1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Bình Định *** Liên tục cập nhật ***

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi Kasanova, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Tỉnh Bình Định đứng đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia năm học 2005-2006 - báo Bình Định
    (BĐ) - Kỳ thi Học sinh (HS) giỏi quốc gia dành cho HS lớp 12 năm học 2005-2006 đã được Bộ GD-ĐT tổ chức trong 2 ngày 23 và 24-2-2006. Đội học sinh giỏi của tỉnh Bình Định có 54 HS tham gia thi ở 7 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử , Ngoại ngữ.
    Kết quả: Có 48 HS đã đạt giải, chiếm tỷ lệ 88,9% của đội, đứng đầu cả nước về số HS đạt giải so với số HS dự thi trong đó có 1 giải nhất, 18 giải nhì, 14 giải ba và 15 giải khuyến khích. Riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 42 giải (1 giải nhất, 16 giải nhì, 13 giải ba và 12 giải khuyến khích).
    Được biết, trong kỳ thi này, cả nước có 2.237 HS đạt giải. Trong đó, có 38 HS đạt giải nhất, 338 HS đạt giải nhì, 749 HS đạt giải ba và 1.112 HS đạt giải khuyến khích.

  2. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Post cái ảnh chơi:
    [​IMG]
  3. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Kasanova cố gắng cập nhật thông tin mới nhé. Có những thông tin đã cập nhật ở báo Bình Định thì mời bà con ghé qua www.baobinhdinh.com.vn . Theo tôi nghĩ bà con nào có thông tin mới cũng có thể giúp cập nhật lên từ các nguồn khác nhau như Bình Định portal (www.binhdinh.gov.vn) hay các trang quynhoncity.com, binhdinhffc , đặc biệt lưu ý những cơ hội cho người Bình Định châu tuần về quê cha đất tổ.
    Đôi khi mình mù tịt, anh em phải giúp một tay thôi!
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 22/10/2006
  4. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa 660 km

    Dự báo hướng đi của bão Xangsane đến 1 giờ ngày 1-10 (ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượngThủy văn Trung ương).
    [​IMG]
    (BĐ) - Hồi 4 giờ sáng nay (29-9), vị trí tâm bão Xangsane (bão số 6) ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 117,6 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 12 (tức là trên 133 km một giờ).
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km về phía khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, bão Xangsane tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và khoảng trưa chiều mai (30-9), bão có khả năng vượt qua quần đảo này.
    Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh trên cấp 12. Biển động dữ dội.
    Vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến Phú Yên từ sáng mai, gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Riêng khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió xoáy mạnh trên cấp 12.
    Ngoài ra, do tác động của hoàn lưu bão, khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc.
    Đây là một cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.
    Lại bão nữa rầu!
  5. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3.000 ha lúa mùa bị ngập, 10 hồ chứa nước bị hư hỏng
    7:35'', 2/10/ 2006 (GMT+7)
    * 4 học sinh bị chết đuối
    (BĐ) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trong 2 ngày 29 và 30-9, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra mưa vừa, gây ngập úng một số vùng. Tính đến 16 giờ ngày 1-10, toàn tỉnh có hơn 3.000 ha lúa mùa bị ngập, có khả năng bị hư hại; 10 hồ chứa nước trong tỉnh bị hư hỏng; 15 nhà dân ở xã An Hòa và 1 trường học ở xã An Vinh (huyện An Lão) bị tốc mái do lốc; nhiều tuyến đê, kè sông bị sạt lở. Trưa ngày 1-10, một tàu đánh cá cùng 7 ngư dân xã Hoài Hương (Hoài Nhơn) do hỏng máy, bị sóng biển đánh trôi dạt vào vùng biển đảo Côn Sơn đã kịp thời được cứu hộ vào bờ an toàn sau khi phát tín hiệu cấp cứu.
    Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền thuộc địa phận Thái Lan và suy yếu thêm. Đêm nay, do nằm trong hoàn lưu của bão nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và bắc Tây Nguyên vẫn còn gió mạnh cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8 giật trên cấp 8. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
    Hiện nay, ngoài khơi đang hình thành các vùng áp thấp nhiệt đới, do đó tình hình thời tiết trong các ngày tới còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, ngày 1-10, UBND tỉnh đã có công điện khẩn gửi UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống cơn bão số 6.
    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các ngành liên quan có biện pháp kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi thời tiết thuận lợi; chỉ đạo nhân dân tiếp tục thu hoạch lúa, hoa màu, tôm cá với phương châm ?oxanh nhà hơn già đồng?, nhằm giảm bớt thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian đến.
    * Khoảng 16 giờ ngày 1-10, một nhóm học sinh (HS) gồm 7 em rủ nhau ra biển Quy Nhơn, đoạn sau lưng khách sạn Hoàng Yến, nằm trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn) dạo chơi và tắm biển. Trong lúc 4 em vừa xuống biển để tắm thì bất ngờ bị sóng cuốn trôi. Ông Đào Văn Viết (quê Thái Bình) vào Quy Nhơn ngồi chơi gần đó phát hiện, lao ra cứu vớt được 2 em là Nguyễn Thế Thành (13 tuổi, HS lớp 7A1, Trường THCS Ngô Mây) và Võ Đình Sơn (11 tuổi, HS lớp 4A, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo) vào bờ, nhưng đã quá muộn. Hơn 1 giờ sau, nạn nhân thứ 3 là em Nguyễn Quốc Sơn (13 tuổi, HS lớp 7, Trường THCS Ngô Mây) cũng đã được đưa vào bờ. HS còn lại vẫn chưa tìm thấy xác.
    Tiến Sỹ
  6. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tin này dành cho bác nào muốn về tỉnh làm việc đây:
    Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm


