1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Bác Vũ cũng thực hành theo thuyết đấy hử?
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    https://thanhnien.vn/the-thao/bong-...tran-cau-6-diem-hagl-tiep-ha-tinh-118505.html

    "...Nếu như Xuân Trường trở lại nơi trung tâm hàng tiền vệ của HAGL, cabin huấn luyện của đội lại dấy lên khá nhiều điều lạ. Theo đó, HLV trưởng Lee Tae-hoon không chỉ đạo ở buổi tập chiều nay, ông nhường quyền lại hoàn toàn cho trợ lý Dương Minh Ninh. Trong gần 1 giờ đồng hồ HAGL tập luyện, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ đứng bên ngoài đường biên quan sát và không hề có tín hiệu gì chỉ đạo hoặc tham gia vào buổi tập cùng các học trò..."

    ==> Có siêu HLV DMN giải cứu HAGL rồi nhé các bác.:-D
    Nhưng mà nói thật thì khéo thằng cha HQ huấn luyện còn dở hơn DMN.
    Lee Tae Hoon cũng chịu khó móc mấy thằng trẻ cho vào đá, khổ nỗi chiến thuật thì đ'eo có gì, chơi không đường không lối.
    DMN thì còn giữ 1 tí chuyền ngắn ban bật nhưng không cho cầu thủ trẻ đá, không xoay vòng, giữ nguyên 11 thằng đá chính.

    Còn lão Đức nói hôm trước biết đội đá dở nhưng kệ mẹ thì hết chỗ nói rồi. Mùa sau mấy thằng đá tốt như TA, XT, Văn Thanh cho mượn hết mẹ nó đi. Hỏi bên TPHCM lấy thằng nào không thì lấy.
    Hay mùa sau Bà Rịa VŨng Tàu nó lên được hạng thì nó cần mượn thằng nào cho mượn nốt. HAGL đôn mấy thằng trẻ khoá 3 lên đá trụ hạng tiếp.
    Đá cho cái đội đeo' có phương hướng thì có thằng cầu thủ trẻ nó đá chứ bọn đá tốt, thành danh ai đá.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Nhiều bác cứ kì vọng HAGL quá nên thất vọng. Với tình hình hiện tại thì HAGL vẫn đang ổn mà. Các cầu thủ HAGL đa phần là quá nổi tiếng rồi, đến người bình thường còn biết điểm mạnh điểm yếu thì việc bị bắt bài là điều dễ hiểu.

    Mùa trước chú Văn Toàn chưa bị để ý nên mới có cơ hội mà dốc bóng kiến tạo chứ từ giữa mùa trước trở đi là đã bị bắt bài rồi. Kiểu như chú Lê Văn Thắng của Thanh Hóa hay Phan Văn Long của SHB Đà Nẵng hiện nay, mặc dù có số má nhưng anh em chưa để ý. Đá vài vòng nữa bị đặt vào tầm ngắm rồi thì lại khó đá.

    Đợt này Xuân Trường quay lại thì HAGL lại đáng gờm đấy. Đang dồn lên tấn công bị ăn quả chuyền cắt tiết cho tuyến trên là đội bạn toang thôi.

    Nhưng mà em phải công nhận là mình có chút ác cảm với lão Tấn Anh. MK, trưởng đoàn đếu gì mà ngồi trong cabin huấn luyện hò như đúng rồi. Nhìn gương Bầu Đệ ý. Ngoan ngoãn lên khán đài ngồi là đội đá hay ngay. :D
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Chưa bao giờ nhân sự HAGL tốt như mùa này. Cũng chưa có HLV nào của HAGL có nhiều thời gian chuẩn bị như vậy (hơn 2 năm). Thế mà cái lối chơi HAGL đang trình diễn nó như thế nào hả bác?
    Khán giả đến xem HAGL vì cái gì thì ra đi cũng vì cái ấy thôi. Trước đến xem vì lối đá tấn công có bài bản, rành mạch, chơi nhiệt tình. Lúc ấy có thua thì khán giả cũng nhận định là hệ thống nó tốt, chỉ thiếu vài phụ tùng con ốc để sửa những sai lầm đơn lẻ, cá nhân trong cái hệ thống ấy.
    Nhưng nhìn bây giờ HAGL nó có cái gì? Làm gì có cái gì gọi là hệ thống, phất dài loạn xạ lên khác gì bọn V-league hồi trước đâu. Trong khi đá kiểu ấy kết quả cũng đâu có gì. Cho Lee Tae Hoon thêm thời gian thì HAGL cải thiện được cái gì hả bác? Chuyển thành 2 thằng Tây đen đá cắm, 1 thằng Tây đá trung vệ với thằng nhập tịch nữa à?

