1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Trong link có nói rõ là nó trúng đạn lạc từ xe tank khác. Cũng may đó là đạn nổ mảnh chứ đạn HEAT hay đạn xuyên là con T-90 trúng đạn vào chỗ đó là xong phim rồi.
    halosun thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Ăn quả HE ngay gáy mà nhìn cái tháp đó không biết thằng pháo thủ bên trong sống nổi không nữa là HEAT
  4. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Hiện đại hóa tàu đô đốc Shaposhikov

    [​IMG]
    [​IMG]
    iloveubaby, halosunkuyomuko thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Ảnh ở phía trên là tàu Shaponikov, còn phía dưới là tàu dự kiến nâng cấp đô đốc Vinogradov, chi tiết đáng chú ý trong bảng dự kiến nâng cấp của tàu Vinogradov cụ gúc dịch cho e là có hệ thống phòng không Shtil - 1 với tầm bắn xa hơn nhiều so với Tor đang đc trang bị cho lớp Udaloy :D
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Nó nâng cấp mỗi tàu mỗi nhiệm vụ theo kiểu chuyên nhiệm như hạm đội muỗi mới khó hiểu. Trong khi con tàu lại to như thế kia. Nếu nhìn lâu dài thì có thể để đi thành 1 đội vòng ngoài làm chốt thí bảo vệ cho 1 tàu phía trong to hơn. Tớ đoán cái tàu to khả dĩ đó là tàu phá băng chứ Nga đào đâu ra tàu nữa.
    halosun thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.629
    Đã được thích:
    18.479
    Sputnik-V của Nga được đặt hàng tới 1,2 tỉ liều rồi nhá.

    Mà nghĩ cũng buồn cười, thường người tình nguyện thử vaccine hoặc các loại thuốc mới ở các nước tư bản phương Tây sẽ được trả tiền và theo dõi y tế miễn phí trong một thời gian dài, riêng ở Nga thì lại khác, người tình nguyện thử vaccine được tiêm miễn phí nhá. Tiên sư thằng Tào tháo, đánh tráo khái niệm tài tình đến thế là cùng

    muontatcaconvitbuoc thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.709
    Ừ... với năng lực sản xuất hiện nay thì có thể đến năm 2050 giao hàng xong. Hơi đâu nghe mấy cán bộ Nga nổ. Chúng nó đã xuất khẩu S-400 qua bên Arab Saudi từ hồi 2014 kia
    muontatca thích bài này.
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Huấn luyện các đơn vị hạng nhẹ quân dù cơ động bằng máy bay Mi-8 tại tập trận Kavkaz. Điểm yếu của Mi-8 là thân khá hẹp, còn người Trung Quốc đã làm con Z-8G/L với thân rộng hơn bản gốc Super Frelon nhằm phục vụ công tác vận chuyển các loại đơn vị nhẹ như xe mèo rừng
    --- Gộp bài viết: 22/09/2020, Bài cũ từ: 22/09/2020 ---
    Nâng mấy con Uladoy để duy trì tàu to chờ đóng xong mấy tàu muỗi, giờ cái động cơ tua-bin khí cho Uladoy Nga còn đang không thể làm nổi. Chắc sắp tới lại vác tiền sang mua GE Tầu xài đỡ
  10. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Máy bay trực thăng mi-8 họ làm ra là để chở quân trên khoang chứ không phải chở xe cơ giới bạn trẻ à. Xe cơ giới họ dùng móc treo chở theo như các máy bay trực thăng mỹ. Mi-8 có lợi thế là tải trọng móc treo ngoài rất cao.

    Còn turbin dành cho các lớp tàu chống ngầm này thì theo mình hiện nay chưa hẳn các công ty ukraine đã sản xuất được. Vì đã lâu họ không sản xuất thì e rằng dây chuyền công nghệ không còn, các công ty cung cấp phụ tùng phá sản cả. Ít nhất 6 năm rồi ukraine không sản xuất chiếc turbine khí nào cả. Lực lượng nhân công có tập hợp lại được phần nào cũng rơi vào tình trạng như nhà máy xe tăng kharkov. Khi quay lại sản xuất xe tăng cho thái lan họ đã không thể sản xuất được sản phẩm tin cậy như trước nữa.

Chia sẻ trang này