1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
  2. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Đám pmu1 những năm trước ta đã thuồn kha khá một cơ số tên lửa và xe phóng từ một nước trung gian về.Đợt này mua bằng tín dụng nên không có hàng khuyến mại.
  3. Jakimoto

    Jakimoto Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1.573
    Đám UCAV và UAV để cho đám nhện và các khí tài phòng không tầm thấp đời cũ ta mới tự nâng cấp hệ thống quang điện tử và dẫn bắn gần đây lo ,đây cũng là lí do vì sao ta mua loại tổ hợp tầm trung và gần này ,sắp tới đây nếu mọi chuyện suôn sẻ sẽ có loại tên lửa phòng không do ta tự sản xuất .

    Trong một cuộc chiến thực sự đó là hình thái chiến tranh giữa hai quân đội chính quy có đủ các loại phương tiện hỏa lực thì máy bay ném bom và các loại tiêm kích hay tên lửa hành trình vẫn là chủ chốt để chống lại đối phương nếu muốn chiếm ưu thế trên không và xâm nhập làm tê liệt hệ thống mặt đất của đối phương , thế nên phòng không vẫn phài ưu tiên các khí tài hiện đại để triệt hạ dàn máy bay của đối phương từ sớm từ xa , khác với các cuộc chiến gần đây ở trung đông là chiến tranh sa mạc và đường phố của các nhóm vũ trang hay quân đội nhưng rời rạc tổ chức kém không có sự chi viện dồn dập và có lực lượng không quân hoàn chỉnh.

    Đám pmu2 họ biết cũng chả sao vì hàng nội địa của mấy tay vodka nó khác hàng xuất khẩu có biết thì chỉ nắm một phần dám mò vào thì vẫn rụng như thường. Cái chúng ta cần là hệ thống phòng thủ đú mạnh vừa làm ô phòng không trên trên biển vừa bảo vệ nội địa để làm bàn đạp cho hải quân yên tâm hoạt động, với tình hình náy có lẽ hải quân sẽ không có các tàu chuyên về phòng không trong tương lai.
    karate_hn thích bài này.
  4. wang_pro

    wang_pro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    115
    Đọc đoạn đỏ của bác cũng thấy buồn quá, ko biết bao h hải quân nhà ta mới có tàu lớn cho bằng bạn bằng bè đây :(
  5. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.008
    Đã được thích:
    3.449
    hôm nay mưa dữ quá các cụ ạ, Sài Gòn chắc sắm xe lội nước mới đi nổi.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Cụ có nhu cầu hàng lội nước gắn máy hoặc hàng cơ thì liên hệ tớ với giá xã giao :-"

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Đoạn 1: nó tập kích bầy bầy đàn đàn thì pk nào chịu nổi, có chăng Vòm sắt và đám Pant bắn phủ đầu phòng tuyến thôi. Đối phương nhiều năm qua đã trang bị hàng loại UAV, UCAV cảm tử các loại nên khả năng chọc mù mắt bằng GPS thì cũng chã ăn thua gì. Thế nên mới nói tụi IT nó trang bị BÁN TẢI gắn súng laser diệt UAV là thế.

    Đoạn 2: cái đó xưa rồi, nó không đánh vổ mặt mà đánh núp lùm/ lẩn trốn theo địa hình/ máy bay thương mại, TL tầm xa bắn từ không phận nhà nó hoặc mấy thằng hàng xóm ta.

    Đoạn 3: sắm để bảo vệ căn cứ khi đối phương oánh bằng TL tầm xa, chứ oánh TL đạn đạo thì PMU2 ko đỡ nổi
    karate_hn thích bài này.
  8. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Nhiều năm trươc tôi đã có bài phân tich phòng không Xiri bị xuyên thủng bởi uav gremlin của Dapra ở box quân xự nước ngoài nói nôm na là nhiễu loạn khiến phòng không qua tải.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Không cần đâu. Phòng không mà yếu về cả lượng lẫn chất thì bố trí phân tán trên mặt đất còn tan nát huống hồ trên mặt nước 1-2 cái tàu nhằm nhò gì. Ta có phát triển 100 năm nữa thì cũng là xây dựng quân đội cho chiến tranh phi đối xứng lấy ít địch nhiều. Mà đã lấy ít địch nhiều thì dựa vào thế trận chứ không dựa vào vũ khí được
    karate_hnquangnamfc thích bài này.
  10. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.008
    Đã được thích:
    3.449
    tứ 1000 năm trước rồi cụ nhỉ? hình như bài của chúng ta là vậy, chúng ta hoặc là đánh với các nước bằng mình, hoặc mạnh hơn rất nhiều nên cái bài căn bản là không bao giờ có dư mà xếp hàng ra đánh coi ai nhiều quân, nhiều vũ khí hơn.
    Connuocvietkuyomuko thích bài này.

Chia sẻ trang này