    Đừng có nhìn vào mấy thằng khác mà nhìn vào vấn đề nội tại của chính mình. Lê Văn Thắng hay PVL không phải vấn đề của HAGL mà vấn đề là sao HAGL đá bây giờ không có đường nét gì hết.
    Còn nói chuyện bắt bài thì bây giờ HAGL làm gì có bài mà bắt, TQN nó đè ngủa HAGL trên sân Pleiku nó tiki-taka, may ăn rùa được quả MHQ chuyền về với tiền đạo TQN đá trúng xà thì có gì mà tự hào hả bác?
    Trước các đội khác nó còn phải đổ bê tông với ăn đá phạt cố định. Nó còn phải tôn trọng HAGL, đá hết mình như thế. Giờ nó coi như 1 trong những đội V-league tầm thường khác.

    Hồi Giôm với Tuấn GK mà có ngoại binh với trung vệ nội như bây giờ thì đã tốt hơn nhiều. Giờ sắm cầu thủ không thuộc loại top league nhưng ngon hơn trước nhiều mà trình diễn lối bóng đá nó như thế thì ai mà chịu được. Nhân sự tốt nhất HAGL đều trở về mà chỉ đá được như thế thì đâu có gì mà bào chữa.
    halosun thích bài này.
  5. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    Trọng tài cứ bắt như trận Hp thì chả thằng nào dám đá.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.530
    Đã được thích:
    2.860
    Bác chắc yêu HAGL quá nên mới bức xúc vậy thôi. Chứ cá nhân em thấy HAGL đá vẫn ổn. Những bàn thua của HAGL đến phần lớn từ những pha bị phản công, chứ không phải do bị ép. Còn nếu đá xù xì như SLNA hay SG FC thì lại là chuyện khác.

    Đá với HAGL mà không tôn trọng họ là bị ăn đòn ngay chứ chả chơi đâu bác ạ. Cá nhân em nghĩ vậy.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Bọn HAGL chết ở cái đầu thôi, đến giờ là chột cả lũ do không xác định được phương hướng vì đẽo cày giữa đường. Đây cũng là cái giá phải trả cho những thằng không kiên định thôi, cái này đã nói trước nhiều rồi. Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, anh mang được cái giá trị gì đấy cho thị trường thì anh phải theo đuổi đến cùng, khi anh đã từ bỏ cái đặc biệt đấy thì là lúc anh lao vào vũng bùn vật nhau với lợn rồi, lúc đó thì không thể biết được hay giỏi thế nào.

    Các cầu thủ HAGL bây giờ đá lúc nào cũng như mơ ngủ ở trên sân, chân chạy nhưng hoàn toàn bản năng chứ không có khái niệm trận đấu thế nào cả. Đức nổ có lẽ là tiêu biểu cho mấy thể loại dân văn phòng hồi xưa mở mồm ra kêu 'Barca nó đá như thế thì cần đ** gì HLV, cho cầu thủ vào sân tự đá với nhau cũng được'. Bây giờ nhìn Barca thế nào ?

    Cho tới giờ HAGL ở VL hoàn toàn là do năng lực cá nhân và đào tạo cầu thủ có cái nền từ bé, còn từ khi lên VL đến giờ chúng nó chẳng học được cái gì về chuyên môn ngoài việc tránh đòn cả.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    HAGL đá một hồi CĐV đang từ yêu chuyển sang hận.
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.299
    Đã được thích:
    996
    Cứ bảo đá với nhau lâu thì gắn kết với ăn ý hơn nhưng sao tôi thấy càng ngày HAGL càng mất gắn kết, mỗi thằng đá một kiểu. Xem lại lúc bọn nó đá U17-U19 thấy di chuyển và phối hợp thông minh thế mà giờ, chán không muốn xem nữa.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tại mất mấy key players ngày xưa như Văn Sơn, Đông Triều, Ksor Úc nên mới mất hết gắn kết đó bác .
    Nói đùa vậy chứ, chuyện cầu thủ trẻ rơi rụng lúc lớn lên là bình thường mà. Một đội bóng đá như vậy là do quản lý, lãnh đạo yếu kém là chính thôi. Ông Chung chạy vội sau đúng 1 mùa chắc không phải chỉ vì vấn đề $$.
    Tôi thì thấy HAGL đá vẫn được. Dù không như kỳ vọng nhưng nếu để ý thì cá nhân từng cầu thủ là có chất lượng tốt. nhưng góp lại thành tập thể thì năng lực đúng là chỉ đến đó thôi. Nhiều ưu điểm nhưng cũng nhiều nhược điểm cho người khác khai thác.
    Điều Sẽ lam tôi thất vọng nhất là việc mấy đứa như TA, XT, VT, MV không dứt ra được mà phát triển sự nghiệp cho bản thân. Trả ơn trả nghĩa cũng không chỉ có 1 cach duy nhất là ở lại CLB.

Chia sẻ trang này