    Ngày 27/9/2006, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm.

    Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Định được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định, là đơn vị có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, được mở tài khỏan riêng và hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước.
    Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn việc làm, học nghề và chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng; thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động; tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao. Trụ sở tại số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

  7. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử còn hạn chế
    Lần đầu tiên, các doanh nghiệp (DN) Bình Định được đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thương mại điện tử (TMĐT). Khóa đào tạo do Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Thương mại Bình Định phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp (THDN) - Phân viện Đà Nẵng vừa tổ chức tại TP. Quy Nhơn. PV Báo Bình Định đã phỏng vấn ông Bùi Nguyên Long, Giám đốc Phân viện THDN Đà Nẵng một số vấn đề xung quanh khóa đào tạo này.
    [​IMG]

    Trang web của Hội doanh nghiệp trẻ Khánh Hòa.​

    * Xin ông giới thiệu đôi nét về khóa đào tạo?
    - Khóa đào tạo về TMĐT, ứng dụng CNTT vào thực tiễn, tổ chức tại Bình Định là nhằm triển khai Đề án 191 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong DN từ năm 2005 đến 2010, nhằm phục vụ hội nhập và phát triển. Thực hiện đề án, Viện THDN đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó có công tác đào tạo, nâng cao nhận thức của DN về CNTT và phương pháp ứng dụng CNTT vào thực tiễn. Khóa đào tạo tại Bình Định là một trong những khóa đào tạo như thế.
    Bình Định là tỉnh thứ ba của khu vực miền Trung được chọn tổ chức khóa đào tạo. Học viên được trang bị các kiến thức về CNTT, TMĐT, được thực hành từ cơ sở; được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp thực hành trên sàn giao dịch TMĐT; được hướng dẫn cách thức chào mua, chào bán, khai thác sàn TMĐT thế nào? Đặc biệt, học viên được hướng dẫn thực hành ngay trên máy về mô hình, cách thức giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu của mình qua TMĐT, cách tiếp cận với thị trường nước ngoài?
    * TMĐT có vai trò thế nào đối với các DN, thưa ông?
    - Có thể khẳng định, lợi ích của TMĐT đối với DN là rất lớn. Cụ thể, TMĐT sẽ giúp các DN mở rộng thị trường, giảm chi phí sản xuất, cải thiện hệ thống phân phối, vượt qua những giới hạn về thời gian, sản xuất hàng theo yêu cầu, xây dựng, phát triển mô hình kinh doanh mới, tăng tốc độ tung sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí thông tin liên lạc, giảm chi phí mua sắm, thông tin cập nhật, củng cố quan hệ khách hàng. Theo đó, với chi phí đầu tư nhỏ hơn nhiều so với TM truyền thống, các DN, công ty vẫn có thể mở rộng thị trường, tìm kiếm, tiếp cận người cung cấp, khách hàng, đối tác trên khắp thế giới, đồng thời giảm khá nhiều chi phí sản xuất (như chi phí giấy tờ, chi phí chia sẻ thông tin, in ấn, gửi văn bản?). Về hệ thống phân phối, các DN sẽ giảm được một lượng lớn hàng lưu kho; hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm được thay thế hoặc hỗ trợ bởi các shoowroom trên mạng, và tiết kiệm được chi phí từ giảm chi phí lưu kho?
    * Ông có nhận xét gì về tình hình hoạt động, ứng dụng CNTT và TMĐT của các DN trong nước thời gian qua?
    - Những năm gần đây, nhận thức của các DN trong nước về CNTT và việc ứng dụng TMĐT đã có sự thay đổi. Nhiều DN đã cố gắng trong việc ứng dụng TMĐT nhằm làm thay đổi phương thức kinh doanh của mình. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng TMĐT tại các DN vẫn còn ở mức sơ khai, đơn giản. Theo thống kê, cả nước hiện có trên 67% số DN có trang bị máy tính để bàn, 7,5% DN có máy tính xách tay, 2,3% DN có máy chủ, 3% có máy scan, 20% có máy in? Về hình thức kết nối internet, có gần 55% số DN có đường truyền ADSL, gần 34% thực hiện quay số, 1,7% thuê đường truyền, 9% không kết nối. Hiện nay, ở Hà Nội có khoảng 68,7% số DN chưa có website; tỷ lệ này ở TP. HCM là 79%, Hải Phòng: 86,3%, Cần Thơ: 85,9%, Đà Nẵng: 82,7%... Điều đáng nói là nhiều trang web của DN có chăng cũng chỉ dừng lại ở mức đơn giản, và đa số là những trang web tĩnh, nội dung nghèo nàn, thông tin không được cập nhật thường xuyên, không có hoạt động chào mua, chào bán trên đó?
    * Nhân tiện xin ông giới thiệu đôi nét về sàn giao dịch TMĐT?
