1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Ảnh này thật không ta?
    VN đứng giữa quan sát?
    [​IMG]

    [​IMG]
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. wang_pro

    wang_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    115
    Kiểu đứng giữa làm trọng tài đó bác, chúng mày muốn chơi trên sân nhà tao thì phải theo luật của tao. Láo bố bắn bỏ
    tttoan thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.260
    Đã được thích:
    13.185
    :-DTưởng thằng Mẽo đang ngư ông đắc lợi chứ: chúng mày tẩn nhau đi, thằng nào thắng hay thua thì tao đều có lợi cả :-D:-D
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    TIN QUAN TRỌNG
    TẦU KIỂM NGƯ VN SỐ HIỆU KN 276 VÀ MỘT SỐ TẦU KHÁC (CHÚNG TÔI ĐANG XÁC NƯỚC QUẢN LÝ) ĐÃ CHẶN ĐƯỜNG DI CHUYỂN CỦA "ZHONGGUOHIJING 5402" KHI CON TẦU NÀY ĐI VÀO LÔ DẦU KHÍ 06.01. VÌ VẬY TẦU TQ CHỈ CÓ THỂ CHẠY NHANH (CHẠY VỌT) QUA LÔ 06.01.
    CHIỀU NAY 6-7-2020, "ZHONGGUOHIJING 5402" ĐÃ RỜI VÙNG BIỂN NGAY PHÍA DƯỚI "BÃI TƯ CHÍNH", DI CHUYỂN VỀ PHÍA TÂY.
    --- Gộp bài viết: 07/07/2020, Bài cũ từ: 07/07/2020 ---
    9h12’ sáng 7/6, hải cảnh 5402 rời khỏi nơi neo đậu ở Bãi Tư Chính với tốc độ 15 knots, có vẻ lại bắt đầu vòng thứ 3 áp sát lô khí 06.1.
    [​IMG]
    daituong_thkarate_hn thích bài này.
  5. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Khoảng 5h sáng 9/7, Hải cảnh 5402 rời khỏi nơi neo đậu ở phía tây nam Bãi Tư Chính, tăng tốc hướng về mỏ Lan Tây. Lúc 5h48, tàu di chuyển với tốc độ 15 hải lý/giờ tại vị trí cách mỏ Lan Tây khoảng 21 hải lý.
    Trưa nay chúng ta sẽ biết tàu tiếp cận bao gần lô 06.1.
    (Đức Tâm - cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông).
    [​IMG]


    [​IMG]
    karate_hn thích bài này.
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    BIỂN ĐÔNG

    Hải cảnh 5402


    Tính đến hôm nay 10.7, tàu hải cảnh Trung Quốc 5402 vẫn hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, thường xuyên lượn lờ qua lại giữa các khu vực khai thác khí của Việt Nam ở lô 6.1 và bãi Tư Chính.

    Tính từ ngày 4.7 đến nay, tàu hải cảnh 5402 đã hiện diện trong vùng biển Việt Nam được một tuần.

    [​IMG]

    Tuy việc tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào trong vùng biển Việt Nam không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng sự hiện diện liên tục và trong thời gian khá lâu như thế gợi ý một sự thay đổi trong chiến thuật của Trung Quốc.

    Không tính đến những lần xảy ra đối đầu như vụ tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào 2019, ở những lần khiêu khích trước đây tàu hải cảnh Trung Quốc thường chỉ lạng vào một hai vòng rồi trở ra, nhưng lần này nó lượn lờ khá lâu và tiến khá sát giàn khai thác của Việt Nam.

    Có thể so sánh sự thay đổi này với sự hiện diện của tàu hải cảnh Trung Quốc ở khu vực cụm bãi cạn Luconia ở gần Malaysia vài năm qua. Không loại trừ khả năng có sự hiện diện của một số tàu cá Trung Quốc kèm theo tàu hải cảnh.

    Nếu đúng như thế, có khả năng Bắc Kinh muốn áp dụng mô hình xâm lấn và hiện diện ở cụm bãi cạn Luconia cho khu vực Tư Chính.

    Điều này cũng không nằm ngoài thủ đoạn "cải bắp" và âm mưu biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp.

    Nhờ các căn cứ phi pháp ở Trường Sa, hải cảnh Trung Quốc có thể duy trì sự hiện diện gần như liên tục ở các khu vực này.

