1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Rồi. VN nghèo hơn Ấn, ngu hơn Ấn nên ko thèm dùng máy bay cũ mà chơi hẳn máy bay mới cho oách. Kiểu vậy chứ gì.
    Thế vứt hết đám Su22 đi. Đám đó còn cũ hơn Mig29 Ấn đấy.
  2. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Ớ, nhẹ nhàng thôi thày.
    Su22 ta dùng từ xưa, giờ dùng cho hết hạn rồi nghỉ, nó khác mua đồ cũ chứ.
    Thày mua con Su27 đời đầu về ủ dưới hố, qua chục năm nữa thì nó lạc hậu thành sắt vụn chứ còn đánh đấm gì nữa. Thà rằng bảo mua máy bay cũ bù vào số trực chiến còn thiếu như ta đang thiếu Mig21, mua tạm về bay chục năm trong khi chờ mua máy bay mới thì còn có lí.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Xin lỗi tình yêu đê. Su22 nhà mềnh dùng mút mùa vài chục năm nữa cũng chưa bỏ đâu.
    Ấn thì khỏi bàn. Đám Mig29 nâng cấp này ko dùng 20 năm nữa mới là lạ.
    Thế trước đây có đội nào hô hào mua F16 ngoài bãi rác về dùng đấy nhể. Đòi dùng 50 năm nữa cơ mà. Có thấy ai nói gì đâu.
    kachiusa07 thích bài này.
  4. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Không ai nói gì vì chém gió cho vui chứ khả năng gần như bằng 0 đó thày. Tiền bạc đủ nhưng còn hạ tầng và cả chính trị nữa.
    Chứ Su27 thì khác, thày hót hay có khi mấy tay ở Nguyễn Tri Phương xách tiền mua về ủ dưới hố ngay.
    Thêm nữa, mua về dùng ngắn hạn và mua về cất dự trữ là hai chuyện khác nhau.
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Món Mig 29 này là dạng đang lắp ráp chưa thành hình cho bên nào mình ko rõ ( Algeria ), tuy nhiên lúc kiểm tra thì khung thân có lỗi lớn ảnh hưởng đến khả năng duy trì vận hành của máy bay nên đối tác cancel, bộ QP Nga thì ko nhận thế là đành vứt xó. May tự nhiên Ấn có war nên Nga đẩy dc đám này luôn.
    Mua về ít hôm bay huấn luyện có khi Ấn lại oẳng vài e pilot.
    Khổ cái a có tiền mà vẫn ko dc hít hàng thơm
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ấn nó mua Mig29 về để dự trữ á. Nó bay rầm trời kìa.
    Để dự trữ trong hầm thì làm sao hỏng? Bay còn chẳng hỏng nữa là đem cất. Đám Su27 đại tu nhà mình cũng mới lắm chắc. Vẫn bay đầy trời đấy thôi.
    Bọn Syria được Nga bơm cho vài con Mig 29 cũ còn mừng hú lên kia kìa.
    Nói chung. Nhà đã nghèo lại còn đú đởn khoe hàng. Người ta mua ô tô mới đi khoe mua tay ga.
    --- Gộp bài viết: 05/07/2020, Bài cũ từ: 05/07/2020 ---
    Kiểu gì thì nó cũng mới hơn Mig21 nhà Ấn. Tính năng hơn. Giá rẻ bèo. Tội gì ko mua.
    Dù Ấn có tỉ lệ tai nạn cao nhưng cũng chỉ 25 chiếc/ 5 năm. KQ Ấn thì bay nhiều, dùng như phá.
    So ra mua 80 chiếc về ấm chỗ thì vẫn ngon.
    Mà tai nạn Ấn có liên quan gì đến máy bay cũ mới gì đâu. Su30 mới cứng còn bị . Chủ yếu là do công tác bảo dưỡng Ấn kém.
    kachiusa07 thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Mig-29 Algerie trả Nga nhận vào biên chế rồi , căn cứ ở vùng giáp biên giới Ukraine
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Tại sao lại cứ phải để dành tiền để mua xe cũ trong khi bây giờ có dịch vụ tài chính cho vay để mua xe mới. Xe cũ mua rẻ, sửa nhiều, hao xăng, hao dầu, chạy chậm. Xe mới mua đắt nhưng tiết kiệm xăng, ít sửa, lại chạy nhanh.

    Chưa kể xe mới có các tiêu chuẩn an toàn cực cao, đảm bảo tông đấu đầu với xe tải vẫn sống nhăn. Chứ lái xe cũ mà tông vào tường là đã ô hôi ai tai rồi.

    Mua xe mới là đầu tư chính xác nếu như cần phải mua xe để sử dụng lâu dài. Và mục tiêu đầu tư là để phục vụ cho tiện nghi của người lái. Mua xe cũ chỉ là hành động đáp ứng đòi hỏi tình huống. Cần có xe chạy, chỉ có đủ tiền mua cái này nên phải chấp nhận. Do đó hãy đặt câu hỏi là tình huống hiện tại cần đầu tư làm gì. Đừng có cứ ngó nhà hàng xóm rồi suy bì nó sắm xe này xe kia trong khi ta cứ chần chừ không sắm cái gì.

    Mình thấy tình huống xứ vịt hiện nay thì cứ từ từ năn nỉ xin xỏ đến khi nào có các gói viện trợ quốc phòng theo tiêu chuẩn 'đồng minh'. Đến lúc đó vớt một ít F-16 về để vi vu cho nó oách. Biết đâu đến lúc đó giàu quá, lấy F-35 ra sơn sao đỏ viền vàng cũng không chừng.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hàng phủ bạt liên quan đến mức độ phù hợp hạ tầng cơ sở, khả năng vận hành của kỹ thuật, phi công. Phù hợp chiến thuật chung nữa cụ ơi.
    Ko phải thích thì mua về phủ bạt đâu.
    Cũng ko phải lúc khẩn cấp xin đại các chủng loại máy bay 5 cha 3 mẹ là lái được cả đâu.
    Nhà ta ko biết lái Mig29, thế em mới ko đề nghị nhà ta mua Mig29. Dù Mig29 rất rẻ và Nga ko cần nữa.
    F16 cũ cũng vậy. Ít ra nhà ta phải vận hành một trung đoàn F16 thì mới mua F16 đắp chiếu được.
    Còn tại sao lại mua xe cũ. Vì nhà cần mỗi người một xe khi đi chúc Tết. Cũ mới gì có còn hơn không. Ngày bình thường thay nhau lái 1 xe mới thôi.
  10. wang_pro

    wang_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    115

Chia sẻ trang này