1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Bà mẹ bọn Azerbaijan này thuê lính đánh thuê này không phù hợp rồi. Lẽ ra nó nên thuê bọn Wagner thì hơn. Bọn đó thích hợp khí hậu Karabakh, nói tiếng Nga. Chuyên gia quân sự ném đá @ChuyenGiaNemDa cho hay :-D. Lúc bọn Armenia nghe lén trên máy truyền tin tưởng bọn Nga nó phang cho đến nơi thế nào chả có chú tè ra quần
    convitbuoc thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cảm giác bọn Azerbaijan nó đánh bất chấp thiệt hại.
    Với địa hình khu vực này, bên tấn công bao giờ cũng thiệt hại nặng.
    Nga, Mỹ cũng đã ra tay đàm phán, hai anh vẫn lao vào quyết tử.
    Nhân tố quan trọng nhất bây giờ vẫn là Thổ. Bơm vũ khí, bơm lính đánh thuê, xúi bẩy...
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Bộ trưởng quốc phòng Karabakh bị drone giết ngay trên đường.

  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Quá choáng váng. Đúng là nếu không kiểm soát được bầu trời thì phải núp cho thật kỹ chứ đi khơi khơi vậy thì toang. Nếu việc này là thật thì tớ dám phán là tuổi thọ anh Alyev được quyết định bằng 1 viên kẹo
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Thật chứ sao lại không thật. Media Armenia đưa tin rồi, nhưng chỉ nói ông ta bị thương nặng, đồng thời bổ nhiệm người thay thế. Thêm nữa họ cũng vừa cách chức thiếu tướng trưởng cơ quan tình báo quốc gia, vài giờ sau cái chết của Harutyunan.

    Người Armenia biết cung đường đó nguy hiểm nên chạy với tốc độ cao, em nghĩ phải đến 100km/h. Vậy mà vẫn bị drone bắn trúng. Cái đáng sợ nhất là clip cho thấy drone theo dõi mục tiêu rất lâu, cả trước và sau khi bắn hạ, từ độ cao 3000m mà như em đứng ở tầng 5 nhìn xuống. Góc nhìn của Chúa. Kinh khủng thật!

    Còn một điều nữa là anh VIP kia đi chiếc xe quá đặc biệt ra chiến trường. Nhìn từ xa đã thấy nó nổi bật giữa đám xe cộ trên đường rồi. Bảo mật của Armenia quá kém.
  6. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Azerbaijan công bố video ghi lại dùng UAV TB-2 cảnh họ ám sát trung tướng Jalel Harutyunyan, bộ trưởng bộ quốc phòng Nagorno Karabakh.
    UAV TB2 lại lập công vũ khí Nga lại bị vùi dập



    Bên Armenia khóc lóc mếu máo bảo chỉ bị thương nhưng chắc thành người thực vật thở oxy rồi khi đã phải thay bộ trưởng quốc phòng mới băng người khác hoho

    Jalal Harutyunyan wounded, Mikael Arzumanyan appointed Artsakh Defense Minister

    Pursuant to Article 93, Clause 4, Article 94, Part 3 of the Constitution of the Artsakh Republic, Artsakh’s president Arayik HArutyunyan has signed a decree according to which Lieutenant-General Jalal Harutyunyan was relieved of the post of Minister of Defense – Commander of the Defense Army.

    By another decree, Major-General Mikael Arzumanyan was appointed Minister of Defense of the Artsakh Republic – Commander of the Defense Army, nd was conferred the military rank of Lieutenant General.

    “The decision to release Jalal Harutyunyan is imperative at the moment, due to the wound he received in the military positions these days, and should should not be a reason for comments,” Arayik Haruttyunyan said.

    He wished Jalal Harutyunyan a speedy recovery and voiced confidence that he would return to serve his homeland very soon.

    I am sure that Mikael Arzumanyan realizes the degree of responsibility in his new position, he will spare no effort and energy to justify that trust.

    https://en.armradio.am/2020/10/27/j...rzumanyan-appointed-artsakh-defense-minister/
    muontatcaChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Ông Aliyev: F-16 sẽ ra đòn trong trường hợp có hành động xâm lược của nước ngoài
    https://anninhthudo.vn/ong-aliyev-f...-dong-xam-luoc-cua-nuoc-ngoai-post448367.antd

    Azerbaijan lại tin tưởng vũ khí Mỹ ko tin tưởng vũ khí Nga . Với F16 trăm trận bất bại thì ko phải lo gì cả .
    muontatca thích bài này.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    Bọn nó bắn bằng loại tên lửa thửa riêng hay sao mà cảm giác cái xe đấy chay to thế, hay trong đấy có nhiều vodka, xe bị cháy nhưng không bị phá hủy . Thấy bọn UAV sau vụ ám sát, nó vẫn đứng trên ngó xuống kinh vãi nhỉ. Đợt trước bọn Thổ nó ám sát đội Kurd, xe ăn phát đầu chưa chết, bọn nó khênh lên xe khác chở đi cấp cứu, UAV của Thổ đi theo và làm thêm phát nữa, Phương Tây nó chửi ầm lên. Nhìn video này cứ tưởng Pilot nó lại làm thêm phát nữa cho ăn chắc.
    Kiểu này chắc có tin báo mặt đất hay là bọn Azer nó chặn bắt được bọn Arme gọi cho nhau thông báo lịch trình di chuyển nhỉ?
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Bayraktar - Thổ đã chuẩn bị cho phương án bị Canada xiết cấm vận động cơ Rotax 912is và tổ hợp quang điện MX-15D dành cho TB-2 UAV.

    Về động cơ, TEI có động cơ xăng PG-115 công suất 115-hp, được cho là bản sao của động cơ Rotax 914F, loại gắn trên MQ-1 UAV của Mỹ. Rotax 914F có kính thước và khối lượng tương đương 912is nên việc thay thế động cơ chỉ cần thay đổi nhỏ.

    Còn về tổ hợp quang điện, TB-2 đã sẵn sàng cho phương án thay thế bằng CATS, nặng hơn MX-15D tầm 8kg. Khối lượng cất cánh của TB-2 tăng thêm do CATS sẽ được bù đắp bởi công suất động cơ tăng 15%, từ 100-hp lên 115-hp. Không những vậy, với động cơ công suất vượt trội như vậy, tải trọng của TB-2 hoàn toàn có thể tăng thêm, việc mang cùng lúc 4 đạn MAM-L là việc khả thi và không phải rút bớt nhiên liệu bên trong như trước kia.

    TB-2 gắn CATS.
    [​IMG]
    souriChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Cái này chắc bị tình báo quân sự rồi. Chứ nó tuần kích thì nó quất tất các phương tiện nó thấy chứ không chọn lọc và tập trung mục tiêu và chừa lại cái xe tải thế đâu

Chia sẻ trang này