1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Cái mặc cảm chưa vượt lên cái ao làng của VN được tích lũy qua nhiều năm nên không thể ngay lập tức xóa được.
    Sắp tới U22 đá tốt giải Tolou, sang năm tái vô địch AFF cup + giành vé vào WC thì mới thực sự vươn tầm được ! :-):cool:
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Chuyện thường tình khi đá giao hữu. Argentina khi chạy đà cho WC 2002 đá thua clb tầm trung J-league. Real Madrid qua Nhật giao hữu hè thua Tokyo Verdy vừa rớt hạng xuống J2 3 trái ko gỡ.
    https://m.facebook.com/exitcontenidos/photos/a.660785304020677/3048003548632162/?type=3
    Lần cập nhật cuối: 11/10/2020
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác lại đánh đồng rồi và ko nhìn vào bản chất sự việc
    Argentina trước khi đá WC ko bao giờ lộ hết bài vở cả, còn Real qua đá giao hữu, tình chất cũng khác, họ có thể đá không hết sức, toàn đá nhẹ nhàng hữu nghị, đá thật thì vỡ mồm

    nhưng tuyển Thái lần này, đừng bảo chỉ là giao hữu nên đá ntn cũng đc và ko cần thắng? và đá không hết sức? không có đâu bác
    Nishino gọi toàn những cầu thủ mới toanh, chơi 3 hiệp và tung tất cả vào, tất cả đều được trao cơ hội tung vào sân nên tất cả cầu thủ đều phải thể hiện những j tốt nhất để ghi điểm, không có chuyện không bung hết sức như mấy trận kia. 100% là đá hết sức, vấn đề là trình độ đẳng cấp chỉ có vậy, không trội hơn nên thua, đây là điều cực kỳ đáng lo ngại về mặt bằng cầu thủ Thái sau lứa vàng 90-92-93

    Để lấy một ví dụ so sánh, trận Burriram vs Tphcm Playoff AFC Champions bác sẽ thấy, đội Tphcm có mỗi đúng CP là tuyển thủ quốc gia, còn Buriram, trong đội hình hôm đó có 5-6 tuyển thủ quốc gia Thái, tuyển thủ xịn bác nhé chứ không phải dự bị, chưa kể ngoại binh xịn hơn, HLV ngoại xịn hơn và được đá trên sân nhà, mà cũng chỉ ngang Tphcm, Buriram chỉ thằng Tphcm nhờ may mắn hơn. Mặt bằng cầu thủ Thái nếu bỏ ngoại binh ra không hề nhỉnh hơn cầu thủ VN

    nhnglhn thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.345
    Đã được thích:
    18.714
    Nishino vẫn rất tự tin :)

    "Đến thời điểm này, dù ở đội tuyển quốc gia hay đội trẻ, các cầu thủ đều hiểu tầm quan trọng của việc khoác lên mình màu cờ sắc áo. Tôi hiểu người hâm mộ kỳ vọng lớn và muốn đền đáp điều đó. Bản thân tôi sẽ làm tốt nhất công việc của mình. Thái Lan sẽ trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á, chúng tôi sẽ trở thành một trong những đội mạnh nhất châu Á và vươn tầm thế giới"
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    có vẻ Nishino đang gieo giắt sự ảo tưởng của người Thái, cũng như trước đây Thái luôn ảo tưởng là đội mạnh nên ra châu Á thích chơi tấn công và thường thua sấp mặt
    https://thethao247.vn/296-hlv-nishino-toi-muon-dua-thai-lan-den-tam-co-the-gioi-d215192.html

    cái câu "dân ngu, cu đen", không phải có ý xem thường những dân tộc có chủng tộc đen đúa, nhưng những dân tộc có yếu tố "cu đen" thường ít thành công với bóng đá, do hạn chế bởi khả năng tư duy
    Những dân tộc có yếu tố thuần "dân ngu cu đen" khó thành công với bóng đá đỉnh cao, châu Phi là một ví dụ
    Còn ở châu Á, những Ấn độ, Maldives, Srilanka, Malasia, Indonesia, Myanmar, Thái, Cambobia, ít nhiều có dính đến yếu tố "cu đen", có đầu tư thì cũng chỉ max là vậy.
    Nhìn VN cũng thấy có sự khác biệt, miền Bắc nhiều "cu trắng" hơn, nhân tài bóng đá khác hơn, phát triển hơn. Miền Nam có yếu tố "cu đen" đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông cửu long và nam bộ, trình độ bóng đá khác hẳn
  6. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Anti Thái nên ngu quá hả cưng.
    Clb nó đã hơn đứt khoản ăn ý với đtqg.
    Cái thứ 2 giao hữu để thử nghiệm.
    Ám ảnh Thái quá nên ngu như bò
  7. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Cu đen cu trắng gì thì cũng là thằng phát tờ rơi với chùi ghế dự bị.
    . Tấu hải hả cưng
  8. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Cái đội như tphcm bị đội hạng 9 Thái League buriram united nó ép như mía, may *** thua đậm mà còn nổ như bom.
  9. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Nhìn châu Phi xem. Nó vô địch WC trẻ, olympics, chưa vô địch WC lớn nhưng cũng *** phải dạng lót đường. Sản sinh ra những ngôi sao, siêu sao, huyền thoại thế giới.
    Còn VN thì *** có gì để chê châu Phi khi mà em Chanathip Việt Nam, Công Phượng sang hạng 2 Nhật phát tờ rơi
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.345
    Đã được thích:
    18.714
    Nói ku đen ku trắng vậy cũng hơi cảm tính quá! Tuyển Pháp xưa nay toàn ku đen áp đảo ku trắng :))

Chia sẻ trang này