1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    K biết nó chém về đạn 70 cây đã có chưa nữa:-D
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tàu Thống chế Shaposhnikov đang được nâng cấp với bệ phóng UKSK và tên lửa cận âm Kh-35

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/06/2020, Bài cũ từ: 01/06/2020 ---
    sao bọn Hàn, Tàu , Mẽo không làm dạng 2 miếng bơ dạng này vậy cụ
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Bọn Nga mà nói thì cứ yên tâm ngồi chờ 10-12 năm sau phát biểu đầu tiên (thường chỉ là ở cấp chủ trương) thì có mẫu thử nghiệm. Giờ mới 2-3 năm chưa là gì. Mấy viên đạn định tầm điện tử 30x165 nó thử từ cách đây hơn 3 năm giờ còn chưa trang bị. Giờ này đạn pháo tự động Nga vẫn còn xài đai đồng đầy ra.
    --- Gộp bài viết: 01/06/2020, Bài cũ từ: 01/06/2020 ---
    Tuỳ mỗi chú có khoa mục pháo binh khác nhau như nào thôi. Chắc bọn kia nó biên chế radar trinh sát pháo tới từng đơn vị hoả lực thì có thể không cần. Làm thế có 1 cái lợi là không cần lắp transponder lên đạn để đơn giản hoá giảm giá thành đạn. Bọn Nga lắp lên làm màu vậy chắc gì trong đó có gì vì đạn mới có điều khiển vẫn nằm trên giấy
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Cái miếng sắt đấy là radar trinh sát pháo. Để cho biết khi nào viên đạn đạt đỉnh của đường đạn mà ra lệnh khởi động bộ phận cánh thắng. Mục tiêu thiết kế bộ phận cánh thắng là để giảm vận tốc xoay, qua đó đổi sai số trục dọc của đường đạn thành sai số phương ngang.

    Chi tiết thì thế này:
    _ Đạn pháo rời nòng phải có vận tốc xoay, chuyển động xoay này giúp ổn định phương vị quả đạn, và đường đạn để viên đạn đến đích bằng đầu đạn, và với một sai số cho phép. Và đặc trưng của sai số đường đạn dưới tác dụng của vận tốc xoay này là sai số theo phương dọc (tầm) lớn hơn nhiều lần sai số theo phương ngang (hướng).

    Chuyển động của viên đạn pháo nếu không có vận tốc xoay
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vận tốc xoay giúp ổn định phương vị của viên đạn khi bay:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Dưới tác dụng của vận tốc xoay, thì cùng một liều phóng và góc bắn, khu vực công phá của đạn pháo sẽ có hình eclipse. Và xác suất là chỉ khoảng ~30-50% đạn đạt được sai số đủ gần để tạo sát thương với mục tiêu được ngắm
    [​IMG]
    [​IMG]

    _ Bọn Nga tính toán và giải ra được rằng sự chênh lệch sai số giữa tầm và hướng là do tác dụng của vận tốc xoay. Thế là có sáng kiến giảm vận tốc xoay của viên đạn. Chấp nhận sai số phương ngang lớn hơn một chút để giảm sai số phương dọc xuống nhiều lần. Làm như vậy vùng công phá của viên đạn sẽ dần tiệm cận hình tròn, thay vì là hình eclipse. Như vậy xác suất tiêu diệt mục tiêu được ngắm sẽ cao hơn.
    Tuy nhiên vẫn cần vận tốc xoay trong giai đọan bay lên của viên đạn, để đảm bảo đầu đuôi viên đạn không đảo ngược. Do đó mới cần gắn radar trinh sát pháo để đo đỉnh của đường đạn. Sau khi vượt đỉnh thì mới bật hệ thống cánh để làm giảm vận tốc xoay.
    [​IMG]

    --------------------------------------------------------------
    Ưu thế của kiểu thiết kế này là có thể cải tiến đạn đang có trong kho. Chi phí rất rẻ, chỉ thêm khoản 2-300 đô la một viên để cải tiến phần kíp nổ đầu đạn. Và mua mấy bộ trinh sát pháo, radio một chiều để truyền tín hiệu. Có thể cải tiến toàn binh chủng chứ không riêng gì vài hệ thống pháo đời mới.
    Nhược điểm thì vẫn là đạn ngu, không có cánh lái cánh liếc gì như Krasnopol (giá 35000 $).
    Bố trí trận địa, phân phối mục tiêu, điều tiết bắn rất công phu để đảm bảo radar có thể nhìn thấy chính xác viên đạn nào là của mình, viên đạn nào là của khẩu pháo hàng xóm.
    Và nhược điểm lớn nhất đó là cánh thắng này dùng lực cản không khí để giảm vận tốc xoay, tác dụng phụ là giảm luôn vận tốc tới. Do đó tầm bắn tối đa của loại đạn này không cao. Theo bọn Nga mà mình biết ước đoán thì giảm ít nhất 15% tầm bắn so với đạn bình thường.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Yak-B 12.7mm , nỗi ám ảnh 1 thời của phiến quân Mujahideen
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.369
    Đã được thích:
    26.716
    Ba cái hãm xoay pha sau của đạn ngu ấy mấy cái chương trình Spacio, Samprass của Pháp nó làm cách đây hơn 50 năm chứ Nga nào mà sáng tác ra cái ấy
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Hoạt động của Nga bảo vệ biên giới với Ukraine ở Krym

  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    [​IMG]

    4 trên crimea
    2 trên đất Mẹ
    6 tổ hợp phòng không S300/S400
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tàu tấn công nhanh Bora và tàu ngầm Kilo Alrosa lên dock sửa chữa
    --- Gộp bài viết: 02/06/2020, Bài cũ từ: 02/06/2020 ---
    Ra quân huấn luyện mùa hè 2020

    Huấn luyện do thám, phục kích tại Samara

Chia sẻ trang này