1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nagorno-Karabakh thùng thuốc súng lại bùng phát giao tranh giữa Armenia và Azerbaizhan

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Loanvietnguyen, 03/04/2016.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. baobom
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Bài viết bọn soha dịch từ nguồn Nga có nhiều điểm giống lão chuối phân tích:
    Vài hệ thống Pantsir đã bị tấn công từ vùng mù nên thua nnưng tựu chung bọn Nga chê đám rệp vô kỷ luật xài vũ khí sai cách hết, đại khái nếu dùng riên lẻ thì Pan vẫn phải xài 1 cặp trong tác chiến mới xoá mù tốt :D, thêm nữa đánh hết đđạn thay vì đánh xe đi giấu thì bọn rệp toàn ngồi trà đá vỉa hè mới dẫn đến tònh trạng đa số ht Pan đều bị hạ trong hoàn cảnh khg hoạt động
    https://soha.vn/sau-nhung-vu-bi-tha...-lai-va-loi-hai-hon-xua-20201204162619933.htm
  2. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Pantsir-S1 bên Liby và Syri có vài dàn (chưa tới 20 dàn) còn thịt gần trăm UAV các loại trong đó cũng tầm 30 chiếc TB2

    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/12/2020, Bài cũ từ: 06/12/2020 ---
    Azer chuẩn bị cho buổi duyệt binh mừng chiến thắng hoành cmn tráng.

    Với toàn vũ khí gốc Nga :-D từ súng AK74M cho tới pháo kéo, pháo tự hành, 2S19, pháo phản lực BM-30, trực thăng Mi-24, tên lửa phòng không Osa những thứ vũ khí đã giúp Azer chiến thắng chứ ko phải chỉ có UAV, có thể UAV harop và tb2 đã bị tiêu diệt quá nhiều nên ko còn đủ số lượng để diễu hành =))

    Chính những vũ khí Nga và người lính Azerbajian mới là át chủ bài giúp chiến thắng, chiếm đất thành công


  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Mấy thằng rồ Nga nó ngu đâu có biết đồ Nga làm ra từng thứ nó có từng mục đích. Nó chỉ là CIWS mặt đất để bảo vệ 1 điểm phòng thủ trước tên lửa hành trình. Ngay cả với bom liệng nó cũng không hiệu quả. Nó không phải là phòng không lục quân nên lôi nó ra làm nhiệm vụ đó ắt nó phải bị ăn hành. Lúc bọn Assad nó lôi Buk-M1 chính hiệu phòng không lục quân ra quất thì có cái UAV nào bay được đâu.
    Nhưng cũng từ đó mới nổi lên vấn đề Nga không có 1 hệ thống phòng không lục quân tương xứng để trị UAV bảo vệ ổ chốt. Các hệ thống hiện tại giá thành phát bắn quá cao và quá đồ sộ.
    convitbuochalosun thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Bọn Nga chúng nó đánh nhau ở Syria thấy drone mỹ bay vè vè riết nên cũng đã bỏ công nâng cấp Pantsir với tên lửa tầm xa hơn, nhưng vẫn duy trì chế độ radio command để giảm tối đá giá thành quả đạn. Radar cũng được nâng cấp để theo dõi, bám bắn cùng lúc nhiều mục tiêu hơn. Cho thấy phương hướng dùng hàng nóng đánh drone của Nga trong tương lai sẽ là một hệ thống Pantsir nâng cấp, hay một hệ thống tương tự Pantsir nhưng mang tên khác.

    Đặc điểm chính sẽ là đạn giá rẻ, dùng radio command của hệ thống PK. Hay là bắn passive laser homming, nhắm vào luồng laser đo xa/chỉ thị mục tiêu của drone. Giá đạn sẽ khoảng dưới 100k một chút.
    OnlySilverMoon, meo-uhalosun thích bài này.
  5. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Mấy thằng anti Nga, rồ Thổ rồ UAV sao ko dám nói tới chiến tích thất bại thảm hại tại Syri, Liby nhỉ :-D

    Ngay tại NK thì TB2 cũng chẳng phải át chủ bài, đây là bằng chứng chiến thắng của Azer nhờ lấy thịt đè người hết

  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Theo đài quan sát dân què Syria số phỉ Syria đi chăn dê ở Nogorno-Karabak đã lên tới 541 tên, đã vượt số chăn dê dê ở Lybia (468)
    Cho đến thứ 5 tuần trước đã có hơn 900 phỉ Syria đã trở về nhà. còn 825 thằng vẫn đang ở lại Azerbaijan nhưng chưa rõ còn sống hay cũng đã nhập hội chăn dê xa quê . (2580 thằng qua Nogorno)
    Điều đáng chú ý là bất chấp các nỗ lực của Thổ nhằm tái định cư đám phỉ Syria tại Nogorno-Karabak phía Azerbaijan vẫn ra lệnh cho đám phỉ Syria biến khỏi đất Azerbaijan.
    Khi vếtới Syria , phỉ đã được tạm ứng số tiền ban đầu trung bình là 1000USD (cao nhất là 3500+ USD, thấp nhất là 600.) Thổ hứa sẽ trả phần còn lại trong vài ngày tới.

