1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Định qua báo chí

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi nonelove, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    PHÁP LUẬT
    Công an Nam Định: Bắt nhóm cướp tài sản của sinh viên
    Nguyễn Thị Uyên gõ cửa một phòng còn sáng đèn gọi: "Các anh ơi, cho em hỏi có anh Long ở nhà không ạ?". Nghe thấy tiếng con gái thỏ thẻ, cửa phòng bật mở, cả nhóm cướp ùa vào.
    Chúng gồm 5 đứa, có đứa còn đang ở tuổi vị thành niên và không có một mái ấm hạnh phúc. Nơi chúng gặp nhau là những quán điện tử, rồi thân nhau, rủ nhau đi cướp lấy tiền cùng... chơi điện tử. Đấy là cái vòng luẩn quẩn của nhóm "5 tên cướp" mà ở TP Nam Định.
    Ban ngày "điểm đến" của chúng là những quán chat, ban đêm thì gầm cầu là điểm "hội tụ". Không có tiền sinh sống và chơi điện tử, chúng rủ nhau đi cướp. Kẻ cầm đầu là Trịnh Văn Hoạt (tức Hoạt ?otép"), 19 tuổi, ở xã Nam Phong, TP Nam Định, từng có 1 án tù 24 tháng về tội trộm cắp. Thành viên thứ hai của nhóm là Trần Trung Nghĩa (17 tuổi). 3 đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Uyên, ở thôn Tân Thành, xã Đa Mai, TP Bắc Giang (Bắc Giang); Trần Bá Vương, ở phường Cửa Nam, TP Nam Định.
    Tối 7/5, Hoạt rủ cả bọn đi đánh nhau nhưng hôm ấy chúng đã không gặp được đối thủ liền chuyển hướng đi cướp. Cả bọn vào ký túc xá Trường Trung học Xây dựng số 2 Nam Phong để "trấn tiền" của sinh viên. Nguyễn Thị Uyên gõ cửa một phòng còn sáng đèn gọi: "Các anh ơi, cho em hỏi có anh Long ở nhà không ạ?". Nghe thấy tiếng con gái thỏ thẻ, cửa phòng bật mở, cả nhóm cướp ùa vào.
    Vương yêu cầu tất cả số sinh viên đang có mặt trong phòng ngồi hết xuống nền nhà. Long bắt anh Đỗ Duy Mão là học sinh lớp 47G mở ví lấy tiền đưa cho hắn. Hắn còn bắt anh Hoàng Xuân Lãm, học sinh lớp 47B lục tung hòm đựng đồ đạc sách vở để tìm tiền. Vì anh Lãm chỉ có ít tiền đưa cho bọn chúng, tên Vương đã cầm kiếm chém làm anh Lãm bị thương tích. Thấy bạn mình bị bọn cướp hành hung trắng trợn nên số sinh viên trong phòng ai cũng sợ. Số sinh viên còn lại đã phải "tự nguyện" đứng dậy lấy tiền đưa cho bọn chúng.
    Sau khi vụ cướp nghiêm trọng này xảy ra, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định đã tích cực truy bắt được 4 tên, chỉ còn tên Vương bỏ trốn. Ngày 25/5, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về tội cướp tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.
    (Theo Công an nhân dân 1/6/2006)
  2. dnet

    dnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sao kỳ vậy từ 1/6/2006 topic này không update tin tức lên à, rất mong các bạn up thường xuyên để chúng tớ biết về quê nhà với.
    thanks!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đọc một bài báo trên dân trí. Bỗng dưng thấy buồn, bỗng dưng thấy nghèn nghẹn...mặc dù mình cũng chẳng hơn gì ai. Nhưng thấy mắt cay cay vì nó có 2 chữ là tên quê mình...
    Hậu 20/11: Những nỗi buồn không tên

    Một cuộc ?omặc cả? ở cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Nhật Duật (TP Nam Định) khiến người nghe tình cờ chứng kiến không khỏi chạnh lòng. Người bán là một cô giáo trường tiểu học T và ?omặt hàng? đem bán đều là quà tặng 20/11 của học trò.
