1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    https://vff.org.vn/thong-bao-ve-viec-sua-doi-bo-sung-dieu-le-giai-bong-da-u17-cup-quoc-gia-2020/

    "...
    Căn cứ văn bản của các đơn vị sau khi ban hành Điều lệ giải Bóng đá U17 Cúp quốc gia 2020, theo đó:

    1. Đội bóng xin không tham dự giải: Khánh Hòa, Đồng Tháp, Quảng Nam.

    2. Đội bóng xin không tham dự vòng loại: Đội PVF (do PVF xin đăng cai Vòng chung kết (VCK)).

    3. Đội bóng xin đăng ký tham dự:

    – Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất đăng ký bổ sung thêm đội TP. Hồ Chí Minh.

    – Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Long An đăng ký cho đội Long An.

    – Trung tâm Huấn luyện và TĐTDTT Đồng Nai đăng ký cho đội Đồng Nai.

    4. LĐBĐVN điều chỉnh số lượng và thành phần các đội bóng tham gia thi đấu tại các bảng, cụ thể như sau:

    – Bảng A: do Trung tâm thể thao Viettel đăng cai tổ chức, gồm 05 đội: Công An Nhân Dân, Hà Nội, Nam Định, Than Quảng Ninh, Viettel.

    – Bảng B: do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức, gồm 04 đội: Học viện Nutifood, Hoàng Anh Gia Lai, Kon Tum, SHB Đà Nẵng.

    – Bảng C: do Công ty cổ phần câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương đăng cai tổ chức, gồm 04 đội:, Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Hallmen TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

    – Bảng D: do Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất đăng cai tổ chức, gồm 04 đội: An Giang, Long An, Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

    Thời gian thi đấu tại các bảng, như sau:

    • Bảng A: từ ngày 27/10 đến ngày 19/11/2020;
    • Bảng B, C, D: từ ngày 06/11 đến ngày 19/11/2020.
    LĐBĐVN thông báo để các thành viên tham dự giải, bộ phận liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.
    ..."

    ==> Không biết để vào đâu nên để tạm vào đây nhé các bác.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bổ sung bác thông tin còn thiếu

    - Các Đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt (Lượt đi - lượt về) tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng tại mỗi Bảng. Chọn 03 đội xếp thứ Nhất, 03 Đội xếp thứ Nhì, 03 đội xếp thứ Ba và 02 đội xếp thứ Tư có thành tích tốt nhất ở ba Bảng vào VCK.
    - VCK : 12 Đội bóng, bao gồm:Đội chủ nhà VCK và 11 đội được chọn sau Vòng loại.
    - Vòng đấu Nhóm: 12 Đội bóng sẽ chia thành 3 Nhóm A, B, C (4 Đội/Nhóm) thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 03 đội xếp thứ Nhất, 03 đội xếp thứ Nhì và 02 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất ở ba Nhóm vào thi đấu Tứ kết, Bán kết, Chung kết theo sơ đồ mã số quy định.

    Như vậy, cúp QG đá vòng loại chỉ cho vui là chính chứ k khốc liệt như hồi vòng loại khi chỉ chọn đội nhất bảng và các đội nhì phải cạnh tranh khốc liệt để đo kè nhau điểm số hiếu số
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Bác cho vào đây cũng được mà.

    http://ttvnol.com/threads/giai-hang...ac-cua-bong-da-viet-nam-u13-u15-u17.15478409/
    thansau_72 thích bài này.
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Up lại full clip cho các bác xem trận VN vs Đài Loan năm 2017


    mới có 3 năm mà bóng đá trẻ VN phát triển thật khủng khiếp, Lứa 2k2 Võ Nguyên Hoàng do Vũ Hồng Việt dẫn dắt (lứa này vô địch ĐNA 2017 ). Nhìn lứa U15 cách đây 3 năm đá, tôi thấy có cái j đó khá giống với lứa U17 của Thái hiện tại, đó là tư duy vẫn rất ao làng, kỹ thuật vụng, thể hình thì thua cả Đài Loạn vốn cũng chẳng lấy làm cao to cho lắm

