1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Ý em là nếu ăn uống như nó thì sức cũng không kém nó mấy. Còn tư duy chơi bóng thì nó hơn mình nhiều lắm bác ạ. Em đang nhấn mạnh khía cạnh sức khỏe thôi. Hồi đó đá thì đội Việt Nam mình ăn được mỗi đội Trung Quốc. :D
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hồi tôi còn chơi cho tuyển trường đại học bọn tôi đá sân 7 cũng thuộc dạng gớm mà có lần giao hữu với sứ quán Pháp do ông Lân Trung đang trưởng đoàn bọn tôi chuẩn bị tham gia giải sinh viên toàn quốc (2002) bắt đối. Mịa bọn nó đá nhẹ như không cơ bản chuẩn chỉ phát nào ra phát đấy mấy thằng có tý năng khiếu như lũ sinh viên bọn tôi gần như làm khán giả xem chúng nó ban bật thoát người. Đấy là bọn ở sứ quán. Còn lên Youtube xem mấy giải phủi bọn châu Âu chúng nó đá là biết mình không chơi được. Còn bọn không chơi bóng đá thì nói làm gì. Ngay đội dưỡng sinh bọn tôi bây giờ trước có hai ba thằng Nhật nó chơi cùng đã thấy không thằng nào đủ khoẻ để đú theo rồi. Đấy là chúng nó kỹ năng còn mới sạch nước cản. Nhưng nói thế thì vô cùng vì tôi đã đi ra nước ngoài đâu mà biết.
    atlas07 thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Ông xem các giải chạy, điền kinh, hay NBA có bao thằng châu Âu chứ chưa cần nói châu Á.
    Con người tiến hoá cả triệu năm mà cái dân thuộc loại vùng chậm phát triển bé nhất thế giới đòi chỉ cần 30 năm ăn uống đủ là bằng được chúng nó ?
    Đặc biệt là sức khoẻ. Tôi chẳng hiểu ông sang đây đá bóng với dân văn phòng đoàn thể nào của Đức chứ bảo dân VN sức khoẻ có tố chất không kém dân Đức thì chẳng khác gì có bạn Lào cao 1m50 nặng 40kg sang VN đá bóng với mấy ông bụng phệ công đoàn xong về uống bia chém gió rồi bảo thể chất với tư chất bóng đá dân Lào chẳng kém VN tí nào.

    Việt kiều ở các nước đông như ruồi, chơi bóng cũng chẳng thiếu, coi như đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí nhiều thằng còn có cả gien ( con lai ) mà có thằng nào đá được ở các đội tuyển QG đâu, ngoại trừ Lee Nguyễn, mà cũng sớm nở tối tàn chứ chẳng thằng nào chiếm được vị trí ổn định cả. Thể thao có rất nhiều yếu tố, nhưng vật lý ( thể lực sức mạnh tốc độ ) là cái điều kiện cần. Thiếu cái đấy thì giỏi giời đi nữa cũng không ăn thua. Đặc biệt là thể thao đỉnh cao.

    Dân VN tố chất sức khoẻ thế nào mà gần trăm năm Olympic hiện đại được nhõn mấy cái huy chương ở môn võ tính hạng cân với cả bắn súng, trong khi thể thao cơ bản chạy, bơi, điền kinh le te ở vòng loại. Thế thì chẳng khác gì vốc một cốc nước biển lên rồi bảo biển *** thể nào có cá mập vì chẳng có con nào trong cốc của tao cả.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2020
    obafemi_martinnobita_haudau_nd thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem trận BRVT vs Bình Phước, thấy Bình Phước đá tốt thật, kỷ luật chắc chắn, kỹ thuật cơ bản cũng rất tốt, mỗi thể lực hơi yếu, thể hình cũng khá ngon cơm, BRVT chật vật mới ăn được
    Điều đó cho thấy ngày càng nhiều địa phương chú trọng làm bóng đá một cách nghiêm túc
    Nhiều địa phương hiện nay có tiềm năng tốt nhưng vẫn chưa có lò đào tạo trẻ quy củ, nếu các địa phương chịu đầu tư, số lượng cầu thủ trẻ mỗi lứa lên đến cả ngàn đến vài ngàn, lọc ra đó vài e xuất khẩu, hướng đi này có lẽ là tốt hơn đầu tư vào League mua sắm rầm rộ cầu thủ ngoại
    atlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Bác có vẻ tự ti về thể trạng thế nhỉ. Bác có đề cập đến thành tích thể thao thì lại đúng điều em muốn nói, đó là khoa học thể thao bao gồm cả dinh dưỡng, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, v.v. quá lạc hậu thì làm gì có được thành tích tốt. Đến kiện tướng bắn súng đẳng cấp quốc tế còn phải luyện bắn chay không đạn nữa là.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    5.380
    Có sự khác biệt lớn giữa tự ti và biết mình biết người. Thời trẻ tôi cũng đá ở CLB hạng ruồi của Đức gần chục năm . Nói về khoẻ, để một thằng châu Á đá ở một giải dù là nghiệp dư của châu Âu từng ấy năm đá vị trí chính thức thì chả có gì phải tự ti, mà chắc chắn là hồi trẻ tôi khoẻ hơn 90% thanh niên VN uống bia bụng phệ ngày ngồi máy tính chục tiếng.
    Nhưng tôi không tâm thần tới mức là đua tốc thắng được mấy thằng Đức nghiệp dư rồi về vỗ ngực nói thay cho 99 triệu dân VN còn lại là chúng mày chẳng kém thể lực bọn Đức tí nào.