    Trước khi đem đi bán (ngày 21/11), cô giáo cho tất cả vào một chiếc túi đen để không ai nhìn thấy và cô phải nhìn trước nhìn sau nhiều lần trước khi vào cửa hàng. Chủ cửa hàng cũng là một người quen của cô.
    Sau khi cô giáo đi rồi, chủ cửa hàng kể với chúng tôi rằng: ?oTội nghiệp cô giáo lắm. Nhà chỉ có hai mẹ con và thêm một bà nội già ốm yếu. Con gái cô lại đang học ở một trường ĐH dân lập, tốn kém lắm?.
    Cũng theo câu chuyện của bà chủ cửa hàng thì đây là một cô giáo dạy giỏi có tiếng, lại rất tận tuỵ nên phụ huynh quý lắm. Mỗi ngày lễ tết như 20/11 nhà lúc nào cũng bộn quà. Nhưng cô giáo chẳng mấy khi dám giữ lại cho mình cái gì mà toàn phải đem đi bán để dành tiền chi tiêu thêm.

    ?oLên lớp 4, 5 tiếng một ngày, về nhà lại phụ đạo thêm cho những em học yếu, kém không thu tiền. Nhìn cô giáo gầy guộc thế, phụ huynh mới nhân dịp 20/11 tặng cho mấy hộp sữa đắt tiền để bồi dưỡng nhưng cô có dám dùng đâu. Rõ khổ! Sao họ không ?ođi? phong bì cho cô giáo đỡ phải lén lút mang đi bán như vậy? Nhưng ?ođi? phong bì thì có lẽ cô cũng sẽ trả lại thôi vì sợ ?omang tiếng?. Tôi quen cô giáo hàng chục năm nay tôi biết tính cô ấy mà? - chủ cửa hàng nói thêm.

    Cùng với đời sống ngày càng sung túc hơn thì các món quà nhân dịp 20/11 càng ?onặng? hơn và trong tất cả những món quà đó luôn là những tình cảm rất trân trọng và yêu quý của những người học trò. Chỉ có điều, nhiều khi những món quà đó luôn làm người nhận phải xuýt xoa vì... tiếc rẻ.

    Thầy D, giảng viên trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, trong ngày 20/11 nhận được đến 2, 3 cái áo sơ mi, cái nào cũng có giá hơn 200 nghìn, có cái lên tới gần 400 nghìn. Thầy tâm sự: ?oMình ăn mặc giản dị quen rồi, giờ mặc những cái áo đắt tiền thế thì tiếc lắm nên chắc là cũng ra đem đổi lấy cái rẻ tiền hơn để mặc cho đỡ lãng phí. Thừa tiền thì để sắm thêm cho vợ, con một vài cái quần áo nữa vậy?. Và thầy bỗng chốc trở thành ?olái buôn? bất đắc dĩ?
    Tất nhiên, cả thầy D và cô giáo tiểu học nói trên là những nhà giáo mẫu mực. Họ không thể nhận phong bì, nhưng những món quà của học trò thì thật khó từ chối. Đời sống thanh bần, nhiều món quà bỗng trở nên xa xỉ với các thầy cô, vì thế, họ đành chấp nhận việc đi ?ocửa sau? cho những dầu gội, sữa tắm, quần áo đắt tiền... lúc hậu 20/11. Có lẽ, nỗi gian nan của chặng đường ?ocửa sau? này chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu được.

  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    GIÁO DỤC
    "Tổng Bí Thư và Phó thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT về thăm trường Hải Hậu A"
    Sáng 4.9, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT A Hải Hậu - Nam Định nhân dịp Tổng bí thư đi thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định tìm hiểu tình hình thực tế và kiểm tra công tác của các cấp đảng bộ địa phương. Đây là một trong 100 trường THPT của cả nước có tỷ lệ HS đỗ vào ĐH-CĐ cao nhất toàn quốc, là một trong hai trường THPT đạt chuẩn đầu tiên của tỉnh Nam Định.
    Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích của nhà trường và nhấn mạnh: "Năm học 2008-2009 là năm học có vị trí rất quan trọng, là năm học có chủ đề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính trong giáo dục và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tôi đề nghị các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh ngành GD-ĐT trong cả nước, của tỉnh Nam Định và trường THPT A Hải Hậu tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để sớm khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện".
    Theo Thanh Niên 5/9
  5. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Nam Định chiếm ngôi đầu kỳ thi HSG Quốc gia 2009
    Thứ Tư, 01/04/2009 - 8:31 AM
    Lần thứ 2 liên tiếp, Nam Định có tỷ lệ thí sinh đạt giải nhiều nhất, với tỷ lệ 96,34%. Hà Nội dẫn đầu với số lượng giải nhất (7 giải) tiếp đến là Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và khối phổ thông chuyên của ĐHQG Hà Nội, mỗi đơn vị có 5 giải nhất.
    Tín hiệu đáng mừng ở kì thi học sinh giỏi quốc gia năm nay là tất cả các môn thi bao gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đều có giải nhất. Tổng cộng có 1.898 học sinh đạt giải với 43 giải nhất, 364 giải nhì, 714 giải ba và 777 giải khuyến khích.
    Nam Định là địa phương có tỷ lệ thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2009 nhiều nhất với tỷ lệ 96,34%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Nam Định giữ cương vị quán quân trong kì thi HSG Quốc gia.
    Hà Nội dẫn đầu với số lượng giải nhất (7 giải) tiếp đến là Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và khối phổ thông chuyên của ĐHQG Hà Nội, mỗi đơn vị có 5 giải nhất.
    Theo thống kê, môn Vật lý là môn có nhiều thí sinh đạt giải nhất (8 giải), tiếp đến là Hóa học (7 giải). Cả 2 môn này đều có hơn 400 thí sinh tham gia dự thi.
    Môn Ngữ văn cũng có hơn 420 thí sinh dự thi và có 3 giải nhất. Sau đó là môn Tin học 5 giải nhất/310 thí sinh dự thi; Sinh học có 4 giải nhất/415 thí sinh. Các môn Toán, tiếng Nga và tiếng Trung, mỗi môn chỉ có 1 giải nhất.
    Được biết, kỳ thi HSG quốc gia năm 2008-2009 có tổng số 3.834 HS tham gia. So với năm trước, số lượng thí sinh tham gia kì thi tăng gần 2.000, tổng số lượng giải cũng tăng gần 300.
    Theo quy định, những thí sinh đạt giải ở kì thi HSG Quốc gia sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong mùa tuyển sinh năm nay. Tuy nhiên, những đối tượng này bắt buộc phải tham dự kì thi ĐH, CĐ đạt từ mức điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0.
  6. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Bệnh viện Nhi Nam Định
    Bệnh viện Nhi Nam Định được thành lập nằm trên khuôn viên của Bệnh viện Phụ sản cũ (đường Hà Huy Tập, Thành phố Nam Định).
    Trước mắt, để bệnh viện có thể đi vào hoạt động trong quý 2 này, Bệnh viện Nhi Nam Định tiếp nhận toàn bộ cán bộ, viên chức của khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành lập 4 khoa và 2 phòng chức năng gồm Khoa Cấp cứu - sơ sinh, lâm sàng, khám bệnh, dược - thiết bị - chống nhiễm khuẩn và Phòng tổ chức hành chính, kế hoạch tổng hợp.
    Đây là bệnh viện nhi đầu tiên của tỉnh, có nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho trẻ em trong, ngoài tỉnh; hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật và đào tạo cán bộ; là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em...
    Bệnh viện có quy mô 200 giường, gồm nhiều khoa, phòng chức năng. Bệnh viện được xây dựng theo 2 giai đoạn với tổng kinh phí 120 tỷ đồng. Giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 4/2009 đến hết năm 2011 gồm xây dựng khu nhà 9 tầng, đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh. Giai đoạn 2 từ năm 2012 đến 2015 gồm tách các khoa phòng chức năng, hoàn tất các hạng mục khác.
  7. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Nam Định là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở bậc THPT cao nhất trong cả nước. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Nam Định là 99,87%.
