, giám đốc ban quản lý dự án cải tạo xây mới khu chung cư ?onhảy dù? ở phường Trần Đăng Ninh, vừa cho biết đoàn kiểm tra đã kết luận khu chung cư quá cũ nát và nguy hiểm và phải dỡ bỏ để xây mới.
    Hiện tại, ban quản lý dự án khảo sát và lập hồ sơ thiết kế xây dựng khu chung cư mới chín tầng ngay trên vị trí khu chung cư cũ (dự tính hoàn thành cuối năm 2007). Sau khi chung cư xây dựng xong, các hộ dân sẽ được hỗ trợ kinh phí để mua hoặc thuê nhà dài hạn.
    ?oNếu là các hộ thuộc diện chính sách, chúng tôi sẽ có phương án riêng để đảm bảo quyền lợi? - ông Khánh khẳng định.Theo kế hoạch, 59 hộ dân của khu chung cư sẽ di dời đi nơi khác trước tháng chín. Trong một năm di dời, các hộ cũng sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thuê nhà.
    Ông Khánh nói thêm đối với các khu chung cư khác, nằm trên địa bàn TP nhưng do Sở Xây dựng quản lý, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo sở phối hợp với Công ty Kinh doanh và phát triển nhà ở để có phương án cải tạo hoặc nâng cấp trong thời gian sớm nhất.
    (Theo Tuổi trẻ 5/5/2006)
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có người đồng nghiệp viết: ?oNgười ta về Thịnh Long, Quất Lâm không phải để tắm mà để??, tôi thấy buồn buồn. Lại thấy có báo viết: ?oCông an tỉnh Nam Định mở đợt truy quét các ổ mại dâm??, tôi thấy mừng mừng. Băn khoăn của tôi vô tình đã có lời giải đáp nhân dịp về thăm nhà người bạn quê Thịnh Long.

    [​IMG]


    Các nhà trọ ven bãi biển Thịnh Long
    Ngày 1/5, khách về Hải Thịnh đông gấp mấy ngày thường. Có người đến đây để tắm. Số này ít lắm, chỉ mấy bà, mấy cô và vài trẻ nhỏ thích nước thôi. Bão số 7 đã đánh nát con đường ven biển, vẫn còn từng tảng bê tông ngổn ngang chưa được dọn hết. Sóng biển dạt vào đến tận chân các nhà nghỉ, còn đâu bãi mà tắm. Có người đến đây vì hiếu kỳ, để xem Thịnh Long chuẩn bị gì cho những cơn bão tới. Số khác thì?
    Tránh nắng, tôi và người bạn dạt vào một quán ven biển, gọi một đĩa mực, vài lon bia. Nhà cấp 4, mới vôi ve lại, có một dãy phòng bên trong. Chưa ấm chỗ, tôi quan sát thấy vài gã choai choai lần lượt mấy hút sau cánh cửa. Một cô gái vận đồ đen, tóc vàng hoe, trong quán bước ra. Gió biển làm cô lạnh, cô vuốt tóc, suýt xoa. Chẳng cần làm thế, ai chẳng biết cô là ?ohàng?. Lạnh là phải. Cô mặc váy lưới, lưng trần mà. Diễu vài vòng, cô lại vào quán thay đồ bơi. Thời gian tiếp theo là những dây phút hiếm hoi trong ngày cô được ?onghỉ?, được biển ?otẩy trần?.
    Câu chuyện sôi nổi giữa tôi và anh bạn về con đường sắp được khởi công nối liền Tp Nam Định-Hải Hậu bị ngắt quãng bởi 4 thanh niên trạc 30 tuổi, bước xuống từ một chiếc xe công mang biển kiểm soát 31A- 6879. Hai trong số đó mặc quần soóc, ngà ngà say, đi không vững, mặt ?osủi cảo?. Đã quá quen thuộc, một người đòi chủ quán: ?oGọi cho tao hai con ngon nhất bãi. Chúng mày không làm được, tao sẽ đốt quán?. Chủ quán nhấc điện thoại, không đầy 3 phút sau, 2 ?ohàng lấp ló sau cánh cửa". Ưng ý, 2 gã đàn ông theo họ vào phòng nghỉ.
    Đĩa mực và mấy lon bia vẫn chưa vơi nhưng chúng tôi thấy ngán ngán. Gió biển mạnh rồi. Về thôi. Mấy cậu choai choai vào nhà nghỉ khi chúng tôi đến cũng đã xong việc, đang thanh toán tiền và mệt mỏi lê bước ra ngoài.
