1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    lứa U22 này thể hình ngon hơn lứa trước, đều hơn, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm, ko va đập nhiều như lứa trước. đây là điều tôi hơi lo
    sở dĩ U22 VN vô địch Seagames năm ngoái ngoài yếu tố thể hình vượt trội thì còn là yếu tố kinh nghiệm. Tất cả các cầu thủ đá chính seagames đều đá Vleague, già dơ như vậy thì các đội ĐNA làm j có cửa.

    Đội hình năm nay tôi đánh giá vẫn rất chất lượng, xem qua mấy phút đầu đá với Phố Hiến khá ưng mắt, nhìn chung đá sáng chứ k hề tối. Tôi nghĩ khả năng cao lứa này vẫn sẽ vô đối ĐNA thôi, chưa cần yếu tố +2 hay sân nhà j cả. Còn mấy thằng ĐNA thì võ mồm hay nhập tịch thì kệ chúng nó , quan tâm j bác :))

    Tôi thấy ông Park và bộ sậu BHL khá vui vẻ có lẽ là khá ưng ý với đội hình lứa cầu thủ hiện tại, nếu ko ưng thì ổng cau có liền :))
    atlas07 thích bài này.
  2. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    nổ cho lắm vào rồi tới lúc Thái hay Mã vô địch Seagame còn Việt Nam bị loại là nhục lắm nha
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    nổ thường thôi, vả cho Thái hàng nhái 4-0 chứ mấy :))
    lúc đó ko biết Thái kìu iu nước trốn đi tận phương nào :))
    atlas07 thích bài này.
  4. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Vả nó 4-0 rồi để nó làm niềm tự hào của Đna. Còn mình thì bét bảng, 1 thẻ đỏ.
    Nhục lắm. =)) :v
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.357
    Đã được thích:
    6.802
    Bác làm tôi giật mình :) Vì hồi nãy đi google về nó thì thấy cái đề nghị của google là "Thái Sung giải nghệ" nên nhập tâm. Sau đó search ra thì thấy toàn bài báo đưa đám về sự nghiệp của nó nên lại cứ nghĩ là nó đã giải nghệ thật (ví dụ: https://bongdaz.com/so-phan-cac-than-dong-bong-da-viet-nam-nguoi-giai-nghe-ke-lao-dao.html)
    Giờ bác hỏi, tôi đi xem lại thì mới thấy đúng là chưa có ai nói nó chính thức giải nghệ. Tuy nhiên hiện tại nó ko ở trong biên chế đội nào cả, mặc dù đã được phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng cách đây gần 2 năm. Không rõ nó vẫn chưa bình phục hay là đã trở thành cầu thủ tự do?
    thansau_72 thích bài này.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.786
    Em đang lo cái lứa u19 của Trou thể hình kém xa so với lứa U19 dự Worl Cup của HAT. Lứa U19 Trou gặp tụi Châu Á chơi kiểu lấy thịt đè người như Hàn Iraq Iran thì dễ vỡ.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cũng chưa biết đc bác, các đợt tới biết đâu moi ra cả đống trung vệ trym to thì sao :))

