1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThanTrieuVan

    VoThanTrieuVan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2019
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    476
    Đúng thật,xem mấy cái clip lính Armenia đang hoạt động + các tổ hợp pk S300 bị uav Thổ với Israel nó làm gỏi như vào chỗ không người,chiến tranh hiện đại bây giờ việc tác chiến và phòng thủ đã lên một tầm mới
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.401
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  3. kientrunganh

    kientrunganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    73
    Thổ mang tb2 anka s vào idlid hỗ trợ phỉ đâu đấy mấy tuần rồi phải kỹ mất M4 cho ngỗ tuần đấy thôi.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Anh Ukr sau khi thấy Thổ và Azer hợp tác ngon ăn, đã bắt đầu tính chuyện hợp tác chặt hơn về quân sự với Thổ:
    - Mua TB-2 - mục đích chính là chiếm lại Crime. Hệt như cách Azer chiếm lại NK.
    - Mua tàu chiến Thổ, tàu hộ tống tàng hình loại Ada: Lượng choán nước 2.400 tấn, vũ khí bao gồm 8 tên lửa chống hạm Harpoon, hệ thống phòng không RIM-116 RAM (21 tên lửa đánh chặn), bệ pháo 76 mm OTO Melara Super Rapid, súng máy Aselsan STAMP 2 × 12,7 mm, 6 ống phóng ngư lôi Mk 32 324 mm (ngư lôi Mk 46/54), trực thăng chống ngầm S-70B Sea Hawk.
    Thổ và Ukr đều có mục tiêu tại Crime, Thổ ủng hộ Ukr lấy lại Crimea, cũng có lần Thổ còn tuyên bố Crimea là đất thuộc Thổ.
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Mấy cái tuyên bố lấy lại Crimea là chiêu mua phiếu của mấy tay chính trị Ukr thôi
    Chứ Nga nó đã sát nhập chính thức, theo đúng luật (Nga). Đến Mỹ còn chả dám bắn một viên đạn vào chứ nói gì đến Ukr với Thổ

    Còn cái miền Đông Ukr thì may ra, ít nhất về mặt giấy tờ Nga nó vẫn công nhận thuộc Ukr, nên nó sẽ can thiệp hạn chế. Nhưng mà Ukr mà leo thang một bậc thì nó sẽ leo lên hai bậc để đáp trả
  6. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Mục đích nó là lấy lại Donbas thôi chứ Crimea bố thằng Uy Kiên cũng không đòi được trừ khi Nga nó trả. Nó giống Hoàng Sa bị nước lạ chiến ấy.
    Đấy là cái mất dậy của bọn Hội đồng bảo kê. Vì vậy đứng trên lập trường mình rất thù thằng Hói :))
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Chuyện này không đùa được đâu, đất đai nó là cuộc tranh chấp dai dẳng muôn đời.
    Bọn Azer nằm chờ 32 năm mới lấy lại được NK của bọn Armenia yếu như sên.
    Vào năm 1783, Nga đã chiếm Crimea từ tay Đế chế Ottoman. Nên bọn Thổ nó đã có lần nói về chủ quyền với bán đảo này rồi. Đặc biệt là Erdogan đã công khai nói rồi.
    Bản thân đất đai nó lại phụ thuộc vào thế và lực của đất nước. Có những mảnh đất liên tục chuyển đổi chủ. Thằng nào mạnh thằng ấy giữ.
    Giờ chỉ cần Nga yếu hoặc hỗn loạn là đất đai bị chia sẻ ngay.
    Bọn Mỹ nó đã từng có ý định chia cắt nước Nga thành rất nhiều mảnh nhỏ để dễ sai bảo rồi.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga chả có vẹo gì ở NK !
    Bọn zombie nó chỉ mong Nga gục ngã, Nga chảy máu,Nga kiệt quệ.
    Chứ Nga cứ thế này chúng nó lại ộc máu ra mất.

    Theo Izvestia, lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã hộ tống 19 xe buýt chở người tị nạn trở về Nagorno-Karabakh qua hành lang Lachin.
    “Trong ngày 14/11, 9 xe buýt (250 người) được hộ tống qua hành lang Lachin và vào ngày 15/11, 19 xe buýt (475 người) đã được hộ tống thành công”, thông báo cho biết.
    [​IMG]


    Trong một diễn biến khác thì thỏa thuận hòa bình chả nói gì đến việc quân Nga có mặt ở thủ phủ NK,thế mà bây giờ nó tràn cmn ngập rồi kìa.


    Đi lại khơi khơi thế này mà TB-2 thần thánh của con ghẻ Kuy đâu không phọt chết bọn Nga đi nhỉ.

    Dân chúng về nhà, bọn con Lả,con Kuy nó phải mong chiến tranh tưng bừng cho chúng nó xem cơ.


    kachiusa07 thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Armenia sợ mất mật rồi đánh j nữa, e nghĩ phải đi shopping thêm với cả đề ra đc chiến thuật khắc chế UAV Thổ tả mới chơi lớn lại :D
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Thằng Armenia này nó kém chứ từ ban đầu tớ đã khuyên nó nên đi mua đồ tầu. Chứ cở mấy cái UAV Thổ đó lôi phòng không đòn gánh ra quật đẹp luôn. Đố cụ cái phòng không đòn gánh tầu hiện có trong trang bị nhà vịt luôn ấy là thứ gì nào :-D
    --- Gộp bài viết: 17/11/2020, Bài cũ từ: 17/11/2020 ---
    Thế à! tuần xong ăn bom chạy đứt cmn dép hết rồi. Bọn Nga mất dạy bán mẹ Idlib cho Thổ rồi. Bọn rồ nga nay lên cơn đồng loạt nhẩy.

Chia sẻ trang này