    Vẫn biết mại dâm vẫn tồn tại nhưng hoạt dễ dàng và trắng trợn như ở Thịnh Long thì tôi không nghĩ đến. Thêm nữa, xe công đang bị cấm đi việc tư nhưng ngang nhiên trở con các ?osếp? đi mua dâm cũng là điều đáng suy nghĩ.
     
    ( theo vietnamnet)
  3. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    THỂ THAO
    Vòng 15 V-League: Nam Định - Đà Nẵng 0-0
    Không có nhiều diễn biến hấp dẫn trong hiệp 1. Nam Định không chủ động tấn công quá ồ ạt, trong khi Đà Nẵng cũng "nhún nhường" hơn thường lệ. 0-0 là kết cục hợp lý cho một trận đấu tẻ nhạt.
    Hoà trận này nhưng Đà Nẵng vẫn dẫn đầu, còn Nam Định lại tụt xuống tận thứ 8, do các "đại gia" phía sau đồng loạt thắng.
    (Theo Hà Nội mới 7/5)
  4. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH TRỊ
    Cử tri Nam Định đóng góp ý kiến với Quốc hội
    Qua tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội Nam Định, hầu hết cử tri Nam Định đã hoan nghênh chủ trương cải cách hành chính "một cửa", song phản ánh rằng sau một thời gian thực hiện, hiệu quả cải cách chưa được như mong muốn?
    Cử tri kiến nghị cần phải thực hiện sự phân cấp, phân quyền cho cơ sở mạnh hơn nữa. Cấp nào điều hành, cấp đó quản lý con người, cấp trên chỉ làm công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu chế độ chính sách. Cử tri rất bức xúc trước thực tế học giả bằng thật, sự xuống cấp trong đạo đức học đường ở cả thầy và trò, sự thành lập tràn lan các trường đại học, cao đẳng ở các tỉnh, thành phố. Nhiều cử tri Nam Định kiến nghị trong kỳ họp tới, các đại biểu Quốc hội cần xem lại chủ trương "công chức xã, phường", không nên để bộ máy này "phình" quá lớn sẽ trở thành gánh nặng cho ngân sách.
    (Theo VOV News 7/5/2006)
  5. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    GIÁO DỤC
    Tổ chức lễ trao giải thưởng Trần Văn Ơn cho 145 học sinh chuyên nghiệp và dạy nghề tại Nam Định
    Lễ trao giải thưởng đã diễn ra trang trọng vào chiều 7/5, tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Nam Định.
    Bí thư thường trực TW Đoàn Nguyễn Thành Phong và nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định, Bộ GD&ĐT, Cty bảo hiểm nhân thọ Prudential...đã trao Giải thưởng cho 63 bạn trẻ đại diện trong tổng số 145 gương mặt được nhận giải thưởng năm 2006.
    Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Bí thư thường trực TW Đoàn Nguyễn Thành Phong nhiệt liệt biểu dương thành tích của đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội trong các trường chuyên nghiệp và dạy nghề trên cả nước.
    Và đề nghị các bạn trẻ được nhận giải thưởng lần này tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu trở thành tấm gương sáng đi đầu trong phong trào thanh niên của khối các trường chuyên nghiệp và dạy nghề.
    (Theo Tiền Phong 8/5/2006)
  6. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    GIAO THÔNG
    Nam Định sẽ hoàn thành GPMB các dự án giao thông trọng điểm trong tháng 5
    Trong buổi làm việc với các huyện và ngành hữu quan trong tỉnh về việc GPMB các dự án giao thông trọng điểm, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định và lãnh đạo các huyện, ban ngành trong tỉnh đã thống nhất quyết tâm trong tháng 5/2006 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm (tỉnh lộ 51, dự án S2, S3) trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, TP Nam Định cũng phải hoàn thành công việc GPMB trước ngày 15/5 ở các điểm nút Cầu Ao, đường nhánh phía Đông nút Lộc An để các đơn vị thi công triển khai công việc.
    (Theo TTXVN 10/5/2006)

  7. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    VĂN HOÁ
    Liên hoan ?oGặp gỡ các làng chèo toàn quốc lần thứ 2? tại Nam Định: Quy tụ những tài năng nghệ thuật dân gian
    Năm nay, Nam Định được chọn là nơi quy tụ của 14 đoàn chèo không chuyên tham gia liên hoan ?oGặp gỡ các làng chèo toàn quốc lần thứ 2?, diễn ra từ 12 đến 14-5-2006, do Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Sở Văn hóa-Thông tin Nam Định phối hợp tổ chức. Nhân dịp này, báo Quân Đội Nhân Dân có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Đỗ Kim Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở, Trưởng ban tổ chức liên hoan.
