1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác nào muốn xem giò cẳng U22 thì vào đây mà xem
    Nhìn chung là lứa này cũng được được chứ không phải quá kém như nhiều bác nghĩ là lứa 99-2000 đuối đâu
    ban bật có nét, chạy chỗ di chuyển, xử lý trong khoảng cách hẹp khá khéo, kỹ thuật ổn chứ không vụng
    tất nhiên là đá tập nội bộ như đá dạo nên chưa kiểm định được, cần đá với 2-3 đội cứng tầm Nhật Hàn hoặc Tây Á để xác nhận lại trình độ lứa này
    thansau_72 thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.986
    Đã được thích:
    4.626
    Like cho bác vì cái link, nhưng tôi thấy u22 lần này tiền vệ đỡ bóng bước 1 kém, chạy chỗ cũng ít nữa.
    Thằng được khen nhiều là Hai Long mà đá cái bài tập nửa sân này, đỡ bóng văng lung tung.
    Cái được chắc là chiều cao hàng hv thôi. Còn chuyền chọt chán lắm. Chưa thấy thằng tiền vệ nào xem được.
    Đúng là đá cái bài sân nhỏ này thằng nào chân gỗ là lộ ra hết ngay.
    Trung vệ thì thấy thằng Tiêu , Âu Dương Quân đá thủ ok, chuyền tàm tạm. Nhưng mà chỉ có được như thế thì chắc thằng BHVA vẫn đá trung vệ tốt nhất đám này. Mặc dù nó chân gỗ nhưng sức vóc, tranh chấp khá hơn bọn còn lại.
    Thằng Văn Tới đá thế nào mà toàn bị ông Lee ra chỉnh đỡ bóng, chuyền bóng, với chạy chỗ không bóng.

    Mà trong clip mới là 1 đội, còn cái đội bên kia chưa được xem đá nốt thế nào để còn nhận xét.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    toàn dự bị mòn đít Vleague và hạng nhất thì thế thôi bác, bác có vẻ đòi hỏi hơi cao quá
    chắc bộ muốn ban bật bóng dính vào chân ko bật ra như Barca :))
    đá sân nhỏ kiểu thế này thì phải kỹ thuật cực cao, trình độ ở đẳng cấp cao thì mới bóng ko bật ra được. Ở châu Á hiện nay chỉ có mỗi Nhật là đủ trình ban bật trong phạm vi hẹp kiểu này. Kể cả Hàn, Tàu, Úc, hay Tây Á đá ban bật phạm vi nhỏ mà bị áp sát thì bóng cũng bật ra thôi bác
    Hàng hậu vệ lứa này thì có đến 6-7 chú cao trên 1m8, thủ môn cũng có 3 chú cao trên 1m8, tiền đạo thì có 3 chú trên 1m8 hoặc xấp xỉ m8
    còn hàng tiền vệ thì thể hình lùn ngoái đít cũng đc, k cần cao to lắm :))
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Tiền vệ lùn ngoáy đít thì cả đội phải đủ trình độ kĩ thuật khống chế bóng tốt, thoát pressing, chạy chỗ chuyền bóng tốt. Chứ có hai ba ông tiền vệ đá tạm tạm kiểu so bó đũa chọn cột cờ xong bọn còn lại có bóng nhắm mắt nhắm mũi quất lên thì có mà sức giời mà tranh được bóng. Xem lại vẫn nhớ có trận kinh điển gặp Thái của Miura ông Quế CC cứ có bóng là auto lên giời không cần biết cho ai, thế thì tiền vệ tốt để làm cái gì ? Đã thế tiền vệ lại toàn ông công tử bé như cái kẹo thì tranh được với ai mà đòi đua sức.

    Từ giờ đến Seagames còn nhiều thời gian. Xem qua thấy bọn này không có gì nổi trội nhưng cũng không phải quá kém. Cái chính là tư duy thì chưa thấy chú nào ngu học quá mức cả. Thật ra ở cái tầm ao làng này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời HLV tuân thủ chiến thuật ok thì muốn ăn nhau cũng khó chứ cần gì siêu nhân với kĩ thuật đâu. Sing hồi xưa nhập tịch toàn thằng chân gỗ mà đỉnh cao cũng ăn 2 cái AFF. Hơn nữa đây mới là một nửa của đợt 1, sẽ còn sàng lọc nhiều, chưa phải lo lắng lắm.