    so với lứa U15 đá giải năm nay khác một trời một vực, từ tư duy, kỹ thuật, thể hình, mọi cái đều vượt bậc.
    Hy vọng các lứa sau sẽ còn tốt hơn nữa, sẽ tiệm cận dần đẳng cấp bóng đá trẻ Nhật Hàn
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    PVF vô địch là xứng đáng, thầy tây, giáo án tây, thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất số 1, có lẽ sẽ còn thống trị giải trẻ dài. Tphcm quân từ lò Lyon cũng rất triển vọng, đá sáng nước rất kỹ thuật
    Đà nẵng có hàng thủ có chiều cao rất tốt, số 2, 3,4,5,6 phải cao tầm 1m74-1m77, mới 15t đã cao như vậy, chiều cao ngang với châu Âu cùng lứa tuổi. Giải này Đà Nẵng là đội có thể hình tốt nhất, nhỉnh hơn một chút so với PVF và Viettel. Đà nẵng cao nhưng đá ko hề vụng, nhưng vẫn thiếu độ mượt và yếu tố sáng nước, do HLV trẻ trong nước đào tạo vẫn k thể bằng thầy Tây, giáo án Tây. Bình Dương có 2 Tây Brazil đào tạo trẻ cũng cho thấy những tiến bộ nhất định.
    Đã đến lúc VFF nên khuyến khịch hoặc (bắt buộc) - bằng một cách nào đó mọi CLB đều phải có giám đốc đào tạo trẻ là người nước ngoài. Chi phí thuê chuyên gia ngoại đào tạo trẻ thực ra ko hề đắt, như tôi đã có đề cập một lần, rơi vào khoảng 10-20k$, cầu thủ giải nghệ thất nghiệp rất nhiều, chịu khó lọc sẽ kiếm được nhiều người có năng lực làm đào trẻ. Nếu số lượng HLV ngoại đào tạo trẻ ở VN sấp xỉ 50 người trải dài các CLB, thì tương lai bóng đá trẻ VN sẽ nằm top đầu châu Á
    hoalongtrang thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Cái trò bắt phải có thầy Tây là rất theo lối suy nghĩ cũ dùng mệnh lệnh hành chính. Muốn các CLB thay đổi thì bản thân mình cũng phải thay đổi chứ. Trong xã hội cạnh tranh, nếu thấy thầy Tây, giáo trình Tây có tác dụng, các lò khác cũng sẽ liệu cơm gắp mắm mà chạy theo thôi, nếu ko sẽ ko có thành tích, sẽ tụt hậu. Còn nếu anh ko có tiền để đua, thì anh phải tìm con đường khác, chấp nhận cuộc chơi.
    atlas07eversong thích bài này.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác phải nhìn cái nền bóng đá VN và vũng trũng ĐNA là ở đâu, và châu Âu Nam Mỹ là ở đâu trên bản đồ thế giới?
    một bên là đáy, một bên là đỉnh. Đáy ko học đỉnh thì bác định học ai?
    đừng kiểu tự ái dân tộc ta đây đánh thắng giặc Pháp chấn động năm châu nên ta không cần học hỏi ai thế chứ bác :))
  9. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Thầy tây thầy ta cái gì. Quan trọng VN không có tố chất đá banh. Nhìn HAGL JMG bỏ tiền ra mời thầy Tây xem. Rốt cuộc sản sinh ra những thằng phát tờ rơi ăn hại như CP, Xuân Trường, Tuấn Anh.
    Pvf này cũng thế. Sản sinh ra được ai rồi dù trang thiết bị, csvc có thể nói top đầu thế giới
    Tố chất đá banh thấp kém lắm.
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Ko ai nói là thầy Tây ko có tác dụng, tôi đang nói cái quan điểm bắt các CLB phải có 1 HLV Tây, quan điểm đó là quan điểm ấu trĩ vùng trũng, bao cấp.

Chia sẻ trang này