    Không loại trừ khả năng Trung Quốc cũng sẽ triển khai các chuyến bay của oanh tạc cơ H-6 hoặc máy bay tuần tra Y-8 đến khu vực như chúng ta từng chứng kiến ở khu vực cụm bãi cạn Luconia trước đây.

    Các tàu Việt Nam vẫn thường xuyên giám sát và kèm sát tàu hải cảnh Trung Quốc.
    karate_hn, wang_proHector_S thích bài này.
  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    SÁNG NAY (11-7-2020) TẦU HẢI CẢNH "ZHONGGUOHIJING 5402" VẪN HOẠT ĐỘNG Ở VÙNG BIỂN PHÍA DƯƠI BÃI TƯ CHÍNH. TẦU HIỆN CÁCH ĐẢO CÔN SƠN 180.8 NM VÀ VẪN NẰM TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KT CỦA VN.
    TRONG NGÀY 10-7-2020 (HÔM QUA) TẦU KIỂM NGƯ VN KN276 LẠI TIẾP TỤC TRUY CẢN TẦU "ZHONGGUOHIJING 5402" . DƯỜNG NHƯ CÓ THÊM HAI TẦU KHÁC: "MAYASAN" VÀ TẦU "GUSTAVIA S", CŨNG THAM GIA VÀO VIỆC NGĂN CẢN TẦU HẢI CẢNH TQ.

    VIDEO:

    Ngày 9-7 và ngày hôm qua (10-7-2020) tầu Kiểm ngư VN số hiệu "KN276" tiếp tục truy cản tầu "ZHONGGUOHIJING 5402"
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    0:00 / 0:47

    https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png
    --- Gộp bài viết: 11/07/2020, Bài cũ từ: 11/07/2020 ---
    THÔNG TIN THÊM:

    Tầu : "GUSTAVIA S", IMO: 9859399 , trong video, là tầu chở dầu (Tanker) loại lớn.

    Tâu có tự trọng 161.000 tấn, chiều dài 336 m, rộng 60m

    Tầu do công ty DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING - GEOJE, KR chế tạo.

    Công ty sở hữu và quản lý tầu: OSM SHIPMANAGEMENT. Tầu này đang trên đường di chuyển đến cảng Singapore


    Tầu MAYASAN, MMSI: 357268000 trong video, cũng là tầu chở dầu thô (Tanker).

    Tầu dài 340 m, rộng 60 m, tự trọng 162.616 tấn. Tầu đang trên đường đến cảng YOKKAICHI (Nhật).

    Như vậy các con tầu GUSTAVIA S và MAYASAN chỉ là những con tầu chở dầu thô di chuyển gần lô 06.01. Chúng không tham gia vào việc truy cản tầu "ZHONGGUOHIJING 5402". Chỉ có tầu Kiểm ngư của ta Kn 276 làm nhiệm vụ truy cản.
    maison2510, nhoccongsankarate_hn thích bài này.
  8. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    53
    Báo chí trước vẫn đưa về các trường hợp tàu cá vỏ thép theo Nghị định 67 nằm bờ , hiện giờ vẫn nằm trong tài sản thế chấp của các ngân hàng.. Bỏ qua lý do phía sau, mà ai cũng hiểu là do gì đó, thì CP có thể đứng ra mua thanh lý đống tàu đó đem đi bảo vệ các khu vực biển và khai thác dầu khí không nhỉ, thanh lý thì đương nhiên giá rẻ ... tất nhiên chi phí vận hành đám tàu đó cũng không nhỏ vì những lý do mà các bác đọc báo chắc đã biết.. nhưng méo mó có hơn không
    yetkieu thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Mỹ chính thức, công khai bác yêu sách đường 9 đoạn.
    nhnglhn, muontatcacongtubl thích bài này.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    https://vnexpress.net/my-bac-hau-het-yeu-sach-cua-trung-quoc-ve-bien-dong-4130024.html

    Cụ phân tích động thái tiếp theo của TQ là gì?

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hồi sáng 13/7 đăng lên trang Facebook chính thức của họ một bài viết cảnh báo rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích “ly gián quan hệ Trung– Việt”, cũng như nhằm biến Việt Nam thành “con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc”.

    Bài viết của tác giả là Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc Hồ Tích Tiến được phái bộ ngoại giao Trung Quốc đăng lên chỉ hai ngày sau khi Việt Nam và Mỹ có một loạt các hoạt động trang trọng kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ.