    Mục tiêu trong các năm tới là tối thiểu vào được CK, vô địch hay không thì cũng hên xui nhưng giữ ổn định tầm 75% số kì vào được CK các giải ao làng là mục tiêu thiết thực.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bây giờ làm j còn mục tiêu vào chung kết nữa?
    mục tiêu là phải vô địch
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Đọc cho kĩ câu cuối cùng, hiểu đúng ý rồi hãy post bài chứ. VN tự hào phổ cập giáo dục hơn 30 năm nay, ai cũng biết đọc biết viết hết cả rồi mà ?

    Mục tiêu vô địch 100% từ giờ cho tới khi vào được WC, hay là vô địch cho tới lúc hết hợp đồng với Park, hay là vô dịch cho tận đến khi nào thế giới không còn đá bóng nữa thì thôi ?
    Như thằng Thái thời cả khu vực còn ăn lông ở lỗ vẫn bị lọt mấy cup số đen cho Malay với Sing, mà nó đá trận nào cũng như bố với con. VN mới được đúng kì này là thể hiện được năng lực, và phần nào là hồi 2003 trên sân nhà, còn lại vào được CK đã về thổi kèn bú liếm nhau lên tận mây xanh rồi.

    Mà thay vì mấy cái tính thành tích như thế thì nên xem xét như kiểu lứa u19 này sau bao nhiêu thằng trụ lại được trên u23, u23 bao nhiêu thằng trụ lại và có đóng góp cho tuyển QG đi. Seagames xét cho cùng vẫn là một giải trẻ, tính độ cọ xát thì vào được CK là số trận đá nhiều nhất rồi, tới đấy thì tung xu chứ chẳng thằng nào dám vỗ ngực là tao vô địch 100% số trận cả.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    U19 này có Thanh Khôi nên cho lên U22. Một phần là vì nó đủ trình, một phần là U22 tiền vệ ko có thằng nào giỏi
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Thanh Khôi non lắm, ở U19 mà học cho tốt.
    Hai Long tôi xem đá thì có những nét độc đáo nhưng chưa có cảm giác yên tâm thật sự để quán xuyến tuyến giữa. Bài dưới đây khen hơn quá


    GIẢI MÃ HAI LONG - HY VỌNG MỚI CỦA U22 VIỆT NAM
    Nguyễn Hai Long, sinh năm 2000 và khoác áo số 88 của CLB Quảng Ninh, đang là một trong những phát hiện thú vị của bóng đá Việt Nam.

    Có tên trong danh sách U22 Việt Nam ở 2 đợt tập trung gần nhất, Hai Long hứa hẹn mang tới sự lựa chọn tốt cho HLV Park Hang-seo trước thềm SEA Games tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.

    Thay thế xứng đáng cho Hải Huy
    Trước khi V.League 2020 chính thức khởi tranh, Hai Long được HLV Phan Thanh Hùng tung vào sân ở những trận đấu của CLB Quảng Ninh tại đấu trường AFC Cup. Dù vào sân từ ghế dự bị, nhưng sự thể hiện đầu tiên của Hai Long mang tới hy vọng.

    Khi cơ hội thực sự tới, số 88 không bỏ lỡ. Chấn thương của trụ cột Nguyễn Hải Huy khiến nhiều người nghĩ đến viễn cảnh khó khăn cho HLV Phan Thanh Hùng, khi sự ổn định của cặp tiền vệ Hải Huy - Hồng Quân đã mang đến lối chơi thanh thoát cho đội chủ sân Cẩm Phả trong hai mùa giải gần đây.

    [​IMG]
    Hai Long đang là của độc ở lứa U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

    Lo lắng ấy đã biến mất khi Hai Long vào sân, thi đấu chững chạc và thể hiện những phẩm chất vượt quá kỳ vọng.

    Sự uyển chuyển trong lối chơi có thể xem là giá trị lớn nhất mà cầu thủ sinh năm 2000 tạo nên trong tập thể CLB Quảng Ninh luôn đề cao kiểm soát bóng.

    Từng có thời gian tập luyện tại CLB Viettel, Long sở hữu khả năng xử lý bóng đặc trưng của những sản phẩm ở lò đào tạo này. Chạm một thuần thục, khả năng kiểm soát bóng điêu luyện bằng cả lòng trong lẫn má ngoài chân phải khiến cho những tình huống giữ bóng của Long luôn rất khó chịu. Sự tự tin trong việc kiểm soát bóng ở phạm vi trung lộ cũng như 1/3 sân cuối là điểm cộng lớn với Hai Long.