    Mxh cho biết phỉ Syria được đưa qua Azerbaijan là trên 3500 và số tham gia hội chăn dê xa quê đã vượt 1500 do được Thổ ưu tiên cho làm lính xung kích để phía Armenia bộc lộ các điểm phòng thủ.

    2/12 Pv đến mặt trận Martuni nơi quân Azerbaijan liên tục tổ chức đánh mạnh từ đầu cuộc chiến nhưng không chọc thủng được phòng tuyến của quân Nogorno: Hàng trăm xác binh sĩ Azerbaijan và lính đánh thuê vẫn còn nằm ở đây .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Massu, meo-u, donkisot27111 người khác thích bài này.
  7. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Bọn Nga trắng ngư ông đắc lợi ở NK thì khỏi bàn rồi cho dù đám cầy vàng buôn thúng bán mẹt có căm ghét Putin bạn chị tới cỡ nào.

    Vấn đề là chống mấy cái UAV hạng lông giá rẻ chuyên phục vụ chiến tranh showbiz tâm lý chiến mà đám trẻ trâu nghiện game bạo lực trên cõi mạng tung hô thần thánh ấy như thế nào cho rẻ nhất mới đáng bàn:-w

    Phòng chống, đánh trả UAV giá rẻ cũng như chống và tránh đạn nhọn vậy! Mấy đứa đều biết việc xử lý chống đạn nhọn cho bộ binh thì không ai lại nghĩ và làm việc lấy đạn nhọn bắn chặn đạn nhọn cả. Người ta chỉ thực hiện phương án nguỵ trang, ẩn nấp, vận động để né đạn nhọn, hoặc mang giáp đủ chắc để chống đạn nhọn khi buộc phải hiện diện hay xung phong trong tầm đạn nhọn, hoặc dùng hoả lực chế áp vào người chỉ huy hay người ngắm bắn đạn nhọn của địch để khiến chúng ngắm bắn trượt và triệt tiêu mối nguy từ đạn nhọn.

    À mà thôi chị nói nữa lại lộ thiên cơ=))
    convitbuoc thích bài này.
  8. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Nói thẳng:
    UAV TB2 hoàn toàn ko phải át chủ bài giúp Azerbajian chiến thắng

    Azer vừa công bố thiệt hại về nhân mạng rất lớn, lên tới hơn 3000 quân, trong khi con số của Armenia ít hơn chỉ vào khoảng hơn 2000, do đó có thể kết luận chiến thuật lấy thịt đè người của Azer mới là chìa khóa dành chiến thắng

    [​IMG]

    Hơn nữa cường độ sử dụng UAV TB2 và Harop cũng ko nhiều bằng cường độ và hỏa lực của các loại pháo 2S19, BM30 mà Azer mua từ Nga hoặc cả Su-25 Azer cũng tham chiến, do đó kết luận ẩu khi cho rằng vũ khí Nga ko giúp gì trong xung đột NK 2020 là hoàn toàn phiến diện của những người ghét Nga, vì cơ bản 80% vũ khí sử dụng trong xung đột NK đều của Nga , cả 2 bên đều sử dụng
    Những người lính chính quy Azer chính là chìa khóa chiếm đất, lấy lại lãnh thổ đều sử dụng vũ khí của Nga vd AK74M.

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Chưa hết quy mô dân số Azer cũng vượt trội hơn Arme, Azer 10tr dân còn Arme chỉ có 3tr dân, nên tổng lực thì Arme thua là đúng, UAV chỉ góp phần làm cho chiến thắng của Azer thêm màu mè hơn mà thôi, tiếp nữa chưa tính tới số thương vong do quân đánh thuê Thổ từ Syri sang tiếp ứng và Thổ cũng trực tiếp tham chiến giúp Azer bằng chứng là điều cả F16 bắn hạ Su-25 Arme, từ đó UAV, Su-25, An 2 Azer tự do tung hoành trên bầu trời NK, có thể nói Arme vừa nghèo nhỏ yếu lại đánh với Azer đông, giàu, mạnh hơn lại có cả thành viên NATO hỗ trợ trực tiếp thì thua là đúng, nhưng đổi lại số thương vong Azer ko hề nhỏ mặc dù được hỗ trợ mạnh mẽ nhất có thể
    Cũng tại Syri và Liby, cùng loại UAV Tb2 đó, được cả Thổ trực tiếp vận hành, nhưng ko giúp dành chiến thắng trước SAA, Kurd hay làm trầy căn cứ Nga, tại Liby thì TB2 bị bắn hạ tuyệt chủng từ tháng 4-2020, khiến GNA thua đau trước LNA được Nga, Ai Cập hậu thuẫn, do đó TB2 hoàn toàn ko phải át chủ bài như media tung hô nhất là media thân Thổ hoặc anti Nga
    Massu thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Azer diễu binh kiểu gì mà toàn kéo vũ khí Nga, không kéo UAV TB2 với cả Harop thần thánh nhỉ ? Hay là mấy con ấy nó õng ẹo bọn Azer thì coi là bình thường trong khi bọn da vàng răng vẩu ở đây thì lại tung hô quá trời.
    Oplot thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Mụ lãnh đạo đám rồ Nga xạo loz tìm cách ngoa mồm TB-2 quay phim mần holi út đồ. Chưa có cuộc chiến nào mà thằng đầu têu bị kẻ địch lấy súng quất ngay mỏ ác ngoẳng củ tỏi cả. NK là vùng rừng sâu núi thẳm xưa nay bọn Azerbaijan nó không cách nào vào được dù có hàng đống Smerch, T-72 với cả Harop tự sát vô nhân cơ. Đến khi có TB-2 nó cứ đánh làm mòn chí quân thù dần dần. Ngay cả thằng bộ trưởng QP nước Artrash mẹ gì đấy ngay trước khi bị TB-2 bắn chết cũng cho thấy 1 tâm lý hoảng loạn đến mức ngu xuẩn. Nó leo lên xe chạy thật nhanh để hy vọng sống sót. Sau khi thằng này bị bắn thì gần như quân Armenia rả đám chỉ còn các ổ kháng cự riêng lẻ trên các tuyến đường từ phía nam NK đến Stapenakert.

