1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.685
    Cái Hadrut đó nó nằm ngoài Nagornu-Karabakh nên đánh hay không đánh ở đó có thể không bao gồm trong đàm phán
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.386
    Đã được thích:
    13.419
    :-DVẫn không hiểu kế hoạch của bọn Azer như nào, nhưng đánh kiểu này cũng chỉ lấn được ít đất thôi, về cơ bản sẽ không thay đổi được nhiều. Không hiểu chúng nó chỉ cố lấy thêm tí đất, hay là đánh để giải tỏa bức xúc phấn khởi cho quần chúng nhân dân :-D:-D:-D
  3. T95tank

    T95tank Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    701
    Hình cuối bài là hình gì vậy ?
    [​IMG]
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Hình ảnh này ko chứng minh nội dung bài báo về người lính Armenia bị Azer chặt đầu.
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  5. T95tank

    T95tank Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    701
    :)):)):))
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.386
    Đã được thích:
    13.419
    Nếu không có mấy cái UAV của bọn Do Thái và bọn Thổ , thì lúc nào cũng thấy cảnh các bạn Nga Vàng nổ về mấy cái độc nhất vô nhị: S300 hay Pantris S1. Phương tiện tấn công đường không thay đổi liên tục , từ bom dẫn đường chính xác, vũ khí tàng hình, đến các loại bom đạn có thể tấn công tầm xa, ngoài tầm nhìn ngoài khả năng phát hiện và đánh chặn của vũ khí Phòng Không, giờ là màn trình diễn suất xắc của các phương tiện không người lái, chỉ có các bạn Nga vàng bao năm vẫn dọa anh em băng S300 mới Pantris :-D:-D:-D
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Sáng nay tin vui cho team Azer:
    - Chiếm được kha khá đất Nagorno-Karabakh.
    - Team Armenia bị đánh dữ quá phải rút lui ở một số khu vực trọng điểm: căn cứ quân sự nằm tại quân Fizuli, cây cầu Khudaferin nằm ở phần phía Nam Nagorno-Karabakh với Iran.
    - Rõ ràng là tiềm lực quân sự + chi tiêu quốc phòng + sử dụng chiến tranh hiện đại đã có vẻ lấn lướt hơn.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Mấy hôm nay em nghĩ mãi vẫn ko ra là Nga có thể giúp gì cho Armenia để xoay chuyển cục diện quân sự ở Karabakh. Hay là đưa bộ binh và cơ giới Nga vượt biên giới đánh thẳng tới Baku, bác @Photo_hunter nhở?

    Mùa đông đến đít rồi, tuyết sẽ rơi, lính Armenia rúc trong chiến hào muốn đi tè cũng phải tính toán cẩn thận, ko UAV trên đầu soi được nhiệt từ bãi tè rồi xịt tên lửa cho thì bỏ bu. Haizzzz
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  9. T95tank

    T95tank Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    701
    foreignpolicy
    Azerbaijan và Armenia tuyên bố rằng họ đã phá hủy số lượng lớn các phương tiện cơ giới hóa bằng cách sử dụng máy bay không người lái thật là ngớ ngẩn. Người ta không cần phải nhìn quá chi tiếtđể nhận ra rằng các thông cáo báo chí của cả hai bên đều rất vô lý, giống như tuyên bố của Lực lượng Không quân Lục quân Hoa Kỳ trong Thế chiến II về số máy bay ném bom của Đức bị bắn hạ.
    Trong thông cáo báo chí của mình, mỗi bên khẳng định họ đã "phá hủy" khoảng 130 xe tank, (Armenia) và 137 (Azerbaijan) chỉ trong 10 ngày đầu tiên của cuộc xung đột hiện tại. 1 đánh giá đơn giản về lực lượng chiến đấu của mỗi bên trước khi xảy ra xung đột cho thấy những tuyên bố này là phóng đại. Đối với một trong hai bên, đó sẽ là một tỷ lệ phần trăm đáng kinh ngạc của lực lượng tổng thể của họ. Azerbaijan có thể đã có khoảng 500 đến 600 xe tăng trước cuộc giao tranh gần đây, và trong khi lực lượng của Armenia nhỏ hơn, họ cũng có không quá vài trăm xe tăng hoạt động ngay từ đầu.
    --- Gộp bài viết: 19/10/2020, Bài cũ từ: 19/10/2020 ---
    Tin hói không bị thần quynh như đá nhá.
    ngotuan thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nói chung số liệu hai bên đều phóng đại có khi X3 ấy chứ.
    Mấy thằng thần kinh như Nemda thì bọn nó chỉ mong Nga phải lao vào, Nga phải đánh nhau tưng bừng, Nga phải chảy máu, bất cứ có chỗ nào có xung đột thì Nga phải lao vào giải cứu. Bọn nó rên rỉ sung sướng khi có một lính Nga chết hay một máy bay Nga rơi. Bọn nó cực thích mấy cái tít kiểu như " Azerbaijan bắn rơi một máy bay Su-25 do Nga chế tạo của Armenia"
    Nga nó theo dõi sát sao, nhưng nó kệ cụ, chưa đến mức nó phải can thiệp quân sự. Nó đang túm cổ 2 thằng vào giảng hòa rồi còn gì. Trong khi bọn Mỹ và EU đâu rồi ? Đứng ngoài hắt thêm xăng vào đám cháy á ?. Để team Armenia gào khóc đẫ đời đi, trước kia chửi Nga đòi theo Tây lắm mà, giờ thì lạy Nga như bổ củi.
    Team Azerbaijan chiếm thoải mái đi, mà đừng chiếm hết. Chiếm hết là to chuyện.
    Bọn Nga nó muốn như thế, nên cũng phải biết "red line" của bọn nó.
    Còn việc kiếm cớ, thì trước nay bọn Mỹ kiếm cớ giỏi nhất. Sau đó có lẽ là Nga. Không thiếu gì lý do để bọn Nga nó tung quân vào Nagorno-Karabakh đâu. Vấn đề là chưa đến mức nó phải làm như vậy.
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2020
    ngotuan thích bài này.

Chia sẻ trang này