    Năm nay, tỉnh có 18.800 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 18.795 em đăng ký dự thi, 5 em bỏ thi. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi là 3,65%.
    Tổng cộng toàn tỉnh có 43 trường trung học, thì có tới 29 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 100%, trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất là 82%.
    ....................
    Ở TP.HCM, có 96,04% TS đỗ tốt nghiệp. Trong đó có 5,72% TS đạt loại giỏi, 22,47% đạt loại khá.
    Toàn thành phố có 15 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% và có 5 thủ khoa đồng điểm 57. Đó là TS Phạm Vinh (Trần Đại Nghĩa), Đặng Ngọc Hạnh (Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Minh Thiện (Nguyễn Hữu Huân), Lê An Phương (Phổ thông năng khiếu), Phan Vũ Thiều Hoa (dân lập Nguyễn Khuyến). Theo ông Nguyễn Văn Ngai, phó Giám đốc Sở GD-ĐT, đây là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất trong 5 năm qua và cao hơn 5% so với năm ngoái.
    Thái Nguyên: Có 13.100 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó 12.558 em đỗ, đạt tỷ lệ 95,86%. Có 279 em đạt loại giỏi (2,22%), 1.745 em loại khá (13,90%)
    3 trường tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% là THPT chuyên Thái Nguyên, THPT Lương Ngọc Quyến và THPT bán công Thái Nguyên. Trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp thấp nhất là THPT Yên Ninh (Phú Lương) với 78,21%.
    Tỉnh đang xem xét và lập hồ sơ đề nghị Bộ GD-ĐT quyết định đặc cách tốt nghiệp cho 4 HS. 2 học sinh khác tham gia ôn luyện chọn đội tuyển HSG quốc tế cũng được đặc cách tốt nghiệp THPT.
    Theo Sở GD-ĐT Lai Châu, tỉnh chỉ có 994 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay (1 thí sinh không đủ điều kiện dự thi), trong đó số lượng đỗ là 864 em, chiếm 86,83%. Có 3 em đạt loại giỏi và 117 em loại khá.
    Trường có tỷ lệ thấp nhất là THPT Mường Tè: 68%, cao nhất là THPT Lê Quý Đôn: 98,47%.
    Là một trong những địa phương hoàn tất công tác khớp điểm sớm nhất, kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 21.086 TS đăng ký dự thi THPT, trong đó 15 em bỏ thi. Với 20.552, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 97,47%. Trong đó, loại giỏi có 105 thí sinh (0,51%), khá có 2.470 (12,02%).
    Trong số 8 trường có tỷ lệ 100% có THPT chuyên Bắc Giang và các trường trọng điểm như Ngô Sĩ Liên... Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là THPT Lạng Giang số 2, với 83,48%.
    Toàn tỉnh có 3.551 học sinh bổ túc dự thi, không tính 20 học sinh bỏ thi, tỷ lệ tốt nghiệp là 95,66%; trong đó không có loại giỏi, loại khá có 56 em (tỷ lệ 1,64%).
    Hải Dương: Ở đợt thi dành cho đối tượng học sinh THPT, tỉnh có 21.441 thí sinh tham dự. Theo ông Nguyễn Vinh Hiển, GĐ Sở GD-ĐT Hải Dương, tỉnh có 10 TS được miễn thi vì tham gia đợt thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc tế.
    Số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 21.173, chiếm tỷ lệ 98,69%. Có 261 em đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 1,23%, 2.936 em loại khá, tương đương với 13,87%.
    13 trường trong toàn tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là THPT dân lập Ninh Giang (huyện Ninh Giang) với 81,46%.
    Ở đợt thi dành cho khối bổ túc, tỉnh có 3.172 học sinh dự thi, trong đó số đỗ là 2.965, chiếm tỷ lệ 93,06%. So với những năm trước, tỷ lệ này có nhích hơn.
    Tỉnh Vĩnh Phúc có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối bổ túc là 88,2%. Ông Lê Thu, GĐ Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp khối THPT dự kiến khoảng 98% và sẽ công bố trong ngày mai.