    * Thưa bà, đích hướng tới của Liên hoan ?oGặp gỡ các làng chèo toàn quốc? diễn ra lần này là gì?
    - Đây là một hoạt động văn hóa với mục đích tuyên truyền, động viên khuyến khích các đội, làng, CLB chèo của khu vực nông thôn giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật chèo đặc sắc của dân tộc. Bởi hiện nay, môi trường sinh hoạt văn hóa tại các vùng nông thôn từng năm một đang có sự biến đổi do xu hướng của việc hiện đại hóa các phương tiện thông tin đại chúng, hình thành nhiều xu hướng và nhu cầu cuộc sống mới trong mỗi con người.
    Liên hoan lần này được tổ chức là việc rà soát lại đội ngũ các làng, thôn có đội chèo, tìm kiếm những tài năng nghệ thuật dân gian trẻ, mới, tạo điều kiện cho họ có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm, sáng tác, biểu diễn của lực lượng văn nghệ không chuyên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghệ thuật. Qua đó định hướng cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật chèo đối với phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng.
    * Được biết, phần lớn các vở chèo tham gia liên hoan lần này đều tự biên tự diễn. Vậy theo bà, chất lượng nghệ thuật sẽ được đánh giá như thế nào?
    - Thực tế, chèo là bộ môn rất khó phản ánh cuộc sống như kịch nói hay những môn nghệ thuật khác, bởi còn phụ thuộc vào làn điệu. Khi phát động cuộc liên hoan, chúng tôi cũng xác định những vở diễn cho chính người dân tự biên, tự diễn sẽ dễ rơi vào tình trạng nôm na, tính cách điệu nghệ thuật không đạt như mong muốn. Băn khoăn hơn nữa là đội ngũ sáng tác kịch bản chèo cho nghệ thuật không chuyên rất thiếu và yếu.
    Chúng tôi không yêu cầu viết những kịch bản phải mang tầm bác học, kinh điển?mà chỉ mong sẽ có nhiều hơn những kịch bản mới, những làn điệu mộc mạc tươi mới, dễ đi vào lòng người.
    Vì vậy, liên hoan lần này khuyến khích những đội chèo, làng chèo bám sát cuộc sống đời thường như: xóa đói giảm nghèo, xây dựng văn hóa làng xóm, bài trừ tệ nạn?đưa lên phát thanh tại các làng, xã hằng ngày sẽ dễ nghe và tuyên truyền tới quần chúng nhân dân hiệu quả hơn là cứ nghe qua văn bản đọc.
    * Thực tế hiện nay thì các đoàn nghệ thuật không chuyên thường chỉ tham gia theo phong trào, trong những dịp Nhà nước tổ chức nên cuộc Liên hoan này họ mới có cơ hội được bộc lộ tài năng của mình. Với cương vị là người làm công tác văn hóa cơ sở, bà có cho rằng những đối tượng trên Nhà nước nên đầu tư và quan tâm nhiều hơn?
    - Phát động cuộc liên hoan lần này, chúng tôi đã được gặp rất nhiều thế hệ, từ những người già 70-80 tuổi tới các cháu thiếu nhi 8-10 tuổi tham gia rất hào hứng, họ say sưa tập luyện để bộc lộ hết tài năng của mình trên sân khấu, tập luyện không kể ngày đêm.
    Cũng qua việc khảo sát chuẩn bị cho liên hoan, chúng tôi cũng được biết mỗi tỉnh có hàng trăm đội, làng, CLB chèo. Ví như tỉnh Hưng Yên có 88 đội chèo đã và đang phục vụ những hoạt động văn hóa, nghệ thuật của làng xã mình rất tốt.
    Mặt khác, những đội chèo này cũng đã được chính quyền địa phương và nhân dân góp tiền của mua sắm trang thiết bị để phục vụ các buổi diễn. Đây chính là sự động viên của Nhà nước và chính quyền đối với nhân dân. Qua đó để đánh giá rằng, chính quyền địa phương đã chú ý và bắt tay với người làm công tác văn hóa cơ sở như chúng tôi cùng chung sức nuôi dưỡng những mầm non nghệ thuật, bảo lưu vốn quý của văn hóa dân gian nước nhà.
    Vì thế qua Liên hoan chúng tôi mong Nhà nước với vai trò là bà đỡ sẽ gây men, tạo không khí hào hứng tới các tầng lớp nhân dân, tới các doanh nghiệp, các mạnh thường quân góp công, góp của để giúp đỡ những đội văn nghệ quần chúng ngày một phát triển hơn.
