1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    TẦU KHOAN DẦU KHÍ "NOBLE CLYDE BOUDREAUX" CỦA VN ĐÃ ĐẾN VỊ TRí TẬP KẾT.
    Vào ngày 22-4-2020, tầu khoan dầu khí NOBLE CLYDE BOUDREAUX (do VN thuê bao) đỗ tại một cảng tai Singapore. Hôm nay con tầu này đã đến vị trí tập kết gần cảng Vũng Tầu, chuẩn bị cho một kế hoach khoan thăm dò dầu khí mới của nước ta (xin xem hình đính kèm) .
    Tầu NOBLE CLYDE BOUDREAUX có tải trọng 22.934 Tấn, khối lượng bất động (deadweight) 19,770 tấn. Tầu dài 97.2 m, sườn ngang của sàn tầu (beam) 64.2 m. …
    Đây là tầu khoan thăm dò dầu khí (Drilling ship), (xin xem hình đính kèm), có công dụng tương tự như tầu WEST CAPELLA của Malaysia. Vừa qua tầu WEST CAPELLA đã hoạt đông trong vùng biển thuộc EEZ của nước này, sát khu vưc mà tầu HAI DƯƠNG ĐỊA CHẤT 8 mới đây tiến hành khảo sát.
    Nhiều khả năng tầu NOBLE CLYDE BOUDREAUX sẽ tiến hành khoan khảo sát tại lô khai thác dầu khí 06-01 thuôc chủ quyến VN. Lô này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền KT của VN, cách Côn đảo (điểm đánh dấu để xác định đường cơ sở bờ biển VN) chỉ khoảng 144 NM, cách bờ biển VN khoảng 185.7NM.
    Việc đưa tầu NOBLE CLYDE BOUDREAUX vào hoạt động tai lô 06-01 chứng tỏ quyết tâm bảo vệ quyền chủ quyền của nước ta, phù hợp với Luật quốc tế về biển UNCLOS 1982. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước không hề lay chuyển trước sư đe dọa của TQ gần đây.
    TQ ngang ngược cho rằng lô 06-01 thuộc chủ quyền của TQ vì nằm trong phạm vi của đường lưỡi bò chín đoạn.
    Trong thời gian này, sau khi hoàn tất quá trình tu sửa định kỳ, vào ngày 8-6, tàu sân bay USS Ronald Reagan, trang bị một lượng vũ khí rất mạnh, đã rời cảng Yokosuka ở Nhật Bản để bắt đầu sứ mệnh tuần tra trên biển. Cùng ngày, tàu sân bay USS Nimitz cũng rời cảng San Diego để tham gia vào việc tuần tra tại vùng biển Thái Bình Dương cùng với USS Ronald Reagan,.
    Tàu sân bay thứ 3 đến vùng biển Thái Bình Dương là USS Theodore Roosevelt. Tầu rời căn cứ tại đảo Guam tuần trước, sau khi tạm nghỉ 2 tháng vì có nhiều thủy thủ nhiễm Covid-19. Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho biết, tàu USS Ronald Reagan cũng đã được lắp đặt một lượng vũ khí đáng kể, trước khi xuất phát.
    Đài NHK hôm 10/6, dẫn lời Chuẩn đô đốc George Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến tàu USS Ronald Reagan cho biết: Việc phái tàu sân bay USS Ronald Reagan được coi là nỗ lực nhằm kiềm chế Trung Quốc.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    ConnuocvietHector_S thích bài này.
  2. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    hủ tướng Modi khẳng định rằng ông muốn đảm bảo với đất nước rằng sự hy sinh của những người lính sẽ không vô ích.
    [​IMG]
    Thủ tướng Modi và quân đội Ấn Độ.


    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, sự hy sinh của những binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng Trung Quốc tại Thung lũng Galvan ở Ladakh sẽ không vô ích.

    Theo phát ngôn viên của Quân đội Ấn Độ, trong cuộc đụng độ đêm 16/5 với quân đội Trung Quốc ở khu vực thung lũng Galvan của Ladakh, một sĩ quan và hai binh sĩ Ấn Độ đã chết.

    Sau đó, 20 binh sĩ từ phía Ấn Độ đã thiệt mạng, Trung Quốc có 43 người thương vong, bao gồm người chết và bị thương nặng.

    "Những người con anh hùng của đất nước Ấn Độ đã dâng hiến sự hy sinh cao nhất để bảo vệ quê hương của chúng ta ở thung lũng Galvan ...

    Tôi xin chuyển lời tới gia đình của các liệt sĩ trong giờ phút đau thương này. Ngày hôm nay, cả đất nước đang ở bên các bạn.