    - Sàn giao dịch (SGD) TMĐT Việt Nam (Vnemart) do Phòng Thương mại và Công nghiệp (TM-CN) Việt Nam xây dựng từ năm 2003, hiện là một trong những trang TMĐT hàng đầu ở nước ta. Hiện số khách hàng tham gia SGD này là trên 6.000 DN. Đáng lưu ý, hiện tại khách hàng nước ngoài của trang này lại nhiều hơn trong nước. Điều đó cũng cho thấy nhiều DN của ta vẫn chưa có nhận thức đúng về vai trò, lợi ích của TMĐT. Khi tham gia SGD VNemart, các DN có nhiều cái lợi là Phòng TM-CN Việt Nam luôn luôn có hoạt động xúc tiến, quảng bá ở nước ngoài rất nhiều. Vì vậy, hình ảnh, thông tin của các DN sẽ đến được với khách hàng nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi đang chuẩn bị nâng cấp SGD này để các DN có thể thanh toán trực tiếp. Chỉ khi nào SGD TMĐT có thanh toán trực tiếp thì mới thực sự có đầy đủ ý nghĩa của TMĐT. Bởi vì, TMĐT chỉ đúng nghĩa khi nào nó kết thúc một khâu giao dịch bằng thanh toán trực tiếp, có người giao, người nhận hàng và thanh toán trực tiếp.
    * Sau lớp đào tạo này, Viện THDN còn chương trình gì đối với Bình Định không, thưa ông?
    - Chúng tôi sẽ còn trở lại Bình Định, tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo với những nội dung mới, trong đó có việc đào tạo cho các DN hoạt động du lịch, các khách sạn ở Bình Định. Bởi vì, đây là một lĩnh vực được nhiều khách hàng nước ngoài quan tâm. Trước khi định đi du lịch ở một nước nào đó, khách du lịch nước ngoài thường lên mạng tìm kiếm thông tin về danh lam, thắng cảnh, điều kiện, phương tiện giao thông, đi lại, ăn ở, giá cả? ra sao. Chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ cho các DN ?omũi nhọn? của tỉnh, nhất là các DN sản xuất, chế biến đồ gỗ, đá XK, các DN kinh doanh du lịch?
    * Xin cảm ơn ông!
    Viết Hiền (thực hiện)
    Có bác nào có slide nội dung bài giảng của lớp đào tạo vừa rồi không? up lên cho anh em xem với
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cảng Quy Nhơn: Chuẩn bị đưa vào hoạt động cần cẩu di động, đa năng
    (BĐ) - Cảng Quy Nhơn vừa đầu tư trang bị thêm một cần cẩu bờ di động, đa năng, hiệu GOTTWALD, sản xuất tại Đức. Đây là cần cẩu chuyên dùng cho tuyến cầu cảng; có sức nâng tối đa 100 tấn, ở tầm với tối đa 32m cẩu được 35 tấn, là cần cẩu hiện đại nhất của Cảng Quy Nhơn tính đến nay, với kinh phí 2,586 triệu euro (trên 50 tỉ đồng VN), bằng nguồn vốn tự bổ sung của đơn vị.
    Được biết, hiện nay Cảng Quy Nhơn có tất cả 16 cần cẩu bờ các loại, trong đó có 1 cẩu 50 tấn, 1 cẩu 100 tấn. Tuy nhiên, cẩu 100 tấn đang sử dụng không hiện đại và đa năng bằng cẩu 100 tấn mới được đầu tư, trang bị. Theo ông Nguyễn Tín Dân, Giám đốc Cảng Quy Nhơn, trong nỗ lực nâng cấp năng lực của cảng, ngoài hệ thống cầu tàu, cần phải có nhiều thiết bị chuyên dùng hiện đại và tiện ích để nâng cao tầm vóc của cảng, thu hút tàu vào cảng ngày càng nhiều. Với cẩu GOTTWALD vừa trang bị, Cảng Quy Nhơn sẽ thu hút thêm nhiều tàu chở container không có cẩu tàu, giảm được giá thành vận tải cho chủ hàng; đồng thời nâng cao năng lực xếp dỡ các loại hàng siêu trường, siêu trọng thông qua cảng; giải phóng hàng nhanh cho các tàu bị hư cẩu; tạo điều kiện thuận lợi, góp phần thu hút đầu tư vào Bình Định và các tỉnh trong khu vực. Mới đây, cẩu GOTTWALD đã được đưa về Cảng Quy Nhơn, hiện đang được lắp ráp để có thể đưa vào sử dụng trong thời gian sắp đến.
    B.L (Binhdinhonline)
    Hic ... hỏng biết có ai quan tâm không nữa ...
  9. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bình Định: khởi động 7 dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội
    TT - Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Thiện - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết nhân dịp khánh thành cầu Thị Nại nối TP Qui Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội vào ngày 12-12, sẽ có bảy dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội được khởi công.
    Trong đó có các dự án như: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A) với qui mô 630ha, do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội đầu tư với tổng vốn 678 tỉ đồng; dự án khu du lịch Rainbow Resort tại Trung Lương (Phù Cát) do Công ty TNHH Mỹ Tài làm chủ đầu tư với qui mô 16ha, vốn đầu tư 840 tỉ đồng; dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch Nhơn Hội do Công ty TNHH Quốc Thắng làm chủ đầu tư với qui mô 74,6ha, vốn đầu tư 181 tỉ đồng; dự án hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông khu kinh tế do Công ty Thông tin viễn thông điện lực làm chủ đầu tư với qui mô vốn đầu tư 105 tỉ đồng...
    XUÂN NGUYÊN
    Tuoitreonline
  10. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Đón đầu Nhơn Hội
    [​IMG]Công nhân Trường Công nhân kỹ thuật Qui Nhơn thực hành môn hàn nguội - Ảnh: Ph.Phương