    Ông Thu cho biết, do chủ trương của tỉnh triển khai gắt gao từ các đợt coi thi đến khâu chấm điểm, nên những năm gần đây, tỷ lệ tốt nghiệp mỗi năm đều giảm một chút so với những năm liền trước: 0,5-1%, trong khi số lượng học sinh Vĩnh Phúc đỗ vào ĐH đều tăng hàng năm.
    Hà Tĩnh: Có 2.400 học sinh thi tốt nghiệp bổ túc, với tỷ lệ đỗ 89,51%. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, có tổng số 25.050 thí sinh tham dự, tỷ lệ đỗ đạt 94%, trong đó có 0,6 % đạt loại giỏi.
    Trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất là THPT Phúc Trạch, ở huyện miền núi Hưng Khê, với tỷ lệ 79%.
    Theo thống kê mới nhận, tỉnh Bắc Ninh là nơi có điểm bình quân tiếng Anh cao nhất trong toàn quốc.
    Các bạn xem thêm bảng so sánh tỷ lệ đỗ TN các tỉnh tại đây http://www.baomoi.com/Home/DaoTao/www.ktdt.com.vn/Nam-Dinh-tam-dung-thu-nhat-ve-ket-qua-thi-tot-nghiep/2847779.epi
    Được DAVICA sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 22/06/2009
  8. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Tin cũ post lại.
    Xúc tiến đầu tư vào Nam Định - Thái Bình: Ký kết các hợp đồng trị giá gần 4 tỷ USD
    Ngày 5/8/2009 tại tỉnh Nam Định đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Hội nghị do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, UBND tỉnh Nam Định và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức.
    Đến dự hội nghị có ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ; ông Võ Đức Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Vũ Tiến Lộc ?" Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Chu Văn Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định; ông Bùi Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Bình; ông Trần Minh Oanh ?" Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Hạnh Phúc - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Bích Đạt ?" Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện các Bộ, ngành trung ương, các tỉnh bạn và trên 400 doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài.
    Nam Định và Thái Bình là hai tỉnh đồng bằng phía Nam sông Hồng, nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác kinh tế Hà Nội ?" Hải Phòng ?" Quảng Ninh. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang dần hồi phục, hội nghị xúc tiến đầu tư hai tỉnh Nam Định và Thái Bình sẽ mở ra cho các nhà đầu tư những cơ hội mới để đầu tư vào vùng đất tiềm năng này.
    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chu Văn Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nam Định cho biết, hai tỉnh Nam Định và Thái Bình có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, truyền thống cách mạng, nền văn hóa châu thổ sông Hồng?Nam Định ?" Thái Bình đều là tỉnh nông nghiệp, đã có những đóng góp to lớn về lương thực, thực phẩm cho quốc gia và xuất khẩu, góp phần quan trọng vào công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ đổi mới. Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng bộ, quân và dân hai tỉnh đã tích cực, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, phát triến kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo môi trường? Tuy nhiên, do vị trí địa lý và kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông chưa được nâng cấp, cải tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của 2 tỉnh chậm so với mặt bằng chung của toàn quốc. Tỷ trọng công nghiệp trong GDP thấp, phát triển công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và những lợi thế so sánh so với các tỉnh khác trong vùng. Từ khi có quốc lộ 10 và đặc biệt là cầu Tân Đệ - nhịp cầu nối liền hai tỉnh được hoàn thành, môi trường đầu tư và vị thế địa lý của cả hai tỉnh được cải thiện rõ rệt, nhiều nhà đầu tư đã biết đến hai tỉnh như những mảnh đất hứa đầy tiềm năng.
    Ông Chu Văn Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị
    Ông Đạt khẳng định: Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai tỉnh Nam Định ?" Thái Bình được tổ chức lần này sẽ cung cấp đầy đủ hơn các tiềm năng, thế mạnh, những lợi thế cạnh tranh và các chính sách cởi mở thu hút đầu tư của hai tỉnh đến đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và quyết định đầu tư trên mảnh đất tiềm năng của hai tỉnh Thái Bình ?" Nam Định.
    Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai tỉnh Nam Định, Thái Bình được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ông Võ Đức Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khẳng định, hội nghị là việc làm thiết thực để huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, là thực hiện nghị quyết số 54 ?" NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 109/2006/QĐ ?" TTg ngày 19/5/2006 Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, là thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ theo Nghị quyết số 30/2008/NQ ?" CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và cũng là việc làm thể hiện vai trò, vị trí của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp cả nước với Thái Bình và Nam Định.
    Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc ?" Chủ tịch VCCI cho biết: Thời gian qua, trong điều kiện kinh tế toàn cầu khủng hoảng và suy thoái, các nhà đầu tư nhìn chung đều ở trong trạng thái cầm cự với các dự án cũ, ít mở rộng đầu tư các dự án mới. Công tác xúc tiến đầu tư của các địa phương tạm thời lắng xuống. Nhưng hiện nay, những tín hiệu kinh tế vĩ mô đã tích cực hơn: Kinh tế châu Á nói chung, Đông và Đông Nam Á nói riêng đã tới đáy và đang từng bước phục hồi, trước cả khu vực Bắc Mỹ và EU. Dự báo xu hướng mở rộng đầu tư mới của thế giới trong thời gian tới sẽ lại bắt đầu, trước hết là từ các nền kinh tế Châu Á. Có thể nói rằng, Hội nghị xúc tiến đầu tư của hai tỉnh Nam Định và Thái Bình có ý nghĩa đón đầu xu hướng làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nam Định và Thái Bình đang bắt đầu quá trình chuyển động, bằng những quy hoạch phát triển khá mạch lạc, đồng bộ, những dự án đầu tư khá cụ thể, hấp dẫn và những chính sách và biện pháp xúc tiến đầu tư khá thông thoáng. Các doanh nghiệp đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa ở cả hai tỉnh trong thời gian gần đây. Có thể nhận xét chung rằng: không gian phát triển của cả hai tỉnh còn lớn, trong khi một số tỉnh khác của cả nước đã khá chật chội với dự án phát triển, quá tải về cơ sở hạ tầng, thiếu mặt bằng và nguồn lao động.
    Ông Lộc khẳng định rằng, đây sẽ là những địa chỉ đầu tư hứa hẹn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
    Trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã tập trung vào đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhằm đáp ứng và phục vụ ngày một tốt hơn cho các nhà đầu tư. Đến nay, hệ thống giao thông vận tải thủy, bộ, hệ thống cấp thoát nước và bưu chính viễn thông, hệ thống lưới điện, ngân hàng, y tế và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Nam Định đặt mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2010 ?" 2015 là 13%/năm, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. Tỉnh đã ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đồng thời ban hành một loạt chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư ngoài chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tất cả các thủ tục hành chính vào một đầu mối, đảm bảo nhanh, gọn, đơn giản và thuận lợi cho các nhà đầu tư.
    Về định hướng thu hút đầu tư cụ thể, ông Trần Minh Oanh ?" Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: ?oChúng tôi xác định thu hút đầu tư vào 5 ngành quan trọng. Thứ nhất là công nghiệp dệt may nhằm tiếp tục duy trì năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm của các công ty dệt may để đến năm 2010 đạt 95 ?" 100 triệu mét vải các loại, 10 triệu sản phẩm quần áo dệt kim. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, Nam Định chỉ khuyến khích đầu tư phát triển dệt may ở khu vực nông thôn. Thứ hai là ngành công nghiệp cơ khí như xây dựng nhà máy đóng tàu, nhà máy cơ khí quy mô lớn, các dự án sản xuất, lắp ráp máy nông nghiệp, linh kiện, thiết bị thay thế ngành may mặc và công nghiệp phụ trợ. Thứ ba là điện tử, điện lạnh: Khuyến khích đầu tư mới và đầu tư mở rộng sản xuất lắp ráp máy lạnh, điều hòa nhiệt độ, đồ điện dân dụng. Thứ tư là công nghiệp sản xuất VLXD. Nam Định đặc biệt khuyến khích đầu tư VLXD mới ưu việt về độ bền, chịu nhiệt, chịu mưa, nắng, nhẹ rẻ?thay thế vật liệu thông thường, phát triển sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông At ?" phan phục vụ các công trình xây dựng. Thứ năm là công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng nâng cao công suất các cơ sở sản xuất chế biến hiện có?.