    Nhưng sự hy sinh của những người tử vì đạo sẽ không vô ích", - tuyên bố của ông Modi đăng trên trang web dịch vụ báo chí của chính phủ.

    "Chúng ta luôn làm việc chặt chẽ với các nước láng giềng trên tinh thần hợp tác và hữu nghị. Luôn mong muốn họ phát triển và thịnh vượng.

    Bất cứ nơi nào có sự khác biệt, chúng ta luôn cố gắng không tranh cãi về mâu thuẫn. Chúng ta không bao giờ kích động bất cứ ai, nhưng chúng ta không gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn và chủ quyền của chúng ta.

    Bất cứ khi nào thời gian đến, chúng ta đã thể hiện sức mạnh của mình trong việc bảo vệ sự toàn vẹn và chủ quyền của đất nước, đã chứng minh khả năng của chúng ta", - ông Modi nói.

    Thủ tướng Ấn Độ Modi khẳng định rằng ông muốn đảm bảo với đất nước rằng sự hy sinh của những người lính sẽ không vô ích.

    "Tính toàn vẹn và chủ quyền của Ấn Độ là trên hết. Ấn Độ muốn hòa bình. Nhưng mọi sự kích động sẽ được đáp trả một cách cương quyết". - nhà lãnh đạo Modi nhấn mạnh.
  3. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Đụng độ Ấn-Trung: Thủ tướng Modi yêu cầu quân đội sẵn sàng
    Theo hãng tin Sputnik, tối 16-6 Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã chủ trì một cuộc họp cấp cao liên quan vụ đụng độ giữa binh sĩ nước này và binh sĩ Trung Quốc ở biên giới.

    Tại cuộc họp này, Thủ tướng Modi đã yêu cầu các lực lượng vũ trang sẵn sàng lực lượng quân đội dự bị chuẩn bị cho tình huống chiến tranh. Hải quân Ấn Độ cũng được bật đèn xanh triển khai khí tài đến eo biển Malacca nơi có thể có đối đầu với tàu chiến Trung Quốc. Eo biển Malacca là một trong những eo biển hẹp nhất thế giới và là tuyến đường biển thông dụng của tàu Trung Quốc.

    Các nguồn tin của Sputnik cho biết ba quân chủng Lục quân – Hải quân – Không quân Ấn Độ đã nhận được lệnh phối hợp hành động khi cần thiết. Tương tự, khí tài Không quân Ấn Độ - bao gồm hơn 100 máy bay chiến đấu - cũng được yêu cầu triển khai đến các vị trí tiền tuyến.

    Các nguồn tin cho biết các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã sẵn sàng cho khả năng chiến đấu. Đã có lệnh huy động đạn dược đủ cho hơn 20 ngày chiến tranh.

    Trong ngày 17-6 nguồn tin quân đội Ấn Độ nói ngoài 20 binh sĩ thiệt mạng trong ngày 16-6 hiện còn có bốn binh sĩ khác đang nguy kịch.

    “Sự mất mát các binh sĩ ở Galwan thật đau lòng” – Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói ngày 17-6.

    [​IMG]
    Người dân Ấn Độ biểu tình ngày 16-6 phản đối việc binh sĩ Trung Quốc giết chết binh sĩ Ấn Độ trong cuộc đụng độ ở biên giới cùng ngày. Ảnh: CNN

    Theo đài CNN, hiện áp lực đang đè nặng lên Thủ tướng Modi, một số chính trị gia Ấn Độ yêu cầu chính phủ phải có phản ứng mạnh.

    Trên Twitter ngày 17-6, ông Rahul Gandhi – một lãnh đạo cấp cao của đảng đối lập Quốc đại đặt câu hỏi: “Tại sao Thủ tướng im lặng? Tại sao ông ấy trốn tránh?”.

    “Đã đủ rồi. Chúng ta cần biết điều gì đã xảy ra. Làm sao Trung Quốc dám giết binh sĩ chúng ta? Làm sao họ dám chiếm đất chúng ta” – ông Gandhi viết trên Twitter.


    Phía Trung Quốc cũng có thương vong trong cuộc đụng độ này, theo thông tin từ quân đội Ấn Độ. Tuy nhiên cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều không nói rõ con số chính xác.

    Các chuyên gia hình ảnh vệ tinh và nguồn tin cựu binh Ấn Độ cho biết quân đội Trung Quốc cũng đang tập trung đông binh sĩ ở dọc sông Galwan.

    “Hình ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất một hoặc hai lữ đoàn bộ binh hiện diện tại thung lũng” – theo nguồn tin cựu binh Ấn Độ.