    TT - Tháng 12-2006, cầu vượt đầm Thị Nại chính thức hoàn thành, đồng thời Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội cũng bắt đầu khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư...
    Nhiều gia đình, thanh niên ở nông thôn đã chuyển sang học nghề để đón đầu KKT Nhơn Hội...
    Ở xã Nhơn Hội (TP Qui Nhơn), khi mới nghe tin cây cầu nối Qui Nhơn - Nhơn Hội sẽ khởi công, bà con đã cho con đi học để đón đầu. Ông Nguyễn Viết Thanh - ở thôn Hội Tân, phụ huynh bạn Nguyễn Viết Thạnh, HS lớp 11 - cho biết: ?oLúc đầu cũng có ý định cho cháu học xong THCS rồi ở nhà phụ tôi nuôi tôm, cá, nhưng từ khi nghe tin KKT Nhơn Hội mở tại xã này, tôi quyết định cho cháu học tiếp đặng sau này về làm việc ở đây?.
    Ông Trần Văn Khiêm, chủ tịch UBND xã Nhơn Hội, khẳng định: ?oKKT Nhơn Hội hình thành sẽ làm thay đổi nhận thức chỉ cần học cho biết chữ rồi đi làm biển đã bám sâu vào người dân. Việc học chữ, học nghề giờ đây rất được quan tâm - điều mà cách đây vài năm xã vận động mãi không được?. Cho đến nay, có trên 100 thanh niên, HS trong xã đã và đang đi học các ngành đóng tàu, gò, hàn cơ khí để chuẩn bị đón đầu KKT Nhơn Hội.
    Khu công nghiệp trong KKT Nhơn Hội được qui hoạch trên 1.000ha; ước tính cần khoảng 10.000 lao động (đến năm 2010), tập trung ở các lĩnh vực đóng tàu, cơ khí, gò, hàn và dịch vụ du lịch, chế biến hải sản...