    Tính đến nay ở V.League 2020, Hai Long đã chơi 748 phút, có trung bình 2,05 tình huống đi bóng thành công mỗi 90 phút, đạt tỷ lệ thành công 63%, những thống kê không hề tồi với một tiền vệ trung tâm.

    Đặc biệt, những pha đi bóng thành công của Hai Long hầu hết tới ở trung lộ và 1/3 sân cuối cùng, nơi sự tranh chấp của đối phương luôn rất quyết liệt.

    [​IMG]
    Hầu hết tình huống đi bóng thành công của Hai Long được thực hiện ở khu vực trung lộ. Đồ họa: Thành Vũ.

    Số 88 của CLB Quảng Ninh còn có 2 pha lập công, với những phong cách khác nhau và cũng đồng thời là minh chứng cho sự đột biến mà anh có thể tạo ra.

    Ưu điểm đầu tiên của Hai Long là việc cầu thủ này chịu dứt điểm và luôn có ý thức xâm nhập vòng cấm địa, điều không chỉ đáng hoan nghênh với tiền vệ trung tâm có xu hướng tấn công, mà còn là yếu tố quan trọng với CLB Quảng Ninh.

    Trong 14 pha dứt điểm ở mùa giải này - con số tương đối ấn tượng - Long đã thực hiện tới 6 cú đá trong khu vực 16,5 m của đối thủ (tỷ lệ 43%).

    Nếu pha dứt điểm bằng chân trái vào lưới CLB Nam Định là khoảnh khắc của ngôi sao tiềm năng, bàn thắng vào lưới CLB Quảng Nam lại là minh chứng cho sự cơ động và tư duy chơi bóng của tiền vệ này, với tình huống xâm nhập quyết đoán, xử lý bóng gọn trong khu vực 16,5 m và dứt điểm thành bàn.

    [​IMG]
    43% các pha dứt điểm của Hai Long được thực hiện trong vòng cấm địa đối thủ. Đồ họa: Thành Vũ.

    Thống kê từ Instat cho thấy phong cách thi đấu của cầu thủ sinh năm 2000. Đây là tiền vệ trung tâm có khả năng kiểm soát bóng gọn gàng, có kỹ năng đi bóng tốt và sẵn sàng xuất hiện ở những khu vực nguy hiểm trong những tình huống tiềm năng.

    Tuy nhiên, Hai Long vẫn còn nhiều kỹ năng cần cải thiện. Những cơ hội anh mang lại chủ yếu tới từ các tình huống bóng sống. Hai Long sút phạt tốt nhưng khả năng tạo cơ hội với bóng sống còn rất hạn chế.

    Đó có vẻ là đặc điểm chung của những tiền vệ cầm bóng nhiều trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Trước Hai Long, Trần Phi Sơn từng gặp vấn đề tương tự. Cải thiện hiệu quả cầm bóng và kiến tạo, hạn chế rê dắt luôn là vấn đề của mẫu tiền vệ này.

    [​IMG]
    Mẫu tiền vệ ưa thích của HLV Phan Thanh Hùng
    Những tiền vệ trung tâm chơi lắt léo, sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và giỏi hoạt động trong phạm vi hẹp là dạng cầu thủ tương đối đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

    Hai Long sở hữu những phẩm chất tương đối khác so với đồng đội cùng trang lứa như Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Văn Lắm, hay xa hơn là những như Phạm Đức Huy, Nguyễn Huy Hùng, Đỗ Văn Thuận.

    [​IMG]
    Phong cách chơi bóng có những nét tương đồng của Hai Long và Hải Huy. Đồ họa: Thành Vũ.

    Trong vài năm trở lại đây, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam chỉ chứng kiến 2 CLB kiên định sử dụng sơ đồ chiến thuật gồm 3 tiền vệ trung tâm, được sắp xếp theo cấu trúc 1 tiền vệ mỏ neo và 2 cầu thủ số 8 chơi ở trên. Đó là CLB Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng và đội bóng cũ của ông là CLB Hà Nội.