    Hoàn cầu thời báo dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy Tây Tạng của quân đội Trung Quốc cho biết quân đội nước này gần đây có tập trận với nội dung phá hủy các cơ sở thù địch trên một vùng núi cao.

    Căng thẳng biên giới Ấn-Trung xấu đi nhiều tháng nay và chưa thể cải thiện dù hai bên đã có nhiều cuộc gặp cấp cao.
  4. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    VN - Malay lại va chạm
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Cập nhật giao tranh Ấn Độ vs Trung Quốc:

    Hình ảnh dưới đây là 20 liệt sỹ đã hy sinh để giữ gìn từng tấc đất của Ấn Độ. Họ xứng đáng được tôn vinh!

    Hoàn cảnh hy sinh của mỗi người khác nhau. Do địa hình khu vực giao tranh là phần dốc của 1 ngọn núi và phía dưới là 1 con sông đóng băng nên khi xảy ra va chạm thì một số bị xô đẩy té xuống dốc gây chấn thương nặng. Một số bị thương do bị ném đá, gậy gộc, cào cấu.
    3 người Hy sinh tại chỗ, 17 người bị thương nhưng chết do thời tiết khắc nghiệt ở dưới 0 độ c.

    P/s: hoàn cảnh hy sinh của những người lính này không khác gì với hoàn cảnh hy sinh của Liệt sỹ Lê Đình Chinh, người chiến sỹ đầu tiên ngã xuống trên mặt trận biên giới phía bắc năm 1978 trước sự khiêu khích cũng giống như thế này của TQ.

    [​IMG]
    nd2003 thích bài này.
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Khám phá mạng lưới cảm biến của Trung Quốc giám sát ở Biển Đông

    Greg Poling vừa giới thiêu bài trên AMTI về các trạm cảm biến và thông tin ‘lam hải’ (Blue Ocean) mà TQ đã triển khai ở phần phía bắc của biển Đông. Dịch sơ mấy điểm đang quan tâm như sau (bạn nào cần thêm chi tiết thì xem bản gốc tiếng Anh theo link bên dưới):

    TQ đã cài đặt một ‘chuỗi các trạm cảm biến và thông tin không người’ (蓝海信息网络: lam hải tín tức võng lạc) giữa Hải Nam và Hoàng Sa. CETQ thuộc sở hữu nhà nước hy vọng sẽ triển khai chúng trên khắp biển Đông và xa hơn nữa.

    Các thành tố dễ thấy nhất của mạng này là hai loại trạm thông tin tích hợp nổi của Ocean Ocean được đặt tên là Trạm thông tin tích hợp nổi (IIFP) (浮台信息系统: phùđài tín tức hệ thống) và hệ thống thông tin tích hợp trên đá / đảo (IRBIS) (岛礁信息系统: đảo tiều tin tức hệ thống). AMTI trước đây đã xác định một trong những hệ thống loại thứ hai sau khi được triển khai đến rạn san hô Bombay ở Hoàng Sa vào giữa năm 2018.

    Các trạm nổi và cố định và các thành phần khác của Mạng thông tin Trung Quốc Blue Ocean làm dấy lên một số lo ngại ở biển Đông và vượt ra xa nữa. Trong khi CETQ chủ yếu sử dụng mạng như một hệ thống giám sát và liên lạc môi trường, các trạm và các hệ thống khác rõ ràng có ích lợi về quân sự. Dữ liệu môi trường, đặc biệt là dữ liệu thủy văn chi tiết, liên tục, sẽ cho phép hải quân hiểu rõ hơn về cách các hệ thống sonar chủ động và thụ động hoạt động trong môi trường dưới nước.

    Ngoài ra, một bài báo PLA Daily tháng 4 năm 2019 đã chỉ ra rằng, các trạm này sẽ được sử dụng để bảo vệ các đảo và rạn san hô ở biển Đông. Tất cả các bài báo mà AMTI tìm thấy, thảo luận về Mạng thông tin Đại dương xanh đã làm như vậy về mặt hợp tác quân sự dân sự và bảo vệ lợi ích chiến lược quốc gia trên biển của TQ.

    Khả năng nhanh chóng di dời các trạm và cảm biến trong một cuộc khủng hoảng có thể mang lại lợi thế thông tin cho chính quyền Trung Quốc trong một cuộc khủng hoảng. Điều này có thể bao gồm giám sát liên tục các vùng biển bị tranh chấp hoặc một đảo đang tranh chấp. Một ứng dụng quân sự rõ ràng có thể là sử dụng các trạm và hệ thống dưới nước, có thể triển khai để thu hẹp khoảng cách về radar, sonar hoặc phủ sóng liên lạc trong một cuộc đối đầu quân sự.