    Bạn Dương Đăng Tố, ở thôn Hội Tân, tâm sự: ?oTôi tốt nghiệp THPT được hai năm, do gia đình khó khăn nên không đi học tiếp, ở nhà phụ giúp gia đình nuôi tôm, cá. Khi hay tin Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy 3 (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin) đến tận xã tuyển sinh, tôi đăng ký đi học ngành sửa chữa tàu. Công ty hứa sau khi ra trường sẽ bố trí công ăn việc làm?.
    Vinashin là doanh nghiệp đầu tiên liên kết đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu cho chính mình. Hiện Vinashin đã liên kết với Trường Công nhân kỹ thuật Qui Nhơn mở hai lớp đóng tàu - một lớp khai giảng trong tháng tám và một lớp khai giảng trong tháng 10-2006. Tổng số học viên của hai lớp là 141.
    Ông Nguyễn Kế Truyền, phụ trách ban đào tạo Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ công nghiệp tàu thủy 3 - Vinashin, cho biết: ?oNhu cầu công nhân lành nghề là rất lớn. Vinashin sẽ thường xuyên tổ chức tuyển sinh, đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực để khi nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển hình thành tại KKT Nhơn Hội thì có ngay công nhân lành nghề?.
    Ông Ngô Xuân Thủy, phó hiệu trưởng Trường Công nhân kỹ thuật Qui Nhơn, cho biết: ?oNhà trường chủ động đào tạo nhiều ngành mới như đã tuyển sinh năm đầu tiên hai lớp hàn công nghệ cao. Năm 2007, nhà trường sẽ mở ngành mới là cơ điện tử...?.
    PHẠM PHƯƠNG(TTO)

Chia sẻ trang này