1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Có ai biết thêm gì về xung đột TQ-Ấn k?. Tin tức bây giờ mờ mịt, không ai có thể biết được diễn biến thực ra sao. Tuy nhiên, khác với nhiều người cho rằng TQ làm việc này là dại, tôi lại tháy TQ làm việc này là có tính toán.
    Hiện Ấn Độ và Iraq vẫn đang chống cự lại áp lực của Mỹ để đòi mua bằng được S400, còn Thổ chuẩn bị mua lô thứ hai. Nhưng khả năng Iraq thành công thì thấp hơn Ấn Độ. Vụ xung đột này làm Ấn thành công trong việc thuyết phục Nga đẩy nhanh tiến độ giao hàng của Nga cho Ấn, như S400, đạn súng trường, tăng, linh kiện SU30 và máy bay Mig29. Nhưng không rõ TQ thì sẽ bàn với Nga những gì? Theo báo chí thì bảo TQ đang thuyết phục Nga mở hơn nữa, để họ được tiếp cận công nghệ động cơ phản lực.
    Nếu đúng vậy thì có thể tạm thời nhận định, quân đội TQ có lực lượng tốt hơn, và cái mà họ cần bây giờ chỉ là làm chủ công nghệ cao, chứ không như quân đội Ấn, nghe thì hoành tráng nhưng đến khi đụng trận thì thiếu lên thiếu xuống. Quân đội TQ bây giờ có lẽ chỉ thiếu công nghệ động cơ máy bay và tên lửa, máy bay ném bóm chiến lược, tàu ngầm hạt nhân, và các dạng tên lửa đạn đạo tối tân như Sarmat, còn lại thì đầy đủ hết. Còn Ấn thì thiếu đủ thứ, mà cái đã có cũng không biết có sử dụng bảo dưỡng tốt k? Nhìn cách các máy bay Ấn rơi thì biết.
    Racuta thích bài này.
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    --- Gộp bài viết: 28/06/2020, Bài cũ từ: 28/06/2020 ---
    Bốn cô gái đầu tiên theo học máy bay phản lực bằng máy bay L-39 tại trung tâm huấn luyện lái ở Kuban


    Ấn Độ đã nhận được lô tên lửa sớm , đặt mua trước đó từ Nga gồm 700 tên lửa RVV, 300 tên lửa R-27 thuộc 2 biến thể ER và ET cho phi đội hơn 300 chiếc Mig-29 và Su-30MKI. Động thái này khi Pakistan dùng AIM-120C5 nhắm bắn vào Su-30MKI trong vụ không chiến tháng 2 năm nay. Ngoài ra lô Igla-s sẽ sớm đến tay Ấn Độ, chúng sẽ được dùng để chống các mục tiêu tầm thấp ở khu vực tranh chấp.
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2020
  3. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Thế Chiến 2 đã kết thúc được hơn 70 năm rồi, nước Nga có cần thiết năm nào cũng duyệt binh hoành tráng ?? Dù là để hô hào nâng cao tinh thần hay để kể công, dù là hay thì quy luật là "nhiều quá sẽ sinh nhàm". Đã đến lúc 10 năm mới nên tổ chức to 1 lần.
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    - Diễu binh nhằm cho thế giới thấy sức mạnh quân sự , kiêm PR vũ khí, nâng cao sỹ khí người dân
    - Đập tan mấy cái luận điệu viết lại ls
    iloveubaby thích bài này.
  5. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Đồng chí có siêu xe, đồng chí muốn cả Vũ trụ biết không?
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Năm nào cũng duyệt binh tất sinh nhàm. Ai chả biết Nga thừa hưởng nhiều vũ khí khủng từ LX, khoe vũ khí nhiều cũng đồng nghĩa khiến láng giềng cảnh giác, xa lánh, đề phòng. Không biết sử dụng sức mạnh mềm hỏi sao bị cô lập. Bớt tiền tổ chức duyệt binh để khuyến khích sinh đẻ !!
  7. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Mời thày đi nói với bọn Nga, lên đây tố ai nghe.
    iloveubaby thích bài này.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Bạn này nhà khá giả hay sao mà lo xa cho Nga dữ vậy ;;) Nó nằm trong đề án và kế hoạch chi NS hàng năm Triển lãm, tiếp thị vũ khí của Nga đấy, nhàm gì mà nhàm [-(
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Với cái máy bay Su-27 thì bọn Nga nó kê khống đời các bản hiện đại hoá giật gấu vá vai các kiểu lên đúng 10 đời, tới Sukhoi Su-37. Sau đó đến đời Su-47 nó chừa hẳn 10 đời để đặt nguyên mẫu T-50 đưa vào thử nghiệm tính năng là Su-57. Các cụ đoán xem con Su-57 này sẽ leo đời đến Su-67 thì hoàn thiện nổi không? Hiện tại nó chừa hẳn đến Su-70 ốt khô nhít lun rùi á

    Nói đến đây bổng nhớ cái nick mig1000 của cụ nào đó ngày xưa ai cũng cười. Nhưng đúng là cụ ấy không ngoa thật. Mai này có khi Nga có tổng thống Pu tin tin tin
    convitbuoc thích bài này.
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Thì Tây, US hay đặt thêm A, B, C, ... NG sau đuôi, còn Trung Quốc thì J-11A,B BH, BS, SH nghe kêu hơn

Chia sẻ trang này