1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Vậy sao vùng phía nam lại hẹp và sát bờ quá? Không bao gồm khu vực nhà giàn luôn.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Bạn đọc báo không thấy mấy chuyện bọn Indo Mã Lai cứ phục kích bắt ngư dân, cướp tàu cá của ta mãi à ? Cái đường phía nam ấy là EEZ của bọn 'địch'. Chúng nó đem tàu chiến, cảnh sát ra tuần tiễu lùng bắt tàu cá xâm phạm rất dữ. Nguy hiểm cao cho ngư dân ta vượt lằn ranh mà đánh cá.

    Cái đường kẻ ấy là khuyến cáo vùng đánh cá an toàn cho bà con ngư dân, để họ yên tâm làm ăn kiếm sống.

    Ngoài bà con ngư dân chúng ta còn có một lực lượng tàu đánh cá không nhỏ khác đi biển làm nhiệm vụ 'chín chị', khẳng định chủ quyền. Bà con ngư dân cứ ganh tị, sao bọn tàu cá 'quốc doanh' được hộ tống sang các vùng biển trù phú hơn để đánh bắt là thế nào ? Bà con bắt chước nửa vời, đơn độc lén lút chạy sang bên kia lằn ranh câu trộm. Nên mới xảy ra nhiều vụ tàu cá đi lẻ tẻ sang bị nó tóm.
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Giải thích như bác Hoàng thấy cũng có cái không ổn. Vậy những vùng ko an toàn nhưng thuộc chủ quyền VN thì sao? Bỏ à? Còn nếu nói về an toàn thì em lại thấy vùng Hoàng Sa là không an toàn nhất nhưng lại có trong hình.
    Hơi khó hiểu theo cách giải thích của bác.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Có đọc những gì mình viết về tàu cá 'quốc doanh' không vậy ?

    Đấu tranh bảo vệ quyền lợi trên biển quan trọng là lòng yêu nước, tinh thần tự nguyện. Chứ không thể lừa người ngư dân. Bảo chủ quyền ta to thế đấy; cứ ra đánh bắt thả cửa, bị bắt thì ráng chịu, thế thì không ổn.
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Bên đấy họ làm theo mô hình offshore company như ở quần đảo Virgin Islands của bọn Anh cát lợi. Bọn Đại lục gọi công ty loại này là "vô danh ly ngạn công ty", với mô tả "Đăng bạ doanh nghiệp tại Tam Sa, nộp thuế cho Tam Sa, nơi sản xuất ghi Tam Sa, nhưng kiếm ăn ở nơi khác" (Chú sách tại Tam Sa; Thuế thu cấp Tam Sa; Phẩm bài thuộc Tam Sa; Kinh doanh tại dị địa). Trước mắt Đại lục mới cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong nước đăng ký, tiến tới mở cửa cho doanh nghiệp quốc tế nếu không bị phản đối.
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Lại tranh chấp với Indo nữa.
  7. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Biển đông dạo này không có gì phưc tạp nhỉ nên chủ đề it bài
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Hoa kỳ vừa chuyển giao ScanEagle UAVs trị giá 14.79 triệu USD cho Hải quân Philippine.
    Dạo này bạn Phi mua sắm kha khá rồi đấy.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Connuocviet thích bài này.
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Philippines sắp ký hợp đồng mua tên lửa BrahMos

    Philippines có thể ký hợp đồng để mua tên lửa hành trình chống hạm siêu âm tối tân “BrahMos” của liên doanh Nga-Ấn Độ vào đầu năm 2021, tờ báo kinh doanh hàng đầu Nhật Bản Nikkei dẫn các nguồn tin của chính giới Manila cho biết hôm 03/12.

    Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines cũng đã xác nhận với tờ báo rằng, hiện nay quân đội nước này đang xem xét việc mua tên lửa BrahMos nhằm sở hữu một vũ khí đắc lực trong việc bảo vệ chủ quyền mà nước này tự tuyên bố trên Biển Đông.
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Nhật Bản hôm Chủ nhật (6/12) thông báo quân đội Pháp bắt đầu từ tháng 5 năm sau sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự chung trên bộ và trên biển với nước này nhằm chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc trong khu vực, The BL đưa tin.

    Theo báo cáo của Reuters, một trong những mục tiêu chính là cung cấp viện trợ cho các hòn đảo xa xôi không có người ở của Nhật Bản và củng cố khả năng phòng thủ của quân đội trước một cuộc tấn công có thể xảy ra.

    “Chúng tôi muốn thể hiện sự hiện diện của mình tại khu vực và gửi thông điệp về sự hợp tác Nhật-Pháp”, Pierre Vandier, Tham mưu trưởng hải quân Pháp nói với tờ báo Nhật Sankei trong một cuộc phỏng vấn. “Đây là một thông điệp nhắm vào Trung Quốc. Đây là một thông điệp về quan hệ đối tác đa phương và quyền tự do hàng hải”.

    Thông báo này được đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ký kết một hiệp ước quân sự mới tại Tokyo vào tháng trước nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt trước mối đe dọa thường trực từ Trung Quốc.

    Với sự bổ sung lực lượng của Pháp, một liên minh quân sự vượt trội gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Pháp đặt ra một thách thức lớn đối với Trung Quốc hiện đang không ngừng bị cô lập.

Chia sẻ trang này