1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Kiểu như mấy viện, công ty bán mấy di sản Soviet kiếm tiền nộp ngân sách để kiếm doanh thu , đến lúc truy ra bán trái phép. Mà công nghệ Sonar thì Trung Quốc đã hơn Nga cả chục năm rồi, họ đã có sonar kéo nhỏ gọn cho tàu ngầm điện diessel và tàu hộ tống dưới 2000 tấn , tích hợp vào con Z-9, rồi mấy con An-12 Tầu.
    --- Gộp bài viết: 17/06/2020 ---
    FSB phát hiện gian lận 130 triệu RUB liên quan đến nâng cấp pháo 2s7 Pion
    https://www.kommersant.ru/doc/4379039?from=four_strana


    В Омске Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила масштабные хищения при выполнении гособоронзаказа. В махинациях подозревается исполнительный директор ООО «Ост-вест-конверс» («О-В-К») 53-летний Михаил Саенко. По версии следствия, топ-менеджер искусственно завышал затраты на ремонт артиллерийского вооружения, потери Минобороны РФ от этого составили свыше 130 млн руб. Силовики не исключают, что дело может обрасти новыми эпизодами. Михаил Саенко называет выводы следствия ошибочными, а правоохранителей — некомпетентными. По его словам, в компании больше года работала межведомственная комиссия и никаких нареканий у проверяющих не возникло.
    ChuyenGiaNemDaRacuta thích bài này.
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Thấy cái gì?

    Mấy post trước đang bàn về pháo 57mm bắn đạn cao tốc trên T-15 và Zak-57 chứ có liên quan gì tới con pháo lựu này nhỉ?
  3. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    chắc ý cụ tùng xèng là kỹ thuật, công nghệ Nga nó làm chủ rồi, thích thì chế đạn cho pháo nào cũng đc :D
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Không đơn giản như vậy đâu. Để thiết kế một loại đạn mới cũng phải đầu tư tiền, nhân lực và thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, chứng nhận chán chê mới gọi là hoàn thành. Nếu không thì giờ này đã thấy đạn xuyên giáp kiểu APFSDS, đạn cài đặt định tầm của pháo 57mm gắn trên T-15 và Zak-57 rồi chứ đâu có tình trạng pháo đợi đạn thế kia.
    halosun thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Cụ đúng chất rồ Nga kiểu Nga đã làm chủ công nghệ cả rồi. Chỉ là Nga chưa thèm làm.

    Hiện công nghiệp quốc phòng Nga thiếu hẳn vài công ty lớn đủ vững vàng để chế đạn theo kịp anh tầu chứ chưa nói tây. Tính tự phụ ăn xổi ở thì trong xã hội Nga còn nặng lắm. Cứ nhìn thị trường đạn bị mấy anh đông âu với tầu hốt hết là đủ thấy
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Veliky Ustug với radar hỏa lực nồi cám lợn trên nóc được kéo đẩy qua khu vực sông Volga ở Saratov thời trước biên chế.

    [​IMG]

    --- Gộp bài viết: 17/06/2020, Bài cũ từ: 17/06/2020 ---
    Ngụy trang bằng cỏ khô, cách thức giúp BTR-82A giảm nhiệt mùa nắng và ngụy trang tại 1 trạm kiểm soát của Nga ở Syria

    [​IMG]
  8. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Ngụy trang kiểu gì thế này, thằng Ivan nào vứt cái tàn thì đượm phải biết :-D
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728


    coi lại coi chứ có vẻ như hình ảnh này mới đâu đây. Khẩu pháo 100ly có cái radar theo dõi đường đạn lắp phía trên nòng. Loại radar hỗ trợ bắn trong điều kiện thời tiết xấu này mới thấy xuất hiện khoảng 2-3?năm nay thôi
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Sức mạnh của tàu ngầm hạt nhân chiến lược 955 Borei-A - Công tước Vlamidir