    Nhân dịp kỷ niệm này, Tổng Bí thư-************* Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi thư chúc mừng. Nhà lãnh đạo Việt Nam ghi nhận rằng sau 25 năm, quan hệ Việt-Mỹ đã vượt qua “những khác biệt” để phát triển tích cực và ổn định, đưa Mỹ trở thành “đối tác hàng đầu” của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

    Ông Trọng cho biết Việt Nam tin rằng “quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho an ninh, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới”.

    Về phía Tổng thống Donald Trump, thư của ông khẳng định sự phát triển của quan hệ đối tác giữa hai nước là “kỳ tích đặc biệt”. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp đến nhấn mạnh rằng “Hoa Kỳ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ”.

    Cũng viết về 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc lại trong thông điệp được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố rằng nhân dân Việt Nam đã hai lần chào đón Tổng thống Trump đến Hà Nội và bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống và nhân dân Mỹ sẽ hợp tác với các đối tác và đồng minh của Mỹ để mang đến một kỷ nguyên thịnh vượng mới tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

    “Chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu đó và đưa 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành hình mẫu về hợp tác và quan hệ đối tác quốc tế”, ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

    [​IMG]
    Ảnh chụp màn hình bài của Đại sứ quán Trung Quốc về quan hệ Việt-Mỹ, 13/7/2020
    Đề cập đến các diễn biến kể trên, trong bài viết được gọi là “Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam” trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu nhắc nhở rằng Mỹ “từng ném hàng nghìn hàng vạn tấn bom” xuống miền bắc Việt Nam.

    Tự nhận rằng mình “có thể đại diện cho suy nghĩ của nhiều người Trung Quốc bình thường”, ông Hồ Tích Tiến, đứng đầu tờ báo phục vụ mục đích tuyên truyền ra nước ngoài của Trung Quốc, xem quan hệ Mỹ-Việt biến chuyển từ thù thành bạn sau một phần tư thế kỷ “như trò trẻ con, thích dở mặt thì dở mặt”.

    Điều hàng đầu được nêu lên trong bài viết của Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu là “Mỹ không thể nào thật lòng mong tốt cho Việt Nam, mục đích lớn nhất của Mỹ khi phát triển quan hệ với Việt Nam là lợi dụng Việt Nam”.

    “Mỹ hiện dành muôn vàn cưng chiều cho Việt Nam, mục đích chỉ có một, đó là ly gián quan hệ Trung-Việt, dung túng Việt Nam đối trọng với Trung Quốc trong vấn đề trên biển khiến Việt Nam cũng trở thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc”, ông Hồ Tích Tiến viết.

    Nếu Việt Nam đi lệch khỏi sự kiềm tỏa về mặt chính trị của Trung Quốc, những mối lợi của họ như Biển Đông, xuất khẩu hàng hóa, rất nhiều thứ khác nữa, Trung Quốc họ sẽ vuột mất. Cho nên bằng cách này hay cách kia, từ việc chỉ dùng lời nói hay có các hành động thật sự, Trung Quốc sẽ luôn luôn tìm cách để khống chế Việt Nam.
    Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng

    Việt Nam và Trung Quốc là hai bên tranh chấp chính về phần lớn vùng biển và các đảo trên Biển Đông.

    Trong vài năm gần đây, Mỹ nhiều lần lên tiếng phản đối các động thái của Trung Quốc “bắt nạt”, “cưỡng ép” Việt Nam và các nước trong khu vực liên quan đến tranh chấp biển đảo và thăm dò dầu khí ở vùng biển giầu tài nguyên và có tầm quan trọng chiến lược này.

    Vị tổng biên tập người Trung Quốc một mặt nhìn nhận rằng việc Việt Nam phát triển quan hệ với Mỹ “là quyền lợi của người Việt Nam” và người Trung Quốc “sẽ không phản đối”, nhưng mặt khác, ông nhấn mạnh rằng “chúng tôi [tức người Trung Quốc] sẽ phản đối quan hệ Việt-Mỹ bị lợi dụng để ủng hộ Mỹ kiềm chế Trung Quốc bằng bất cứ hình thức nào”.

    Tổng biên tập họ Hồ cho rằng “Việt Nam có một số người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc” và theo ông, Hà Nội cần phải tránh để cho “chuỗi lên men tâm trạng này” dẫn dắt, cũng như “cần vĩnh viễn đề phòng trở thành ‘khẩu súng’ của Mỹ, bởi đó không những không thúc đẩy, mà còn gây nguy hại nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia của mình”.

