1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài Loan có thắng trong cuộc chiến phòng thủ xâm lược từ Trung Quốc?!?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 02/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    là TQ cân nhắc thiệt hơn thôi chứ vấn đề không phải là có giành lại Đài Loan đc hay không, nhiều ông ảo tưởng sức mạnh qs Đài Loan đủ để cầm chân PLA :)) thực sự Mỹ mà hom hem đi mất vai trò lãnh đạo phương Tây thì Đài Loan về với đại lục không tốn 1 viên đạn.
  2. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Quan trọng là binh lính Đài Loan có chịu ở lại chiến đấu tới cùng hay không thôi . Hay lại đu càng thì cũng như quân lực hạng 4 ngày xưa thôi .
  3. muontatca

    muontatca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    234
    ít nhất 20 năm nữa mới tính đến, giờ sờ vào đài hơi mệt đấy, mà 20 năm nữa thì TQ lum bè chè rồi
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Mấy tay cửu vạn binh ấy giờ nhiễm nCoV sắp toi sạch đến nơi rồi. Với lại “binh tất yếm trá” cửu vạn cụ sao nắm được. Khéo là những tactical unit trinh sát đầu tiên vượt biên sang nước ta lại nguỵ trang dưới lớp áp cửu vạn tầu ấy chứ đùa.
  5. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    357
    Chiến thuật của Đài bây giờ là cố gắng dấu VK càng kín càng tốt để không bị vỡ trận trong giai đoạn đầu tiên, sau đó cầm cự để chờ quân Mỹ... đó là lý do tại sao rất nhiều căn cứ đươc đào sâu vào trong núi quay mặt về phía đông. Một chuyên gia đã từng chui vô mấy cái chỗ đó cho hay.

    Còn nói về tinh thần thì lính Đài hiện nay xuống rất thấp, thậm chi chúng nó tâm sự : lỡ mai bọn Đaị lục tấn công thì chúng tao đầu hàng thôi. Chuyên gia kia tiết lộ
    maseo thích bài này.
  6. muontatca

    muontatca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    234
    dân TQ cũng thế thôi, đánh nhau giờ là họ cũng chạy hết, không riêng gì ai vì họ cũng chán chế độ TQ từ lâu rồi
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Nếu tớ là TQ tớ đánh đài bằng hạ sách xua tàu cá yếm trá giả dạng ra biển trước bão và khi bão đến chạy toé loe vô cảng Taiwan trú. Nhờ thế đưa được 1 lượng lớn vũ khí cá nhân và đặc nhiệm tiền nhập mà không tốn 1 viên đạn. Ngay sau khi bão tan là đổ bộ cơ giới mà đek thèm bắn dọn bãi gì cả. Khi đài chuyển quân phòng thủ làm lộ vị trí mới bắt đầu bắn và thế là trên đảo đã có dăm trăm đặc nhiệm, cơ giới tiếp cận sát đít. Tụi Mỹ có muốn giúp thì thời gian phản ứng phải trên 8 giờ. Chừng đó đài đã mất 50% diện tích. Vậy là đặt chân lên đảo được với năng lực tối thiểu mà không cần mất thời gian, vũ khí và con người cho việc triệt hạ hải quân đài. Đảo đài loan thì rất đông dân cứ lên đó cướp phá mà ăn tạm 1 tuần kể cả đổ xăng chạy đã mà vẫn chưa lo đói.
    tombuys thích bài này.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    Cửu vạn hàng lậu với ma túy đa phần là ng VN ko chứ ấy cụ, bọn tàu giờ đâu có thèm làm cu li khuân vác cho bọn buôn lậu VN nữa nên cũng dễ thanh lọc. Chỉ ngại nhất là bọn tiếp tay nhập hàng cu li chai nồ vào rồi đưa 1 lèo đến tận TPHCM thôi :-w
    --- Gộp bài viết: 18/08/2020, Bài cũ từ: 18/08/2020 ---
    Đù, binh pháp của cụ mà được tầu đại vương trọng dụng thì khả năng cụ trở thành Bình Tai Đại nguyên soái chứ chả chơi :))
  9. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Sợ đội đặc nhiệm đó không qua nổi hàng rào phòng thủ của hải quân Đài. Cảng nào chẳng có vài lực lượng sẵn sàng cô lập cảng khi có biến.. :D :D :D
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    15 quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Hà Lan, Italy và Tây Ban Nha,... hôm 21/9 đã khởi động chiến dịch chung thúc đẩy đầu tư giữa EU và Đài Loan. Đây là tín hiệu cho thấy mối quan hệ nồng ấm giữa EU với hòn đảo này trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

    Diễn đàn đầu tư mang tính bước ngoặt giữa EU và Đài Loan được tổ chức bởi Văn phòng Kinh tế và Thương mại châu Âu, cơ quan ngoại giao của EU tại Đài Loan, diễn ra khi các nước châu Âu ngày càng nghi ngờ Trung Quốc.

    Tại hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc gần đây, các quan chức châu Âu đã thúc giục Bắc Kinh mở cửa thị trường và tôn trọng nhân quyền như những yêu cầu cơ bản cho mối quan hệ song phương. Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất của EU và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của liên minh này.

    [​IMG]
    Các nước EU đang tìm cách thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư với Đài Loan. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Chia sẻ trang này