    Vào ngày 12 tháng 6, tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei-A (SSBN) đầu tiên, Knyaz ( Công tước ) Vladimir, đã chính thức đi vào hoạt động với Hạm đội phương Bắc của Nga sau 3 năm trễ hẹn ban đầu ( dự kiến 2017 ) .
    Các cuộc thử nghiệm của tàu ngầm đã được hoàn thành vào mùa thu năm ngoái, với các vụ phóng tên lửa đạn đạo và ngư lôi. Tuy nhiên, các thử nghiệm này cho thấy một số lỗi trong khả năng điều hướng ( navigation ) và chuyển lái ( maneuver ) của tàu , do vậy phải thử nghiệm thêm kéo dài đến tháng 5 năm nay , nhiều chuyên gia cho rằng lý do vấn đề phát sinh là do khung thời gian chặt chẽ được phân bổ cho sự phát triển của tàu
    Hợp đồng phát triển Borei-A được ký kết vào ngày 1 tháng 11 năm 2011 nhưng mới chỉ đến tháng 7 năm 2020 thì nhà máy đóng tàu Sevmash đã tiến hành đóng vỏ tàu , nghĩa là chỉ hơn 1 năm nghiên cứu và phát triển , tình hình trở nên trầm trọng hơn bởi những bất đồng về việc Borei-A sẽ mang theo 20 hoặc 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava (SLBM) giữa Bộ quốc phòng Nga và Sevmash

    Nhà máy đóng tàu Sevmash trực thuộc Tổ hợp đóng tàu thống nhất ( United Shipbuilding Corporation ) chính thức nhận được hợp đồng trị giá 100 tỷ rubles ( 1,43 tỷ USD ) vào 2012 để đóng 5 tàu ngầm chiến lược SSBN lớp mới Borei và chuyển giao hoàn tất cho Hải quân Nga vào 2022
    Tuy nhiên Sevmash đã gặp vô vàn khó khăn khi trải qua thiếu hụt nhân lực chất lượng cao , hiện đại hóa quy mô lớn ở các xưởng đóng tàu cũng như việc Mỹ cấm vận hãng này khiến Sevmash phải chế tạo thay thế những thiết bị nhập khẩu

    Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp tại Diễn đàn Quân đội 2015 ( Army-2015 ) , thông số cuối cùng của Borei-A có lượng giãn nước bình thường là 13.000 tấn, chiều dài 160 mét , tốc độ di chuyển khi đang lặn là 20 hải lý / giờ và độ sâu tối đa tàu đạt được là 300 mét . Rõ ràng so với thế hệ 955 Borei trước thì hoàn toàn kém ấn tượng hơn nhiều , lớp Borei cũ có tốc độ lên đến 30 hải lý / giờ khi đang chìm và độ sâu tối đa lên đến 450 mét , trong khi đó tổng số phi hành đoàn cũng đã giảm từ 130 xuống 107 người và sức chịu đựng hải trình từ 90 xuống còn 60 ngày .

    Tuy nhiên thế hệ Borei-A được cải thiện vô cùng đáng kể khả năng giảm độ ồn của mình ( gần như có thể so sánh được với lớp 885 Yasen là tàu ngầm hạt nhân im lặng nhất hiện nay ) nhờ việc thay đổi thiết kế , đầu tiên hệ thống đẩy ( thruster ) được kim loại hóa hoàn toàn để giảm độ ồn , và 955 Borei-A được trang bị một lớp chất liệu phủ đặc biệt hấp phụ sóng âm xung quanh . Tháp lái ( conning sail ) cũng được thiết kế lại khác truyền thống , thân tàu được vát cong hơn và Sevmash thẳng tay loại bỏ một bệ phóng tên lửa ở thân tàu , bánh lái thẳng đứng cũng được thay đổi hình dạng và chèn vòng đệm ( washer ) vào xung quanh , do đó độ ồn và từ trường của tàu có sự khác biệt đáng ghi nhận

