1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 07/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.541
    Không quân Hoa Kì đã tiến hành các cuộc tập trận với chó robot. Xem clip thấy bọn này di chuyển được trên mọi địa hình, mang radio, thiết bị cảm biến và rải được chất nổ.

    [​IMG]

    Trông như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ. Bọn này mà trang bị hàm răng nhọn, nhỏ với các tuyến như của rắn độc, bên trong có các hợp chất gây tê liệt cơ và tim (như thuốc hành quyết tử tù) rồi dùng luồn sâu theo bọn đặc nhiệm tác chiến thì số zách luôn.

    Lần cập nhật cuối: 13/09/2020
    hoalongtrang thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Đồ này ông tổ của nó là Boston Dynamics làm ra và thử nghiệm mẫu trình diễn khá hoàn thiện cách đây cũng khoảng đâu 15-20 năm rồi. Lần đầu tiên tớ biết đến nó là trước năm 2005. Trong nhóm ý tưởng xây dựng ban đầu có 1 người Việt. Điểm sáng nhất của nó là nó không dùng lập trình gì quá phức tạp mà xây dựng các thao tác di chuyển trên cơ sở logic.

    Cái máy 2 thì của nó nổ khá to, ồn. Làm đặc công hiện tại chưa phù hợp. Trước mắt nó dùng để tải tiếp tế đến các hoả điểm mà phải vượt qua làn đạn chế áp. Còn đã đánh luồn sâu thì xách súng hãm thanh vào mà bắn chứ làm gì mà răng nanh với thuốc độc nghe như phim ma
    --- Gộp bài viết: 13/09/2020, Bài cũ từ: 13/09/2020 ---
    Đây là các hình ảnh của Boston Dynamics và quân đội Mỹ từ 2011 kia. Lúc đó là thời điểm Đại Cẩu đã thành công và chuẩn bị phát triển cả Đại Ngưu có trọng tải lớn hơn. Tớ oải nhất là mấy cái cụm “lần đầu tiên” của các nhà báo. Các vị ấy ở trong hủ xong cứ tưởng trời bằng vung.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.541
    Nhớ ko nhầm thì 2-3 năm về trước em đã post ở đây clip về con chó này rồi. Cũng trong topic này luôn.

    Răng nanh, thuốc độc là để dành cho các trường hợp luồn sâu xong buộc phải giết mà ko muốn lộ bí mật. Kiểu đặc công mình luồn đến cửa mở rồi mà có thằng gác ngồi chình ình ngay đấy thì cử ngay chó lên cắn phát vào chân. Sáng hôm sau địch tìm thấy đưa về cũng chỉ nghĩ bị rắn độc cắn, đến tối lính mình vẫn mò vào đuờng cũ ngon lành.

    Chó này tầm chục năm nữa thì một đêm chạy tầm 10 km, chui vào tận gầm giường tướng Nga giữa căn cứ ở Syria quay clip HD có cả âm thanh rồi ngậm luôn cả xu cheng, thẻ bài về làm làm bằng chứng báo công ấy chứ.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Thôi đi bố giàu trí tưởng tượng quá mà nhầm lẫn mẹ giữa trinh sát và đặc công :-D

    Mấy cái này hiện tại nó di chuyển vẫn đang tốn quá nhiều năng lượng và chưa di chuyển xa được và vẫn còn ồn. Thời trước 2005 tụi Boston này nó làm mãi vẫn mong 1 ngày DARPA nó để mắt đến. Hồi đó tụi DARPA còn bận tổ chức cả các giải đua xe robot tự hành vượt các loại địa hình với giải thưởng bạc triệu. Trong suy nghỉ của họ thời ấy Military Robot chỉ có thể chạy bằng bánh xe, bánh xích.
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ngắn gọn lại là TTG tự mình pk chống đạn và cả máy bay. Hay hơn hết là có nền tảng đạn fire and forget đa năng bắn đc tuốt để cứ thế lắp lên các bệ sẵn có mà ko phải chế thêm lắm thứ phụ kiện. Cái này nền tảng đầu dò thì nó ngon từ đời nào rồi, thân đạn thì thật chắc nó đi sau Nga nhiều quá, còn giá cả và thành phẩm thì chưa rõ.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    Thôi ta lôi mẹ cái đạn RIM-116 chỉnh lại chút lắp cho mỗi con tăng 2 quả bắt thằng feeder nó bắn. Vì lúc đột kích pháo cũng chả dùng vào việc gì. Thằng pháo thủ chủ yếu ôm khẩu đồng trục bắn người. và thằng trưởng xe thì ôm súng máy phòng không và bắn người luôn.