    Mà vẽ hươu vẽ vượn, con số chẳng nói dối bao giờ. Nhìn xem số lượng kcal cầu thủ Tây nó burn mỗi trận so với cầu thủ Việt + quãng đường di chuyển là biết. Tự ti != AQ.
    atlas07nobita_haudau_nd thích bài này.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.520
    Bỏ qua yếu tố ngoại cảnh như thiên thời địa lợi nhân hoà thì nội tại còn có tính tổ chức, kỹ thuật và thể chất. Bóng đá là môn chơi tập thể nên tính tổ chức phải đặt lên hàng đầu, kế đến là kỹ thuật vì nó quyết định tính chất của 1 môn thể thao, còn lại thể chất dù cũng rất quan trọng nhưng vẫn phải xếp sau. Nếu đưa thể chất lên hàng đầu thì VN nên bỏ bóng đá đi, đơị thêm 1000 năm nữa.
    ptsondratlas07 thích bài này.
  8. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Đưa thể chất lên hàng đầu thì chắc chắn là ko đúng trong bóng đá. Vì nếu vậy, mấy nước châu Phi đã vô địch Wc hết rồi. Vn bây giờ chỉ liệu cơm gắp mắm thôi. So là so với mấy nước ĐNA và một phần top 2 Châu Á. Lâu lâu thọc gậy bánh xe top 1. Chứ thật sự, bỏ qua vấn đề thể chất thì tính tổ chức hoặc kỹ thuật cũng không bằng họ. Cứ cho là bóng đá trẻ Vn gần đây có sự phát triển, thay da đổi thịt. Nhưng cốt lõi của 1 nền bóng đá là giải VĐQG vẫn quá yếu kém và thiếu chuyên nghiệp. Về công tác tổ chức, trọng tài, sân bãi, ông bầu...ĐTQG Việt Nam nếu có giành những thành công thì cũng như một Cây cao rỗng ruột, sụp đổ bất cứ lúc nào.
    VNFan, ptsondratlas07 thích bài này.
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    VN cơ bản vẫn là nước nghèo, lạc hậu, kém phát triển, tiền đâu mà đỏi tổ chức giải VĐQG hoành tráng? tiền đâu mà mua ngoại binh xịn? Giàu như mấy thằng Arab mà bóng đá vẫn còn trồi sụt, vẫn còn chưa ngóc đầu lên được, bác nghĩ VN là ai?
    biết thân biết phận thì lo mà làm đào tạo trẻ cho tốt, đặt mục tiêu xuất khấu cầu thủ, thế hệ này chưa làm được thì thế hệ khác phải làm được
    chỉ có hướng duy nhất là đào tạo trẻ thôi
    atlas07 thích bài này.
  10. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Ở đây tôi ko nói là giải VĐQG phải thật hoành tráng. Nhưng nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tổ chức thì phải đàng hoàng. Gắn cái tên chuyên nghiệp thì phải ra chuyên nghiệp. Bác có chắc là nghèo đến nỗi ko đủ kinh phí để làm 1 giải VĐQG sạch ko? sạch chứ ko phải là hoành tráng. Nghèo thì ko thể dẹp tình trạng 1 ông bầu 5, 6 đội bóng? Thà dẹp bỏ đội bóng đó đi chứ đừng để 1 ông nắm nhiều đội như vậy. Chất lượng hơn số lượng. 9, 10 đội cũng được ko cần 14, 15 đội. Rồi tình trạng trọng tài, cứ vài vòng đấu là Trọng tài bị đem ra mổ xẻ. Bạo lực bóng đá, Sân ko đủ tiêu chuẩn...

    Cứ lấy lý do nghèo để bao biện cho sự yếu kém là quá thiển cận. Cái môi trường quan trọng nhất để cầu thủ phát triển tố chất để người nước ngoài nhìn vào đánh giá còn ko có thì mục tiêu xuất khẩu cầu thủ 100 năm nữa cũng ko có, ở đó mà mơ. Chỉ khi nào giải VĐQG phát triển mạnh thì mới xuất khẩu cầu thủ được. Cầu thủ trẻ giỏi mà ko có môi trường phát triển thì cũng thui chột theo năm tháng.
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2020
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này