    Ông Oanh cho biết thêm: UBND tỉnh Nam Định cam kết hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, thông tin quảng cáo sản phẩm và doanh nghiệp, cung cấp các thông tin cần thiết trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động, sản xuất kinh doanh.
    Nằm trong vùng ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội ?" Hải Phòng ?" uảng Ninh, Thái Bình là tỉnh có tiềm năng lớn về đất đai, thủy sản, tài nguyên khoáng sản, du lịch, nhân lực. Thái Bình đã quy hoạch, phát triển 9 khu công nghiệp tập trung vào 15 Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố với tổng diện tích khoảng 3.180,5ha bao gồm các khu công nghiệp ở thành phố như: KCN Phúc Khánh, KCN dệt may Nguyễn Đức Cảnh, các KCN ven quốc lộ 10 như: KCN tổng hợp đa ngành Sông Trà, KCN An Hòa, KCN Garden Pals?Thái Bình là một trong những tỉnh có mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy phát triển sớm và nhanh trong cả nước. Hệ thống đường bộ được phân bố hợp lý và từng bước được cải tạo, nâng cấp?
    Ông Nguyễn Hạnh Phúc ?" Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: ?oHiện Thái Bình đã ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư vào tỉnh, với phương châm: Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có nhu cầu về mặt bằng sản xuất được thuê đất theo các điều kiện cụ thể của địa phương; Tỉnh và các ngành dịch vụ đầu tư kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào KCN; Các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích nhà đầu tư được tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo một lần từ 700.000 ?" 1.200.000 đồng/lao động và hỗ trợ chi phí cung ứng lao động từ 20.000 ?" 100.000 đồng/lao động; Giá thuê đất: Vận dụng khung giá thấp nhất do Nhà nước ban hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; Chính sách về thuế: Vận dụng các chính sách thuế hiện hành của nhà nước theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp.
    Bên cạnh đó, Thái Bình cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng và bình đẳng cho các nhà đầu tư về các thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực đầu tư tại Sở KH&ĐT và Ban quản lý các KCN tỉnh, giải quyết các thủ tục đầu tư trong 03 ?" 07 ngày theo quy định?.
    Nam Định và Thái Bình đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tận dụng tiềm năng sẵn có để thu hút đầu tư mạnh mẽ. Ông Huang Giang Xin - Tổng giám đốc Cty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, DN đang đầu tư 35 triệu USD và ngay tại Hội nghị đã ký thỏa thuận với UBND tỉnh Thái Bình nâng tổng vốn đầu tư lên 53 triệu USD cho các dây chuyền sản xuất thép tại tỉnh thái Bình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến chính quyền tỉnh Thái Bình. Ông Huang Giang Xin cho biết: UBDN tỉnh Thái Bình đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Cty đầu tư và giải phóng mặt bằng, đích thân ông Chủ tịch tỉnh đã trực tiếp làm việc với Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực để sớm giải quyết vướng mắc liên quan tới nguồn cấp điện cho nhà máy. Ngành điện cũng đã đầu tư hơn 100 tỉ đồng để xây dựng hơn 10km đường điện 110KV, cung cấp đủ lượng điện theo đúng tiến độ đã cam kết. Chinh điều này đã giúp cho Cty TNHH Thép đặc biệt Shengli hoạt động tốt trong thời gian vừa qua.
    Ông Huang Gang Xin, ông Kim Jong Sung - giám đốc Marketing Cty Dong Yang ST VINA, một nhà đầu tư vào Nam Định cũng khẳng định, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhằm mục đích thu lợi nhuận. Việc chọn Nam Định làm điểm dừng chân ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn bởi ngay từ đầu, chính quyền Nam Định đã có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ nhà đầu tư để nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh.
    Ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thái Bình cho biết, với những ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh, kể từ năm 2006 tới nay, Tập đoàn Dầu khí đã đầu tư thăm dò và phát hiện mỏ khí lớn, dự kiến mỗi ngày sẽ cung cấp 25 - 50 triệu m3 khí. Ngoài ra, Tcty còn đầu tư một số dự án khác tại tỉnh như dự án khí hóa than, nhà máy điện?Ông Thăng cho biết, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam sẽ đẩy mạnh những dự án đã và đang đầu tư, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư mới và sẽ thiệu với đối tác, bạn hàng về các dự án cũng như cách chính sách ưu đãi của 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình.
    Bên cạnh những thuận lợi mà chính quyền dành cho doanh nghiệp, một số nhà đầu tư khác cũng đã thẳng thắn đề nghị Nam Định và Thái Bình cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, sớm công bố quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch ngành, đặc biệt 2 tỉnh cần phải đưa ra các dự án đầu tư với những chính sách đầu tư cụ thể để doanh nghiệp có thể nghiên cứu, xúc tiến đầu tư.
    Trong khuôn khổ hội nghị, hai tỉnh Nam Định ?" Thái Bình đã làm ký kết hợp tác với các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước. Có 15 dự án đã được ký kết với tổng giá trị lên đến gần 4 tỷ USD.
  9. tukt2010

    tukt2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trang trí phòng ngủ phù hợp với diện tích

    XDNĐ - Phòng ngủ luôn được thiết kế trước hết là có diện tích phù hợp với diện tích của tổng thể ngôi nhà. Phòng ngủ cần phải đảm bảo yếu tố ấm cúng, tiện lợi mà không kém phần riêng tư. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có được một thiết kế phòng ngủ cho phù hợp nhất đối với điều kiện của gia đình.
    Với phòng ngủ diện tích nhỏ, những vật dụng không thể thiếu đương nhiên là giường và tủ quần áo. Bạn vẫn cần lựa chọn loại giường cho phù hợp căn phòng để tạo sự tương đồng với các vật dụng khác, bạn có thể tạo những ngăn kéo phía dưới giường thành những không gian chứa đồ.
    Phòng ngủ chật hẹp thì việc bố trí cần được tính toán để tiết kiện từng centimét không gian, hốc giật tường trang trí cũng có thể biến thành nơi chứa đồ, giá sách hay bầy chậu hoa...Lưu ý những món đồ không cần thiết hãy loại bỏ khỏi phòng ngủ để không làm rối không gian.
    Với phòng ngủ có diện tích trung bình, bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn để bố trí những vật dụng cần thiết cho một phòng ngủ tiện nghi. Tủ đầu giường là thứ không thể thiếu vì nó rất tiện dụng. Đây là nơi đặt điện thoại bàn, điện thoại, đồng hồ, đèn ngủ, sách báo, nước uống...
    [​IMG]
    Ngoài tủ quần áo, giường, tủ đầu giường và kệ tivi, bạn có thể kê được thêm bàn trang điểm hoặc bàn làm việc, kệ sách...
    Với phòng ngủ có diện tích lớn đôi khi cũng gây ra những khó khăn nhất định, bởi nếu không biết cách sắp xếp đồ đạc, căn phòng dễ trở nên trống vắng, lạnh lẽo. Ngoài những vật dụng cần thiết, có thể trang trí thêm các vật dụng khác như bàn làm việc, giá để sách, một bộ bàn ghế salon, một chiếc máy tập thể dục...
    [​IMG]
    Đối với những phòng ngủ diện tích rộng, có thể bố trí cả cây xanh, hồ cá, tiểu cảnh đơn giản... Với những phòng ngủ như thế này, nên bố trí phòng chứa đồ riêng, đây có thể là không gian đệm giữa phòng ngủ và toilet.
    Một lưu ý bạn nên nhớ trong trang trí phòng ngủ là bạn nên chọn loại rèm tương đồng với màu chăn ga, ghế salon, bở như thế sẽ làm cho không gian căn phòng sẽ hài hòa, thoáng đãng hơn, tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái cho gia chủ.


    WWW.XAYDUNGNAMDINH.COM
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này