1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Nó có 300K dân nhưng lại là toàn chym to :)

    Giờ VN bảo đếm tất cả những thằng chym to cỡ VH có khi ít hơn Iceland :)

    Tôi xem trận TBN-Ukraina thấy chym to công nhận có lợi thật. Bọn TBN tất nhiên lấy kỹ thuật hơn bù lại, nhưng cũng khó khăn, vì bọn kia lúc nào cũng to hơn khoẻ hơn nhanh hơn. Nên thay vì có thể đá đủng đỉnh & thắng dễ thì bọn nhỏ con lúc nào cũng phải cố gắng 100%, nhưng mà cũng chỉ 5 ăn 5 thua.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.368
    Đã được thích:
    18.727
    Thì điển hình là trận CK SG đó. Vịt chym to đủng đỉnh đè chết Ỉn lùn ngoáy tít mù :))
    --- Gộp bài viết: 14/10/2020, Bài cũ từ: 14/10/2020 ---
    Mà nhiều khi ngồi nhẩm tính cũng éo hỉu tại sao bọn Iceland nó lại lập được tuyển mạnh thế. Hình như nó toàn hàng nội địa chứ ko cần phải nhập tịch nhập tiếc gì hết. 360k dân của nó thì 180k là đàn ông. Độ tuổi đàn ông mà từ 18t đến 35t (độ tuổi đá bóng) chắc chỉ cỡ 30-40k, mà đâu phải ai cũng đá bóng đâu, rồi trong những người gọi là biết chơi đá bóng thì chỉ có 1 tỉ lệ nhỏ là đá giỏi, rồi trong số đá giỏi đó cũng chỉ có bao nhiêu phần trăm đó là đá chuyên nghiệp. Éo hỉu số lượng vậy mà nó có được 1 đội tuyển đá ngang ngửa với các cường quốc BĐ khác kể cũng quá tài :D
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Chắc nó được đào tạo căn bản rồi nên có cái nền, 1 khi có cái nền rồi thì cũng hên xui, có lúc may mắn, gặp thời, HLV tốt gì đó nữa. Chứ thật ra nếu đem trình độ cầu thủ ra so thì bọn nó có khi còn thua bọn Đông Âu như Balan hay Séc. Sau cái giải đó rồi thì bây giờ nó cũng về lại chỗ cũ rồi thì phải

    Nói chuyện vài chục nghìn thằng con trai có thể đẻ ra đội bóng, tôi nhớ hồi xưa VN (dân số mấy chục triệu) đá với mấy tuyển trường ĐH của Nhật của Hàn (số sinh viên chắc chừng vài chục ngàn) là thua chỏng vó :)
    ptsondr thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    giải League của Sing, các bác xem và cho nhận xét
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    609
    Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử ĐNA là người Sing nhưng 1 người không thể đại diện cho cả nền bóng đá.
    Chất lượng sân bóng quốc gia của Sing trước 2015 ko tương xứng với qui mô kinh tế Sing. Những sân nhỏ hơn thì chúng ta đã thấy qui mô và mặt cỏ kém thế nào rồi. Giải Sing ko có xuống hạng, ít kịch tích ở nhóm dưới. Sing ít có tiến bộ dù từng mời đội trẻ và đội B của các clb Nhật, TQ sang cọ xát. Thậm chỉ có mùa đội toàn Tây làm việc ở Sing đá cho vui mà vô địch trước các cầu thủ Sing chuyên nghiệp. Nguồn cầu thủ bản địa Sing ko dồi dào vì hầu như cầu thủ xuất thân từ cộng đồng Malay và Ấn vốn chỉ chiếm 30% dân số. Dân gốc TQ hầu như ko chơi bóng chuyên nghiệp.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.368
    Đã được thích:
    18.727
    Cái vụ này là ntn hả bác? Tui ko biết gì về vụ này :D
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Cái này phải có bác @romeas vào kiểm chứng chứ tôi thấy cũng hơi khó tin :)
    Bọn nó tuy bây giờ đã xuống nhiều so với thời hoàng kim, nhưng làm gì đến nỗi mà 1 đội hổ lốn Tây nghiệp dư tập hợp nhau lại mà vô địch. Đúng thật thì chắc liên đoàn nó phải kêu trời từ lâu
    Mới cách đây 3-4 năm gì nó còn thuê thằng nào trước đá ở NHA, tốn cả mớ tiền (hình như cũng triệu đô hay 500 củ gì đó thì phải)
    Bác @nobikami có bằng chứng cụ thể (năm vô địch, tên đội) ko?
  8. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    https://en.wikipedia.org/wiki/Étoile_FC
    chắc nói cái đội này. đây là clb Pháp vô địch S League 2010
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    609
    Đúng rồi, hồi xưa coi phóng sự của Futbol Mundial chém là đội Tây nghiệp dư vô địch S-league.
    Giờ vô link trên thì thấy tiểu sử khá nhiều cầu thủ kiểu ngoại binh Vleague, tức là mỗi năm dạt qua 1 đội chứ ko ổn định.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.381
    Cái này là một phần trong chính sách của FAS để phát triển bóng đá Sing. Tóm lại là mở cửa cho các đội nước ngoài vào thi đấu, cơ bản là vì giải sing cũng ít đội quá, ví dụ như bọn Nhật, Hàn, Tàu có mấy CLB cũng thành lập đội 2 / sân sau / đội trẻ cho sang S-league để đá như Niigata Albirex hoặc Đại Liên, không thì Malay cho tuyển U23 đá cùng, Singapore U23 Young Lions cũng có đội riêng để đá league.
    Nước thì bé tí, người thì chẳng có tư chất quái gì. Hồi xưa VN ăn lông ở lỗ làm bóng đá kiểu tạp nham thì nó lấy cái đầu óc đá với ngu dân chứ bây giờ bài bản như nhau cả thì gặp lại VN chắc nằm ngửa dạng háng. Trừ khi VN lại có thú tằng cầm cho một loạt nghệ nhân đá bóng cúi mặt lên tuyển.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này