1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang_cap_pro

    dang_cap_pro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    35
    tương lai gần sẽ là cuộc chiến của người Ba Tư với Ottoman.
    Và cuộc chiến đó là cuộc chiến do Mỹ kích đểu, một cuộc chiến của tk21 nơi mà UAV bay ngập trời.
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Tóm lại sau 130 trang thảo luận căng thẳng, quần hồng An nam mít ttvnol dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng đã nhất trí cao về kết quả giải quyết xung đột NK:

    - Nga trắng của anh Tin hói bạn chị đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, chiếm được một nửa NK và đưa quân áp sát biên giới nhà Thổ, xử lý xong bọn phiến quân Thổ phỉ điều từ Idlib về mà không tốn một viên đạn. Như vậy là được cả danh lẫn thực.

    - Nhà Thổ của chú Éc đồ gàn đệ của Tin hói bạn chị nhờ tay quân Armenia và cả quân Azerbaizan đã thanh lý được đám âm binh Thổ phỉ rút về từ Syria và Lybia, giữ được ngai vàng và xiển dương được tộc Turk khắp Trung Á - Cận Đông, nâng món đồ chơi hạng lông UAV thành thánh khí cho giới chiên da mạng anh téc nét, tránh bị mấy tay chơi Tây Âu ra đòn thù ngay trong gang tấc. Như vậy là mới được danh, chưa có thực.

    - Azerbaizan của Aliyev làm rất tốt vai trò giải phóng dân tộc, thu hồi đất đai trong tình cảnh một nước chư hầu thờ 2 chủ, biết nhún mình đúng lúc để cầu phong, tránh bị hoạ nước lớn chinh phạt như vụ Gruzia, xứng đáng được hưởng một nửa NK của chính mình. Như vậy đạt lợi quốc, hưng dân.

    - Armenia của Pashinyan dân thưa, nước yếu mà vẫn ngoan cường chống trả để giữ nghĩa đồng tộc ngoài biên cảnh, khi thế cô lực kiệt vẫn sáng suốt quyết đoán ngưng chiến để chờ ngày khôi phục mà không màng an nguy bản thân. Như vậy là có nghĩa khí, nhất định sẽ có ngày đoạt lại danh vị và giải phóng dân tộc.
    Massu, CNN_USAlopbopp thích bài này.
  3. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    1.044
    Thông tin mới nhất là Thổ cũng sẽ tham gia trung tâm giữ gìn hòa bình tại N-K cùng với Nga. Thỏa thuận đã được ký giữa hai bộ QP Nga - Thổ. Với thỏa thuận này, thì Azer và Thổ là những kẻ thắng lớn nhất. Jew thắng lớn. Nga thắng vừa phải. Mỹ, Pakistan và NATO thu lợi gián tiếp và lâu dài. Armenia thì thua quá lớn rồi, còn Iran thì sao?

