1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 5)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SuperSukhoi, 21/11/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Cái này bay xong nghiệm thu rồi trang bị luôn mà cụ, có phải test động cơ đâu, với cái này chỉ là lắp lại cái NK32 update công nghệ thế kỉ 21 thôi chớ có gì đâu :-D
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Thiệt tình là cụ viết mà có biết mình viết gì không vậy? Tớ có nói nghiệm thu hay thử nghiệm gì đâu. Tớ chỉ nói nó nổ Tu-160M2 động cơ mới các kiểu thì ra từ năm ngoài nay chưa lắp. Mới bay thử cái xác. Tất nhiên Nga vàng ngu chứ nga trắng nó đâu có ngu. Nó làm phải theo trình tự đàng hoàng chứ. Cái NK-32-02 này nó nâng cấp cải tiến để xài chung 3 loại máy bay luôn. Nó nâng cấp cải tiến cái core động lực là trái tim động cơ đấy để tăng hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu hơn khá nhiều, đek đùa.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Rõ khổ, bọn Nga xin mãi thì Israel nó mới nhập Vắc xin về sử dụng.
    Riêng Mỹ và EU thì dân chết từng ngày.

    Trung tâm Hadassah Israel xác nhận họ đã đặt mua và đưa khoảng 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Nga. Hiện số hàng Sputnik V sắp được chuyển đến Israel vào một vài tháng tới. Bệnh viện cũng đang cố gắng đăng ký vaccine này với Bộ Y tế Israel, cơ quan này sẽ cho phép Bệnh viện cung cấp vaccine cho người Israel nếu vaccine được chấp thuận.
    Trong số các quốc gia đang chuyển hướng đặt mua vaccine từ phương Tây có Argentina. Họ đã đặt hàng 10 triệu liều vaccine từ Nga. Còn Hungary cũng đang đàm phán các bước tương tự.
  4. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Con bay năm ngoái hậu tố M thôi cụ, k phải M2 mô, chắc thử nghiệm hệ thống điện tử cho bản M2, riêng về động cơ nghe bảo 2018 mới lắp xong, 2020 mới giao qua chỗ ráp máy bay :-D
    Riêng về hàng không Nga có vẻ năng động và phát triển ổn trong thời gian qua, khả năng đã giải quyết xong rào cản về phần nóng và vật liệu chịu nhiệt tiên tiến, trong bối cảnh các ngành kĩ thuật khác khá ì ạch :-D
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cụ rồ Nga kiểu gì kỳ zạ. Con bay năm ngoái là con lắp mới hoàn toàn với mớ khung cũ lôi ra từ thời LX cải tiến lại bằng búa xíu xíu. Tụi nó nổ là Tu-160M2 động cơ mới bay xa hơn quá trời trời do tiết kiệm nhiên liệu hơn. Giờ tòi ra là tới giờ mới có động cơ NK-32-02. Cải tiến đáng kể nhất ngoài động cơ là Tu-160M, Tu-160M2 nó dùng cánh chính và cánh đuôi composite nhẹ hơn và bền hơn, mang nhiều nhiên liệu hơn. Kết hợp với động cơ mới tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu cho nó bay xa hơn khá nhiều. Tu-160M2 khác Tu-160M căn bản ở chổ Tu-160M2 có khung làm mới hoàn toàn, là máy bay mới thay vì Tu-160M là máy bay nâng cấp thay điện tử, cánh và động cơ.
    Cái quan trọng nhất trong vụ làm thành công NK-32-02 dùng cho cả Tu-160, Tu-22M3M và chính cái core đó là thành tựu để Nga phát triển các thế hệ động cơ lớn hơn như PD-35 sẻri dùng cho máy bay dân sự thân rộng như COMAC C-929 (dám cái này Nga gọi là MS-22 lắm :-D) cũng như cho PAK-DA sau này thay thế cả IL-76 lẫn An-124. Cụ rồ Nga kiểu gì mà chừng đó cũng không tư duy hệ thống được hay vậy hử? :-D
    souri, halosunshinsaber thích bài này.
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Bộ trang bị mới thay thế cho Ratnik mang tên Sotnik (Centurion) sẽ được phát triển trong giai đoạn 2020-2023 và trang bị vào 2025

    https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russia-slated-to-field-sotnik-soldier-gear-in-2025


    Các tính năng dự kiến:
    - Trọng lượng giảm 20%, độ 20 kg
    - Đạn mới, súng mới
    - Giày chống sốc
    - Quần áo giảm bộc lộ hồng ngoại
    - Thiết bị chống radar
    - Kính có khả năng chiếu bản đồ, đại loại là như kính Google hồi trước
    - Cảm biến lượng tử siêu nhỏ may vào trong vải giúp theo dõi sức khỏe
    - Vật liệu điều khiển điện tử gọi là electrochrome cho phép thay đổi màu sắc theo môi trường

    [​IMG]
    Mũ giáp bằng electrochrome có thể thay đổi màu sắc theo môi trường phiên bản mẫu thử nghiệm tại Army 2018
  7. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    1.273
    Vụ phóng thử tên lửa Zircon từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov bị bọn Tây nhận ra thực chất đó là chỉ là tên lửa Oniks căn cứ vào cách tên lửa rời đi cũng như hình dạng cân xứng của phần mũi quả đạn :D
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cái video đó nó xào nấu thô thiển. Khúc đầu là 1 loại đạn khác có nổ đập văng đầu, khúc sau lại là 1 cú lao y như đạn đạo xạo xạo. Đập văng đầu thì có nhiều loại như đạn chống ngầm 91R1, 91RT... trong họ nhà Kalibr chứ không riêng P-800
    Quan trọng nhất là chịu khó trà điếu qua VN mượn cái radar ARSS của Telephonics xem nó có hiện rõ mồn một không thôi. Cần thì qua anh Ấn mượn thêm EL/M-2129 nữa. Ấn mà biết đưa thứ ấy lên chổ tranh chấp với khựa thì đâu đến nổi bọn nó núp lùm cây lấy chuỳ đập cho chết mấy chục thằng
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Đối phó với cái của này thì nó không xài cái mũ đó mà sẽ là thiết bị chống radar cụ ợ :-D. À mà nhà em quên điền thêm cái vụ tích hợp UAV siêu nhỏ vô nữa. Không biết có phải loại giống Black Hornet Nano không :-D
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Đek có cái thiết bị nào chống mấy cái radar mặt đất ấy đâu. Phát nhiễu thì UAV nó định vị nó bem cho banh xác như bên Nagornu-Karabakh. Với lại radar này mấy cái nhiễu bé tí như cái lắp trong đạn pháo Nga thì chả nhằm nhè gì nó.

Chia sẻ trang này