1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.977
    Đã được thích:
    4.616
    Ban lãnh đạo của TP HCM có vẻ hơi ảo tưởng và ăn xổi.
    TnT nó cần hơn chục năm để có được lối chơi áp đặt, vừa có bài có miếng phối hợp, vừa hiệu quả.
    CHứ lúc đầu thì cũng đá bóng dài cậy Tây.
    TP HCM mới lên hạng được vài năm mà đã đòi đua vô địch, đá đẹp luôn thì có thánh làm.
    Đến lúc gần đây TP HCM cũng bắt đầu vào guồng, chơi phối hợp tốt hơn. HLV bắt đầu hiểu hơn về nhân sự và biết đội hình thiếu ở đâu thì lại đuổi đi.
    Không phải ngẫu nhiên mà TP HCM thua 1 đội yếu ở vòng trước rồi lại thắng 1 đội mạnh ở vòng sau thuyết phục.
    Tại hàng tiền vệ của TP HCM chỉ có tv HQ là gọi là biết điều phối, dẫn dắt chơi bóng. Nhưng lịch thi đấu quá dày, không thể nó đá liên tục 90 phút, 6 ngay`/ trận được.
    Phải xoay vòng nó, trận nào thằng đấy đá thì khống chế được tuyến giữa, làm bóng rất ngọt, trận nào nó không đá thì mấy ông Hoàng Thịnh, Văn Thuận đá rất bế tắc.
    Nếu cứ tiếp tục, kì chuyển nhượng sau bổ sung 1 tiền vệ kiểu như vậy, thay thằng Balde chân gỗ là ngon lành ngay.
    Đây phá luôn đi, thằng cha HLV sau nó đến thì cũng chả làm được gì với hàng tiền vệ chân gỗ như hiện giờ. Nó cũng chỉ biết phang bóng dài cho 2 thằng Tây thôi.

    Nếu đầu mùa giải thì có thể gọi TP HCM không có lối chơi áp đặt thì những vòng gần đây bắt đầu cải thiện được rồi. Chỉ cần thời gian, bổ sung 1 vài vị trí thôi. Giờ đứt gánh giữa đường quá đáng tiếc.
    sole_husbandptsondr thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Đó giờ ở võ lic e nhớ mới chỉ có 2 trường hợp thăng hạng xong là thành thế lực gây bão với lối chơi đẹp mắt luôn thôi, đó là HAGL của bầu Đức và SGXT của bầu Thuỵ, tiếc là tới thời ô Thuỵ thì băng nhóm Hiển thuốc nổ đã hình thành thế lực đủ mạnh thao túng kết quả giải đấu :D
    thansau_72 thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Nếu ký HĐ được với cái ông Brazil mới thì ông này chắc cũng được đấy vì dẫn dắt 1 đội vô danh lên ngôi Thai league.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Thái lic làm j có sếp Hiển :))

    Nói chứ năm nay do dịch nên vô hình chung thể thức thi đấu mới giúp đội có tham vọng dễ có cơ hội vô địch vlic hơn bình thường :D
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.977
    Đã được thích:
    4.616
    Ai cũng chịu thôi, vì TP HCM mua sắm dựa trên tên tuổi chứ có phải dựa trên cái mình thiếu đâu. Trên giấy tờ TP HCM có 2 tv đẳng cấp rất ghê H Thịnh, Văn Thuận nhưng thực chất 2 thằng này nó đá dẫm chân nhau, chuyền chọt rất tồi. Sầm Ngọc Đức nó đá tv trung tâm còn hay hơn 2 thằng này.
    Bây giờ muốn đá đẹp, thì tiền vệ nó phải có kĩ thuật, chuyền chọt tốt. Đá như ném gạch, đỡ bóng văng lung tung thì thầy giời cũng chịu.
    Bác để ý cái trận TP HCM đá lượt trước trận gặp Viettel, không đá thằng HQ. Đá chuyền lòng và lòng vòng.
    Đến gặp Viettel, toàn tuyển thủ QG tiền vệ như Đức CHiến, Khắc Ngọc, Hoàng Đức tưởng đập chết ăn thịt TP HCm.
    Gặp thằng HQ nó cướp bóng thoát pressing chuyền cho CP, Huy Toàn, thế là 3-0 nhẹ nhàng.

    Vấn đề của TP HCM là thoát pressing như lin`, đỡ bóng kém. Có thằng HQ đá, nó đưa bóng đến sát vòng 16m50 là có nhiều cơ hội ngay. Hay ví dụ như trận vừa rồi thua Hà Nôi, H Thinh có 1 quả thoát xuống nhưng sút linh tinh. Nếu mà H Thịnh nó đỡ 1 chạm ngon hơn thì đã đỡ bóng thêm nhịp nữa rồi mới sút. Nhưng nó đỡ 1 chạm kém nên phải sút luôn, kết quả không vào.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.336
    Đã được thích:
    3.479
    Việc thay ông Chung là có kế hoạch từ trước, tham vọng của TPHCM lớn lắm, ông Chung chưa đủ tầm.
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Chuyện có ngay HLV mới vào tháng sau cho thấy CLB tp HCM đã có kế hoạch trước. việc ông Chung rời đội là chuyện sớm hay muộn. Trận thua vừa rồi cũng các vấn đề bên lề chỉ là xúc tác cho nó diễn ra nhanh hơn thôi. Hi vọng là chia tay em đẹp, có thoả thuận, chứ không phải kiểu đâm dao sau lưng.
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    1.001
    TpHCM làm quả bom tấn Lee Nguyễn nữa nhỉ
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    428
    34 tuổi, già lỏng gối rồi bác
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.141
    Đã được thích:
    5.331
    Xem vụ này có vẻ như lại có mùi giống pha lật kèo Weigang của Trần Duy Long hồi trước. Đúng kiểu năng lực thì kém, tiểu nhân, thấy người có tài làm tốt thì ghen tị, muốn chiếm công ăn sẵn, lật ghế thầy, tưởng ngon ăn, cuối cùng tự mình lên dẫn mới lòi đuôi chuột thua chổng vó chẳng thắng được trận nào, cụp đuôi như chó, sau ăn bám cái chức danh chuyên gia lên chém gió cho lều báo.

    Vụ HCM này thì có vẻ như trọng tài chỉ là giọt nước làm tràn ly, còn cái kịch bản cũ vẫn y sì, cho cái minh chứng bao nhiêu nghiên cứu về người Việt đều có hai chữ 'tráo trở' có vẻ vẫn chẳng sai tí nào.
    Để xem bộ sậu người Việt với ngón tay thiên tài Thú tằng làm được gì.
    Sau quả này hết thời gian trăng mật thì coi như làn sóng HLV Hàn sang Việt cũng kết thúc. Chắc nó cũng ngán đến tận cổ cái kiểu làm ăn bôi bác, việc chính thì ít mà hậu trường thì nhiều của VN rồi. HQ là thằng được coi như luồn lách khôn ranh nhất của đám tư bản cấp tiến, tư duy ruộng rẫy nhất chứ không thẳng như Nhật, Tây mà nó còn đ chịu được thì xác định là xã hội và bóng đá VN còn nằm ở cái danh sách 'thế giới thứ 3' dài dài.
    hoa_khanhsole_husband thích bài này.

Chia sẻ trang này