    Cuộc chiến vừa qua, Iran sẽ đưa quân vượt biên giới trong trường hợp Azer tiến vào Armenia nếu được Nga cho phép (đương nhiên là Nga cho phép). Bởi với Iran, Armenia là đối tác giúp Iran xích lại gần Nga hơn, từ đó cân bằng sức mạnh với Thổ. Điều đó đã không xảy ra và Iran có thể xem là bên thua cuộc. Thua cuộc là bởi lẽ, Iran không biết làm thế nào cho phải giữa lợi ích an ninh và lợi ích kinh tế. Sau cuộc chiến, chắc chắn cả Arm lẫn Azer đều không thể làm ăn với Iran như trước được nữa. Một điều thật tệ trong bối cảnh bị cấm vận rất nghiệt. Bất biến trong vạn biến khiến cho Iran trở thành lực cản không đáng kể trong hành trình tiến về phía Đông của Thổ. Cô đơn lại nữa cô đơn. Iran trở thành loser trong cuộc chiến của người Azer như thế đấy.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Thêm một bài học cho các nước nhỏ viển vông nghe theo lời dụ dỗ mất dạy của Mỹ và Nato.
    Nếu không có những tác động, xúi giục, hứa hẹn của Mỹ thì không đời nào bọn Armenia lại đòi bài Nga theo Tây cả. Kết quả là thua cuộc, bạo loạn...
    Những nước hiện vẫn đang tan nát vì cách mạng màu và xúi giục của Mỹ vẫn còn bao đau khổ, nước thì mất đất, nước thì nội chiến, biết bao con người đã chết vì thủ đoạn thâm độc này:
    - Syria, Lybia, Ukr, Geogia, Armenia, Belarusia, Iraq, Afghsnistan,...
    - sắp tới có thể là Iran, Venezuela, thậm chí là Nga nếu không tỉnh táo.
    Cảm giác bọn nó đi trước dẫm nát hết tất cả, bọn Nga lại lọ mọ đi hàn gắn lại.
    Massudang_cap_pro thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.239
    Đã được thích:
    26.531
    Nó có chế độ giữ tầm hướng tự động theo radar hoả lực. Và khẩu súng chỉ cần có thế là bắn rồi qua kênh quang học thằng trắc thủ lái đường đạn thêm bằng cách xoay súng. Tên lửa cũng y vậy. Lái thêm đạn sau khi phang là từ bệ phóng và lái bằng tay, theo dõi đạn bằng quang học. Nhìn mấy cái clip tụi UAE nó bắn bên Lybia tớ vô cũng thất vọng về cái hệ thống gọi là CIWS mặt đất này. Quả đạn này bắn UAV thì đúng chết với nó. Bật radar cảnh báo là elint của nó đã áng chừng mình ở khu vực nào rồi nó đưa UAV đến tìm. Chưa kịp nhìn thấy và xoay tháp về nó khoá thì nó đã phang cho quả heophai. Với các mục tiêu bộc lộ thấp này thì chỉ có 1 lựa chọn duy nhất cho Nga là nó mau làm bằng được cái EO ngon như của bọn Houthis bên Yemen thì mới mong bắn trước được nó.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Nga - Armenia sẽ thiết lập vùng cấm bay ở Nagorno-Karabakh
    Trong một thông báo vào hôm nay 12/11, Bộ Quốc phòng Armenia bác bỏ hoàn toàn thông tin máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ bay qua bầu trời Yerevan. đồng thời khẳng định rằng lực lượng phòng không Armenia và cả Nga đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ không phận nước này.
    Cũng theo thông báo trên, Armenia và Nga nhiều khả năng sẽ thiết vùng cấm bay ở Nagorno-Karabakh trong vài ngày tới, mọi hoạt động hàng không trong khu vực đều sẽ bị cấm, ngoại trừ các chuyến bay quân sự.

    - Thêm nữa: Bọn Nga khẳng định ko có chuyện Thổ tham gia soát vé ở NK, mà Thổ chí có thể tham gia nhóm giám sát ngừng bắn có văn phòng ở Azer. Thế có nghĩa là bọn Nga nó vẫn không cho Thổ vào khu NK.
    - Dân Azer trong lúc ăn mừng bàn thắng trước bọn Armenia đã vẫy cờ Thổ, Azer, Pakistan...
    Massu thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.733
    Đã được thích:
    10.129
    Bởi vì sợ ELINT nên bọn bọn Nga mới cố công nâng cấp Tunguska thành Pantsir, thay mấy cái chảo bằng radar mảng pha. Ưu điểm lớn của radar mảng pha là đó là bộc lộ tín hiệu điện tử rất thấp. Chỉ có những sector bị quét mới có tín hiệu đủ mạnh để phát hiện nguồn phát nằm đâu, ELINT địch nếu nằm ngoài sector bị quét sẽ chỉ thấy tín hiệu nền. Như vậy địch phải vác ELINT lên trời; dùng AWAC. Nằm đúng hướng quét thì mới thấy được Pantsir nằm đâu để mà đánh phủ đầu bằng trinh sát điện tử.

    Cái vấn đề của việc dùng các hệ thống như Pantsir để chống drone là sự tiêu hao trong chiến đấu. Bắn bằng radio-command đòi hỏi hệ thống phải chiếu xạ mục tiêu liên tục vài chục giây để khoá và dẫn bắn. Bộc lộ vị trí qua ELINT là bộc lộ sau loạt đạn đầu, drone phải mang theo RWR để chỉ điểm. Nếu địch có nhiều drone thì những chiếc khác sẽ tiến hành truy tìm để tiêu diệt khí tài PK. Xe chạy 40-100km/h, drone bay 200km/h. Tầm bắn 10km, thì bọn drone sẽ bắt kịp, và truy ra mục tiêu bằng camera ảnh nhiệt sau 10 phút bay. Do đó cần phải tăng cường khả năng ngụy trang và chuẩn bị công sự chiến đấu tốt. Có thể phải chuẩn bị hầm ẩn núp kiên cố bằng bê tông để chịu 5-20kg đạn nổ lõm. Pantsir bắn xong thì chạy vào công sự núp, rồi từ đó chạy theo các tuyến đường ngầm sang các công sự khác.