    (Theo Quân đội nhân dân 11/5/2006)
  8. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    GIÁO DỤC
    Ingrid và Samantha: "chuyên gia" của SV ĐH Lương Thế Vinh
    Ingrid và Samantha cùng 19 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT tại TP Sydney (Úc); là thành viên Tổ chức phi chính phủ GAP Project (Anh) có mặt ở hơn 50 quốc gia trên thế giới. Mục đích hoạt động của GAP: ?oGiúp đỡ HS-SV các nước nghèo học tiếng Anh từ nguồn giáo viên tình nguyện trẻ?. Tại VN, GAP hướng dẫn dạy tiếng Anh cho SVHS hơn 40 trường ĐH, THPT trên cả nước.
    Trưa nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, Ingrid Sheridan và Samantha Schobert gò lưng đạp chiếc xe cà tàng vội vã đến Trường ĐH Lương Thế Vinh (TP Nam Định). Ở đấy, một nhóm SV đang chờ...
    ?oĐang đi, nhận được tin ngày mai SV thi môn ?onghe - nói? nên tới luôn. Cả hai đứa mình đều không kịp ăn trưa? - Ingrid vui vẻ cho biết.
    Không khí buổi học nóng ngay khi Samantha bắt nhịp cho cả nhóm hát một bài tiếng Anh sôi động. Không chỉ thế, trong những buổi học nhóm Ingrid và Samantha thường kể những câu chuyện ngụ ngôn của Úc, hoặc cùng SV học các bài dân ca Anh mình được nghe.
    Có hôm, cả nhóm SV vây quanh hai ?ocô giáo? để tranh luận với nhau bằng tiếng Anh xem món ngô nướng hay khoai nướng ngon hơn và kết thúc bằng cách cả nhóm lẫn ?ocô giáo? đi ăn kiểm nghiệm và làm trọng tài giúp...
    Ban đầu, lớp học ?onghe - nói? mà Ingrid và Samantha phụ trách chỉ có một nhóm thuộc lớp tiếng Anh K1 (Trường ĐH Lương Thế Vinh). Chưa đầy tuần, số SV đòi học tăng lên gấp đôi nên phải chia lớp làm hai. Một tháng sau, số nhóm đã là bốn khi lớp tiếng Anh K2 mới vào trường cũng muốn nhập môn. Ingrid và Samantha phải liên tục tăng ca từ 2 - 4 buổi/tuần; mỗi bạn phụ trách hai nhóm.
    Thầy Hoàng Hữu Nam, phó trưởng khoa ngoại ngữ ĐH Lương Thế Vinh, cho biết: ?oSự hòa đồng, gần gũi khiến SV học hỏi được từ hai cô gái này rất nhiều điều; nhất là SV ngoại ngữ ở các trường xa các TP lớn có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài để khỏi bỡ ngỡ khi ra trường làm việc.
    Còn Trần Thị Hồng, lớp trưởng lớp tiếng Anh K1 của ĐH Lương Thế Vinh, thì mừng ra mặt: ?oKỳ thi vừa qua, điểm nghe - nói của mình và nhiều bạn khác trong lớp đều tăng so với năm ngoái. Bọn mình vẫn gọi Ingrid và Samantha là ?ochuyên gia? của chúng mình?.
    Sau những buổi dạy, Ingrid và Samantha trở về một xóm trọ SV cách trường 4km. Thỉnh thoảng, Ingrid và Samatha cũng đi chợ nấu cơm như các SV khác. ?oBọn mình cần hiểu SV và học thêm tiếng Việt để có thể giúp các bạn SV được nhiều hơn nữa? - hai bạn giải thích.
    (Theo Tuổi trẻ 13/5/2006)
  9. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    MÔI TRƯỜNG
    Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định: Người dân tham gia phát triển du lịch sinh thái
    Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng vừa khởi động dự án ?oCộng đồng tham gia phát triển du lịch sinh thái khu vực vùng đệm? tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định. Địa điểm triển khai dự án là xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy.
    Với kinh phí 100.000 USD do Cộng đồng châu Âu và quỹ McKnight tài trợ, dự án được thực hiện trong hai năm 2006 và 2007. Mục tiêu chủ yếu là giúp quản lý nguồn lợi thủy sản tại cộng đồng qua việc sử dụng hợp lý tài nguyên của vườn quốc gia, đáp ứng lợi ích của người dân địa phương, đồng thời bảo tồn thiên nhiên trong vườn quốc gia.