    Hệ thống sonar được nâng cấp mới và tăng cường thêm một sonar tìm kiếm dưới bệ phóng tên lửa , lớp Borei cũng được trang bị hệ thống điều khiển vũ khí và liên lạc tiên tiến hơn . Ngoài ra hệ thống phòng vệ của tàu là một điểm đáng chú ý với 2 hệ thống chống ngư lôi mới là Modul-D ( 2 bệ phóng ) và Lasta ( 6 bệ phóng )

    Ngược lại với hệ thống điện tử tiên tiến và thiết kế mới giảm độ ồn thì vũ khí của Borei-A là một bước lùi với việc tàu ngầm chỉ trang bị 16 bệ phóng thẳng đứng ( vertical-launch ) trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ( SLBM ) Bulava , hải quân Nga biện minh cho quyết định từ bỏ tùy chọn thiết kế lại để thêm nhiều bệ phóng bằng cách lưu ý rằng cần phải đưa tàu ngầm mới vào hoạt động càng sớm càng tốt .
    Vào 2015 có thông tin về việc hiện đại hóa Qủa chùy ( Bulava ) với việc tăng tầm bắn và biện pháp loại bỏ hệ thống phòng thủ đạn đạo của địch , tuy nhiên Bulava-M vẫn chưa được đề cập đến nay và đưa vào trang bị , báo cáo mới vào tháng 1.2020 cho biết SLBM Bulava khai hỏa bên dưới mặt băng kín sẽ ảnh hưởng đến vỏ tên lửa do vậy tàu ngầm sẽ phải trang bị rocket trong khoang đi kèm để chọc thủng lớp băng dày ở Bắc Băng Dương trước khi phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân .

    Project 955 Borei-A chỉ được trang bị 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm thay vì 8 như cũ như lớp trước , tàu ngầm lớp Borei đầu tiên được trang bị ngư lôi USET-80 đã lỗi thời với tầm bắn 18 km; trong khi đó, Borei-As rất có thể được trang bị tổ hợp ngư lôi mới, Fizik-1 có tầm bắn 50 km . Tuy nhiên theo Maxim Klimov , chỉ huy tàu ngầm cho biết Fizik-1 vẫn chưa thử nghiệm đúng mức vì rất đắt đỏ khi khai hỏa và loại ngư lôi mới này mới chỉ sản xuất quy mô lớn gần đây nên Borei-A trong thời gian trước mắt vẫn có thể chỉ trag bị USET-80 cũ

    Bẫy thủy âm ( acoustic decoy ) Modul-D cũng là một vấn đề khá nghiêm trọng theo Chuẩn Đô đốc Anatoly Lutskiy , ông ta cho biết Modul-D được phát triển trong thập niên 80 nên là dấu hỏi với các loại ngư lôi hiện đại như Mk48 block 5 ( Mỹ ) trở lên , tương tự với hệ thống đánh chặn ngư lôi Lasta khi mà nhà phát triển không tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển vũ khí phù hợp , chưa hề có bài thử nghiệm nào với hệ thống chống ngư lôi M-15 của tổ hợp Lasta tích hợp trên Borei-A được diễn ra , do vậy bẫy thủy âm và hệ thống phòng thủ ngư lôi sẽ là điểm yếu của Borei-A , do vậy Sevmash và Rubin cần thiết phải thiết kế lại nếu không giống cảnh phim Hunter Killer ( 2018 ) của diễn viên Gerard Butler thủ vai


    Nguồn :
    https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296989@egNews
    https://mina030.livejournal.com/24483.html
    https://flotprom.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=111452&sphrase_id=4477400
    https://ria.ru/20120505/641721190.html
    https://vz.ru/news/2012/4/20/575359.html
    https://tass.ru/armiya-i-opk/8490329
    --- Gộp bài viết: 17/06/2020, Bài cũ từ: 17/06/2020 ---
    [​IMG]
    donkisot2711, Racuta, tombuys2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này