    Các trạm nổi cũng cung cấp các khả năng độc đáo để đối phó với khủng hoảng. Ví dụ, sau hậu quả của một thảm họa tự nhiên, chúng có thể được lắp đặt dọc theo bờ biển để cung cấp vùng phủ sóng trên không và trên mặt đất/ biển cho radar cũng như cho liên lạc điện thoại di động cho các cộng đồng bị ảnh hưởng…

    Link bài báo tiếng Anh của AMTI:

    https://amti.csis.org/exploring-chinas-unmanned-ocean-network
  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    TẦU "HẢI DƯƠNG ĐỊA CHẤT 4" TIẾP TỤC ĐI SÂU VÀO VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ CỦA VN.
    VÀO LÚC 23.20 PM NGÀY 17-6-2020 ,TẦU CHỈ CÁCH ĐẢO ĐÁ "HÒN HẢI" 109.6 NM (KHOẢNG 152 km)
    Hiện tầu "HẢI DƯƠNG ĐỊA CHẤT 4" di chuyển đến gần đường vĩ tuyến N10 *, ngang với vùng biển giữa tỉnh Bến Tre và Sóc trăng. Tầu chỉ cách đảo đá Hòn hải 109.6 NM. Như vậy tầu đã vào khá sâu, sâu đến nửa chiều rộng vùng Đặc quyền KT của VN.
    Xin lưu ý đường chấm chấm (- - - - ) trên hành trình của tầu (trong hình đính kèm) không phải là đường di chuyển thưc tế của tầu. Chúng chỉ là đường nối một số vị trí thực của tầu trên biển.
    Do tầu đã thường xuyên tắt hệ thống AIS nên không thể xác định đường di chuyển thưc tế, chỉ có thể xác định vị trí tại một số thời điểm của tầu (ngoài ra việc xác định vị trí tầu cũng rất dễ nhầm lẫn nếu không có trong tay một công cụ tracking Pro., đủ mạnh- không phải là tiện ích tracking loại miễn phí)
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/06/2020, Bài cũ từ: 18/06/2020 ---
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Cập nhật giao tranh Ấn Độ vs Trung Quốc:

    Hình ảnh dưới đây là vũ khí mà TQ dùng để combat với Ấn Độ. RIP!

    [​IMG]
    Connuocvietkarate_hn thích bài này.
  9. duoianhquanki

    duoianhquanki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    114
    Chả lẽ nhu nhược và chịu nhục như thế này mãi sao ???? thuê giàn khoan rồi mà cuối cùng hủy hợp đồng đúng là quốc nhục ,trước đó hai ba lần đều như vậy rồi tự hòi đảng và nhà nước đang làm gì ???

    18h46 ngày 19/6, Hải Dương 4 đã có tín hiệu trở lại khi đang di chuyển theo hướng xa vùng biển Việt Nam, cách xa vị trí trước đó 13 tiếng khoảng 62 hải lý, cách đảo Phú Quý khoảng hơn 200 hải lý, với tốc độ từ 0,7 đến 2,5 hải lý/ giờ. Đến 19h37, tàu cách Phú Quý 202 hải lý, cách Đá Chữ Thập 45 hải lý.

    Sự di chuyển ra xa hơn vùng biển Việt Nam cũng trùng hợp với một số nguồn đăng tin cho biết kế hoạch khoan thẩm lượng tại mỏ Phong Lan Dại đã chính thức bị đình lại, giàn khoan Noble Clyde Boudreaux đã được trả lại cho chủ giàn.

    Dù vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi xem Hải Dương 4 có rời khỏi vùng biển Việt Nam hay không. Hiện giờ tàu được cho là kiểm ngư Việt Nam vẫn luôn theo rất sát tàu Hải Dương 4.

    Tàu hải cảnh 5202 đang trên đường trở về Hải Nam. Tàu Hướng Dương Hồng 14 vẫn đang neo đậu ở Đá Chữ Thập. Có lẽ nó đang tạm nghỉ sau khi hoàn thành một chuyến đi quanh một số thực thể ở quần đảo Trường Sa.
    https://www.facebook.com/daisukybiendong/?epa=SEARCH_BOX
    hoalongtrang thích bài này.
  10. kynx1996

    kynx1996 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    161
    Mỏ Phong Lan Đại đã gần cạn kiệt khí, còn thăm dò gì nữa. Lần khoan lần này chỉ có 1 tháng, nên khả năng sẽ khoan ở một mỏ gần bờ.

Chia sẻ trang này