1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Việt Nam sắp hoàn tất đàm phán bán khí từ mỏ Cá Voi Xanh với ExxonMobil

    30/07/2020 - VOA

    Hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và công ty dầu khí ExxonMobil của Mỹ chuẩn bị hoàn thành đàm phán hợp đồng bán khí từ mỏ Cá Voi Xanh (Blue Whale), dự án năng lượng ngoài khơi lớn nhất của Việt Nam từng được cho là gặp khó khăn trước sức ép của Trung Quốc.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Nghe mấy ông bên bộ công thương bảo dự án cá voi xanh chậm tiến độ là vì bọn Exxon so bì. Bảo rằng mua điện mặt trời cao thế còn điện khí của chúng nó cũng tương đối sạch lại kế hoạch mua giá rẻ thế. Cù cưa không làm, định chờ chúng ta thiếu điện mà đi van xin chúng nó.

    Bây giờ thì khủng hoảng thừa khí đốt cả thế giới. Cái dự án của ta lại trở thành đồ ngon, tiền bỏ ra có lời chắc. Thế là anh Exxon lại xún xính chạy vào làm.
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Ngày hôm qua, PVN đã chính thức thông báo về kết quả tìm kiếm thăm dò tại Lô 114.

    Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km. ( Nghĩa là gần đất liền nhất so với tất cả các mỏ dầu mà PVN đang khai thác hiện nay)

    Như vậy là Lô 114 này hoàn toàn nằm gọn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN.

    Với kết quả này Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng của năm 2020.

    Đây đúng là tin vui, vui nhất có lẽ trong khoảng 5 năm trở lại đây.

    Trữ lượng dầu khí ở vị trí Kèn Bầu thuộc Lô 114 chưa được công bố, tuy nhiên, theo những thông mà chúng tôi biết được thì mỏ này có trữ lượng rất lớn, cực lớn và...lớn thật!

    Việc đưa mỏ Kèn Bầu vào khai thác ( dĩ nhiên là còn phải vài năm nữa) chắc chắn sẽ kéo theo sự bùng nổ của các đơn vị như Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ( PV Drilling); Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí ( PTSC); Tổng Công ty Thương mại Dịch vụ Petrosetco ; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí ( PV POwer), PV GasTập đoàn Dầu Khí VN và các đơn vị nói trên sẽ phải đầu tư nhiều tỷ USD cho mỏ này.

    Và chắc chắn sẽ tạo động lực lớn làm thay đổi cơ cấu kinh tế của Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình...


    ======================

    Lô 114 - Điểm sáng trong hoạt động tìm kiếm thăm dò ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam
    https://baotainguyenmoitruong.vn/lo...-ngoai-khoi-them-luc-dia-viet-nam-307848.html

    (TN&MT) - Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km. Hợp đồng Dầu khí Lô 114 hiện do Eni Vietnam B.V. là Người Điều hành (NĐH), nắm giữ 50% Quyền lợi tham gia, ESSAR E&P Limited nắm giữ 50% Quyền lợi tham gia và hiện đang trong Giai đoạn Tìm kiếm thăm dò.

    Tháng 5/2019, giếng khoan thăm dò cam kết 114-Ken Bau-1X đã được mở lỗ, đạt chiều sâu 3.603m và gặp tất cả các vỉa sản phẩm dự kiến với dấu hiệu dầu khí tốt trong khi khoan. Năm 2020, giếng thẩm lượng 114-Ken Bau-2X được khoan cách giếng đầu tiên 1X là 2 km, giếng khoan được mở lỗ ngày 29/02/2020, thi công trong vòng 150 ngày, đạt độ sâu 3.690 m và gặp một số vỉa chứa có tổng chiều dày 110 m tại nhiều khoảng trong cát kết tuổi Miocence. NĐH đã tiến hành thử 2 khoảng vỉa, thu thập khá nhiều tài liệu về mẫu chất lưu cho thấy tích tụ hydrocarbon đáng kể tại phát hiện Kèn Bầu. Với kết quả của giếng khoan 114-Ken Bau-2X, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng của năm 2020.

    Kết quả khoan giếng 114-Ken Bau-1X năm 2019 và 114-Ken Bau-2X năm 2020 đã khẳng định hệ thống dầu khí tại khu vực cấu tạo Kèn Bầu nói riêng, khu vực Lô 114 và các Lô phụ cận. Với kết quả này, các Bên Nhà thầu của PSC Lô 114 (Eni Vietnam B.V. và ESSAR E&P Limited) đang xây dựng kế hoạch thẩm lượng tổng thể Phát hiện Kèn Bầu trong những năm tiếp theo và khoan thăm dò các cấu tạo tương tự tại Lô Hợp đồng. Sau đó, NĐH sẽ tiến hành lập Báo cáo trữ lượng, Báo cáo Phát triển mỏ. Dự kiến, Phát hiện Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác từ năm 2028.

    Đươc biết, đây là tiền đề cực kỳ quan trọng cho các hoạt động tìm kiếm thăm dò cũng như phát triển khai thác tiếp theo tại Lô 114 và các khu vực lân cận, góp phần phát triển mạnh mẽ công nghiệp điện khí, các sản phẩm từ khí tại khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và miền Trung. Thành công này được xem là điểm sáng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia, cũng như sự phát triển bền vững của ngành Dầu khí Việt Nam trong tương lai.
  4. hoangthuywalla

    hoangthuywalla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    3
    Cái mỏ Kẻn Bầu này có bị cái lưỡi bò liếm vào không vậy ?
  5. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Thời Pháp chưa có công nghệ khoan thăm do hàng km như ngày nay nên Pháp nó không phát hiện ra không có nghĩa là dưới đáy vịnh không có gì .
    Cách bở biển Quảng trị 65 km , cách Tam Á 190km. TQ dám vào phá, cứ tảng thật lực .
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2020
  6. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Thế tóm lại ý thầy là đáy vịnh bắc bộ có dầu phỏng?
  7. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Ngoài Quảng Trị thì đã chính thức công bố rồi.
    Ngoài khơi Quảng Ninh đến Thanh Hóa thì chưa rõ. Nhưng cứ nhìn trên bờ Quảng Ninh có nhiều than , cũng là xác động thực vật bị chôn ép hàng trăm triệu năm nhưng ở dưới đáy biển sẽ trở thành dầu !
    yetkieu thích bài này.
  8. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Thế cụ thấy mấy mỏ đấy có mỏ nào nhìn lên bờ thấy than ko :))
    hoalongtrang thích bài này.
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Bể than Sông Hồng - Thái Bình nằm ở độ sâu -300 đến -1200m, có nơi sâu -3000m.
    Vừa rồi lô 114 ngoài khơi Quảng Trị cũng khoan sâu 3000m.
    Vậy có thể đặt câu hỏi cái vùng ở độ sâu 1000-3000m ở giữa hai vùng trên (ngoài khơi Nghi Sơn- Thanh Hóa) có nhiên liệu hóa thạch không ?

    [​IMG]
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Phái đoàn Malaysia tại LHQ hôm 29/7 gửi công hàm bác bỏ các yêu sách trên Biển Đông của Trung Quốc, trong đó có “đường 9 đoạn”

    [​IMG]

Chia sẻ trang này