    Cũng may, nước ta cái gì cũng thiếu, chỉ có công lao động là không thiếu. Đào hào, làm đường ngầm, xây công sự kiên cố ta làm được. Làm dễ dàng.
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2020
    halosun thích bài này.
  8. vuthanhbinh1993

    vuthanhbinh1993 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2014
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    1.044
    Một trong nhiều lý do khiến em không ưa bọn lãnh đạo Armenia là bởi chúng nó luôn trơ trẽn trong tâm địa của kẻ yếu hèn. Pashanyan là một kẻ như vậy. Nhân vật này theo chủ nghĩa dân tộc nhưng cách xử lý các vấn đề quốc tế của hắn rặt một mùi láu cá - láu cá một cách ngu xuẩn. Biên bản ba bên chưa ráo mực, lại cớ 20k quân đã nằm trong rọ, Pashanyan ra tuyên bố nó không phải là văn bản giải quyết xung đột (tức là văn bản đầu hàng) mà là để (tạm thời) chấm dứt chiến tranh.
    Khi anh thua trận thì không thể láu cá được, Pashanyan và đồng bọn chưa có trải nghiệm này. Tốt. Đây là dịp để tụi khốn này thu được kinh nghiệm hữu ích. Một nghị gật Azer hắng giọng bảo: người Arme chỉ được sống ở Stepanakert, tại một phần rất nhỏ ở Khojaly và Khojavend; người Arme phải nói tiếng Azer, được giáo dục bằng tiếng Azer; cảnh sát Azer sẽ bảo vệ văn hóa và trật tự; và người Azer sẽ kiểm soát toàn bộ các con đường và điểm cao chiến lược. Người Arme chấp nhận thì ở lại, không thì out... Giọng lưỡi của kẻ thắng luôn có gang có thép.
    Armenia muốn dựa hơi Nga để lập vùng cấm bay là kịch hài ở hành tinh Xô viết. làm thế nào để kẻ thắng từ bỏ vũ khí tối thượng của anh ta? Thỏa thuận Nga - Thổ cho phép Thổ lập các trạm kiểm soát và tuần tra; lính Thổ có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bên vi phạm sau khi thông báo với Nga, và người Thổ có quyền kiểm tra tất cả những gì ra vào hành lang Lachin.
    Bọn láu cá luôn phải trả cái giá đắt đỏ. Jalal Harutyunyan, viên tướng tài ba vùng N-K đã chết sau thời gian dài đau đớn. Cái chết của ông ta không phải bởi Mam-L nhiệt, mà bởi sự bẩn tưởi trong trò chơi hai mặt, chín tám bên của Pashanyan. Hiện tại, quân đội tạm ủng hộ Pashanyan nhưng rồi người dân Armenia sẽ nhận ra chân tướng của sự việc. Thời gian là bao lâu, tùy thuộc vào trí lực của người Armenia.
    Caliber thích bài này.
  9. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Các cụ hôm trước đổ thừa Pantsir tắt máy đi nhậu nên bị bắn nay lại bảo không dùng để chóng UAV. Thế bọn Nga ở Syria khoe chiến tích bắn rụng mấy chục UAV phỉ tấn công sân bay là dùng ná bắn à các cụ? Sao lại coa sự mẫu thuẫn thế nhỉ.
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.805
    Đã được thích:
    7.348
    Thằng khùng nào nó phán Pansir tắt máy đi nhậu chứ tớ có bao giờ phán ngu thế. Tớ thì trước giờ vẫn nói là Pansir là cái CIWS mặt đất chỉ để bắn các tên lửa diệt radar bắn ngay vào nó. Ngoài ra bắt nó làm các việc khác là không chó mượn mèo ăn kứt chứ nó chả phải hê thống thần thánh gì. Còn Nga thì xưa giờ nó đã phát triển hệ thống phòng không nào chống UAV đâu. Tây cũng chỉ mới mỗi Đức có cái MANTIS bắn đạn chùm AHEAD nhưng nó cũng từng có thành tích bất hảo bắn cả thúng đạn thằng UAV sống nhăn răng.
    --- Gộp bài viết: 12/11/2020, Bài cũ từ: 12/11/2020 ---
    Theo tớ thì để chống UAV thì dùng UAV tự sát kích thước nhỏ giá còn rẻ hơn nó dùng biện pháp phóng đa phương thức. Radar không nhòm thấy gần thì dùng ELINT phát hiện video stream của nó rồi giao hội phương vị lại dùng đài góc hẹp cường độ cao soi tìm nó mà phang UAV phóng qua nòng pháo phản lực lên rồi lái đâm vào nó cho chít moẹ nó luôn. Cái như CH-901 lắp cho nó đuôi phản lực nhét vào ống phóng BM-21 phóng lên độ cao 5000m đi tìm thằng to như TB-2 mà phang là hiệu quả nhất.
    shinsaber thích bài này.

Chia sẻ trang này