    Theo Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), phụ nữ và ngư dân nghèo xã Giao Xuân trong khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy là những đối tượng được trực tiếp hưởng lợi từ dự án. Họ sẽ được hướng dẫn kỹ năng quản lý, đón tiếp, hướng dẫn các tour du lịch sinh thái thử nghiệm.
    Bà Nguyễn Thu Huệ, giám đốc MCD cho biết, vườn quốc gia Xuân Thủy có nhiều sinh cảnh độc đáo của hệ sinh thái đất ngập nước với nhiều động-thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý hiếm. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa truyền thống của người dân địa phương cũng phù hợp cho phát triển du lịch sinh thái.
    Từ tháng 1 và 4-2006, MCD đã cùng các đối tác địa phương đánh giá và khảo sát tiềm năng du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Xuân Thủy và xã Giao Xuân. Quá trình này đã xác định có thể xây dựng mô hình du lịch sinh thái tại khu vực này, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện xây dựng mô hình thí điểm tại địa phương.
    Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cách Hà Nội khoảng 150km về phía đông nam, có tổng diện tích tự nhiên trong vùng lõi là 7.100ha, trong đó diện tích đất nổi có rừng: 3.100 ha, diện tích đất rừng ngập nước: 4.000 ha. Khu vực vùng đệm rộng 8.000 ha, bao gồm diện tích tự nhiên của năm xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hải.
    Nơi đây bảo tồn một mẫu chuẩn điển hình của hệ sinh thái đất ngập nước với nhiều loại động thực vật hoang dã và các loài chim di cư quý hiếm. trong đó có loài cò mỏ thìa đã được ghi tên trong Ssách đỏ thế giới và nhiều loài hải sản quý như tôm, cá, cua, ngao, hàu và hệ sinh thái rừng ngập mặn.
    Xuân Thủy là vườn quốc gia của Việt Nam tham gia Công ước quốc tế RAMSAR (Công ước bảo tồn những vùng đất ngập nước).
    (Theo Nhân dân 12/5/2006)
  10. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    PHÁP LUẬT
    Say rượu gây tai nạn, còn đánh cảnh sát 113
    Sau khi đã say khướt, 10 thanh niên lái xe môtô loạng choạng rồi va chạm với xe khách. Ngay lập tức, bọn chúng hành hung lái xe, phụ xe, cướp bằng lái rồi tấn công lực lượng CS113 Công an tỉnh Nam Định, khiến 3 đồng chí bị thương nặng.
    Khoảng 13h ngày 11/5, tại km1 QL21B thuộc địa bàn phường Cửa Nam, TP Nam Định đã xảy ra vụ TNGT giữa xe khách BKS 29X-6871 và xe môtô BKS 17H2-1194. Nguyên nhân là do một nhóm gồm 10 thanh niên sau khi đã uống rượu say đi loạng choạng rồi tự ngã ra đường. Vừa lúc đó xe khách BKS 29X-6871 đi tới đã không phanh kịp nên đè lên xe môtô. Ngay lập tức, số thanh niên này dùng gạch đá ném vỡ kính xe ôtô khiến hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ. Sau đó, chúng trèo lên xe khách để hành hung lái và phụ xe, cướp bằng lái?
    Nhận được tin báo, lực lượng CS113 Công an tỉnh Nam Định đã có mặt kịp thời phối hợp với Công an phường Cửa Nam để giải quyết vụ việc. Nhưng số thanh niên này vẫn bất chấp, tiếp tục đập phá xe ôtô, hành hung lái xe và dùng gạch ném vào các chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ. Hậu quả làm Thiếu tá Vũ Văn Lâm, Đội phó Đội CS113; Thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng; Thượng sĩ Nguyễn Văn Hoan bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
    Anh Trần Tất Tín, một người dân ở gần đó thấy sự ngông cuồng của số đối tượng này đã đến can ngăn cũng bị chúng dùng gạch đập vào đầu khiến anh bị thương nặng.
    Ngay sau đó, 4 tên trong nhóm này đã bị lực lượng Công an Nam Định truy bắt, gồm: Cao Đức Minh, 36 tuổi, trú tại 451 đường Trần Thánh Tông, phường Lộc Vượng, TP Nam Định, đã có 2 tiền án về tội hiếp dâm và cướp tài sản; Ngô Xuân Bắc, 27 tuổi, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Văn Đài, 30 tuổi, đều trú tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực.
    Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại để xử lý.
    (Theo Công an nhân dân 15/5/2006)

Chia sẻ trang này