1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Lần cập nhật cuối: 18/08/2020
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Nếu new START không thành, chúng ta sẽ chứng kiến đầu đạn hạt nhân chiến thuật sẽ được lắp lên mấy thứ này. Nếu tớ là Putin và Trump, tớ sẽ đàm phán bí mật để trì hoãn việc đàm phán new START. Trump thì sẽ được tiền còn Pu thì hy vọng bớt đi gánh nặng tài chính. Ai chả biết 2 thằng này lắm đầu đạn và sẽ là thảm hoạ nếu chúng nó cứ cà khịa nhau suốt
    halosun thích bài này.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Mìn địa chấn NVU-P "Okhota" rất nổi tiếng , trái tim của loại mìn này chính là cảm biến chấn động SV-20P có thể cảm nhận được một người đi bộ cách đó 150 m
    [​IMG]

    Cài đặt rất đơn giản với mìn Okhota , cắm 3 sensor xuống đất là xong
    meo-uiloveubaby thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.363
    Đã được thích:
    13.370
    :-p :-D:-D Anh Belarus này không biết có mảnh đất nào kiểu như Crum không nhỉ ? Không khéo mấy nữa nhân dân Nga lại lên đỉnh một lần nữa :-D:-D
    CÓ TỘI
    [​IMG]
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Cả Belarus chỉ đc tính là 1 mảnh thôi :)), nói chung Nga khg giữ đc Bela nữa thì đúng là sắp bị đán Ba Lan Latvia liếm vào mặt
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hình ảnh đầu tiên của máy bay không người lái ( UAV ) tên gọi Gelios (Helios) do công ty Kronstadt Group phát triển , cái payload dưới thân của UAV này hơi lạ có thể là 1 radar khẩu độ độc lập ( SAR )
    Đây là máy bay trinh sát hạng trung ( MALE ) đầu tiên của Nga , tất nhiên con ForPost ( IAI Searcher-MkII ) không thể nào tính vào MALE được , ngoài Helios ra Kronstadt Group còn phát triển máy bay không người lái tấn công ( UCAV ) Orion chính thức trang bị cho quân đội Nga vào 2021 , ngoài ra có một dự án máy bay không người lái cất cánh thẳng đứng kiểu VTOL/STOL bí mật có tên gọi Sirius cũng thấy mockup

    [​IMG]

    Đây khả năng chính là UCAV sẽ trang bị trên tàu đổ bộ ( LHD ) mới của Nga dự án 236000 Pryboy tên gọi Sirius


    [​IMG]

    Chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp , Denis Manturov đến công ty Kronstadt Group báo hiệu một hợp đồng mua sắm lớn tại đây
    --- Gộp bài viết: 18/08/2020, Bài cũ từ: 18/08/2020 ---
    [​IMG]

    Hình ảnh binh sĩ đặc nhiệm lữ đoàn dù 45 ( Spetsnaz VDV-45 ) trang bị súng trường tiến công AK-15 đi kèm với khẩu phóng lựu GP-25 . Trong khi đó tập đoàn Kalashnikov Concern đã giới thiệu chính thức mẫu súng trường mới AK-19 cỡ đạn 5.56 x45 mm ( NATO )
    https://vk.com/video-58907206_456239821
    souri, tombuys, Tifavn2 người khác thích bài này.
  7. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Không quân Nga bổ sung thêm tiêm kích đa năng Su-30SM2 và máy bay huấn luyện cận âm Yak-130


    [​IMG]

    Một báo cáo ngắn do Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng ( Department of Information and Mass Communications ) của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga xác nhận rằng vào cuối năm nay Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký hai hợp đồng nhà nước về việc cung cấp máy bay chiến đấu do nhà máy hàng không Irkut chế tạo , bao gồm 21 máy bay chiến đấu Su-30SM2 và 25 máy bay huấn luyện chiến đấu tiên tiến Yak-130. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu công bố tại cuộc họp với đại diện của khu liên hợp công nghiệp-quân sự ở vùng Irkutsk.

    Lưu ý lần đầu tiên định danh Su-30SM2 được gọi tên , xác nhận chính thức cho phiên bản nâng cấp từ Su-30SM . Theo nhiều nguồn tin quốc phòng thì Su-30SM2 nâng cấp nhẹ so với phiên bản cũ , bao gồm bố trí lại khoang lái ( ****pit ) tương tự Su-35 , thay thế HUD Thales VEH-3022 bằng phiên bản nội địa IKSh-1K / 1M được phát triển bởi Công ty Cổ phần Ramenskoye ( công ty con của tập đoàn KRET )
    Ngoài ra màn hình hiển thị đa chức năng màu SMD55S ( MFD- Multi Function Display ) kích cỡ 5x5 cm do Thales ( Pháp ) sản xuất cũng thay thế bởi một công ty con của Nga .

    Hợp đồng mua sắm 46 máy bay trị giá 100 tỷ rubles Nga ~ 1.4 tỷ $ , ngoài ra Irkutsk cũng được phân bổ 700 triệu rubles để bảo trì và sửa chữa số Su-30SM đang hoạt động tại Nga
    --- Gộp bài viết: 18/08/2020, Bài cũ từ: 18/08/2020 ---
    [​IMG]

    Nhà máy vật liệu ORPE Technologiya giới thiệu tấm vật liệu đa lớp chế tạo bằng composite với kiến trúc tổ ong có khả năng hấp thụ âm thanh sẽ trang bị cho động cơ PD-14
    Trong khi đó máy bay dân dụng khoang rộng ( wide-body ) MS-21 sẽ bay cùng động cơ nội địa PD-14 với dự kiến vào Q.4 năm nay hoặc Q.1-2021
    souri, Tifavnshinsaber thích bài này.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Mỹ đang dùng mọi nguồn lực, từ chính trị đến linh tế, đe dọa về quân sự, trừng phạt, cấm vận để ngăn đường ống dẫn dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc - 2" (Nord Stream 2) đưa khí đốt từ Nga sang Đức và bán cho Châu Âu.
    Với một lý do duy nhất: Nếu Nga bán khí đốt cho Châu Âu có nghĩa là Nga sẽ tăng ảnh hưởng ở Châu Âu.
    Lý do trên liệu có đúng không nhỉ ?
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga chuẩn bị phương án đóng cửa biên với Belarus, Lushasenko lần này có nguy cơ 99.99% không giữ được cái ghế tổng thống, dù hết cố bắt tay với Pompeo.
  10. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Thì từ trước đến giờ Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu dùng mà.

Chia sẻ trang này