    Đánh làm tê liệt dẫn đến gảy đổ cả hệ thống chỉ huy và vô hiệu hoá hoàn toàn công tác tham mưu của địch. Đánh làm kẻ địch nhụt chí phải xin hàng. Đánh được như thế ngay cả bọn Nga và Assad cũng chưa làm được ở Syria với bộ đội IS và bộ đội rì beo.

    Lại nói chuyện chống TB-2. Vấn đề ở đây không ai nói vũ khí phòng không Nga sẽ chống các hệ thống UCAV vặt như TB-2 như thế nào trong hiện tại. Vì kết quả là nó nát bét cả rồi khỏi bàn. Ngay cả hệ thống Repellent hiện đại chuyên nhiệm chống UAV trên không gian điều khiển cũng vô dụng với Orbitter và TB-2. Hậu quả là bị nó bắn nát bét ngay trong vị trí chiến đấu. Các hệ thống như R-934 chuyên jamming kênh thoại cũng nát bét. Đài cảnh báo phòng không chuyên “chống tàng hình” P-18 cũng nát chả nhẽ TB-2 nó vô hình? và các nước được Nga viện trợ S-300PS như Kazaktan bổng hiểu ra là số hàng viện trợ này là vô dụng nếu bị TB-2 đập vì cái đài ST-68U bị nó vô nó bắn cho nát bét như đùa. Scud cũng ra tro và Iskander thì bắn đằng đông trúng đằng tây. Nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa ơ kìa cũng cần tham khảo là chính đáng vì thành phần trang bị khá giống Armenia. Cũng ST-68U, cũng Scud, cũng Strela+Igla, cũng R-934, cũng P-18.

    Tương lai Nga muốn chống TB-2 như nào nó phụ thuộc vào 2 việc:

    - Phát hiện sớm các thứ như thế? Cái này tớ nói rồi. Đek nhìn thấy thì bắn cái quần què. Còn cái chuyện phân tán trận địa và nguỵ trang nó giúp giảm thiểu thiệt hại chứ không phải để chống. Mục đích của nguỵ trang là để không bị phát hiện trước - đánh trước chứ không phải trùm chăn ngủ chờ kẻ địch vào tiếp quản. Mụ đánh tráo khái niệm xạo xạo. Không ai đi chống địch chỉ với 1 cách duy nhất là trốn biệt tăm cả trừ có mụ đi lừa trẻ trâu.

    - Bắn nó với giá thành phát bắn ra sao? Hiện bọn Nga cũng thừa nhận là chưa có giải pháp nào cho vấn đề này cả.

    Hiện để giải quyết trước mắt 2 vấn đề trên Nga buộc phải sử dụng các hệ thống đồ sộ và quá đắt tiền là Tor + S-400 + Pansir bảo vệ + Su-24/34 + EW mặt đất để vừa phòng thủ dò tìm vừa vác bom phang lại vào nó. Giải pháp như thế thì tầm túi tiền khách hàng Nga chả ai mua được đồng bộ cả.

    Giải pháp tớ đề xuất là đi mua UAV tự sát của tầu khựa. Thằng nào bật máy lái TB-2 cần phải nằm trước áp lực ăn UAV tự sát ngay vào đầu. Giá cả chục quả UAV tự sát cải tiến cho phóng bằng pháo phản lực chắc chắn cạnh tranh được với giá TB-2. Qua kêu thằng Belarus làm cái pháo phản lực bắn đạn tầu Polonez ấy nó làm thêm cho 1 quả đạn UAV tự sát kiểu thay vì lắp đầu đạn ta lắp cho nó cái UAV như CH-901 và 1 cái UAV chuyển tiếp tín hiệu thì anh Thổ mới nể. Chứ đánh như mụ và đám rồ Nga thì tụi Thổ nó cười cho thúi đầu

Chia sẻ trang này