    Ông Hồ cũng lưu ý rằng “Hà Nội cần giữ cảnh giác lâu dài” đối với Mỹ và phương Tây, vì theo ông, cùng với sự mở cửa của Việt Nam, “các thế lực chính trị chống đối nổi dậy trong và ngoài nước sớm muộn sẽ dấy lên cơn sóng lớn”, và khi đó, Mỹ và phương Tây “chắc chắn là những bên thêm dầu vào lửa”.

    [​IMG]
    Thời gian gần đây, Mỹ tăng cường hiện diện tàu hải quân ở Biển Đông, đáp lại các động thái của Trung Quốc
    Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, người tích cực phản đối Trung Quốc chèn ép, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong nhiều năm nay, bình luận với VOA rằng việc Bắc Kinh mượn lời một lãnh đạo báo chí Trung Quốc để “vừa đấm vừa xoa” Việt Nam không phải là chuyện lạ trong quan hệ Việt-Trung.

    Nhưng theo ông Thắng, việc Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra thông điệp về các cặp quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Trung ở thời điểm này cho thấy dường như đang có những về xáo trộn phe phái trong nội bộ chính trị ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam.

    Nhà hoạt động cũng là Facebooker có tới 150 ngàn người theo dõi nói với VOA:

    “Tôi tin rằng trong giai đoạn hiện nay, cán cân quyền lực ở Việt Nam đang có sự xáo động rất mạnh. Bởi vì Đại hội đảng lần thứ 13, việc chuẩn bị nhân sự cũng như sự vận động chính trị giữa mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc gây những xáo trộn rất lớn. Tất cả những lời tuyên bố, những lời đe dọa chỉ là biểu hiện của những cơn sóng ngầm bên trong không chỉ ở các việc ở đất nước Trung Quốc mà cả những việc ở Việt Nam nữa”.

    Lời dọa nạt đó có thể dọa nạt những quan chức chính phủ, những người có ràng buộc về lợi ích cũng như có sự thần phục từ trước đến nay. Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, sự đe dọa đó nó lại càng làm tăng thêm sự phẫn uất cũng như sự bất bình giữa Việt Nam với Trung Quốc.
    Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng

    Ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng thông điệp trên trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc có thể có tác dụng đối với một số thành phần trong chính phủ Việt Nam, song nó phản tác dụng đối với người Việt Nam nói chung:

    “Lời dọa nạt đó có thể dọa nạt những quan chức chính phủ, những người có ràng buộc về lợi ích cũng như có sự thần phục từ trước đến nay. Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, sự đe dọa đó nó lại càng làm tăng thêm sự phẫn uất cũng như sự bất bình giữa Việt Nam với Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa người dân với chính phủ”.

    Về tổng thể quan hệ Việt-Trung, nhà hoạt động vẫn thường bình luận về các sự kiện chính trị, xã hội được nhiều người theo dõi nhận định với VOA rằng bài viết được đăng bởi Đại sứ quán Trung Quốc ít nhiều thể hiện sự lo lắng của Bắc Kinh đối với xu thế giảm phụ thuộc của Hà Nội:

    “Quyền lợi của Trung Quốc gắn liền với Việt Nam rất là nhiều. Nếu Việt Nam đi lệch khỏi sự kiềm tỏa về mặt chính trị của Trung Quốc, những mối lợi của họ như Biển Đông, xuất khẩu hàng hóa, rất nhiều thứ khác nữa, Trung Quốc họ sẽ vuột mất. Cho nên bằng cách này hay cách kia, từ việc chỉ dùng lời nói hay có các hành động thật sự, Trung Quốc sẽ luôn luôn tìm cách để khống chế Việt Nam”.

    Sáu tháng trước dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, hai nước Việt Nam, Trung Quốc kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương hồi tháng 1 năm nay.

    Trong các điện mừng giữa lãnh đạo hai bên, phía Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng, Nhà nước Việt Nam là “ưu tiên hàng đầu” phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

    Còn phía Trung Quốc bày tỏ nước này “coi trọng cao độ” việc phát triển quan hệ Trung-Việt, cũng như mong muốn nỗ lực cùng Việt Nam “nắm vững phương hướng phát triển đúng đắn” của quan hệ Trung-Việt, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt “không ngừng bước lên nấc thang mới”.​

Chia sẻ trang này