1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Trọng dụng người tài là yếu tố đột phá quan trọng để có thể xây dựng một đất nước hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trách nhiệm của tổ chức là phải cơ cấu người có tài vào đúng vị trí để phát huy khả năng. Quá trình tiến cử, xem xét, đánh giá phải dân chủ, minh bạch, và công tâm. Không thể để có chuyện cha lãnh đạo đảng ủy đi xem xét đánh giá, rồi bỏ phiếu bổ nhiệm con mình vào chức vụ quan trọng.

    Việc tỉnh ủy Bắc Ninh nể nang nên phá cách, bổ nhiệm trực tiếp, vượt cấp là chưa đúng. Vậy thì cần phải làm lại cho đúng. Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh sẽ có cơ hội để chứng minh rằng bản thân mình là một người có tài, đáng để tổ chức trọng dụng. Hy vọng chuyện này là bài học sâu sắc về công tác cán bộ cho tất cả Đảng viên trong nước.

    https://tuoitre.vn/tan-bi-thu-thanh...-ve-lam-pho-giam-doc-so-20200806085127689.htm
    Ông Nguyễn Nhân Chinh, tân bí thư Thành ủy Bắc Ninh, được điều động, bổ nhiệm sang làm phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh.
    Connuocvietkarate_hn thích bài này.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Cái này ko phải là vượt cấp đâu cụ, BT Tỉnh Đoàn cũng là TU viên ngang với BT Thành ủy, về bầu bổ sung TV Tỉnh ủy cũng được. Cái quan trọng ở đây sau ĐH mới chỉ định về để khỏi bị rớt, với lại năng lực thế nào thì ở tỉnh ai chả biết. Kiểu thế này thì muôn thuở và đầy [-(
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.277
    Đã được thích:
    26.586
    tombuyskarate_hn thích bài này.
  6. TaoLaoXitBop

    TaoLaoXitBop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Minh thấy giao bọn CA quản biên giới là đúng người, được việc. Hoà bình rồi, biên giới đã phân định rõ ràng, đâu còn nhiệm vụ trấn thủ nữa đâu mà nhất định phải để BQP quản. Ở mấy xứ dâm chủ, văng minh thì CBP là chịu sự quản lý của DHS chứ đâu có thuộc quyền quản của DoD. Thời bình quản biên giới nên là việc dân sự.

    Thực tiễn ở VN thì biên phòng bắt người, tó hàng này kia thì cũng phải bàn giao hồ sơ lại cho bên CA lập án, truy tố. Bọn biên phòng lập biên bản, làm hồ sơ thường không đúng chuẩn ngành công an, tư pháp. Đến tay CA thường phải viết lại hết cả rồi mới tống đạt qua bên VKS. Để bọn biên phòng chủ trì việc quản lý an ninh trật tự vùng biên là nhiêu khê, đẻ việc hành người. Cứ để bọn CA lập án, lên kế hoạch tó ai, bắt gì rồi mới huy động biên phòng hỗ trợ. Quản như vậy đúng phương pháp.
  8. giahan2807

    giahan2807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    --- Gộp bài viết: 11/08/2020, Bài cũ từ: 11/08/2020 ---
    những người lính anh hùng mà sao dùng từ "bọn".chán cho lão nayg
  9. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Hỏng hết cả kết cấu lợi ích vi diệu của người ta. CA có nguồn thu từ thu thuế kinh doanh, xe cộ... thì phải để nguồn thu từ rừng rú, đi hàng cho QĐ chứ. Các nguồn tài nguyên lớn nhà nc giữ qđ có đc xu nào đâu? H quy hết một mối về CA, chả lẽ bên trên cũng định tận thu nốt của CA nên thống nhất quản lý tránh hao hụt thất thoát hay sao?

    Mà quản lý biên giới thật sẽ như lão Cùi bảo, ban đầu là chăn ngựa hót phân với lái xe bán tải đi dọc biên tịch thu hàng như hội dq phường đi tịch thu hàng rong, nhưng về gốc rễ là cần thêm bọc thép tuần tra, heli, UAV...để 1 công đôi ba việc, mà có mấy đồ thực địa thì có khi thêm cả đồ hoả lực cho nó trọn bộ, mịa bọn ma tuý xuyên đông dương nó trang bị còn mạnh hơn ISIS.

    Vậy là quân sự hoá CA rồi, mà quân hoá xong có việc có đánh đc dek đâu, chỉ đi bắt bớ thời bình thôi.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Thuở xưa lương lậu không hợp thời nên mới phải sắp xếp thu nhập ngoài luồng. Bây giờ đất nước đã khá, lương lậu không khổ, ăn mảnh làm gì nữa. Hốt hết vào lò bây giờ. Thấy bọn CSGT 'thu thuế' xe vua bị lôi ra có nhục không.

    Mình thì thấy các cậu quan ngại chuyện đâu không. Mâu với thuẫn thôi. Đều là công cụ để bảo vệ cách mạng, bảo vệ chính quyền. Chứng nào bọn nó đòi phi chính trị hoá, LLVT trung lập này kia thì mới đáng nói.

Chia sẻ trang này