    Nhét cho mỗi xe 2 quả RIM-116 lắp vào ống cho cân bằng với Trophy là máy bay tè rồi. Hiện nay để lắp Trophy lên xe bọn Mỹ phải hàn thêm thép vô cho cân tháp pháo. Thay vì thế ta cho nó thêm tên lả đi. Thằng này bắn quên, chỉnh lại cho tầm 15km bắn mục tiêu bay thấp như trực thăng hay Su-25 ngon
    [​IMG]
  7. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    NVIDIA chính thức sở hữu ARM với giá 40 tỷ USD từ tay SoftBank

    https://dantri.com.vn/suc-manh-so/n...ty-usd-tu-tay-soft-bank-20200914103017790.htm

    Mảng thiết kê chip ARM cũng đã về tay Nvidia của Mỹ . Giờ đây Mỹ độc quyền bán dẫn .
    muontatca thích bài này.
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Cụ lại bẩu Mẽo mà đi bắt chước bọn Bắc Triều à.
    Sao ko sai bọn Do Thái hay Bỉ nó chế cho tên lửa bắn qua nòng cho gọn. Đầu dò nó ngon, cố tí là đc quả tl thôi. Hoặc làm tl lắp sau đuôi tháp pháo kiểu con tăng giả vờ của Do thái ấy. Bọn Ngố nó đầy tl nhưng nó đang cố đầu dò bắn quên. Nhớ lại cái concept M2 lắp thêm tlct đầu dò chủ động để pk mà thấy khổ sở hơn cả technical lắp 23 + Igla.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Đâu có. Tớ muốn lắp 2 quả RIM vô phía sau tháp pháo ấy chứ. Ngồi trong xe bắn nhưng giao nhiệm vụ cho feeder thôi. Đầu dò bắn quên thì đầy ra mà. Còn từ lâu tớ đã nói rồi. Mấy cha nấu xe tăng từ tây sang đông đều vẻ rắn thêm chân. Mấy cái tên lửa bắn qua nòng hiện hành lúc ra thực chiến bắn nó sẽ trật lất hết. Ngoài chiến trường nó khẩn cấp và tâm lý nặng lắm chứ có như thao trường đoé đâu. Còn cái ước mơ xe tăng chạy bắn cũng vậy. Bắn có trúng đoé đâu.
    souri thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.541
    Will Roper - Trợ lí Bộ trưởng không quân Mĩ phụ trách mua sắm, công nghệ, hậu cần đã tiết lộ với Defendernews trong một buổi phỏng vấn độc quyền rằng Không quân Mĩ đã chế tạo một nguyên mẫu với kích thước thật của máy bay chiến đấu thế hệ 6 và bay thử thành công, quá trình này phá vỡ rất nhiều kỉ lục có từ trước đó.

    Đây là một tin sốc của nền công nghiệp quốc phòng Mĩ và những ai quan tâm đến nó.

    https://www.defensenews.com/breakin...ll-scale-prototype-of-its-future-fighter-jet/

    P/S: Hơn 1 năm trước em đã phát biểu rằng cái ngày Nga ngố đưa Su -57 (với đầy đủ tính năng theo thiết kế) vào trực chiến sẽ là ngày Mĩ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu Gen 6. Giờ điều đó đang dần trở thành hiện thực rồi, hehe.
    muontatca thích bài này.

Chia sẻ trang này