    đợt 1 tập trung U22, chỉ có Việt Anh và Anh Việt là 1m85, ngoài ra còn có Cảnh Ảnh 1m80, Dương Quân 1m80, và Lê Thành Lâm SLNA 1m81, Tiêu Exal 1m80, thủ môn thì mấy chú lùn: Tùng Lâm, Văn Biểu, và lỡ lỡ kiểu Văn Chuẩn.. tôi thấy hơi lo lo
    Đợt này thì lòi ra cả đống: Trọng Hiếu, Tuấn Nghĩa, Thanh Bình...4 thủ môn thì to như hộ pháp. Thủ môn thấp nhất Xuân Hoàng TH cao 1m83 nhé, hôm nọ tôi ước lượng m182
    nên lứa trẻ cũng ko nói lên được điều j đâu :))
    đợt sau lại lòi thêm ra vài chym to nữa thì ...:))
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    5.377
    U19, U22 tập trung nhiều đợt, nên sẽ có đợt to đợt nhỏ, và chất lượng cũng không đều. Phải đến đợt tổng duyệt trước khi chốt sổ thì mới phần nào định hình được. Như U19 tập trung đợt trước cũng làm gì có N Hoàng đâu, nhưng tầm nó đá ở VL và cũng có bàn rồi thì kiểu gì chẳng chắc suất.
    Mấy đợt đầu chỉ là vợt hết cho đỡ sót thôi.
    Cái quan trọng là đào tạo của VN mấy năm gần đây có tiến bộ, cầu thủ nó chí thú nghề nghiệp có ý thức hơn nên dù trym to thì vẫn biết mấy cái cơ bản như cách di chuyển, chạy chỗ, xử lí, còn thằng nào chân gỗ không thực hiện được thì nó lại là chuyện khác chứ không như mấy thằng to xác như Dũng Giáp hay Thanh Thanh Hiền hồi xưa đúng là ngu cắn c* mà chết. Thế hệ xưa to mà đá khôn có mỗi Thắng thòn, mà cũng chẳng được lâu dài, nổi được đúng hồi seagames sân nhà rồi sau đó chấn thương lay lắt mãi, không lên tuyển lại nổi.

    Thái Sung thì thật sự là do cơ chế thôi, chứ xem bọn Qatar nó vần ngửa VN ra đá thế nào, cùng lứa đấy mình chấn thương hết mẹ còn nó vô địch châu Á luôn, mấy thằng HLV VN xin sang bơm bóng với học lỏm cho học viện đấy còn không được mà lại đủ trình để nhìn cầu thủ. Đội bóng người ta như quả tên lửa, có con ốc vít được thiết kế, tôi luyện vào đúng mục đích cho một bộ phận của nó, các ông móc về lắp vào yên xe đạp thấy không vừa kêu lọc cọc rồi kêu tưởng ốc vít tên lửa thế nào. Cái mô típ này chả cứ bóng đá mà ngành nghề đ nào của VN cho người đi học cũng thế cả thôi. Hồi XHCN cho mỗi năm cả ngàn ông đi thì quá nửa ở lại buôn bán hoặc chạy lại, nửa kia về nhà làm trái ngành trái nghề hoặc làm những việc vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu vì công nghệ môi trường làm gì có.

    Muốn cầu thủ du học về được thì bản thân cái nền bóng đá phải đến thế nào nữa. Có phải cờ vua đâu mà một mình ông cân team. Mà ngay đến như cờ vua đại kiện tướng VN cũng nhập tịch Hungary để có môi trường thi đấu kìa. Xung quanh bạn bè đối thủ toàn chuột bọ thì làm sao nuôi mộng làm hổ làm rồng được. Chắc phải dăm bảy năm nữa khi mặt bằng trình độ, tư duy của bóng đá VN lên, chứ giờ suốt ngày các ông nghe cải lương, nghe nhạc vàng xong giờ có thằng học nhạc cổ điển về chơi thì tai ông làm sao chịu được. Cái này chẳng cứ VN, Nhật hồi những năm 80, đầu 90 cũng có phân biệt rất lớn giữa các cầu thủ chơi ở nước ngoài và đám cầu thủ trong nước, có bè cánh chuyền bóng hay không chơi với nhau kì thị. Bây giờ đội tuyển Nhật 100% chơi ở nước ngoài trong đợt tập trung vừa rồi. Phải cần thời gian, ở đâu cũng thế thôi,
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2020
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Hồi 2003 Hữu Thắng cao 1m80 đã là ghê lắm rồi, hồi đó hình như cao nhất U22 năm đó
    ngay cả thủ môn thế anh hiện đang HLV thủ môn trên tuyển hình như cao 1m78?
    --- Gộp bài viết: 10/11/2020, Bài cũ từ: 10/11/2020 ---
    hôm nay Park mở cửa full live trực tiếp
    định show hàng dọa các đối thủ ĐNA à :))
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    theo như báo chí đưa tin và clip live full hôm qua thì các cầu thủ lứa U22 này còn non chiến thuật
    Park phải rèn chiến thuật rất nhiều
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này