    Trong quá khứ, HLV Phan Thanh Hùng từng trình làng những mẫu tiền vệ trung tâm có khả năng hỗ trợ tấn công tương tự, từ Nguyễn Ngọc Duy, Võ Duy Nam ở CLB Hà Nội trước kia tới Mạc Hồng Quân, Hải Huy và Hai Long tại CLB Quảng Ninh bây giờ.

    Dù ông chưa trực tiếp huấn luyện Đỗ Hùng Dũng hay Nguyễn Quang Hải tại đội bóng thủ đô, song cách chơi của họ rõ ràng đã chịu ảnh hưởng từ ông Hùng, được truyền cảm hứng bởi vị HLV đã xây dựng nên nền móng thành công của nhà đương kim vô địch V.League.

    Đội hình của CLB Quảng Ninh mùa này không thiếu những tiền vệ dạn dày kinh nghiệm chinh chiến tại V.League để trám vào vị trí của Hải Huy khi tiền vệ mang số 14 gặp chấn thương nặng.

    Song quyết định cuối cùng của HLV Phan Thanh Hùng là tin tưởng Hai Long, người dù trẻ tuổi nhưng có thể làm chính xác những yêu cầu mà chiến lược gia này mong muốn.

    Phương án mới của HLV Park
    Chơi tiền vệ trung tâm lệch trái, giữ nhịp trận đấu và tham gia vào những tình huống tấn công, cách Hai Long xuất hiện tại V.League, từ vị trí tới phong cách chơi bóng, không thể khiến người ta ngừng liên tưởng tới Nguyễn Quang Hải. 4 năm trước, Hải "Con" cũng bước ra ánh sáng V.League với sự tự tin tương tự: kỹ thuật, cơ động và tiềm ẩn những giây phút đột biến.

    Những liên tưởng ấy, khi đặt vào bối cảnh hiện tại của lứa cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà, chắc chắn sẽ đi cùng với những sự kỳ vọng. Liệu Hai Long có thể đóng vai trò như Quang Hải trong cách xây dựng lối chơi của HLV Park Hang-seo?

    Hai Long có thay thế được Quang Hải ở U22 Việt Nam? Trước khi trả lời câu hỏi ấy, hãy nói về một điều trực diện hơn: Hai Long có chơi giống Quang Hải?

    [​IMG]
    So sánh phong cách thi đấu và chỉ số thống kê của Hai Long và Quang Hải tại V.League 2020. Đồ họa: Thành Vũ.

    Radar minh hoạ các thống kê của hai tiền vệ này trong mùa giải V.League 2020 cho thấy:

    - Về cơ bản, phong cách chơi bóng của hai cầu thủ này có những nét tương đồng: đều kiểm soát trái bóng tốt, chơi bóng ở phạm vi hẹp và có khả năng tạo ra các tình huống dứt điểm cầu môn.

    - Nhìn chỉ số kiến thiết và số lượng đường chuyền vào vùng cấm địa của Quang Hải, Hai Long cần cải thiện.

    - Hai Long chơi nhiều chạm hơn, giữ trái bóng trong chân lâu hơn Quang Hải khi đi bóng.

    Với chất lượng trong lối chơi của mình, Hai Long nhiều khả năng sẽ là một cầu thủ hữu dụng của HLV Park Hang-seo, với điểm mạnh là khả năng giữ nhịp và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, để trở thành một quân bài quan trọng với chiến lược gia người Hàn Quốc, tiền vệ của CLB Quảng Ninh sẽ có cuộc cạnh tranh tương đối khốc liệt.

    Trong danh sách được xem là hội tụ đầy đủ những anh tài ở lứa tuổi U22 của HLV Park lần này, Hai Long sẽ cạnh tranh với Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cho vai trò phức hợp của tiền vệ trung tâm/tiền vệ công, như cái cách Quang Hải từng tạo nên dấu ấn trước đó.

    Đó sẽ cuộc cạnh tranh thú vị và dài hơi cho tất cả.

    Với Hai Long, thành tựu đầu tiên ở V.League 2020 và U22 Việt Nam chỉ là những bước khởi đầu. Anh vẫn còn những yếu tố có thể cải thiện trong lối chơi. Anh vẫn còn thời gian và có thể tiến xa hơn trước khi SEA Games 2021 tới.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Có PTV còn giật tít: Quang Hải mới của BĐ Vịt nữa cơ :D rồi là: Hai Long khiến cả Vi lit phát cuồng :))

Chia sẻ trang này